Luật Sư Hạng Nhất

CHƯƠNG 62: CHUẨN BỊ (1)

CHƯƠNG 62: CHUẨN BỊ (1)

CHƯƠNG 62: CHUẨN BỊ (1)

Người quản lý nhà máy rượu này rất biết cách nghĩ, vì để lấy lòng những vị khách kia mà cất cho mỗi người một loại rượu theo khẩu vị coi như là món quà đặc biệt, mỗi năm một chai, ghi rõ tên và kí hiệu độc nhất vô nhị, chia ra để khắp nơi trong vườn cherry, có lẽ ở sau vài khóm hoa, hoặc có lẽ ở trong cành lá um tùm trên cây. Khách có thời gian một năm từ từ đi tìm ngạc nhiên mừng rỡ. Bên ngoài những chai rượu kia được bọc một lớp màng mềm đặc biệt, có ích cho việc bảo quản rượu. Khách tìm được sớm thì là may mắn, tìm được muộn thì rượu càng thơm. Việc khiến người ta vui vẻ này đương nhiên vừa lòng người, cho nên trang viên Cherry cực kì nổi tiếng. Nhưng lúc này thứ thu hút sự chú ý của Yên Tuy Chi cũng không phải là danh tiếng của nó, mà là bởi vì trước kia trong những bức anh mà Bunche cho anh xem cũng có mấy bức ở chỗ này. Có hai người Joe và Triệu Trạch Mộc, cũng có một mình Joe. Yên Tuy Chi suy nghĩ một chút, dứt khoát đổi tay lái kiểu mẫu thành chủ động, chuyển tay lái một cái, ngoặt từ đầu ngã ba, đi thẳng vào đường rừng. Thật ra anh cũng chưa đến trang viên Cherry được mấy lần, dù sao cuộc sống bận rộn ngày xưa quyết định anh cũng không có nhiều thời gian rảnh rỗi mà đến một hành tinh khác tổ chức tiệc rượu được, nhưng tên anh vẫn ở trong danh sách vip của trang viên, bởi vì hàng năm anh đều đặt một ít rượu ở đây làm quà, hoặc để cho đám học sinh nếm được một mùi vị khác trong tiệc sinh nhật. Mà loại rượu chế riêng cho anh thì được gửi thẳng đến Decama mỗi năm. Yên Tuy Chi từ dừng xe, lúc đi tới cửa trang viên Cherry lại đột nhiên ngừng bước. Tí nữa thì quên, bây giờ anh chỉ có thể vào sảnh trước của trang viên Cherry, không vào được vườn cherry phía sau, dẫu sao bây giờ anh không còn là “Yên Tuy Chi”, mà là “Nguyễn Dã”. Lúc anh đang chần chờ, có hai người trùng hợp đi ra từ sảnh trước trang viên. Không ai khác mà chính là Bunche và Hussey xui xẻo. Bunche vốn đi ở phía trước, vừa đi vừa ra dấu tay thao thao bất tuyệt nói gì đó, kết quả liếc thấy Yên Tuy Chi, dưới chân thắng gấp một cái.

Yên Tuy Chi cười: “Thật là trùng hợp.” Bunche dùng vẻ mặt đưa đám ôm chặt máy ảnh của mình, “Tại sao lại là cậu!” Bởi vì chuyện trước kia, bây giờ Bunche nhìn thấy Yên Tuy Chi hoặc là Cố Yến là muốn chạy, chỉ hận không thể chạy ra tám trăm mét rồi nói tiếp. “Đừng hoảng hốt.” Yên Tuy Chi trấn an nói, “Lần này không cướp máy ảnh của ông đâu.” Lời này rất đáng để suy nghĩ, ý chính là “mặc dù không cướp máy ảnh, nhưng tôi muốn làm gì khác đấy.” Bunche tự giao tiếp với đủ loại ngôn ngữ của mình, đương nhiên vừa nghe đã bắt được điểm chính, mặt càng như đưa ma, “Cậu muốn làm gì, cậu nói trước.” Yên Tuy Chi nhìn một cái vào trong trang viên, hỏi ông ta, “Vừa rồi nghe ông nói đến Triệu Trạch Mộc, bây giờ hắn đang ở trong đó?” Bunche gật đầu: “Đúng thế, bằng không tôi dẫn Hussey tới đây làm gì? Uống rượu không à?” Ông ta nghi ngờ nhìn chằm chằm Yên Tuy Chi, “Làm sao? Cậu… Cậu muốn đi vào?” Cái này khiến Yên Tuy Chi vô cùng hài lòng, còn đỡ để anh phải lên tiếng. “Rất thông minh.” Giáo sư Yên không keo kiệt khen một câu, “Làm phiền dẫn tôi vào vườn Cherry một chuYên nhé?” Bunche rất muốn nói: “Không làm phiền, không dẫn, nằm mơ đi.” Nhưng nhớ tới việc giáo dục trước đây, ông ta lại nuốt lời vào, hừ hừ như đau răng: “Từ từ, cậu, haiz… cậu đi theo tôi.” Trước đó Bunche có mấy tấm ảnh chụp trong vườn cherry, nói rõ hiển nhiên ông ta có tư cách vào vườn. Bunche dẫn Hussey và Yên Tuy Chi trở về đại sảnh, nhân viên tiếp đón sửng sốt một chút, “Ngài làm rơi thứ gì ở đây sao?” “À không phải, tôi ngẫu nhiên gặp được một người bạn, thuận tiện dẫn cậu ta vào vườn cherry uống một ly.” Lúc Bunche nói “gặp được một người bạn”, giọng nói cứ

như “gặp phải quỷ”, khiến người phục vụ phải nhìn Yên Tuy Chi mấy cái. “À được, không thành vấn đề.” Người phục vụ thể hiện thái độ tốt đẹp, sau khi nghe hiểu liền lập tức nhiệt tình cười, làm một động tác tay vào đường mòn dẫn đến vườn cherry, “Mời đi theo tôi, như vậy tiên sinh muốn loại rượu gì?” Tôi muốn rượu độc cậu có dám đưa lên không? Bunche lẩm bẩm trong lòng

Bình Luận & Thảo Luận

Thảo luận cho Chương 167

Đang tải bình luận...