Bất Lực

Chương 52

Chương 52

50

Kai

Tôi chẳng thể nào rời mắt khỏi cô ấy.

Chẳng thể nào chuyển hướng được dòng suy nghĩ khỏi cô ấy. Chẳng thể tách cơ thể mình khỏi cô ấy.

Ánh nắng ban mai tràn vào từ khung cửa sổ phòng tôi đang lấp lánh phản chiếu trên mái tóc cô ấy, những sợi tóc màu bạch kim đang tỏa sáng lung linh. Đôi mắt cô ấy nhắm nghiền trong giấc ngủ, rèm mi đen phủ trên đôi má của cô ấy, giấu đi đôi mắt xanh sắc màu đại dương mà tôi biết chúng đang ngụp lặn bên dưới. Cô ấy đang thở sâu trong giấc ngủ say sưa. Một mớ hỗn độn của chân tay lộn xộn và mái tóc rối bời. Một kiệt tác hỗn độn.

Tôi đếm những chấm tàn nhang mờ nhạt đang lấm tấm trên mũi của cô ấy. Một chấm. Hai chấm. Hai mươi tám chấm.

Cô ấy khẽ cựa mình và tôi vẫn nằm yên, khi cô ấy vùi đôi bàn tay phía dưới một bên mặt, giờ đã được phủ đầy những sợi tóc màu bạch kim. Chống người trên khuỷu tay, tôi nhẹ nhàng lướt những ngón tay trên làn da mịn màng của cô ấy, vén tóc cô ấy ra để tôi có thể tiếp tục chiêm ngưỡng gương mặt mình vẫn đang mải khắc ghi.

Tôi đổ lỗi cho cô ấy vì sự mệt mỏi đang dần ngấm vào trong xương tủy. Là lỗi của cô ấy khi tôi chẳng ngủ được gì nhiều. Gần như cả đêm tôi thức trọn, lắng nghe hơi thở của cô ấy - hít hà mùi hương của cô ấy. Giống như những gì tôi vẫn đang làm bấy lâu nay, mặc dù bản thân chưa từng muốn thừa nhận. Cô ấy quyến rũ, ngay cả khi đang bị giấc ngủ giày vò và chiếm hữu.

Thở dài, những ngón tay tôi lướt qua một lọn tóc bạch kim cuối cùng trước khi tôi rời giường và rón rén ra cửa. Vẫn đang mặc nguyên chiếc quần mỏng và trùm một chiếc áo qua đầu, tôi bước ra hành lang, hướng thẳng tới nhà bếp. Điều tối thiểu tôi có thể làm được chính là để cô ấy thức dậy với mùi thức ăn vừa mới nấu, đặc biệt là sau những gì cô ấy đã làm cho tôi đêm hôm qua.

Sau cơn ác mộng phải ôm lấy thi thể lạnh ngắt của cô ấy, thì việc tỉnh giấc và được thấy cô ấy vẫn đang đầy sống động, ấm áp nằm trên cơ thể tôi quả là một điều đáng kinh ngạc, ít nhất là như vậy. Và tôi đã phản ứng mà không suy nghĩ gì. Tôi đã làm tổn thương cô ấy. Dẫu rằng một vết xước nho nhỏ cũng chẳng đáng là gì đối với một cô gái vốn đã quen thuộc chuyện đổ máu, nhưng với tôi, nó lại là tất cả. Giết chóc là những gì tôi làm. Giết chóc và làm tổn thương những người khác là việc tôi đã được huấn luyện để làm, được tạo ra để làm, bị điều khiển để làm.

Nhưng không phải là với cô ấy.

Chỉ còn cách biệt một động tác mau lẹ nữa thôi là tôi có thể đã phải ôm thi thể rất thật của cô ấy trong vòng tay, nhưng cô ấy lại chẳng làm gì để phản kháng. Cô ấy vẫn giữ gương mặt tôi trong đôi tay cô ấy, trong khi tôi đang giữ mạng sống của cô ấy trong chính đôi tay mình. Cô ấy nhìn tôi như thể tôi xứng đáng được nhìn như thể cô ấy muốn nhìn tôi. Và khi cô ấy gọi tên tôi, thanh âm của cái tên đó lướt qua đầu lưỡi của cô ấy cuối cùng cũng khiến đầu óc tôi tỉnh táo, trái tim tôi đập rộn, những suy nghĩ quay cuồng.

