Thợ Săn Bóng Tối

phần của bí mật để không phải

phần của bí mật để không phải

phần của bí mật để không phải cho tôi biết toàn bộ. Như thể ông ta làm vậy do hoàn cảnh ép buộc… Tôi không biết nói thế nào về cảm nhận của mình.” Trái lại, đã quá rõ. Dù ông ta là ai đi chăng nữa, ông ta biết rất nhiều thứ và biết sử dụng chúng khi cần. Marcus có cảm giác rằng chính ông ta đã nhúng tay vào việc anh được thả sáng nay. “Cuối cùng ông ta nói rằng sẽ giúp tôi ngăn chặn con quái vật.” “Bằng cách nào?” “Ông ta bảo tôi tới tìm anh.”

Mình là lời giải sao? Mình là đáp án sao? Marcus không tài nào tin nổi. “Ông ta nói chỉ có anh mới đủ khả năng để hiểu câu chuyện của tên sát nhân.” “Ông ta đã dùng đúng từ câu chuyện sao?” “Vâng. Sao vậy?” Tên sát nhân kể chuyện, Marcus tự nhủ. Vậy ra là đúng. Victor đang cố kể lại câu chuyện của hắn. Không biết hắn đã đi tới đoạn nào. Anh nhớ lại bức ảnh bà quản gia của gia đình Agapov đã đưa cho anh lúc viện dưỡng lão: ông bố và hai đứa con sinh đôi. Anatoli Agapov cầm tay cậu con trai chứ không phải Hana. “Ông ta nói rằng nếu kết hợp công việc của Moro và những khám phá của anh, anh sẽ tìm ra sự thật.” Sandra nói tiếp. Sự thật. Kẻ lạ mặt đó biết sự thật. Tại sao hắn không huỵch toẹt luôn cho được việc? Và làm thế nào hắn biết cảnh sát đã điều tra ra chuyện gì? Và trên hết là anh đã khám phá ra điều gì? Nhưng lúc đó Marcus hiểu rằng Sandra chưa biết chuyện xảy ra với Moro. Và anh buộc phải báo tin dữ cho cô. “Không,” đó là phản ứng hoài nghi của cô. “Không thể nào”. Cô ngồi trở lại chiếc giường xếp, mắt nhìn vào hư vô. Cô rất kính trọng phó cảnh sát trưởng Moro, đó là một tổn thất nặng nề cho lực lượng. Cảnh sát như anh ấy thường để lại dấu ấn và họ sinh ra là để thay đổi. Marcus không dám làm phiền cô, cho đến khi chính cô yêu cầu anh tiếp tục.

“Anh nói tiếp đi.” cô chỉ nói vậy. Tới lượt linh mục ân giải cập nhật cho cô

Bình Luận & Thảo Luận

Thảo luận cho Chương 56

Đang tải bình luận...