Thần Khúc Dante Alighieri

Hồi xưa, lúc còn đủ da, đủ thịt,

Hồi xưa, lúc còn đủ da, đủ thịt,

Hồi xưa, lúc còn đủ da, đủ thịt, Tôi đ~ mến anh, giờ được thanh tho|t, tôi vẫn mến anh,

90- Nên tôi dừng lại, còn anh, sao lại đến đ}y?”. - “Caxenla của tôi ơi, tôi nói – để trở về, Nơi đ~ sinh ra, tôi l{m cuộc du h{nh n{y, 93- Còn anh, sao đ~ mất qu| nhiều thời gian?” Anh nói: - “Tôi không hề bị lăng nhục, Nhưng họ dẫn ai đi, khi n{o, tùy họ thích, 96- Đ~ nhiều lần họ từ chối tôi qua. Rồi ý muốn chính x|c của họ đ~ hình th{nh, Thực ra, chỉ c|ch đ}y ba th|ng, 99- Rất thoải m|i, cho những ai muốn đi lên. Tôi lúc đó đ~ quay lại bờ biển, Nơi nước sông Têvêrô biến th{nh nước mặn 102- Đó l{ nơi tôi may mắn được tiếp nhận! Thiên thần đ~ xòe c|nh đến cửa sông, Vì đ}y l{ nơi luôn tụ họp, 105- Những ai không phải đi xuống phía Akêrông!” Tôi nói: - “Nếu luật mới không tước mất trí nhớ, Thì xin anh dùng lại c|c b{i h|t tình yêu, 108- M{

Bình Luận & Thảo Luận

Thảo luận cho Chương 28

Đang tải bình luận...