Con Lửng

Chương 56

Chương 56

53/

Khi đọc những gì tôi viết, bạn sẽ được thư giãn bằng cách tự đặt câu hỏi xem đâu là thật và đâu là tôi đã bịa ra.

Thứ Tư, ngày 22 tháng Sáu

“Chào Jesper.” Cecilia nói và bắt tay Jesper Olsson. “Tên tôi là Cecilia Wreede, thanh tra. Đây là Jonas Andrén.”

“Vâng xin chào.” Jesper nói.

“Mời anh ngồi.” Jonas nói. Họ ngồi quanh chiếc bàn trong phòng thẩm vấn. Cecilia để ý thấy một vết cà phê đã dính rất lâu trên mặt bàn.

Jesper cử động cứng ngắc. “Tôi có thể giúp gì được cho hai người?”

“Mong anh có thể hợp tác cũng chúng tôi.” Cecilia nói. “Anh làm việc cho Nhà xuất bản Eklund nhỉ?”

“Đúng, nhưng hiện tại tôi đang nghỉ ốm.”

Cecilia mỉm cười. “Chúng tôi biết điều đó. Rất xin lỗi vì đã làm phiền anh. Sẽ không mất nhiều thời gian đâu.”

“Được rồi.”

Cecilia đan tay trên bàn trước mặt. “Chúng tôi muốn nghe những gì anh biết về cuốn sách

Tôi là Lửng

.”

Jesper hít một hơi thật sâu. “Tôi e rằng không nhiều. Tôi không làm việc với ấn phẩm đó.”

“Anh có biết ai đã viết cuốn sách không?” Cecilia hỏi.

“Không, tôi không biết. Chà, mọi người đều nghĩ đó là Jan Apelgren, nhưng có điều đó khá kỳ lạ. Kiểu như… anh ta đã chết rồi còn gì.”

“Vậy là anh không tin Apelgren đã viết quyển sách à?”

“Không biết được, có thể là Apelgren, nhưng tôi không rõ nữa.”

“Và anh cũng không biết ai đã gửi bản thảo đến công ty?” Jonas ngẩng lên khỏi cuốn sổ ghi chép.

Jesper lắc đầu. Trông anh có vẻ thoải mái hơn một chút. “Tôi không biết. Annika Granlund là người chịu trách nhiệm xuất bản, cô ấy nói quyển sách đã bị bỏ ngoài cửa văn phòng vào một buổi sáng nọ.”

Cecilia gật đầu. “Chúng tôi cũng nghe nói như vậy.” Cô nói. “Tôi rất muốn biết thêm về suy nghĩ của anh.”

“Tôi nghĩ là đúng đấy.” Jesper nói. “Điều này nghe có vẻ khá kỳ lạ, nhưng Annika thường không bịa chuyện. Cô ấy không phải loại người như vậy.”

“Tôi hiểu rồi. Tôi không muốn anh đoán già đoán non về những điều anh không biết.” Cecilia nói. “Nếu chúng ta giả sử Jan Apelgren không phải là tác giả, anh nghĩ ai có thể đã viết cuốn sách?”

Jesper nhún vai. “Tôi không hiểu. Bất kì ai cũng được mà, sao chép phong cách của Apelgren không khó đến vậy đâu.”

“Tại sao anh chắc chắn như thế?” Jonas nói.

“Tôi làm việc trong ngành này lâu rồi.” Jesper nói. “Tôi đã đọc rất nhiều bản thảo. Một nhà văn lành nghề hoàn toàn có thể bắt chước phong cách của người khác nếu muốn.”

“Anh đã thử làm như thế bao giờ chưa?” Cecilia hỏi, chú ý nét mặt của Jesper.

Anh ấy giật mình. “Cô nói gì cơ?”

“À thì, anh đã bao giờ thử bắt chước văn phong của Jan Apelgren chưa?”

“Đương nhiên là rồi chứ. Nhưng đó chỉ là một bài tập viết, không phải là thứ tôi định gửi cho công ty. Tôi tham gia các khóa học…” Jesper đang lắc lư trên ghế, như thể do dự không muốn nói thêm nữa. “Mà như thế thì sao?”

Cecilia nghiêng người lại gần dò xét. “Có phải anh đã viết cuốn sách không?”

Jesper cười phá lên, nhưng đột ngột dừng lại. “Không. Hoàn toàn không. Sao cô lại nghĩ vậy?”

“Chúng tôi không nghĩ gì cả.” Cecilia nói. “Chúng tôi chỉ hỏi thôi.”

Jesper lắc đầu.

Cecilia ngồi dựa lưng vào ghế. “Được rồi.” Cô nói. “Vậy thì tôi không còn câu hỏi nào nữa. Nhưng chúng tôi muốn lấy mẫu ADN của anh, anh không phiền chứ?”

“Để làm gì vậy?” Jesper nói. Anh cau mày.

“Nó là tự nguyện.” Jonas thêm vào. “Anh không bị nghi ngờ gì, nhưng chúng tôi muốn có mẫu từ tất cả những người chúng tôi nói chuyện trong cuộc điều tra này. Khó mà lý giải sâu xa hơn cho anh vì yêu cầu bảo mật của cuộc điều tra.

“Lấy mẫu đau không?”

Cecilia mỉm cười. “Không, nó chỉ là một miếng gạc bông ở bên trong má của anh.”

Jesper gật đầu. “Được thôi. Tôi chẳng có gì để giấu cả.”

Bình Luận & Thảo Luận

Thảo luận cho Chương 56

Đang tải bình luận...