Bồ Câu Cô Đơn

hồi về cái tin này. Họ chật vật làm thịt con gà rừng, nhưng ít nhất

hồi về cái tin này. Họ chật vật làm thịt con gà rừng, nhưng ít nhất

hồi về cái tin này. Họ chật vật làm thịt con gà rừng, nhưng ít nhất cũng có một món ăn. Zwey vừa nghĩ vừa gặm cái cẳng gà rán. Hắn không nói gì cho tới khi ăn xong món đó. Hắn nhá giập xương, mút tủy một lúc rồi ném cái xương vào bóng tối. — Tôi sẽ giết nó nếu nó lại giở trò ấy ra, – hắn nói. — Khi đi săn anh nên đem hắn đi cùng, như trước vẫn thế. Đi với anh thì hắn không quấy tôi. Cô vừa nói xong thì một phát súng nổ. Viên đạn đi qua giữa hai người trúng vào con gà, làm nó rơi xuống đống tro bếp. Cả hai vội đến nấp ở cỗ xe hàng chờ. Một giờ sau họ vẫn chờ, không có tiếng súng nữa, nhưng Luke không ló mặt ra. — Tôi nghĩ tại sao nó lại bắn con gà rừng, – Zwey nói. – Đã chết còng queo rồi cơ mà. — Không bắn gà đâu, nó bắn anh trượt, – cô gợi ý.

— À, nát con gà ra rồi, – hắn nói, khi họ ra nhặt con gà lạnh ngắt lên. Đêm đó hắn ngủ dưới gầm xe với khẩu súng lục đã lên đạn nhưng không xảy ra chuyện gì. Điểm tâm họ ăn con gà lạnh ngắt. Hai ngày sau Luke thò ra, làm như không hề bỏ đi đâu cả. Elmira lo ngại, sợ bất chợt sẽ có đánh nhau, nhưng Zwey hình như đã quên hết câu chuyện. Lúc Luke cưỡi ngựa về, chúng dò ra hai ba con trâu rừng và lập tức phi đi. Tối, một lúc cả hai về với ba bộ da trâu mới lột, nom thoải mái. Luke ít khi nhìn cô. Hắn và Zwey thức khuya nấu nướng những lát gan trâu rừng. Cả hai đều máu me tựa như chính chúng bị lột da vậy. Ghét mùi máu, cô cố lánh cho xa. Sáng sau, trước khi rõ mặt người, bị mùi máu xộc vào mũi, cô tinh giấc thấy Luke đang cưỡi lên người mình. Hắn xoa hai bàn tay máu me vào ngực cô. Mùi máu làm cô muốn nôn. Luke giật chăn toan kéo cô ra ngoài. Khi hắn nhổm lên cởi quần áo thì cô lăn người nằm sấp xuống, nghĩ có thể ngăn hắn lại. Hắn không hề nản. Hắn đè xuống người cô và cô thấy hơi thở nóng hổi của hắn ở mang tai mình. “Mày không hơn gì con chó hoang đâu, sẽ làm cách này vậy,” hắn nói. Cô hết sức khép chặt chân lại, mặc hắn cấu véo. Hắn bèn thúc một đầu gối vào giữa hai chân cô, nhưng hắn không đủ khỏe. Việc sau đó cô biết là Zwey đã lôi Luke đến bên cạnh cỗ xe. Zwey tủm tỉm cười như đang đùa với một đứa trẻ. Hắn xốc Luke lên, va đầu Luke vào bánh xe. Hắn đập hai ba lần, rồi quẳng đó như một cây gỗ mục. Zwey xem vẻ như không cáu giận thật tình. Hắn đứng cạnh cỗ xe nhìn cô. Luke đã kéo tụt nửa quần áo cô ra. Luke nằm bốn ngày trên xe, cố thở bằng cái mũi giập nát. Một bên tai hắn gần như bị nạo nát ra ở bánh xe; môi hắn nát bét và nhiều cái răng bị rụng. Mặt hắn sưng vù lên đến độ mới đầu họ không biết liệu quai hàm hắn có bị gãy không. Hôm đầu tiên hắn chỉ ú ớ được thôi nhưng hắn cố thuyết phục cô thử đính cái tai hắn trở lại chỗ cũ. Zwey chỉ muốn cắt đứt quách đi vì nó còn dính vào một tí da, nhưng cô thương tình đã khâu nó lại. Kết quả tồi, chủ yếu vì mỗi lần cô chọc kim vào hắn lại giãy và kêu lên oai oái. Khâu xong, cái tai không hoàn toàn ở nguyên vẹn chỗ cũ; nó thấp hơn bên kia một ít và do siết chỉ hơi chặt nên nó không có cái hình thù trước kia. Nhưng ít ra thì nó vẫn còn. Zwey cười, tựa hồ hắn và Luke chỉ là hai đứa trẻ nô đùa, tuy cả mũi của Luke cũng đã bị lệch sang bên. Rồi Luke bị sốt và lên cơn rét. Hắn lăn lóc rên rỉ trên xe, vã mồ hôi. Họ không có thuốc và chẳng làm được cái gì cho hắn. Phải mất hai tuần hắn mới ra khỏi chỗ nằm. Suốt hai tuần cô phục dịch và dỗ dành hắn ăn uống. Mọi ham muốn dục vọng hình như đã bị xua tan ra khỏi hắn, nhưng một lần nhìn Zwey hắn đã nói: — Có ngày tao giết nó.

