phần lớn cuộc đời – tôi nghĩ tới lần mình bất chợt gặp bạn bè trong hội chợ trên phố và chúng tôi ngồi ở một bàn phía ngoài quán bar nghe ban nhạc biểu diễn. Tôi nghĩ tới buổi tiệc tối mình chuẩn bị cho 5 người bạn gái, hôm ấy ai cũng ở lại tới 2 giờ sáng, than vãn về công việc, người yêu cũ, tay không ngừng rót rượu vang. Tôi nghĩ tới ngày cuối cùng của năm mà lần ấy tôi đi dọc Manhattan nghe nhạc của nhóm Spiritualized. Hạnh phúc vẫn song hành với tôi suốt thời gian đó. Vấn đề là tôi đã quá kén chọn loại hạnh phúc mình muốn đến nỗi thường xuyên phá hỏng những điều tốt đẹp. Hồi ấy tôi chỉ muốn loại hạnh phúc khiến tôi cảm thấy bình thường. Tôi muốn tình cảm lứa đôi, phải, nhưng tôi cũng muốn có được sự an toàn và địa vị đi kèm với nó.
125 Giờ khi đã có được điều đó, tôi thừa nhận nó cũng không phải không đáng kể. Sống cùng Mark nghĩa là tống khay đựng tài liệu đầy lo lắng vào lò thiêu. Tôi yêu cuộc sống của mình khi ở cùng Mark, nhưng giờ tôi nhận ra cuộc sống của tôi cũng phong phú như vậy