Trúc Mã Của Tôi Nguy Hiểm Vô Cùng

hồi còn bé,

hồi còn bé,

hồi còn bé, cậu còn nhớ không?” “À, cái này, cái này...” Những ký ức vốn đã chết, giờ lại bắt đầu tấn công vào tâm trí của cô. Năm đó, Kỳ Thịnh giành được giải quán quân nhóm tiểu học toàn quốc ở hạng mục ‘khoa học thể dục’, thậm chí anh còn dẫn đầu làn sóng nhảy dây nghệ thuật ở ngõ Vụ Túc, dù là các bạn nhỏ hay là các dì, chú, bác, hễ là ai ra ngoài để hóng mát vào buổi tối, thì trong tay mỗi người đều có một sợi dây thừng. Giang La chính là học trò đóng cửa của Kỳ Thịnh, kỹ thuật nhảy dây nghệ thuật của cô là do Kỳ Thịnh đích thân truyền lại, trên cơ bản, anh đã học xong chín mươi chín phần trăm. Có điều, sau này khi lên cấp hai, Kỳ Thịnh lại cảm thấy con trai mà chơi trò này quá mất mặt nên anh cũng dần từ bỏ môn thể thao này. Thỉnh thoảng, Giang La còn cầm dây thừng ra đầu ngõ nhảy nhót vài cái. Mạnh Tiêm Tiêm mở một bài nhạc có tiết tấu nhanh, rồi đứng ôm cánh tay, lạnh lùng nhìn các cô, như thể ra vẻ thông cảm cho hai người các cô chẳng có thành tích gì nổi bật. Giang La và Kỳ Thịnh nhìn nhau, cô cầm dây nhảy bước ra. “Phì.” Mấy cô cậu ăn mặc theo lối độc dị đối diện đều bật cười như điên… “Bọn cô có nhầm lẫn gì không?” “Nhảy dây à?” “Bọn cô sức cùng lực kiệt đến nỗi thành ra như vậy cơ à.” Giang La không quan tâm lời cười cợt chế giễu của bọn họ, cô nhảy thử vài cái tại chỗ trước để tìm lại cảm giác. “Không lẽ, cô muốn thắng chúng tôi chỉ bằng trò này hả?” “Vui lắm sao? Không phải vậy đâu.”

Tuy nhiên, cùng với giai điệu âm nhạc sôi động khi [Vũ nương] của Thái Y Lâm vang lên thì tiếng trào phúng ở phía đối diện bỗng im bặt. Nhảy đá gót, nhảy shuffle dance, nhảy đan chéo trái phải... Mọi người nhìn chăm chú đến nỗi không dám chớp mắt lấy một cái, sợ bỏ sót bất kỳ một động tác đặc sắc nào. Sợi dây gần như đã trở thành một

Bình Luận & Thảo Luận

Thảo luận cho Chương 68

Đang tải bình luận...