Xuân Qua Hạ Đến

Hồi còn đi học, anh

Hồi còn đi học, anh

Hồi còn đi học, anh có thể cảm nhận được những người bạn cùng lớp nói những lời động viên và vỗ về anh. “Không, không, mình có tiền mà. Không cần tính tiền đâu.” “Tao biết mà cái thằng này, lúc này mày đã mua nó rồi còn gì.” Sau khi làm tình làm tội, anh lảo đảo bước ra ngoài đường. - Bác tài ơi, làm ơn chở tôi đến phường Shinsadong. - Shinsadong á? - Vâng, không phải là Shinsadong ở quận Gangnam mà là Shinsadong ở quận Eunpyeonggu ạ. Lee Soo lên ghế sau của taxi và giả vờ mình vẫn đang tỉnh táo. Vào những lúc khác, để tiết kiệm tiền đi lại, anh hay đợi chuyến đầu tiên của tàu điện ngầm nhưng lúc đó do uống quá nhiều nên anh không thể giữ thăng bằng. - Tôi đưa anh đi theo đường nào nhỉ? - Chở cháu đi đường Gangbyeonbuk-ro với ạ. Lee Soo lờ đờ mở mắt và tựa trán vào cửa sổ. Anh có thể nhìn thấy lớp bụi trắng đục dưới ánh sáng của ngọn đèn đường ở đằng xa. Nguyên nhân dẫn đến nhiệt độ mùa đông năm nay tăng cao là

do El Nino. Biệt danh của El Nino là đứa con của Chúa. Nó thường xuất hiện vào dịp lễ Giáng sinh và được ngư dân các nước phương xa gọi bằng cái tên như thế. Lee Soo chợt nghĩ đến đây là một hiện tượng bắt nguồn từ một vùng biển xa xôi ở nước khác và tác động đến Hàn Quốc, rồi lại nghĩ về sự ngẫu nhiên nhỏ bé trong cuộc đời, những kết quả không thể đảo lộn, những thất bại không đem đến bài học. Và anh nghĩ đến điều gì là quý giá nhất trong những thứ anh để lại trong cuộc sống suốt mười năm qua. Rồi anh ngủ thiếp như thể bị ngất đi vì không làm được gì, đôi mắt nặng trĩu nhắm nghiền và một lúc sau giật mình tỉnh dậy và lại ngáy sau khi đã nhìn ngó xung quanh. Cùng lúc đó, Do Hwa đang nhìn màn hình ti vi ở nhà. Đèn trong phòng khách đều đã tắt, cô ngồi thụt đầu gối và bật hết các kênh này kênh kia. Chiếc ti vi màn hình phẳng treo tường bốn bảy inch chiếm chỗ hết mức trong phòng khách chật hẹp. Lee Soo đã mua chiếc ti vi này cách đây vài năm để làm kỷ niệm khi bỏ kỳ thi công chức. Tuy nhiên, món quà đó cũng hàm chứa ý nghĩa chúc mừng Do Hwa tìm được việc làm. Sau khi tan làm, Do Hwa vừa thể hiện biểu cảm lúng túng thì Lee Soo nói, “Dù sao nếu chúng mình kết hôn cũng cần phải mua đồ mới nên anh đã sắm cái tốt một chút”. Chiếc ti vi là sản phẩm trưng bày nên giá rất rẻ rồi anh nói: “Anh đã mua bằng thẻ của mình nên đừng lo”. - Anh đang ở đâu? Gọi cho em nhé. Do Hwa gửi tin nhắn cho Lee Soo. Rồi cô nghĩ: “Lúc nào cũng như này đây...” Khi Do Hwa chuẩn bị nói lời giã biệt thì chắc chắn đã có gì đó xảy ra giữa hai người. Cho dù là buổi phỏng vấn công việc mới

của Lee Soo, hay Do Hwa được thăng chức, hoặc sinh nhật của Lee Soo, hay ai đó bị ốm thì Do Hwa, người vốn yêu thích việc dự đoán trước tương lai rồi đưa ra kết luận, cô đã đọc chúng hôm nay và cảm thấy âu sầu. Lee Soo vì uống quá chén nên ốm suốt cả ngày. Mùi rượu và thuốc lá làm vấy bẩn chăn, anh thức dậy vào chiều muộn, khắp người đầm đìa mồ hôi và cảm thấy đau đầu. Đã như vậy thì hôm nay hai chúng ta sẽ không thể chia tay được rồi. Do Hwa chăm chú nhìn cảnh trong màn hình trận đấu UFC [*] đang diễn ra vô cùng quyết liệt và cao trào. Đó là chương trình yêu thích của Lee Soo. Tuyển thủ người Hàn Quốc mặc quần short bóng loáng ra hiệu cho đối phương hãy lao tới. Các dòng quảng cáo của các công ty cho vay được khắc thật lớn trên

Bình Luận & Thảo Luận

Thảo luận cho Chương 11

T
Trần Thế VIP 12· 10 phút trước

Truyện này đọc cuốn dã man! Đoạn cao trào xử lý quá mượt, đề cử ae đọc mạnh nhé.

L
Lâm Phong VIP 3· 1 giờ trước
⚠️ Bình luận có chứa Spoil (Bấm để xem)

Ai đọc rồi cho hỏi đoạn sau nhân vật chính có gặp lại sư phụ không vậy?

B
Bạch Tiểu Thuần· 3 giờ trước

Web đọc mượt thật sự, không có quảng cáo nhảy lung tung như mấy web khác. 10 sao!