— Đừng có trượt như lần trước, – cô nói, có ý trêu hắn. — Lần trước nào? – Hắn hỏi. Cô kể chuyện viên đạn bắn trúng con gà rừng và hắn lắc đầu. — Tao không bắn con gà rừng. Tao nghĩ cưỡi ngựa đi, bỏ mày ở lại, nhưng tao lại đổi ý kiến. — Vậy ai bắn? – Cô hỏi. Luke không trả lời. Cô báo lại với Zwey song hắn đã quên vụ đó rồi. Nhưng dẫu gì đêm đêm cô đều thấy sợ, kẻ bắn con gà rừng có thể vẫn còn ngoài kia. Cô co rúm ở trên xe, lo sợ, suốt ngày mong đến Ogallala. 67 Ở khắp vùng Lãnh Thổ, Newt cứ ngong ngóng chờ thấy da đỏ. Mọi cao bồi đều nói đến khả năng này. Dish bảo thêm, rằng còn đủ các loại da đỏ ở Lãnh Thổ, một số vẫn chưa bị đánh tan. Lời tuyên bố làm Đậu Ve sững sờ, anh thích tin rằng những năm tháng đánh nhau với da đỏ đã kết thúc. Đậu Ve ngày càng thấy mất tinh thần trước triển vọng bình nguyên cứ vô cùng tận mãi như thế này. Chỉ là bình nguyên nữa và bình nguyên mãi, anh không thấy được trong tầm mắt chỗ tận cùng của nó. Một hai lần anh hỏi Deets liệu có thể sớm tới chỗ thấy bình nguyên kết thúc được không nhưng Deets cũng chịu. “Không rõ còn đến đâu. Tớ tính phải trên một nghìn dặm.” — Nghìn dặm? – Đậu Ve ngạc nhiên. – Chưa kịp đi xa đến thế chúng mình đã già khọm và mọc râu mọc ria ra rồi. Jasper vội làm con tính, với mức trung bình mười lăm dặm một ngày thì các anh dù phải mất hai tháng để đi hết một nghìn dặm. Nghĩ theo ngày tháng có lẽ dễ chịu hơn nên Đậu Ve hỏi Po Campo. — Lúc nào thì được một tháng nhỉ? — Đừng lo ngày tháng làm gì. Ngày tháng không làm phiền đâu. Tôi lo bị hạn. Chúng ta sẽ đến một chỗ mà trời quên mất cả mưa rồi cơ. Ông từ lâu đã giành được thiện cảm của hai con lợn xanh. Con lợn đực gần như theo ông khắp nơi. Nó lớn hơn và gầy đi. Augustus chán ngán khi thấy chúng ít tỏ ra trung thành với chủ; lúc về trại thấy con lợn đực ngủ cạnh bếp của Po, anh liền có ngay nhận

