Chương dùng cách hai người kia để lại chủ động liên lạc với bọn họ, bày tỏ muốn nghe một chút về chuyện cụ thể hơn, rồi quyết định có hay không giúp. Đây là quyết định sai lầm thứ nhất của hắn. Một khi chủ động mở miệng với người ta, sau này muốn khép miệng lại thì đã không dễ nữa. Lần kia thái độ của đối phương đã có chuyển biến, không dùng phương pháp mềm mỏng lúc trước nữa, mà là trực tiếp dùng thủ đoạn cứng rắn, nhốt Trần Chương trong phòng hai ngày, lại dùng người nhà ở bệnh viện phúc lợi để bức bách, đồng thời dùng chiêu mềm… “Bọn họ nói, nếu như tôi đồng ý giúp, bọn họ sẽ trả hết viện phí đời này của ông nội, ba mẹ còn có chị gái tôi ở bệnh viện phúc lợi.” Có thể đưa ra loại điều kiện này, tuyệt đối không phải là chuyện đơn giản gì. Lúc ấy Trần Chương đã mơ hồ ý thức được, nếu như hắn đáp ứng, thứ nhận được sẽ không chỉ là cuộc sống đơn giản nữa… Nhưng đối phương ép buộc rất gắt gao, cho lợi ích cám dỗ từ trong lòng hắn. “Tôi ngồi nhìn giấy khám của mình một ngày một đêm, suy nghĩ có thể tôi… cũng không có gì có thể cho vào được, cho nên tôi đồng ý.” Trần Chương nói. Tiền đề thế này không khác Yên Tuy Chi nghĩ là mấy, cho nên cũng không bất ngờ.
Anh gật đầu một cái, hỏi Trần Chương: “Anh có biết những người đó là không?” “… Không biết.” Trần Chương đáp. Yên Tuy Chi: “Được rồi, trong dự đoán. Như vậy anh còn nhớ rõ hình dáng của họ không?” “… Bọn họ đeo khẩu trang và đội mũ, chỉ để chừa mắt.” “Ánh mắt có cái gì đặc biệt không? Nếu nhìn thấy lại có thể nhận ra không?” Trần