phần dưới của cây đàn violin, thử kéo giai điệu của bản 《 Ánh trăng nói hộ lòng tôi 》. Giai điệu của bản tình ca này thâm tình mà đẹp đẽ, âm thanh ưu nhã phát ra từ đàn violin càng mang cảm xúc của con người lên một tầm cao mới. Ánh mắt Chu Cầm không rời khỏi cô gái nhỏ đối diện. Dáng vẻ chơi đàn của cô rất nhập tâm, còn khẽ nhắm mắt lại, lông mi khẽ run, ngũ quan thanh cao mà khó nắm bắt, tựa hồ một nét chấm phá nhẹ nhàng nhất trong bức tranh thuỷ mặc. Sau khi kéo thử một đoạn nhạc, Hạ Tang mở mắt, nhìn xuống đoạn nhạc số tiếp theo.
Lúc này, cô cảm nhận được ánh mắt nóng rực của người nào đó đang đặt lên người mình, cô ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt đen láy của anh, hỏi: “Cậu nhìn tôi làm gì?” Chu Cầm bình tĩnh di chuyển tầm mắt, cúi đầu cười một cái, má lúm đồng tiền nhàn nhạt hiện bên khoé miệng. Hạ Tang khó hiểu: “Rất buồn cười sao!” “Không phải.” Chu Cầm cười, nghiêng đầu nhìn cô, nghiêm túc nói: “Tang Tang, cậu có biết dáng vẻ diễn tấu của cậu, giống gì không?” Hạ Tang nhìn nụ cười xấu xa của anh, cho rằng anh muốn trêu chọc cô: “Không muốn biết.” “Vậy thì thôi.” Chu Cầm tiếp tục làm giá để nhạc phổ của cô. Hạ Tang kéo vài giai điệu, cuối cùng dừng lại, dùng đầu ngón chân chọc vào anh: “Giống gì vậy?” “Không phải là không muốn biết sao?” “Bây giờ muốn biết rồi.” “Nhưng bây giờ tôi không muốn nói nữa.” Chu Cầm đứng dậy, quay người bước ra khỏi phòng. Hạ Tang lập tức đuổi theo: “Chu Cầm, cậu nói đi, cậu lại chọc tức tôi phải không?” Hành lang tối om, cô dừng bước, đang muốn trở về phòng. Trong bóng tối, người nọ đột nhiên nắm lấy tay cô, ấn cô vào tường, dùng chất giọng thâm trầm đầy từ tính của mình, ghé bên tai cô và nói----- “Giống một nàng công chúa đi lạc chốn nhân gian.” ------oOo------ Đọc thêm truyện hay tại: DTV-EBOOK.com.vn
DTV - E B OOK Ngày xưa Hạ Tang cũng có rất nhiều búp bê, bố cũng luôn gọi cô là "Công chúa nhỏ nhà chúng tôi", nhưng...!đó đều là chuyện hồi bé. Không ngờ lại nghe thấy cái này từ trong miệng Chu Cầm... Hạ Tang nhìn khuôn mặt anh tuấn gần trong gang tấc của người đàn ông, hơi lấy lại bình tĩnh, hỏi: "Chu Cầm, cậu đang trêu tôi à?" Một giây tiếp theo, dưới ánh sáng yếu ớt trong hành lang, cô nhìn thấy rõ ràng người đàn ông cong khóe miệng lên: "Trêu cái đầu cậu ấy, cô nhóc thối." Hạ Tang không phục đẩy anh ra, nhưng còn không chạm vào đã bị anh bắt lấy tay. Hai người chiến đấu một lât dưới ánh sáng ảm đạm, cho đến khi đèn hành lang được bật lên toàn bộ, ánh sáng lập tức sáng hơn mấy mức. Minh Tiêu khoanh tay, bất đắc dĩ nhìn hai người này: "Làm gì thế! Chu Cầm, thằng nhóc nhà cậu tranh thủ lúc tối để ức h**p dễ Tang Tang của chúng ta à!" "Ai ức h**p ai chứ." Chu Cầm buông tay cô ra: "Cô nhóc thối này...!còn rất nóng tính đấy." Hạ Tang vội vàng trượt qua bên cạnh anh cứ như một con cá vậy. "Chị Tiêu, còn cần em làm gì không?" "Khách cũng sắp tới rồi, đi chọn một món trang phục hóa trang mình thích rồi mặc vào đi." "Vâng ạ."