xét chua chát ấy. Việc nhiều anh em đi đến chỗ coi Po như một vị tiên tri cũng làm cho Augustus nản. — Po, ông thấp người không nhìn xa được nhưng tôi nghe rằng ông xem bói tốt, – một buổi sáng khi cưỡi ngựa đến ăn điểm tâm anh nói thế. — Tôi nhận. Song không biết có xem được cho ông không đây. — Tôi muốn biết cái số tôi nó ra sao. Dạo ở New Orleans tôi đã được vài đàn bà da đen xem cho và họ lúc nào cũng nói y như nhau. — Chắc họ sẽ nói ông chẳng bao giờ giàu có và cũng chẳng bao giờ nghèo, – Po nói. — Đúng thế – Augustus gật đầu. – Cái số như vậy chẳng hay ho gì. Ngoài ra nhìn vào túi mình, tôi cũng nói được như họ. Đúng là tôi không giàu mà cũng không nghèo. — Ông muốn biết về gì nữa nào? – Po lịch sự hỏi. — Xem tôi sẽ còn lấy vợ bao lần nữa. Câu hỏi ấy thú vị nhất, đúng không? Tôi chẳng bận tâm đến việc sẽ chết đuối ở con sông nào. Tôi chỉ muốn biết đường vợ con thôi. — Nhổ đi, – Po nói. – Ông nhổ vào xe đây đi. Augustus đi đến nhổ vào thành xe. Hôm trước, không hiểu sao Po đã bắt được sáu con gà đồng còn trong ổ và nay chúng chạy trong thùng xe, kêu chiêm chiếp. Po đi đến nhìn một lúc vào chỗ Gus nhổ. — Không lấy vợ nữa rồi, – ông nói ngay rồi quay về với chảo trứng của mình. — Thế thì chán, – Gus nói. – Tôi mới có hai người vợ mà chẳng vợ nào sống lâu. Tôi hình dung là phải một lần nữa. — Ông thật tình không muốn có vợ nữa đâu, – Po nói. – Ông giống tôi, người tự do. Bầu trời là vợ ông. — Được, vậy là tôi đang có một mụ vợ khô ráo đây, – anh ngửng nhìn bầu trời không mây. Khi họ sắp vào bang Kansas, một vài da đỏ đã xuất hiện. Chỉ năm người và đến lặng lẽ khiến lúc đầu chẳng ai biết. Newt vẫn ở đoạn hậu. Khi bụi đã lắng xuống, anh nhìn lên thấy Đại úy đang nói chuyện với mấy kẻ lạ mặt cưỡi ngựa. Thoạt đầu anh nghĩ họ là cao bồi của một đàn gia súc khác, không nghĩ họ là da đỏ cho tới khi Đại úy cưỡi ngựa đến cùng với họ. — Lấy con này, – Đại úy nói, chỉ vào con bò đực bị chẻ móng tập tễnh ở đằng sau đàn. Vào lúc Newt nhận ra họ là ai thì họ đã tách con bò đực đem đi. Nhìn họ anh gần như phát hoảng, nhưng cũng ngạc nhiên thấy họ nom gầy gò và nghèo khổ quá thể. Người già nua cầm đầu thì chỉ toàn xương với da. Ông đi sát Newt đến độ anh nhìn thấy một mắt của ông đục trắng cùi nhãn. Mấy da đỏ kia đều trẻ. Họ đều dùng chăn ngựa thay