Rồi, tôi đã yêu cầu cô ấy một điều mà tôi chưa từng đề nghị bất kì ai trước đây.

Ở lại đi.

Chỉ trong vòng vài phút, tôi đã bước ra khỏi cửa bếp, cẩn thận bê một khay thức ăn nóng hổi đi dọc theo hành lang. Đôi lông mày nhướng lên mà Gail dành cho tôi khiến tôi khẽ mỉm cười và chẳng bao lâu sau, tôi đã tựa lưng vào cánh cửa rồi lùi bước vào phòng, cầm chắc khay thức ăn trước mặt.

Tôi quay người lại và…

Một chiếc giày nhắm thẳng vào mặt tôi.

Cô ấy đang đứng bên mép giường, một bàn tay giữ chặt tấm chăn quanh vai mình, trong khi bàn tay còn lại đang nắm chặt chiếc giày tây của tôi, quả là một vũ khí thảm hại. Cánh tay cô ấy đưa ra sau, chuẩn bị ném nó để chống trả lại kẻ đột nhập. Nhận ra đó là tôi, cô ấy thở phào nhẹ nhõm và miễn cưỡng hạ chiếc giày kia xuống. Nhưng chẳng đáng là bao.

“Không phải vũ khí đặc thù của em nhỉ.” Tôi nhoẻn cười toe toét, cố kìm nén tiếng cười.

Paedyn nhìn tôi bằng ánh mắt bực bội mà tôi đang dần trở nên quá quen thuộc. “Anh dọa em sợ đó.” Cô ấy vén rèm tóc đang che đôi mắt mình ra sau với nụ cười tự mãn. “Và em chắc chắn mình có thể gây ra cả đống thương tích chỉ bằng một chiếc giày thôi đấy.”

“Ồ, anh không nghi ngờ chuyện đó đâu.”

Giờ thì, tôi đã đứng ngay trước mặt cô ấy, mặc dù tôi cũng chẳng nhớ rõ mình đã tới được đó thế nào. Từ từ với tay ra sau lưng cô ấy, tôi đặt chiếc khay lên giường mình, làm nước trái cây bắn tóe qua mép cốc và bánh quy lăn tròn. Rồi tôi đứng thẳng người dậy, nhìn xuống đôi mắt chực chờ nhấn chìm tôi. “Chào buổi sáng, Gray.”

Một nét cau có thoáng mong manh hiện lên trên đôi môi cô ấy khi thấy tôi gọi cô ấy bằng họ. “Lại quay về với kiểu khách sáo à, phải không?” Cô ấy thản nhiên nói, nhưng đôi mắt cô ấy lại đang thốt lên một ý hỏi mà cô ấy sẽ không bao giờ cất thành lời.

Chuyện gì đang xảy ra giữa hai chúng ta vậy?

“Chà, em chẳng vừa định tấn công anh đấy à. Khách sáo có vẻ hợp lý mà.” Tôi tiến lại gần thêm một bước và cô ấy ngửa đầu ra sau để nhìn vào mắt tôi.

“Ờ thì, lẽ ra tới giờ này, anh phải quen với chuyện đó rồi chứ nhỉ.”

“Ồ, nhưng anh ngờ rằng mình sẽ chẳng bao giờ quen được với em hay cái khuynh hướng bạo lực của em đâu, cưng à.”

Cô ấy mỉm cười ranh mãnh với tôi. “Em thích nghĩ rằng điều đó sẽ giúp anh luôn luôn cảnh giác đấy, Hoàng tử.”

“Đúng vậy, bởi vì cuộc sống sẽ thú vị hơn nhiều khi không biết lúc nào sẽ có một con dao kề vào cổ họng mình, hay một chiếc giày bay thẳng vào mặt mà.” Ánh mắt tôi nhìn xuống chiếc giày nọ, vẫn đang được nắm chặt trong bàn tay cô ấy. “Nhắc mới nhớ, em vẫn đang định dùng nó với anh à?”

“Đang cân nhắc.”

