Chương cảm thấy không phải chuyện gì tốt, cho nên ban đầu cũng không trực
tiếp đáp ứng. Ban đầu đối phương cũng không có ép sát, chỉ cho ra một cái giá đủ để người ta cảm thấy choáng váng, sau đó bảo hắn cân nhắc một chút. Thật ra cách làm lùi lại một bước này rất gian xảo, cho một con số đủ cám dỗ, lại cho thời gian suy nghĩ, sẽ mang đến cho người ta một loại ảo giác, cảm thấy bọn họ cũng không phải là người không biết nói phải trái, hẳn cũng sẽ không có yêu cầu quá khác người. “Khi đó tôi đang cần tiền gấp, tôi… Tình trạng cơ thể tôi không tốt lắm, vừa nhận được giấy khám bệnh từ bệnh viện, nói xương eo chân của tôi bắt đầu xấu đi giống ông nội, bố và chị gái tôi, nhiều nhất chỉ còn ba năm.” Trần Chương nói, “Ban đầu tôi rất kiên định từ chối, nhưng mấy ngày sau đó vẫn không thể ngủ được, vẫn luôn suy nghĩ, cả ngày đều nghĩ, ngồi cũng nghĩ, nằm cũng nghĩ, lời của hai người kia từ đầu đến cuối vẫn xoay quanh trong đầu tôi như ma chướng.” Suy nghĩ ba ngày ba đêm, Trần