Beartown 3 - Những người chiến thắng

100: Những ly nước ép

100: Những ly nước ép

100:

Những ly nước ép

Sáng thứ Bảy, Mira đến văn phòng chỉ để ngồi nhìn ra cửa sổ, và suýt nữa thì sợ chết khiếp khi có tiếng Maya đột nhiên gọi tên chị từ khu vực lễ tân. Khi chị chạy ra ngoài, con gái chị bực bội càu nhàu:

— Văn phòng hay cái cung thể thao mà to thế này vậy trời, mẹ không tìm được chỗ nào nhỏ hơn sao? Mẹ có thể tổ chức biểu diễn nhạc rock ở đây đấy!

Mira ngượng ngùng ôm hôn Maya, hài lòng vì được con gái gây bất ngờ và biến chị thành mụ ngốc, nhưng Maya chỉ bực mình vì hành động dịu dàng này suýt nữa làm cô đánh rơi giỏ đồ ăn dã ngoại. Ana đã phải lái xe đưa Maya đến tận đây cùng với bình cà phê và bánh sừng bò mới nướng của bố, nhưng quan trọng nhất là những chiếc ly nhỏ để uống nước cam. Maya ngồi khoanh chân xếp bằng dưới sàn, giống như hồi nhỏ, khi Mira đồng ý tổ chức dã ngoại ngay tại nhà vì cảm thấy áy náy sau khi làm việc quá nhiều, và Maya rất biết cách tận dụng điều đó.

— Sau dịp cuối tuần này, con sẽ về lại... À không... ý con là... À sẽ quay lại trường học. – Maya nói, thấy giận bản thân vì đã lỡ miệng.

Nhưng Mira mỉm cười thấu hiểu:

— Con không muốn sao?

Maya gật đầu với vẻ đáng thương – cô chỉ có thể cho phép mình làm điều này trước mặt mẹ.

— Vâng ạ. Cảm giác thật tệ. Con đã đốt cháy hết những mối quan hệ của mình trước khi rời đi. Nhưng con vẫn phải quay lại và chiến đấu. Có lẽ Benji nói đúng: khi con vui, những bài hát con viết lại dở hơn.

— Tội nghiệp cưng. – Mira thì thầm.

— Chuyện bình thường thôi mà mẹ. Khó là phải. – Maya mỉm cười đáp.

— Mẹ biết, mẹ biết, nhưng mẹ... mẹ muốn con luôn vui vẻ!

— Mẹ đừng lo.

— Mẹ là mẹ của con, con không thể ngăn cản mẹ lo lắng được đâu!

Maya mỉm cười, không rõ là định nói đùa hay sắp bật khóc.

— Con xin lỗi vì chuyện Kevin gây ra suýt nữa đã làm bố mẹ đổ vỡ.

Giờ thì đến lượt Mira trông như sắp khóc.

— Cưng à, con đừng...

Maya gật đầu, thật trưởng thành và mạnh mẽ, thật chân thành và yếu đuối:

— Không, mẹ ơi. Tình yêu giống như một sự hiến tạng. Bố, mẹ và Leo đã cho con từng mảnh tim, từng lá phổi, từng chiếc xương để giúp con tự chữa lành. Và giờ đây, mọi người gần như không thể tự đứng vững, gần như không tiếp tục thở được. Con nghĩ về điều này rất nhiều, về những cô gái không có được điều này. Con cảm thấy mình đã vượt qua được tất cả trong đường tơ kẽ tóc là nhờ có bố, mẹ, và Leo. Những cô gái không có người mẹ như mẹ sẽ xoay sở thế nào?

Cố gắng đừng bật khóc nếu bạn có một cô con gái và được nghe những lời như vậy nhé.

Bình Luận & Thảo Luận

Thảo luận cho Chương 102

Đang tải bình luận...