Nụ cười tôi dành cho cô ấy là một nụ cười đầy chân thật, một nụ cười hiếm hoi nhưng lại đang dần dần trở nên khá thường trực khi tôi ở cạnh cô ấy dạo gần đây. Cô ấy ngoảnh lại để gật đầu ra hiệu về phía chiếc khay trên giường tôi. “Anh mang đồ ăn cho em nhỉ.”

Tôi khoanh tay trước ngực. “Và làm sao em biết nó không phải là dành cho anh?”

“Có việt quất trong cháo kìa, Azer.”

Vẫn muốn đùa giỡn với cô ấy, tôi nhún vai. “Sau màn huyên thuyên về trái cây của em, anh đã bị thuyết phục rằng chúng ngon lành thế nào rồi.”

Cô ấy phá lên cười khi nghe tôi nói vậy. “Thế thì chẳng khác nào anh đang thừa nhận em nói đúng, mà chuyện đó càng cực kì không tưởng.”

“Em hiểu anh quá mà.” Tôi thở dài, mỉm cười với cô ấy. “Tất nhiên là đồ ăn này cho em rồi. Anh sẽ không đụng đến món cháo đó đâu.”

Một nụ cười khẽ nở trên đôi môi cô ấy. “Đúng là đồ hoàng tử kén chọn.”

“Đúng là Pae thông minh.”

Chúng tôi nhìn nhau chăm chú, ai nấy đều đang khẽ mỉm cười.

Ánh mắt tôi hướng xuống bàn tay còn lại của cô ấy vẫn đang giữ chặt tấm chăn quanh vai mình, kéo nó sát hơn nữa khi ánh mắt tôi lướt qua người cô ấy. “Em lạnh à?”

Cô ấy hơi sững người. “Không.”

“Vậy thì đây là gì?” Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc chăn trước khi những ngón tay tôi lướt qua những ngón tay cô ấy, những ngón tay vẫn đang bấu chặt lấy nếp vải. Ánh mắt cô ấy lướt từ gương mặt tôi đến bàn tay lúc này đang lần trên những đốt ngón tay, cổ tay và nắm tay cô ấy, cùng lớp vải đang ghì chặt trong nó.

Cách hơi thở của cô ấy khựng lại khiến trái tim tôi cũng ngừng đập theo. “Nó là chăn mà.”

Tiếng cười tôi khe khẽ. “Anh có thể nhìn ra điều đó mà, đồ lém lỉnh.”

Những ngón tay tôi lười biếng lướt xuống cánh tay của cô ấy, mặc dù chuyển động đó khiến tâm trí tôi đang đình trệ và tim tôi lỡ nhịp. Mỗi một cái chạm đều đám say, mỗi ánh nhìn trao nhau đều mê hoặc.

“Trông em đỏ mặt lên rồi này, Gray.” Những ngón tay tôi bắt lấy một lọn tóc dài đang buông xuống nơi bờ vai cô ấy. “Có lẽ là nhờ cái chăn đấy.” Tôi có thể cảm thấy một nụ cười mỉm đang nở trên mặt mình khi tôi nói. “Trừ khi anh chính là lý do khiến em như thế.”

Tôi quan sát những cảm xúc thoáng qua trên gương mặt cô ấy. Thứ nhất, có điều gì đó na ná với những gì tôi chắc chắn là đang phản chiếu trong chính ánh mắt tôi - sự khao khát. Rồi, cô ấy chớp mắt và tôi thoáng thấy sự ngỡ ngàng, nhận thức cùng chối bỏ trước khi cô ấy dừng lại ở cảm giác khó chịu.

“Không, chắc chắn là em chỉ bị nóng quá thôi.” Cô ấy tự tin như mọi khi, bất chấp vẻ gượng gạo trong giọng nói cô ấy.

Tôi nghiêng đầu, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa cái chăn và ánh nhìn lạnh lùng của cô ấy. “Vậy thì, anh cho là mình sẽ giúp em thêm một lần nữa vậy, chỉ có điều lần này sẽ là một cái chăn rơi xuống sàn, chứ không phải chiếc váy suýt tuột của em đâu.”

Tôi mỉm cười khi nghĩ đến lần vũ hội trước, nhưng trước khi những ngón tay tôi kịp khép lại quanh ngón tay cô ấy, cô ấy đã thả tấm chăn rơi dồn đống quanh mắt cá chân mình.

