phần chán nản: “Thực sự không thể nhận ra có điểm gì đáng ngờ, vẫn phải đợi tìm thấy Vưu Hiểu Đông xem anh ta nói gì đã. À phải, Anh Hùng và phân đội trưởng Tề đã đi khá lâu rồi, sao vẫn chưa thấy tin tức gì nhỉ?” Ấ
“Phải, đã hơn hai tiếng rồi,” Hàn Ấn giơ tay xem đồng hồ, “có lẽ…” “Đợi đã!” Hàn Ấn chưa kịp dứt lời, ánh mắt Cố Phi Phi đột nhiên sững lại, cô chỉ vào chiếc đồng hồ trên cô tay anh, rồi quay vụt người lại bới tìm trong những bức ảnh chụp thi thể nạn nhân, lần lượt cầm từng cái đưa lên trước mắt quan sát một lát, sau đó dàn hàng trước mặt Hàn Ấn. “Anh nhìn này, đồng hồ! Đồng hồ vẫn còn nguyên trên cô tay Lâm Phong, đây là nhãn hiệu đồng hồ cực kì danh tiếng, loại rẻ nhất cũng phải trăm nghìn tệ, với gia thế của Lâm Phong thì anh ta không đời nào đeo hàng fake. Nếu như vụ án đã có tình tiết trộm cắp, vậy thì kẻ sát nhân làm sao có thể bỏ qua một món đồ giá trị thế này?” Nghe thấy giọng nói đầy phấn chấn của Cố Phi Phi, Ngải Tiểu Mĩ và Diệp Hi cũng chạy lại xem. Ngải Tiểu Mĩ thử đặt giả thiết: “Liệu có phải tại hung thủ không am hiểu đồ hiệu? Chẳng phải lần trước thầy Hàn cũng nói hắn thiếu kinh nghiệm sống đó sao?” “Ngoài ra, vẫn còn một khả năng khác.” Hàn Ấn nheo nheo mắt, ánh mắt trở nên thâm trầm khác lạ, như đang suy ngẫm điều gì, “liệu có phải việc giết người và mất cắp không xảy ra vào cùng một ngày?” “Ý anh là vụ trộm đã xảy ra từ trước, vào lúc Lâm Phong không có nhà?” Diệp Hi hỏi. “Còn một chi tiết nữa, bố của Lâm Phong nói
không biết Lâm Phong đã thay ổ khoá mới khi nào. Liệu có phải Lâm Phong phát hiện trong nhà bị mất đồ nên mới thay ổ khoá?” Ngải Tiểu Mĩ lập tức bắt ngay được gợi ý. “Điều đó lại càng có thể chứng thực cho quan điểm vừa rồi của tôi.” Hàn Ấn gật đầu xác nhận. “Không phải chứ, đồng hồ là vật tuỳ thân, điện thoại di động cũng vậy, nhưng điện thoại di động đã bị hung thủ lấy mất!” Ngải Tiểu Mĩ hết sức băn khoăn. “Điện thoại di động suốt hai năm nay không có một cuộc gọi nào, chứng tỏ Lâm Phong hoàn toàn không sử dụng đến, có khả năng cũng để ở nhà.” Diệp Hi nói. “Vậy thì chắc chắn Lâm Phong phải có điện thoại di động khác, thời buổi này làm gì có ai không dùng điện thoại di động kia chứ?” Ngải Tiểu Mĩ nói. “Vấn đề này quả thực có chút khó hiểu. Cố Phi Phi khẽ gật đầu, đắn đo một lát rồi nói tiếp, “Tôi có một suy nghĩ thế này, chúng ta hãy tạm gác lại chuyện điện thoại di động sang một bên đã. Theo như quan điểm của anh Hàn vừa rồi, thì trong vụ án Lâm Phong, nếu như loại trừ tình tiết trộm cắp và loại trừ chi tiết dấu vân tay của người khác lưu trên dao gấp, thì về cơ bản, không có dấu hiệu cho thấy còn người nào khác xuất hiện tại hiện trường, vậy thì tính chất của vụ án sẽ thay đổi theo chiều hướng khác. Nói
thật lòng, đây cũng là cảm nhận trực quan nhất của tôi khi lần đầu tiên tiếp xúc với vụ án này: Có khả năng Lâm Phong đã tự sát.” “Chị Cố, đừng quên trong người Lâm Phong có thành phần thuốc ngủ, nhưng hiện trường không phát hiện ra vỏ hộp thuốc. Nếu là tự sát, anh ta đâu cần tiêu huỷ chứng cứ?” Ngải Tiểu Mỹ nhắc nhở. “Em cũng đừng quên, chị đã nói thành