Luật Sư Hạng Nhất

phần mười

phần mười

phần mười là sẽ bị tê liệt, tôi cách ngày đó cũng không xa nữa, nhiều nhất cũng chỉ còn bốn năm năm. Thật ra thì loại bệnh này không phải không trị được, bao gồm tim phổi của mẹ tôi, nếu thật sự muốn chữa thì phải tìm bệnh viện tốt nhất để nuôi cấy, chọn một phần khỏe nhất, cho ra ngoài nuôi cấy rồi thay phần bệnh tật đi là được. Tôi cũng đã từng hỏi thăm… Chỉ là… Chỉ là không kiếm được nhiều tiền như thế.” Trần Chương nói: “Nếu như là một người còn có thể dùng sức, kiếm càng nhiều một chút, bây giờ có lẽ bọn họ đã không cần nằm ở bệnh viện như vậy. Cho nên tôi không muốn gặp bọn họ, không có mặt mũi gặp… Thời gian cách ngày bị bệnh càng gần, lại càng không muốn gặp, muốn đi xa một chút, tìm một cái bệnh viện nhỏ mà bọn họ cũng không biết chờ bệnh phát.” “Hai năm nay, cứ mấy ngày là tôi lại run sợ ảo tưởng như vậy, tại sao trên trời lại không có bánh có nhân, hoặc là một trận bão ở đâu đó cuốn tiền đến trước mặt tôi… Ngày nào cũng nghĩ như vậy, nằm mơ cũng nghĩ.” … Hắn giống như là coi Yên Tuy Chi thành linh mục trong trang viên Cherry, xả hết những bực tức mê sảng mấy năm nay ra, càng nói càng không dừng được. Nhưng Yên Tuy Chi không hề thúc giục, cũng không có lộ ra bất kỳ vẻ không nhịn được gì, cũng không có vẻ mặt thương hại hoặc là đồng tình, giống như chỉ nghe một câu chuyện chẳng có gì, điều này lại khiến Trần Chương rất buông lỏng, cảm thấy nói gì cũng không sao hết. Qua rất lâu sau, cuối cùng Trần

Bình Luận & Thảo Luận

Thảo luận cho Chương 169

Đang tải bình luận...