Trúc Mã Của Tôi Nguy Hiểm Vô Cùng

CHƯƠNG 42

CHƯƠNG 42

CHƯƠNG 42

“Má ơi, động tác của chú ấy nhanh ghê! Nhanh quá là nhanh luôn! Tớ không ổn rồi.” “Tớ muốn làm mẹ Giang La, không biết có cơ hội hay không.” … Nhân tố quyết định trong những tiếng reo hò này, có một nửa là học sinh nữ, vậy mà còn có hơn phân nửa là học sinh nam đứng đó ôm đầu tru réo, họ đều điên cuồng như nhau… “Ba Giang La ơi, cháu yêu chú!” Giang La:??? Bản nhạc vừa kết thúc, Giang Mãnh Nam đã thuận lợi phá vỡ thế bất phân thắng bại cho Giang La. Giang La hoan hô, kìm lòng không đậu xông lên ôm lấy ba mình, Giang Mãnh Nam vững vàng đón được con gái, nâng cô lên cao. “Cmn, tớ cũng nâng được!” “Ba cô ấy đúng là một người đàn ông nam tính nha!” “Tớ gục rồi.” … Mạnh Tiêm Tiêm nhận thấy tình cảm của các bạn đã bị nhóm Giang La giành lấy, nếu còn tiếp tục như vậy, nhóm của cô ta chắc chắn sẽ thua. Nhưng cô ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng nhận thua, Mạnh Tiêm Tiêm lập tức gọi mấy cô gái lại đây, nhỏ giọng nói bên tai họ vài câu, các cô gái gật đầu. Âm nhạc vang lên, mấy cô gái kia... Lại dám bắt chước lại toàn bộ động tác ngẫu hứng mà vừa rồi Giang Mãnh Nam biểu diễn, chỉ riêng năng lực ghi nhớ cùng với sự nhạy cảm về vũ đạo của họ đã khiến cho các học sinh tặc lưỡi ngạc nhiên… “Được luôn kìa!” “Mẹ kiếp, màn thi đấu này quá xuất sắc!” “Đây là buổi biểu diễn không cần mua vé cũng có thể xem sao?” “Không hổ là Mạnh Tiêm Tiêm.” Đáng nói hơn là, mới vừa rồi là chỉ có một mình Giang Mãnh Nam nhảy, mà giờ mấy cô gái cùng nhau nhảy, tuy rằng động tác không mang cảm giác mạnh mẽ bằng ông nhưng họ cũng nhảy ra kiểu lực sĩ Barbie, tạo cảm giác vừa lực lưỡng lại vừa đẹp mắt. Giang La và Tống Thời Vi lại ngơ ngác nhìn nhau, đối mặt với chiêu liên tiếp gây bất ngờ của Mạnh Tiêm Tiêm, các cô cũng hơi hơi có cảm giác lực bất tòng tâm.

Giang La lại nhìn về phía Giang Mãnh Nam lần nữa, ông ấy lau mồ hôi, nhún vai: “Tuyệt kỹ phòng thân ba tích góp đều lấy ra dùng cả rồi, ba chỉ có thể giúp con đến đây.” Tiếng hoan hô tại hiện trường như sóng sau xô sóng trước, mọi người thấy tình thế khó khăn lắm mới phá vỡ lại sắp bị san bằng lần nữa. Đúng lúc này, có thứ gì đó bay tới, Giang La nhanh tay nhanh mắt vội bắt lấy, nhìn lại cô mới thấy nó là một sợi dây nhảy. “Hả?” Cô nhìn về phía dây nhảy bay tới nhưng chỉ thấy Kỳ Thịnh một tay đút túi, mặt không chút cảm xúc đứng giữa đám người, trên người anh toát lên khí chất trong trẻo và lạnh lùng từ trong xương tuỷ: “Những động tác tôi đã dạy cậu

Bình Luận & Thảo Luận

Thảo luận cho Chương 67

Đang tải bình luận...