Triều Tiên
Kim Chính Ân vẫn còn đến hai người anh. Nhưng một đã ném đời mình qua cửa sổ khi lén lút dẫn theo gia đình đi thăm thú Tokyo. Đã thế, người này còn đến Disneyland đúng là tội chồng thêm tội. Người anh còn lại thì bị ông bố Kim Chính Nhật đánh giá là quá yếu ớt. Cơ bản là người này bị nghi đồng tính. Có những nơi, người ta muốn yêu ai cũng phải vắt tay lên trán mà nghĩ đến bạc đầu.
Khi nối nghiệp vị chủ tịch muôn đời Kim Nhật Thành, ông bố Kim của mấy anh em cũng không còn trẻ và xem ra đã có kế hoạch về một bước chuyển tiếp quyền lực cho cậu con út. Nhưng cuộc đời mà, mọi người - bất kể vua chúa hay thường dân - vận số cứ tận là họ chết thôi. Vậy là bất thình lình, cậu con trai 25 tuổi trở thành người được gửi gắm di sản của người cha mới khuất núi.
Chỉ trong vài tháng, Kim Chính Ân đã trở thành vị tướng ba sao. Cậu không được lòng các nhà phân tích quốc tế. Một tay xấc xược miệng còn hôi sữa trở thành tư lệnh của cả lô sĩ quan dạn dày trận mạc, trong đó có cả ông chú là chồng của dì mình ư? Chắc chắn là không xuôi rồi.
Và quả nhiên sóng gió đã ập đến. Cho cả ông chú và các ông tướng. Có thể họ đã lập mưu tạo phản, nhưng chưa kịp ra tay thì đã bị diệt trừ không sót một mống. Cậu Kim trẻ tuổi đã chứng tỏ mình không phải kiểu người có thể coi thường hay à ơi mà được. Khi ông chú bị đem ra xử, trong số các tội danh có cả tội không chung thủy với vợ. Thế nhưng, không đoạn nào trong bản cáo trạng mười hai trang ấy đả động đến việc bố cậu Kim có đến năm con với ba bà khác nhau.
Vài năm trước đó, cậu Kim trẻ tuổi đã dùng bí danh để theo học tại một trường ở Thụy Sĩ trong khi mẹ cậu đi khắp châu Âu mua sắm các thứ mà thường dân Triều Tiên còn chưa bao giờ thấy hình. Kim mê bóng rổ và trò chơi điện tử hơn chuyện trai gái, nhưng điểm số của cậu không thể coi thường. Rồi khi vội vàng, với khá nhiều hăng hái, tiếp quản cả một quốc gia mà ông nội sáng lập còn cha mình làm sứt mẻ, cậu đã quyết noi gương ông nội. Cậu là người hướng ngoại quán triệt tinh thần yêu cho roi cho vọt với dân chúng của mình.
Thành ra, khi thế giới còn gượng cười trong nỗi kinh hoàng trước vị lãnh đạo mới thì cậu bảo đảm người dân của mình có đủ cơm ăn, hiểu rằng định mệnh của đất nước mình là ngồi yên chờ chết hoặc vẫy vùng tìm đường sống.
Cậu chọn chiến đấu.
Nhưng có chút vấn đề với nguồn tài chính khiêm tốn của Trích Tiên, Chi phí để nâng cấp mở xe tăng và quần cụ Xô Việt lớn hơn còn số họ có thể gom góp được. Thể thì tốt nhất là rừng tác dự án đã ít nhiều thành công mà cha cậu đã khỏi xu hng Viễn
Không cần nhiều bom. Chỉ vài quả thôi là đủ. Nhưng sức công phá phải thật, thật khủng khiếp.
Nói nhanh cho vuông là vũ khí hạt nhân.
Bằng việc phát triển chương trình vũ khí hạt nhân và vô số lần cầm tên lửa ra bắn thử, cậu Kim trẻ cố dằn mặt thế giới rằng Triều Tiên vẫn trong cuộc chơi. Cậu khá hài lòng khi quốc tế phản ứng bằng sự lo sợ, cấm vận và liên tục lên án. Đột nhiên, anh không còn là “cậu Kim” nữa mà đã trở thành lãnh đạo tối cao
Đúng là lộc trời cho, nước Mỹ đã thay vị tổng thống đoạt giải Nobel bằng một ông luôn rơi vào bẫy của Kim Chính Ân. Mỗi lần Donald Trump khua môi múa mép về chuyện Triều Tiên sẽ bị quật tơi bời bằng “lửa và thịnh nộ” vị thế của lãnh đạo tối cao lại cao thêm một bậc
Trong những năm đầu nắm quyền, thành tựu của Kim Chính Âu nhiều hơn những gì cha ông đã làm cả đời. Ông chỉ canh cánh duy nhất một thứ: nhà máy plutonium trong nước gặp quá nhiều trục trặc khi vận hành. Mặt trái của plutonium là nó không có trong tự nhiên trên trái đất di muốn nghịch với nó, để chế tạo vũ khí hạt nhân chẳng hạn, trước hết phải chắc là mình tạo ra nó được đã.
Mà chuyện đó không phải dễ.
Để sản xuất ra được năm gram thôi đã bở hơi tai rồi. Nhưng cứ cho là anh làm được đi, thì sau đó còn phải ổn định nó, tốt nhất là đến 99% hoặc hơn, nhờ vào gallium nguyên tố có thói xấu là dễ tan chảy, như thanh chocolate đem phơi nắng.
Để ngăn chặn toàn bộ quá trình plutonium lọt qua kẽ tay, anh phải có một cái máy ly tâm tinh vi, thứ cũng phức tạp gần như chính cái quá trình mà nó chịu trách nhiệm xử lý.
Tất tần tật đó là để có được năm gram plutonium 239 cấp độ vũ khí. Còn để có được một điện tích hạt nhân ra tấm ra món, anh cần nhiều hơn năm ký.
Mọi việc chắc đã đâu vào đấy nếu người Nga không thậm thụt hứa cung cấp cho Triều Tiên máy ly tâm, nhưng rồi viện hết cớ này đến cớ khác để trì hoãn. Chờ đợi mỏi mòn đến thiên thu không phải là cách. Kim Chính Ân không thích bị ai xỏ mũi dắt đi.
Tình cờ, đối tác làm ăn đặc biệt này của Triều Tiên lại là trùm hai mặt. Họ có thể bỏ phiếu cấm vận trừng phạt Triều Tiên vào thứ Hai, ỡm ờ hứa cho máy ly tâm vào thứ Ba - và tuồn uranium quý giá cho các mối ngon trước khi hết tuần.
Uranium đã làm giàu có thể thay thế cho plutonium cây nhà lá vườn. Có thể kiếm được nó ở chợ đen trong những nơi u ám nhất của châu Phi. Nhưng đất nước vinh quang lại có quá nhiều kẻ thù ngoài kia. Nửa tấn nguyên liệu để chế vũ khí hạt nhân không phải thứ anh có thể chuyển phát quốc tế bằng DHL.
Bấy giờ, vài tay môi giới rạch giời rơi xuống ở Moscow mới rỉ tai họ về uranium đã làm giàu ở Congo. Nhưng nhà cung cấp có đáng tin không? Và giao hàng kiểu đó có ổn không? Cả hai câu hỏi đó lúc này đều đang được kiểm chứng.