Chúng Tôi Đấu Với Các Bạn

Lời cảm ơn

Lời cảm ơn

Lời cảm ơn

Đầu tiên và quan trọng nhất: Vợ tôi và các con của chúng tôi, những người đã chịu đựng việc tôi có ngưỡng căng thẳng thấp nhất thế giới và trong đầu đầy những vũ trụ tưởng tượng, những cuộc phiêu lưu vĩ đại nhất của tôi. Bố mẹ tôi và bố vợ tôi, những người luôn giúp đỡ. Những người bạn thân nhất của tôi, những người không bao giờ cách xa hơn một cuộc điện thoại và một ly bia.

Tất nhiên, tôi cũng mang ơn nhiều người khác vì đã giúp tôi kể câu chuyện này. Trên hết, tôi muốn cảm ơn tất cả các bạn, những người vì nhiều lý do khác nhau đã yêu cầu không ghi tên ở đây, nhưng đã rất hào phóng trao cho tôi thời gian và kinh nghiệm sống của các bạn qua hết cuộc trò chuyện này đến cuộc trò chuyện khác về bạo lực, bản dạng, giới và... cuộc sống. Cảm ơn vì đã cho tôi vào thế giới của các bạn.

Cũng giống như khi viết Beartown, tôi muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả các cầu thủ khúc côn cầu, người quản lý, trọng tài và phụ huynh, những người đã chịu đựng mọi câu hỏi ngớ ngẩn của tôi. Lời cảm ơn tương tự cũng xin được dành cho các luật sư, giám đốc kỹ thuật, nhà báo và chính trị gia, những người đã dành cho tôi sự kiên nhẫn vô bờ trong các email và cuộc điện thoại.

Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới những người sau đây: đồng nghiệp cùng văn phòng của tôi Niklas Natt och Dag, người đại diện Tor Jonasson, biên tập viên John Häggblom, trợ lý biên tập Vanja Vinter và Marcus Leifby, những người đã đọc, ngẫm nghĩ và cảm nhận, chỉnh sửa và tranh luận với tôi đến cùng. Không có các bạn, không có cuốn sách này.

Tôi cũng xin cảm ơn: tất cả mọi người tại Đại lý tác quyền Salomonsson, đặc biệt là Marie Gyllenhammar, người đã giúp tôi neo giữ cố định toàn bộ cuộc sống, thực tại và mọi thứ với nhau trong một năm hỗn loạn, kỳ lạ vừa qua. Mọi người tại Atria Books/Simon & Schuster ở Mỹ và Canada, những người đã rất tin tưởng vào các câu chuyện của tôi, đặc biệt là Peter Borland, Judith Curr và Ariele Stewart. (

Google dịch đấy, Ariele, tôi không làm việc cho cô!

) Mọi người tại Fischer bên Đức, đặc biệt là Susanne Halbleib. Mọi người tại nhà xuất bản Forum, đặc biệt là Sara Lindegren và Adam Dahlin, những người đã quản lý ấn phẩm này bất chấp tính khí nóng nảy của tôi. Mọi người tại Piratförlaget, đặc biệt là Sofia Brattselius Thunfors và Cherie Fusser, những người đã xuất bản

Beartown

và nếu không có sự hỗ trợ ban đầu của họ thì tác phẩm này sẽ không bao giờ thành hình. Tobias Stark, sử gia và nhà nghiên cứu, người đã là một đối tác trò chuyện tuyệt vời. Nabila Abdul Fattah, kẻ ngốc/thiên tài, người luôn dạy tôi nhiều điều về thực tế của người khác. Attila Terek, vì kỹ năng độc đáo về... hít thở sâu và... bùng cháy. Johan Forsberg, người luôn suy nghĩ, cảm nhận và chơi bằng cả trái tim. Christoffer Carlsson và Ida Andersson Nilsson, những người đã giúp tôi viết về Vidar. Anders Dalenius, người đã ăn thịt bò sống với tôi và nói với tôi về săn bắn và tình yêu. Isabel Boltenstern và Jonatan Lindquist, những người thực sự vô giá khi tôi chuẩn bị bắt đầu toàn bộ dự án này, tôi sẽ không bao giờ quên điều đó. Nils Olsson, người đã dành rất nhiều tình cảm cho bìa sách của tôi. Erik Thunfors, người đã thiết kế logo của câu lạc bộ khúc côn cầu Beartown. Jens Runnberg, người đã dành thời gian trả lời tất cả các câu hỏi lộn xộn của tôi về thể thao, truyền thông và chính trị. Isobel Hadley-Kamptz, người với cuốn sách

Om sport och våld

(Thể thao và Bạo lực) đã mang lại cho tôi niềm vui lớn. Sofia B. Karlsson, bởi vì bạn rất thông minh và bạn không bao giờ lùi bước trước một cuộc tranh cãi. Petter Carnbro, người đã dạy tôi những điều về khúc côn cầu mà tôi không nhận ra là mình cần phải biết. Markus Odén và tất cả những người đến từ câu lạc bộ khúc côn cầu trên băng Väsby, những người cùng với Emelie Kellnberger và thư viện Upplands Väsby đã mời tôi đến câu lạc bộ để đọc tác phẩm

Beartown

: điều đó có ý nghĩa rất lớn đối với tôi. Erika Holst, John Lind, Andreas Haara, Ulf Engman và Fredrik Glader, tất cả đều trò chuyện với tôi về khúc côn cầu theo cách đã trở thành một phần quan trọng trong những cuốn sách này, ngay cả ở những chỗ mà bạn có thể không chú ý. Robert Pettersson, người có quan điểm và sự phân tích mà tôi thực sự đánh giá cao, đặc biệt khi chúng tôi bất đồng ý kiến. Pelle Silveby, Bengt Karlsson và Christina Thulin, những người giữ tài liệu ngăn nắp. Isak và Rasmus từ Monkeysports, người đã dạy tôi rất nhiều về thiết bị chơi khúc côn cầu. Lina “Lynx” Eklund và Pancrase Gym, người đã khiến tôi hiểu được tình yêu võ thuật. Johan Zillén, bởi vì bạn không hoàn toàn ngu ngốc.

Trên hết: xin cảm ơn phong trào thể thao Thụy Điển đã cho tôi cơ hội tìm được một ngôi nhà trong nhiều năm của cuộc đời mình, khi tôi thực sự cần một môi trường, và điều đó đã cứu tôi theo nhiều cách.

Chương TrướcHết chương

Bình Luận & Thảo Luận

Thảo luận cho Chương 56

Đang tải bình luận...