Cô ấy đang đứng rất gần tôi, chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi mong manh và một chiếc áo sát nách bằng lụa. Chúng đang trêu đùa tôi, chọc ghẹo tôi, bỡn cợt tôi. Đêm qua, tôi đã không nhìn ra lớp vải màu đen đang ôm lấy cơ thể của cô ấy, hòa lẫn vào bóng tối đang vây quanh chúng tôi. Nhưng giờ, tôi đã có thể nhìn thấy nó, nhìn thấy cô ấy, rõ ràng.

Có một ngọn lửa trong ánh mắt cô ấy, rực cháy và choáng ngợp. “Nói cho rõ nhé, Hoàng tử, em không cần anh giúp - dù là chuyện cởi đồ hay bất cứ việc gì khác.”

“Ồ, dĩ nhiên là không rồi. Chắc là anh chỉ mơ tưởng thôi.”

Cô ấy phì cười. “Và anh cũng không thể ngừng làm một kẻ tán tỉnh trơ trẽn à?”

“Rõ ràng là không rồi, khi anh ở bên em.”

“Ồ? Mà anh còn là gì khi ở bên cạnh em nữa nhỉ, hửm?” Cô ấy khiến tôi nuốt khan, khiến tôi thấy bối rối.

“Anh là một kẻ ngốc.”

Nụ cười cô ấy dành cho tôi vừa thích thú, lại vừa đầy mê hoặc. “Chỉ khi ở bên em thôi sao?”

“Chỉ vì em thôi.”

Ánh mắt cô ấy khóa chặt vào mắt tôi khi cô ấy im lặng, đột nhiên bất động. Tôi tiến thêm một bước nhỏ về phía trước, chỉ để khiến cô ấy lùi lại thêm một bước, giờ thì đôi chân của cô ấy đã chạm vào mép giường. Tôi nuốt khan, giấu đi cái cau mày của mình. Tại sao cô ấy lùi lại nhỉ?

“Và vì anh cũng đang phần nào trở nên ân cần hơn khi anh ở bên em, nên anh cần phải cảm ơn em. Thêm lần nữa.” Tôi không nghĩ mình từng nói chuyện dịu dàng, nhẹ nhàng đến như vậy với ai đó trước đây. Và điều khiến tôi sợ hơn nữa là tôi không nghĩ mình sẽ làm thế với bất kì ai ngoài cô ấy.

Chẳng biết tự lúc nào, bàn tay tôi đã chạm vào cổ tay cô ấy và ánh mắt tôi lướt dọc lên cánh tay của cô ấy, một cái chạm mơ hồ lướt qua làn da của cô ấy. Da gà cô ấy khẽ nổi lên theo đường trượt qua của những ngón tay tôi, khiến tôi bất giác mỉm cười. Rồi, tôi lại xoắn xoắn lọn tóc mượt mà đó quanh ngón tay lần nữa. “Cảm ơn em, Pae à. Vì đêm qua.”

Cô ấy rùng mình, nhưng nét ửng hồng vẫn hằn in rất rõ. Tôi không thể kìm được nụ cười khẽ nở trên mặt mình khi thì thầm. “Dù anh rất muốn giúp, nhưng có vẻ như em vẫn đang nóng quá kìa.”

“Còn anh thì có vẻ vẫn là nguyên nhân gây ra điều đó đấy.” Cô ấy gần như gắt lên, xem chừng đang bực bội với chính bản thân.

Tôi vén lọn tóc màu bạch kim nọ ra sau tai cô ấy cùng nụ cười như có như không, mặc những ngón tay mình nấn ná lại nơi đó. “Em đang thừa nhận rằng chính anh là người khiến em đỏ mặt à? Khiến em bối rối sao?”

“Khiến em thấy phát bực ấy hả?” Cô ấy đáp. “Bởi vì chắc chắn là anh đang làm thế rồi.”

Tôi nhìn đi chỗ khác, lắc đầu. “Nói dối.”

“Là bàn chân trái tố cáo em hay là anh tự mình suy ra kết luận đó thế hả?” Cô ấy bình thản hỏi.

