Phần mang thai thì nổi điên, tới tận cơ quan cô ấy, mắng cô ấy là loại phụ nữ hư hỏng, dễ dãi, dụ dỗ con trai mình và dùng nhiều
cách ép buộc Mĩ Phần phá thai. Mĩ Phần không có người thân ở đây, lại không dám nói với Văn Hạo, chỉ tâm sự với tôi. Nhưng tôi cũng không thể giúp gì được, chỉ cố gắng an ủi cô ấy. Một tuần sau đó, tôi nhận được cuộc gọi từ Mĩ Phần. Cô ấy hào hứng nói trong điện thoại là mẹ Văn Hạo đã đồng ý, nhưng tôi cảm thấy đằng sau chuyện này có gì đó không ổn. Quả nhiên mấy ngày sau, Mĩ Phần gọi và khóc lóc, nói rằng mẹ Văn Hạo đột nhiên đối tốt là để lừa cô ấy phá thai. Khi phá thai xong, bà ta đổi mặt, đưa cho cô ấy một khoản tiền, để cô ấy không đeo bám Văn Hạo nữa. Sau đó, mẹ Văn Hạo nhờ người thân nước ngoài làm thủ tục cho Văn Hạo đi du học tại một trường y, bà ta thậm chí còn dọa tự tử để ép Văn Hạo. Văn Hạo bất lực phải ra nước ngoài, Mĩ Phần đổ bệnh và bị trầm cảm, không thể tiếp tục công việc. Cô ấy chán nản và quyết định quay về quê. Trước khi đi, cô ấy gọi cho tôi từ biệt, kể từ đó không còn tin tức gì nữa.” Theo lời kể của Tiết Mẫn, bầu không khí càng lúc càng nặng nề, Hàn Ấn và Khang Tiểu Bắc cũng rất thương cảm với cảnh ngộ của Mĩ Phần. Im lặng một lúc, Hàn Ấn đang muốn hỏi thêm thì tiếng chuông tan lớp vang lên trong hành lang, một người đàn ông chín chắn và điển trai bước vào văn phòng Giáo viên. Người đàn ông dáng cao gầy, khuôn mặt hiền hòa, nở nụ cười dịu dàng trên môi. Anh ta kẹp một cuốn sách dưới nách, đi thẳng đến bên Tiết Mẫn, đưa tay bao lấy vai cô, giọng khẽ hỏi, “Hai vị này là ai vậy?” Không cần hỏi cũng biết, đây chắc chắn là Vương Vĩ. “Chúng tôi thuộc đội Cảnh sát hình sự thành phố, tôi tên là
Hàn Ấn, đây là đồng nghiệp của tôi, Khang Tiểu Bắc…” Hàn Ấn chủ động giới thiệu bản thân và Khang Tiểu Bắc. “Đây là chồng tôi, Vương Vĩ.” Tiết Mẫn giới thiệu xong bèn đứng dậy như hiểu ý, nói với Vương Vĩ, “Anh cứ nói chuyện với họ, em ra ngoài một lát.” Vương Vĩ gật đầu, mắt nhìn theo vợ bước ra khỏi văn phòng. Sau đó, Vương Vĩ cũng thể hiện thái độ hợp tác, trả lời thẳng thắn và không lảng tránh tất cả các câu hỏi về hoạt động trong kì nghỉ năm mới, một số vấn đề giữa vợ chồng họ. Nội dung gắn giống như lời Tiết Mẫn đã nói. Lời khai của cặp đôi này phù hợp một cách đáng ngạc nhiên, giống như họ đã diễn tập trước. Hàn Ấn nghi ngờ Lưu Tương Minh đã gọi cho họ, vì vậy họ đã chuẩn bị trước. Họ đang che giấu điều gì đó? Hay là những lời đó đều là thực lòng? Giả sử một trong hai vợ chồng là kẻ giết người, người kia sẽ phối hợp đưa ra bằng chứng sai lệch? Theo lí thì sẽ không như vậy, bởi vì mặc dù họ tỏ ra rất mặn nồng nhưng như lời Tiết Mẫn trả lời ban nãy, cô ta thường gọi đích danh tên chồng chứ không gọi là ông xã hay nhà tôi, rõ ràng giữa họ không thân mật cho lắm. “Mối quan hệ giữa hai vợ chồng có thể không tốt như chúng ta tưởng.” Khi chiếc xe rời khỏi Học viện Tài chính Kinh tế, Hàn Ấn nhìn qua gương chiếu hậu, thấy Vương Vĩ và Tiết Mẫn đứng vẫy tay chào sau lưng, anh nhìn