yên và chỉ độc một người có súng, một khẩu Carabine cũ. Họ lừa con bò đực ra khỏi đàn khéo léo chẳng thua gì cao bồi. Người già giơ tay chào Đại úy khi rời đi. Đêm xuống, anh em bàn tán nhiều đến chuyện này. — Này, trông họ không có gì đáng sợ cả nhỉ, – Jimmy Rainey nói — Tôi nghĩ ta đủ sức đánh tan họ được. Po cười lúc cúc. — Họ đến không để đánh nhau. Họ chỉ là đói thôi. Khi đánh nhau họ khác hẳn. — Đúng thế – Lippy nói. – Chưa đến một tích tắc đã có đứa bắn ngay cho một cái lỗ vào bụng tôi rồi. Tôi bị như vậy đó. Call đã thành lệ hàng đêm sang trại của Gus, khi mang bữa tối cho họ. Gus thường đóng trại cách anh em một dặm và như vậy hai người có thì giờ trò chuyện chút ít với nhau. Gus không thấy da đỏ nhưng có nghe nói đến chuyện cho con bò. — Tớ nghĩ về già cậu đâm ra dịu dàng đi đấy, – Gus nói. – Bây giờ cậu lại thành ra nuôi da đỏ. — Đám này là da đỏ Wichita mà, và họ đói. Đằng nào cũng không mang theo được con bò ấy nữa. Ngoài ra, tớ biết ông già ấy, – Call nói thêm. – Có nhớ Thịt Ba Chỉ không? Hay muốn gì thì cũng là cái tên ta đặt cho lão. — Nhớ chứ, lão có đánh nhau bao giờ đâu. Tớ lạ là lão hãy còn sống. — Đã có lần lão cho chúng mình trâu rừng. Lão được con bò là công bằng thôi. Thấy đã cách lều vài chục mét Call kìm cương lại. Anh không thấy Lorena nhưng anh giữ ý không quá gần. Đồng cỏ lô xô và xa hết tầm mắt họ về phía bắc. Tuy vòm trời vẫn vàng rực bởi nắng quái, những núi mây trên đỉnh đầu nom lại có màu xanh lam như ánh điện, kiểu như có sét xanh lam tích tụ lại trên chỏm của chúng. Rạng sáng, thường ra ngoài lều sớm nên Gus thấy cảnh mặt trời mọc. Đã thôi mơ thấy ác mộng như trước, Lorena đang ngủ say, say đến độ khó đánh thức cô dậy vào buổi sáng. Gus không bao giờ giục gọi cô. Lorena đã muốn ăn trở lại, đã có da có thịt và anh thấy dậy muộn như cô là khỏe người. Cỏ ướt đầm cho nên anh ngồi trên chăn ngựa xem Dish Boggett dồn đàn bò vào những khoảng xa màu thiên thanh. Dish luôn luôn dồn bò vào gần cái lều, hy vọng nhìn thấy Lorena nhưng hiếm khi được đền đáp. Khi Lorena ra ngoài lều, đàn bò gần như đã mất tăm, chỉ còn thấy cỗ xe hàng. Po và hai con lợn đi bộ ở trước cỗ xe tầm trăm mét. Augustus nhường chỗ cho Lorena trên chiếc chăn ngựa và cô ngồi, im lặng, nhìn người đàn ông thấp bé đi cùng hai con lợn. Mặt trời lên, màu xanh lam ở phương bắc

nhạt đi và có thể thấy những núi mây xanh mà Gus đã ngỡ nhìn thấy hôm nọ chỉ là những quả đồi thâm thấp màu nâu. — Chắc là cỏ gợn sóng làm nó hóa màu xanh, hay là tại không khí, – Gus nói. Lorena không đáp. Cô ngái ngủ đến mức khó ngồi nổi và một lát sau cô ngả vào Gus, nhắm mắt lại. Anh choàng tay ôm cô. Đôi tay anh ấm và ánh mặt trời trên mặt cô ấm. Cô ngái ngủ lâu quá, đến mức hình như cô chưa hề tỉnh dậy, nhưng điều đó không hề gì, chừng nào mà Gus còn ở đó nói chuyện với cô. Nếu anh ở bên, cô có thể cứ mặc sức thả cho mình vào giấc ngủ. Augustus vỗ nhè nhẹ vào tóc Lorena. Anh nghĩ cuộc đời mới kỳ quặc làm sao, việc anh và Lorena ngồi trên tấm chăn ngựa này ở tại đầu cùng phía nam của bang Kansas nhìn đàn gia súc của Call mất hút vào phương bắc. Một phát súng nho nhỏ trong một ván bài ở Arkansas đã khởi động cho sự tình diễn ra, những sự tình anh không thể nhìn thấy đoạn kết thúc. Phát súng cuối cùng đã giết không chỉ một người nhổ răng. Sean O’Brien, Bill Spettle và ba người đi cùng với July Johnson đã bị mất mạng mà chưa hề thấy Montana hé lộ ra chút nào. — Nó đáng bị treo cổ, – Augustus nói to lên một mình. Đúng ra, một cách công bằng, không thể trách được Jake về bất cứ cái chết nào, song gã có thể bị trách về những khổ ải của Lorena, và theo Augustus nghĩ thì chỉ thế thôi cũng đã đáng để mà treo cổ Jake lên rồi. — Ai cơ? – Lorena hỏi. Mắt cô đã mờ nhưng đầu vẫn đặt trên ngực Augustus. — Jake. Hãy xem tất cả những điều tệ hại xảy ra từ khi hắn thò mặt về đây! — Anh ấy muốn đưa em đến thành phố. Em không đi nữa. Em không muốn thành phố nữa. Em vẫn không thích thành phố, – sau một lát cô nói, run rẩy khi nghĩ tới tất cả những đàn ông sống ở đó. Gus chỉ ôm cô chặt hơn. Chẳng mấy chốc cô hết run. Hai con ó to tướng rà trên mặt đồng cỏ cách đây không xa. — Em nhìn các con chim kìa. Nếu có thể anh sẽ cho hết để bay được như thế. Lorena có một ý nghĩ không vui. Gus đang ôm cô trong tay như hàng đêm, hàng ngày từ khi anh cứu cô về. Thế nhưng anh không đi xa hơn, không nhắc đến chuyện chăn gối kia. Cô hiểu đó là lòng tốt – anh đang để cô thoải mái, khỏe mạnh dần lên. Nhưng nó lại làm cô bối rối. Cô biết đàn ông muốn gì nơi cô. Nếu Gus thôi muốn cô thì như vậy nghĩa là làm sao? Anh có sẽ đưa cô đến một thành phố nào đó rồi chào từ biệt cô hay không đây? — Trời đất, Lorena, người em thơm mát như cỏ cây ban mai ấy, – anh nói, hít tóc cô. – Em giữ được da thịt thơm mát ở những vùng đất như thế này thì thật là điều kỳ diệu.