Ánh mắt tôi lại hướng về đôi mắt cô ấy, xanh dương và đẹp đến ngỡ ngàng. Rồi mắt tôi nhìn xuống đôi môi của cô ấy, mềm mại và hơi mím, như thể cô ấy đang cố không nhăn mặt.

Tôi bước lại gần hơn. Cô ấy nghiêng người vào.

“Anh đâu thể nào rời mắt khỏi em đủ lâu để mà bận tâm xem chân em đang làm gì. Vậy nên, phải, anh đã tự mình suy ra kết luận đó.”

Ánh mắt cô ấy đang rực cháy, xoáy sâu vào mắt tôi, cầu xin tôi đến gần hơn. Và tôi đã làm đúng như vậy.

Tôi không thể tránh xa cô ấy.

Tôi không muốn tránh xa cô ấy.

Tôi vén tóc ra khỏi mắt cô ấy, để những ngón tay mình lướt nhẹ trên làn da cô ấy. Chỉ cần chạm vào cô ấy thôi cũng đủ khiến toàn thân tôi rúng động rồi, tim tôi đập loạn xạ. Và tôi biết cô ấy cũng đang cảm nhận được điều đó. Ánh mắt cô ấy lướt nhìn qua lại giữa mắt và miệng tôi, rèm mi cô ấy khẽ rung rinh.

Tôi không thể nào chịu nổi nữa. Tôi không thể ngăn mình không khao khát điều này. Khao khát cô ấy.

Tôi nhích lại gần hơn, môi cô ấy hé mở, và…

Có thứ gì đó chọc vào cổ họng tôi.

Cái quái gì thế…

Cô ấy đang ấn chiếc giày chết tiệt vào cổ tôi.

“Em nên đi thôi.” Những lời cô ấy nói chỉ như một tiếng thì thầm vương lại trên môi tôi, tựa hồ cô ấy đang tự nhủ chính mình, nhắc tôi nhớ về lần chúng tôi cùng ngồi dưới tán liễu khi cô ấy thốt ra cũng chính những lời do dự đó.

Tôi hắng giọng, gỡ hai bàn tay khỏi mái tóc cô ấy và đứng thẳng người dậy.

Có chuyện quái gì vừa xảy ra vậy hả? Và tại sao lại chẳng có chuyện quái gì xảy ra chứ?

“Phải rồi. Chắc em sẽ cần rất nhiều thời gian để trưng diện lộng lẫy cho anh trai anh tối nay mà.” Tôi không thèm che giấu sự cay đắng, nỗi ghen tuông và bối rối của mình.

Chẳng phải cô ấy muốn thấy tôi không đeo mặt nạ sao? Được thôi. Cứ để cô ấy thấy tất cả. Cứ để cô ấy thấy được nỗi thất vọng của tôi, cùng với những cảm xúc mà cô ấy là người chịu trách nhiệm.

Cô ấy bỗng chùn bước.

Chính cô gái đã từng đoạt mạng lũ sói kia, từng trèo đèo lội suối và sống sót qua ngày ngay giữa khu ổ chuột lại vừa mới chùn bước. Tôi chưa bao giờ thấy điều gì giống như thế. Cũng chưa từng nghĩ mình sẽ thấy. Cảnh tượng đó khiến tim tôi trĩu nặng, khiến tôi muốn được kéo cô ấy vào trong vòng tay mình và ghì chặt cô ấy ở đó.

Nhưng thay vào đấy, tôi nhận ra mình đang lùi lại một bước đầy đắn đo, tạo khoảng cách giữa hai chúng tôi. Tôi không tin tưởng bản thân mình khi ở bên cô ấy. Cũng không tin tưởng bản thân mình sẽ không vươn tay ra và chạm vào cô ấy, nếm lấy mùi vị của cô ấy.

Cô ấy mở miệng, đấu tranh với những lời mình vô cùng muốn nói. Những lời mà tôi sẽ chẳng bao giờ được nghe vì cô ấy đang nghiến chặt hàm lại, phong kín những suy nghĩ của chính mình với tôi. Tôi nhìn cô ấy trong vài giây chậm rãi. Nhìn cô ấy hít một hơi thật sâu trước khi dán ánh mắt điềm tĩnh của cô ấy lên tôi.

