phần của Chu Cầm, những người khác vào bố trí hiện trường cầu hôn với chị.” Hạ Tang theo Minh Tiêu vào trong mật thất, vòng qua bảy tám lượt hành lang thì đến căn phòng được dựng như lớp học. Với không gian tối đen như mực, nhìn căn phòng có chút kh*ng b*. Nhưng sau khi bật đèn, thì lại là một căn phòng bình thường, không đáng sợ chút nào. Minh Tiêu chỉ đạo vài thanh niên trẻ dỡ bỏ một số đạo cụ đáng sợ trên tường, lắp đặt thiết bị máy chiếu. Vào khoảnh khắc nữ chính bị doạ sợ, màn hình sẽ loé sáng, chiếu đoạn video tỏ tình đầy lãng mạn của nam chính, tạo nên sự bất ngờ. Hạ Tang phụ trách đi lấy túi hoa trang trí, định giúp đỡ mọi người một tay để dán lên tường thì Minh Tiêu đã ngăn cô lại, ép cô ngồi xuống ghế: “Những chuyện này để mọi người làm là được rồi, em cứ ngồi đây luyện đàn, làm quen với nhạc phổ là được.” “Vâng ạ.” Hạ Tang lấy điện thoại ra, tìm bản nhạc《 Ánh trăng nói hộ lòng tôi 》, mở hộp gỗ và lấy cây đàn violin tao nhã của mình ra, thử vài hợp âm. Chu Cầm đi tới bên cạnh, cầm điện thoại lên, đảm nhiệm vai trò giá để nhạc phổ hình người của cô: “Nhìn rõ hơn chưa?” “Cậu cầm lấy, chiều cao vừa vặn thích hợp.” Hạ Tang nghiêm túc ghi nhớ bản nhạc, đặt cằm lên
Chương 70
Bình Luận & Thảo Luận
Thảo luận cho Chương 70
Đang tải bình luận...