Một cái khuy buột ra ở sơ mi anh, một ít lông bạc trên ngực hé lộ. Cô muốn nói một điều gì nhưng lại sợ. Cô vuốt những sợi lông bạc nằm lại vào trong áo. Gus cười về sự gọn sạch ngăn nắp của cô. — Anh biết nom mình đáng ngượng đây. Tất cả là tại lỗi của Call, không cho anh mang theo người thợ may của mình đi. Lorena im lặng nhưng mỗi lúc càng thêm sợ hãi. Gus đã trở nên quan trọng quá với cô rồi. Nghĩ tới ngày chia tay anh thật là đau khổ. Cô muốn có mãi anh nhưng không biết phải làm thế nào. Muốn sao thì anh cũng đã nói là anh có một người đàn bà ở Ogallala. Cô lại bắt đầu run rẩy vì nỗi sợ bất thần này. — Sao thế. Buổi sáng đẹp trời như thế này mà em lại ngồi run? Cô sợ không dám nói nhưng bắt đầu khóc. — Lorie, anh với em là hai người trung thực. Sao em không nói ra nỗi buồn của mình? Vẻ thân tình của anh làm cô khuây đi một chút. — Anh có thể làm tình, nếu như anh muốn. Em không tính gì đâu. Augustus mỉm cười: — Em thế là đã biết ăn ở mềm mỏng thuận hòa. Nhưng tại sao một người đẹp như em tự lại phá giá mình đi? Em nên nâng nó lên vì em còn đẹp hơn cả trước kia cơ. Anh chưa bao giờ thấy sai lầm trong việc nộp thuế cho cái đẹp. — Nếu muốn, anh có thể làm đi mà, – cô nói, vẫn run rẩy. — Ngộ anh lại muốn năm sáu cái thì sao? – Anh hỏi, xoa xoa bàn tay nóng ấm của mình lên gáy cô. Cô lâng lâng nhẹ nhõm, anh vẫn là anh xưa. Cô có thể nhìn thấy điều đó trong mắt anh. – Thật ra thì em muốn thôi hẳn những trò ấy một thời gian đấy, – anh nói tiếp. – Điều đó là tự nhiên. Tốt nhất em hãy thư thả. — Không, không sao mà, – cô nói và bắt đầu lại khóc. Gus ôm lấy cô. — Anh mừng là chúng mình không phải nhổ trại. Mây đen ngòm ở mạn bắc kia kìa. Anh cá là đám cao bồi hiện đang trôi lềnh bềnh. Trời sắp mưa và hai người nán lại đây càng lâu càng hợp ý cô. Cô không thích ở quá gần đám cao bồi. Chỉ với mình Gus cô mới thanh thản. Không hiểu sao Gus vẫn cứ nhìn đám mây, với cô hình như nó chẳng có vẻ tồi tệ hơn các đám mây khác. Nhưng anh đang chăm chú nhìn. — Đám mây khốn kiếp này lạ đây, – anh nói. — Mưa em cũng kệ. Chúng mình có lều. — Chỗ lạ là chưa thấy đám mây nào lại phát ra tiếng động như đám mây này.