“Không có gì.” Cô ấy nhẹ nhàng nói. “Chuyện đêm qua ấy. Đâu ai đáng phải chịu đựng nỗi kinh hoàng từ chính những suy nghĩ của mình một mình chứ. Ác mộng có thể là kẻ thù tồi tệ nhất của chúng ta mà. Em hiểu cảm giác đó thế nào.” Rồi, cô ấy nắm lấy bàn tay tôi và thả chiếc giày vào tay tôi trước khi sải bước ra khỏi phòng.

Tôi đang cân nhắc xem có nên say xỉn lần nữa không.

Rượu đang xoay tròn trong chiếc ly kẹp chặt giữa những ngón tay tôi, khiêu khích và mời gọi tôi nốc cạn trước khi uống thêm vài ly nữa. Tất cả đều chỉ là để tôi có thể vượt qua được buổi vũ hội chết tiệt này.

Các cặp đôi đã bắt đầu khiêu vũ khi dòng phụ nữ đến dự tiệc đã chậm lại đáng kể. Có vẻ như buổi vũ hội cuối cùng này sẽ là dấu hiệu duy nhất cho thấy sự bình thường của Kỳ Thử Thách năm nay.

Tôi đã tống tiễn Blair cho một chàng trai trẻ để đổi lấy một ly rượu vang và tự hỏi tại sao mình không làm vậy sớm hơn. Trong khi đang mải cân nhắc xem có nên uống nốt chỗ rượu còn lại trong ly không, tôi nhìn lên và thấy một nhóm phụ nữ đang đứng vây quanh mình, tất cả đều đang khoác lên những sắc thái màu xanh lục khác nhau. Tất cả đều đang cười khúc khích và rạng rỡ, trong khi tôi gật đầu và chuyện trò lịch thiệp, tự thấy bản thân nhạt nhẽo biết nhường nào.

Đang định lấy một cái cớ xoàng nào đó để thoát ra khỏi cuộc chuyện trò, thì bóng dáng một người chợt lọt vào mắt tôi.

Một người khiến tôi phải sững sờ và trân mắt ngắm nhìn. Một người đang đứng giữa biển đen.

Khoác lên sắc màu của trời đêm, những tia sáng lung linh và mong manh điểm xuyết trên chiếc váy lấp lánh tựa ánh sao trời của cô ấy. Giống như một cái bóng, lớp vải kia ôm sát lấy cơ thể cô ấy. Và giống như một làn da thứ hai, nó phác lên những đường cong của cô ấy khi cô ấy đặt bước xuống cầu thang.

Khuôn ngực cùng đôi cánh tay rám nắng của cô ấy tỏa sáng lung linh trên nền vải đen tuyền đang quấn quanh cơ thể. Từ phần eo trở lên của chiếc váy là một chiếc corset được thiết kế tỉ mỉ, ôm chặt lấy cô ấy, phô ra vòm ngực cùng những xương quai xanh. Phần bụng của chiếc corset làm bằng vải xuyên thấu, với những họa tiết hoa xoáy cùng hạt cườm nổi bật trên nền da rám nắng thấp thoáng phía bên dưới. Những dải tay buông màu đen và tinh tế gắn liền với phần trên cùng chiếc corset và rủ hờ trên đôi vai cô ấy. Những lớp vải xa tanh đổ từ eo xuống sàn thành một vũng rộng quanh cô ấy. Ánh mắt tôi lướt lên đôi chân trần, lộ ra qua những đường xẻ tà, chạy dọc hai bên váy và dừng lại trên bắp đùi cô ấy. Và ở đó, được buộc chặt cũng như phô ra cho mọi người cùng thấy là con dao găm bạc, với chuôi dao vân xoáy như hòa làm một với bộ trang phục của cô ấy.

Mái tóc màu bạch kim của cô ấy được vấn thành một búi lỏng lẻo ngay gần gáy, những lọn tóc xoăn buông lơi trên tấm lưng và quanh mặt cô ấy, khiến tôi lại muốn được xoắn chúng quanh những ngón tay mình, vén chúng ra sau tai cô ấy.

