Hồ Sơ Tâm Lí Tội Phạm

Phần mà tôi

Phần mà tôi

Phần mà tôi mượn chỗ Phùng Văn Hạo. Tôi cũng hỏi địa chỉ của quê cô ấy rồi. Chúng ta phân ra hành động, tôi sẽ về quê cô ấy tìm hiểu tình hình, cô đi in các tấm ảnh ra phân phát về các quận, các phường và đồn công an để họ giúp kiểm tra, tìm kiếm. Nếu thực sự cô ấy

có liên quan tới vụ 4.1 thì rất có khả năng cô ấy xuất hiện trong thành phố này.” Diệp Hi nhận lấy bức ảnh, gật đầu nghĩ ngợi. “Việc ở đây cứ giao cho anh Phó. Tôi sẽ cùng anh về quê của Dư Mĩ Phần. Anh đi một mình, tôi không an tâm. Nếu có chuyện gì xảy ra, tôi biết ăn nói sao với trường anh và chính quyền tỉnh.” Lời nói của Diệp Hi khiến Hàn Ấn thấy lòng ấm áp, nhưng không biết nên nói gì. Anh chỉ có thể mỉm cười, nghiêm nghị nói, “Nếu Dư Mĩ Phần thực sự mắc bệnh tâm thần, thì ‘đôi mắt’ kì lạ đó và cả cuộc điện thoại lạ lùng kia có lẽ đều là của cô ấy.” “Đúng rồi, bộ phận kĩ thuật hình sự đã kiểm tra, cuộc gọi quấy rối là số điện thoại tạm thời, chỉ thực hiện duy nhất một cuộc gọi cho anh đêm qua. Điểm thiết lập cuộc gọi nằm gần đường Hoa Bắc, gần nơi đầu tiên vứt xác chết.” Cô nói. Hàn Ấn đẩy gọng kính và nhìn xoáy ra màn đêm đen đặc bên ngoài cửa sổ, “Có lẽ cô ấy đã bấm máy ở đó.” Diệp Hi cũng quay đầu lại nhìn ra ngoài cửa sổ, cau mày. “Chúng ta cứ tạm đặt giả thiết cuộc gọi quấy rối không phải đến từ Dư Mĩ Phần, coi như người gọi là kẻ sát nhân trong vụ án 4.1, vậy mục đích quấy rối của kẻ đó là gì? Sao kẻ đó lại phải tìm kiếm sự giúp đỡ? Có phải kẻ đó cố tình giả ma giả quỷ để làm rối loạn suy đoán điều tra án của chúng ta không? Máy đổi giọng có thể mua nhan nhản khắp nơi, mặc dù giọng trong điện thoại là nữ, nhưng kẻ đó có thể là nam.” Hàn Ấn gật đầu. “Rất có khả năng này, nhưng từ những vụ án biến thái trước kia, còn có hai khả năng khác: Một là kẻ giết

người thực sự muốn tìm kiếm sự giúp đỡ. Hắn mệt mỏi vì giết chóc và cảm giác tội lỗi ngập tràn trong lòng, nhưng hắn không thể kiểm soát bản thân, cũng không có đủ can đảm để đi đầu thú. Ví dụ như vụ kẻ giết người hàng loạt Hoàng Vĩnh, hắn đã tha cho nạn nhân cuối cùng, không phải vì thương hại hoàn cảnh hay những lời rên xiết van xin của nạn nhân, mà là hắn đã quá mệt mỏi vì giết chóc. Hắn mong có ai đó báo cảnh sát để ngăn chính hắn lại. Một khả năng khác, đó có thể là một cái cớ. Đó là tên tội phạm biến thái đang tìm kiếm một lời giải thích hợp lí cho việc hắn ra tay giết người liên tục hoặc việc giết người sắp xảy ra. Như thể hắn biện minh: Vâng, tôi đã cố gắng hết sức, nhưng tôi không thể kiểm soát bản thân mình, vì vậy tôi giết người, đó không phải là lỗi của tôi.” “Kẻ đó có số điện thoại của anh, lẽ nào đó là người anh đã từng đến viếng thăm?” Diệp Hi ngờ vực. “Cũng chưa chắc, kẻ đó có thể lấy số điện thoại tôi từ nguồn khác mà.” Hàn Ấn cắn môi, thất thần nói, “Còn nữa, một tấm danh thiếp mà tôi đưa cho tổ trưởng tổ Bảo vệ ở cửa kí túc xá của Doãn Ái Quân bị một cơn gió bất ngờ cuốn đi.” Diệp Hi chớp mắt, “Nghe mà sởn da gà.” “Ừm! Vụ án khá là rối rắm, phức tạp.” Hàn Ấn thở dài một hơi thật sâu. “Có chuyện còn phức tạp hơn cơ.” Ánh mắt của Diệp Hi đột nhiên thu lại, nghiêm nét mặt. “Kết quả dấu lốp xe trên núi Hổ Vương có rồi.” “Xe gì?”

“Là loại xe do tập đoàn ô tô tỉnh sản xuất.” Hàn Ấn dường như biết tại sao Diệp Hi lại nghiêm nét mặt như vậy, “Có phải cùng một loại xe với Khang Tiểu Bắc?” Diệp Hi gật đầu. “Loại xe này rất phổ biến ở thành phố chúng tôi, tập đoàn đã cung cấp 600 chiếc cho riêng Sở để làm xe cảnh sát. Cho nên cũng không loại trừ khả năng đêm đó, trước khi các anh đến đã xuất hiện một chiếc xe cảnh sát ở núi Hổ Vương.” “Nếu đó là xe cảnh sát, sao lại xuất hiện ở núi Hổ Vương khi đêm hôm khuya khoắt? Lẽ nào là đồng nghiệp khác trong tổ công tác?” Hàn Ấn nghi hoặc hỏi. “Không. Nếu là người khác trong tổ công tác thì chắc chắn sẽ báo cáo với tôi, và trong Ban Chuyên án chỉ có mình tôi là phụ nữ, dấu chân trên núi Hổ Vương có cả nam cả nữ.” Diệp Hi nói chắc như đinh đóng cột, dừng lại giây lát, cô nắm lấy tóc, mặt mày ưu phiền, “Vậy xe cảnh sát đến đó làm gì, liệu có mối liên hệ nào với vụ án 4.1, tôi thực sự thấy rối tung cả đầu.” “Đừng sốt ruột, có lẽ đó không phải là xe cảnh sát.” Hàn Ấn nói ra sợ Diệp Hi sẽ nổi giận, thực ra trong lòng thấy có

Bình Luận & Thảo Luận

Thảo luận cho Chương 29

Đang tải bình luận...