Lorena nghe. Hình như cô nghe thấy một cái gì đó nhưng xa vời, phảng phất. — Có lẽ là trời nổi gió, – cô nói. — Không có vẻ là gió, – anh đứng lên nói. Các con ngựa cùng ngó nhìn vào đám mây. Chúng ngúc ngoắc đầu, dậm chân. Tiếng động đám mây màu nâu phát ra đang lớn dần lên nhưng vẫn còn ở xa và không nhận ra được là gì. Thình lình Gus nhận ra nó. — Trời đất! Châu chấu, Lorie. Anh đã nghe thấy chúng đến trên bình nguyên như những đám mây. Đây là mây châu chấu. Ngựa được thả dài dây cho ăn cỏ. Không có cây buộc ngựa nên anh đã bới một tảng đất lớn rồi để dây ngựa xuống dưới đó. Thường thì ăn thua vì ngựa không hoảng. Nhưng bây giờ chúng đang đảo tròng mắt và giật giật dây buộc. Anh nắm lấy dây ngựa – anh phải tự tay nắm lấy mới được. Lorena quan sát đám mây. Nó lao đến nhanh hơn bất cứ đám mây mưa nào. Cô đã nghe được tiếng rào rào của hàng triệu con côn trùng. Trước mặt họ, đám mây che kín từ mặt đất lên tít tận trên không, chẳng còn nhìn nổi được gì hết. — Vào trong lều đi. – Gus nói. Anh đang ghì giữ những con ngựa kinh hoàng. – Vào lều rồi chẹn chặt riềm lều lại cho chúng không lọt được vào trong. Lorena tụt vào, và Gus chưa kịp theo sau thì châu chấu đã phủ kín lên vải bạt lều, dày đặc. Có đến vài chục con ở trên mũ Gus, nhưng anh cố đập chúng ra khỏi lều, trên quần áo anh còn nhiều hơn thế nữa. Anh lùi vào trong lều, túm lấy các sợi dây ngựa trong khi ngựa thì cố sổng ra. — Kéo mép lều lại, – anh nói và cô làm theo. Lập tức chỉ còn có hai cái khe dây ngựa dòng qua. Trong lều tối mờ lại vì càng ngày càng nhiều châu chấu phủ lên trên tấm vải bạt, châu chấu đè lên châu chấu. Tiếng chúng phát ra lớn đến mức Lorena phải nghiến răng lại. Lều tối đi, cô bắt đầu khóc và run, cuộc đời này chỉ càng nhiều gian truân, nhiều sợ hãi hơn lên mà thôi. — Ổn thôi, cưng, chỉ là sâu bọ ấy mà, – anh nói. – Bám chặt lấy anh sẽ tốt hơn. Anh nghĩ đồng cỏ như thế này chúng chẳng có ngu gì đi ăn vải bạt đâu. Lorena quàng chặt lấy anh và nhắm mắt lại. Anh hé nhìn ra ngoài thấy không chỗ nào trên sợi dây ngựa lại không đặc những châu chấu là châu chấu. — Được lắm, ít ra thì ông đầu bếp già của Call sẽ được vui đấy. Tối nay ông ta sẽ rang được cả một xe châu chấu mất. Khi đám mây châu chấu đến chỗ anh em Hat Creek, họ đang ở giữa đồng cỏ, không làm được gì ngoài đứng im, kinh hoàng và sửng sốt. Lippy ngồi trên ghế xe, môi thõng xuống.

— Châu chấu phải không? – Ông hỏi. — Đúng, nhưng ngậm miệng lại kẻo môi ông đớp phải chúng đấy, – Po Campo nói. Ông nhanh nhẹn bò vào cỗ xe, kéo chụp mũ xuống rồi quấn tấm chăn chặt kín lấy người. Đám cao bồi ngồi trên mình ngựa thấy đám mây châu chấu thì hoảng sợ rụng rời. Dish Boggett phi vội đến chỗ Đại úy lúc đó đang cùng Deets nhìn trời. — Đại úy, ta làm gì đây? Cả đến triệu triệu con thế kia. Làm gì đây? — Sống sót qua nó, – Call nói. – Ta chỉ làm được có thế thôi. — Tai họa trời giáng đây. Có nói trong Kinh Thánh không đấy? – Deets nói, kinh hoàng nhìn làn sóng châu chấu xập xòe liệng đến phủ kín mặt đất. Tuy hốt hoàng nhưng cái tác động đến anh hơn lại là sự bí ẩn của việc này. Chúng từ đâu đến, chúng sẽ đi đâu? Ánh nắng lập lóa một cách kỳ lạ trên triệu triệu con côn trùng. – Có lẽ da đỏ tung chúng đến, – anh nói tiếp. — Xem vẻ thì nhiều

Bình Luận & Thảo Luận

Thảo luận cho Chương 82

Đang tải bình luận...