Từng phần trên cơ thể cô ấy đều được bao bọc trong bóng tối, phủ kín bởi màn đêm. Tôi nhận ra mình đang thầm cảm tạ Ôn Dịch vì bộ váy màu đen, khác biệt của cô ấy, bởi tôi không muốn cô ấy bị lu mờ. Không muốn cô ấy chìm nghỉm giữa đám đông.

Dù chưa hề có chuyện cô ấy từng gặp phải vấn đề đó trước đây. Cũng chưa hề có chuyện tôi từng phải chật vật tìm kiếm bóng hình của cô ấy. Chỉ cần nhìn thấy cô ấy khoác lên mình sắc đen tuyền kia thôi cũng đủ khiến tôi bị mù màu, khiến tôi không nhìn thấy gì, cũng chẳng còn nhìn thấy ai ngoài cô ấy.

Đôi chân cô ấy lướt qua những đường xẻ tà nơi chiếc váy khi cô ấy đặt bước xuống cầu thang, con dao găm cũng hiện hình rõ nét. Hàng trăm ánh mắt đang dõi theo từng cử động của cô ấy và tôi bất giác thấy ghen tuông vì ai ai cũng đang được chứng kiến sự hiện diện của cô ấy như tôi.

Cô ấy không nhìn vào mắt tôi và lần đầu tiên, kể từ khi tôi gặp cô ấy trong con hẻm, tôi nghĩ đây là lần cô ấy hèn nhát nhất.

Cô ấy đang sợ hãi. Sợ hãi bất cứ điều gì xảy ra giữa chúng tôi. Lúc nào cô ấy cũng như vậy. Đó là lý do vì sao cô ấy chọn trở thành kẻ thù, thành đối thủ của tôi, thay vì để bản thân cảm nhận - một điều mà chính tôi cũng chẳng hề quen thuộc.

Tôi trách cô ấy vì điều đó. Trách cô ấy vì đã làm rạn nứt chiếc mặt nạ từng được dày công tạo dựng nên của tôi, khiến nó bị vỡ tan ra thành từng mảnh mỗi khi có cô ấy ở gần. Tôi chưa bao giờ cảm nhận nhiều đến vậy, chưa bao giờ sợ hãi nhiều đến vậy. Nhưng nếu tôi buộc phải chịu đựng những hệ lụy mà một cảm xúc nào đó dành cho cô ấy mang lại, thì cô ấy cũng sẽ phải như tôi.

Giữa chúng tôi như có một sợi liên kết thật hữu hình, một mối dây ràng buộc thiêu đốt hai chúng tôi. Tôi muốn cô ấy nhìn thẳng vào mắt mình và khi ánh mắt chúng tôi va vào nhau…

Tia lửa. Điện.

Tất cả đều đẹp đẽ, tất cả đều táo bạo, tất cả đều choáng ngợp - đó là những gì tôi đang cảm nhận được trong ánh mắt cô ấy.

Những điều đó, và cả nỗi sợ hãi. Sợ hãi về những gì cô ấy đang làm với tôi. Cô ấy chính là một ảo ảnh, một cơn ác mộng, một giấc mơ.

Một tử thần khoác sắc đen lên mình, tới đây đánh cắp đi linh hồn và cả trái tim tôi. Tôi chưa bao giờ thấy điều gì đẹp đẽ đến như thế, táo bạo đến như thế, hiển nhiên sai trái với mình đến như thế.

Cô ấy là ác quỷ. Cô ấy là thánh thần.

Cô ấy là sự sa ngã của gã đàn ông trong xác phàm. Cô ấy chính là sự sa ngã của tôi. Rồi, ánh mắt cô ấy hướng về Kitt. Mối dây ràng buộc bị đứt đoạn.

Bỏ mặc tôi ở lại với cảm giác trống rỗng bên cạnh sự ghen tuông đang ngày một lớn dần bên trong tôi. Tại sao tôi lại từng nghĩ rằng mình sẽ có thể có được cô ấy chứ, tại sao tôi lại nghĩ cô ấy sẽ có tôi? Bởi quái vật làm sao có thể nên duyên cùng người đẹp.

Bình Luận & Thảo Luận

Thảo luận cho Chương 52

Đang tải bình luận...
Chương 52 - Bất Lực | DocTruyen.vip | DocTruyen.vip