Pendragon tap 10

phần của kế hoạch.

phần của kế hoạch.

phần của kế hoạch. "Phải", tôi tuyên bố. "Patrick đã quay trở lại. Tất cả bọn ta, nếu như ngươi đang thắc mắc. Ngươi nhớ bọn ta chứ?". Saint Dane vẫn chưa hết ngạc nhiên. Nhưng tôi biết điều này sẽ không kéo dài lâu. "Patrick, rời khỏi đây mau." giọng tôi trầm tĩnh. "Tôi....tôi không thể để anh lại được. Không phải như này!" "Sao không chứ? Điều gì có thể xảy ra?. Những tên khốn kia có thể vồ lấy tôi, có thể sau đó là một cú đau thực sự đấy, nhưng rồi tôi cũng sẽ quay lại Solara thôi." Nevva và Saint Dane đáp lại tôi bằng cái nhìn kinh ngạc hơn. Phải, thêm một cú sốc nữa. Chúng tôi đều biết về Solara. Điều này cũng thật thú vị. "Đúng vậy," tôi nói với Saint Dane. "Bọn ta đã trở lại và để có được một tốc độ nhanh chóng như này, đều là nhờ cậu Press. Khó có thể tin ngươi và cậu Press từng là bạn. Đến giờ ta vẫn không hiểu được điều đó." Saint

Dane cau mày trước tiết lộ mới này, như thể tôi vừa bắn một mũi tên nhỏ trúng hắn. Patrick bước một bước về phía tôi "Pendragon. Tôi..." "Patrick, đi đi. Tôi nghiêm túc đó, đi đi, ngay bây giờ." Lời tôi nói có vẻ bình thường nhưng ánh nhìn tôi đưa cho anh lại khác, nó nói rằng tôi chết chắc rồi. Anh nhìn nhanh xung quanh rồi gật đầu. Anh lùi lại và....biến mất. Tôi nghe thấy hơi thở của Saint Dane, thực sự nghe thấy. Tuyệt. "Ồ, phải," tôi tiếp tục diễn như thể mới nhớ ra một điều quan trọng nào đó. "Chúng ta đều có những mánh như nhau rồi, tên quỷ dữ nhà ngươi." Saint Dane đứng thẳng dậy, rồi nhìn tôi với đôi mắt xanh lạnh lẽo của hắn."Vậy thì, sử dụng chúng đi." Hắn cố gắng tỏ ra không lung lay. Biểu hiện của hắn quay trở lại ngay lập tức, và hắn ta đang tỉnh toán bước

tiếp theo. Hắn biết chúng tôi không thể sử dụng linh hồn của Solara thêm nữa vì nếu vậy, chúng tôi sẽ làm suy yếu nó. "Vậy vấn đề ở đây là gì?", tôi hỏi. "Ngươi đã lệnh cho quân Ravinian trộm toàn bộ mọi thứ ở đây từ khắp nơi trên Trái Đất sao? Ý ta là, đồng hồ Big Ben? Tháp Eiffel? Tất cả mọi chuyện chỉ vì lí do này sao? Thu thập lấy một khối những công trình, kiến trúc kì vĩ rồi tái tạo nó thành sân trước tòa nhà Ravinian? Làm vua cũng có cái hay đó, không phải vậy sao?" "Nó nhiều hơn thế, Pendragon," Nevva đáp, giọng cô ta đanh thép. Không giống như chủ nhân của mình, cô ta vẫn giữ bình tĩnh tốt. "Đừng bận tâm, Nevva," tôi gạt lời cô ta. "Tôi biết về tất cả mọi chuyện rồi." "Và ngươi đúng rồi đó" Saint Dane tỏ vẻ nực cười. "Ta thực sự vui vẻ khi ở trong hình dạng con người này. Và sao không chứ? Nếu ta sẽ là sự cứu rỗi của toàn nhân loại, sao ta không thể tự thưởng cho mình chút

chứ? Đó đâu phải đòi hỏi quá đáng, hả?" "Nà!" tôi mỉa mai. "Ngươi đáng lắm! Và kìa nhìn xem, trông ngươi bóng bẩy như cách ngươi xứng đáng được vậy, cái thứ mà đã xấp xỉ hai trăm tuổi rồi ấy chứ? Nhìn cách ngươi tô vẽ bản thân xem. Yikes. Mái tóc dài được vuốt keo bóng lộn, mang khí thế rock đó nhỉ. Nhưng dù sao thì vẫn đẹp đấy." Tôi vẫn nhìn quanh đám người, có gắng tìm cơ hội. "Ta ngạc nhiên khi gặp ngươi đó," Saint Dane gầm gừ. "Với vụ sụp đổ các ống dẫn ta đã cảm thấy chắc chắn tia sáng cuối cùng của Solara đã bị dập tắt, cũng như ngươi và giống loài của ngươi. Rõ ràng ta đã lầm." Tôi đưa hai tay ra, nhún vai "Xin lỗi chăng." "Nếu ngươi biết nhiều như ngươi nói," hắn tiếp tục, "vậy ngươi cũng biết sự tồn tại của ngươi đang ở thế "ngàn cân treo sợi tóc"" Tôi muốn hỏi hắn xem hắn lấy sức mạnh linh hồn mình từ đâu, nếu đó không phải Solara, nhưng tôi không

muốn thừa nhận nhiều điều mình còn chưa biết. Tôi tiến về phía ba tù nhân đang được canh giữ bởi lính Ravinian. Họ là lí do tôi vẫn ở đây. Tôi phải cố giải cứu họ. Nếu họ là những người tha hương, hẳn họ phải biết về những người còn lại. Một điều Saint Dane nói hoàn toàn đúng. Nếu công cuộc thôn tính Halla của hắn thành công, hắn phải giết những người tha hương. Hoặc nhiều hơn số bảy mươi ngàn người hắn đã tìm ra. Chỉ cần họ còn sống, Solara sống. Saint Dane cũng đang săn lùng họ cũng như các lữ khách đang làm vậy. "Sợi tóc ấy cũng không mỏng đâu", tôi nói dối. "Solara không trong hình dạng tồi tệ như ngươi nghĩ đâu." Thêm một lời nói dối nữa nhưng ai quan tâm chứ. "Thực sự ta cảm thấy khá tốt về mọi thứ. Ngươi biết tại sao không?" "Xin mời," giọng điệu Saint Dane mỉa mai. "Chia sẻ với ta đi." Tôi dừng lại chỗ người tù nhân đầu tiên và nhìn vào mắt anh ta. Tôi cần biết tình trạng của họ như thế nào. Nếu họ không thể cử động, hay bị thương nặng, sẽ

không có cách nào tôi có thể đưa họ ra khỏi đây. Người đàn ông nâng cằm lên nhìn vào tôi. Một ngọn lửa cháy lên trong ánh nhìn của anh ấy. Tôi khẽ gật đầu lại và mong anh ấy biết ý nghĩa của cái gật đầu đó là gì. Tôi nhìn sang người bên cạnh và thấy điều tương tự. Họ chỉ đang chờ cơ hội và tôi định sẽ đưa nó cho họ. Tôi nhìn vào tên lính đang giữ tù nhân thứ hai. Nghi ngờ của tôi đã đúng. Đó là một dado. Ánh mắt nhìn vô hồn ấy. Saint Dane được bảo vệ bằng một đòan quân dado. "Chúng ta hiện đang ở một nơi khác," lời tôi nói có

Chương TrướcHết chương

Bình Luận & Thảo Luận

Thảo luận cho Chương 39

Đang tải bình luận...