Thị Trấn Nhỏ Giấc Mơ Lớn

42

42

42

Khi một đứa trẻ học cách săn bắn, nó được dạy rằng khu rừng có hai loại sinh vật: thú săn mồi và con mồi. Thú săn mồi thường có đôi mắt khép, hướng về phía trước, vì chúng chỉ cần tập trung vào con mồi. Con mồi thì ngược lại, có đôi mắt mở to, mỗi con ở một bên đầu, bởi vì cơ hội sống sót duy nhất của chúng là nhìn thấy kẻ đi săn tiếp cận từ phía sau.

Khi Ana và Maya còn nhỏ, chúng thường đứng hàng giờ trước gương, cố gắng tìm hiểu xem mình là loại nào.

Đuôi Tôm đang ngồi trong văn phòng của mình. Siêu thị vẫn chưa mở cửa nhưng trong phòng đã đầy người. Những người đàn ông kéo đến đây vì họ không muốn bất cứ ai nhìn thấy họ gặp nhau tại sân băng. Họ đang căng thẳng và sợ hãi. Họ nhắc đến các nhà báo rình mò xung quanh, sử dụng các từ như “trách nhiệm” nhiều lần, giải thích với Đuôi Tôm rằng họ cần “sát cánh bên nhau để mọi chuyện không vượt ra khỏi tầm kiểm soát”. Họ là những nhà tài trợ, thành viên ban lãnh đạo, nhưng tất nhiên hôm nay họ chỉ là những người bạn, người cha, những công dân đang lo lắng. Mọi người chỉ muốn điều tốt nhất cho thị trấn. Cho câu lạc bộ. Mọi người đều chỉ muốn bóc trần sự thật. Một giọng nói lo lắng cất lên: “Ai cũng có thể thấy... việc gì Kevin phải làm chuyện như vậy? Rõ ràng nó là tự nguyện, sau đó cô gái đổi ý. Giá như chúng ta có thể xử lý chuyện này trong nội bộ...” Một người khác góp ý: “Nhưng cũng phải nghĩ cho gia đình kia, dĩ nhiên rồi. Cô bé hẳn đang rất sợ hãi. Dù sao thì chúng cũng chỉ là những đứa trẻ. Nhưng sự thật phải được phơi bày. Trước khi chuyện này vượt ra khỏi tầm kiểm soát”. Khi cuộc họp chấm dứt, bố của Kevin đứng dậy và cùng Đuôi Tôm đi vào thị trấn. Họ gõ cửa nhiều căn nhà.

Maya dậy sớm. Con bé đứng một mình trong nhà để xe và chơi guitar. Nó không bao giờ có thể giải thích được chuyện đang diễn ra với mình. Làm thế nào nó đi từ chỗ bị khủng hoảng tới mức chỉ biết ngồi trong vòng tay mẹ dưới sàn phòng tắm và khóc lóc... cho đến cảm giác hiện tại. Nhưng đêm qua có một điều gì đó đã xảy ra. Cục đá ném qua cửa sổ, những mảnh kính vỡ dưới sàn. Chữ “CHÓ ĐẺ” màu đỏ. Hóa ra những cái đó làm người ta thay đổi. Maya từng sợ bóng tối đến nỗi có cảm giác như khi bước vào một căn phòng tắt đèn, nó bị bóng tối níu chân lại, nhưng sáng nay nó đã nhận ra một điều: cách duy nhất để ngừng sợ bóng tối bên ngoài là tìm một thứ bóng tối lớn hơn bên trong con người mình. Nó sẽ không bao giờ đòi lại được công lý ở cái thị trấn này, do vậy sẽ chỉ có một giải pháp: Kevin hoặc nó phải chết.

Ramona đang dùng bữa sáng thì họ đến. Bố của Kevin, cái người mang họ Erdahl ấy, bước vào quán như cách ông ta đi vào mọi căn phòng: làm như chúng thuộc về mình không bằng. Đuôi Tôm luống cuống đi theo, nom cậu ta giống như đang đi một đôi giày quá rộng.

– Quán chưa mở cửa. - Ramona thông báo với hai người.

Đuôi Tôm nhăn mặt.

Đúng như cái cách bố cậu ta vẫn làm,

Ramona nghĩ bụng. Cậu ta cũng cao lớn, mập mạp và ngu ngốc y như bố mình.

– Chúng tôi chỉ muốn nói chuyện một chút. - Đuôi Tôm nói.

– Một cách không chính thức. - Erdahl bồi thêm.

Hai mắt của ông ta nhíu sát vào nhau.

Văn phòng của Mira ngổn ngang các thùng giấy, tài liệu vương vãi khắp trên bàn làm việc. Đồng nghiệp của chị đặt một tách cà phê xuống và hứa:

– Chúng ta sẽ làm mọi thứ có thể, Mira à. Mọi người trong công ty sẽ nỗ lực hết sức. Nhưng chị cần chuẩn bị tinh thần rằng hầu hết những vụ như thế này, khi lời khai của một người này chống lại người khác... chị biết chúng thường kết thúc như thế nào rồi đấy.

Đôi mắt của Mira đỏ quạch. Quần áo chị nhàu nhĩ. Chuyện này chưa từng xảy ra trước đây.

– Lẽ ra chị nên làm một luật sư đúng nghĩa. Lẽ ra chị nên theo chuyên ngành này. Lẽ ra chị... chị đã lãng phí cả cuộc đời vào luật doanh nghiệp và những thứ vớ vẩn như thế, trong khi lẽ ra...

Nữ đồng nghiệp ngồi xuống, đối diện với Mira.

– Chị có muốn nghe em nói sự thật không?

– Có.

– Chị có thể sử dụng những chuyên gia hàng đầu thế giới về các vụ việc tấn công tình dục. Nhưng điều đó không bảo đảm sẽ mang lại bất cứ khác biệt nào. Lời khai của người trong cuộc chống lại nhau, cảnh sát được báo tin muộn hẳn một tuần lễ, chứng cứ pháp y không có, nhân chứng cũng không. Nhiều khả năng cảnh sát sẽ dừng cuộc điều tra sơ bộ trong một hoặc hai ngày tới đây.

Mira giận dữ đứng bật dậy và chỉ kịp ngăn mình lại trước khi ném tách cà phê vào tường.

– Chị sẽ không để cho họ thắng! Nếu không thể chiến thắng tại tòa, chị sẽ tìm cách khác!

– Ý chị là sao? - Nữ đồng nghiệp hỏi lại với giọng lo lắng.

– Chị sẽ điều tra công ty của bố Kevin, các công ty của bạn bè họ, chị sẽ xới tung mọi đống rác mà họ đã chôn vùi, mọi báo cáo tài chính, mọi khoản hoàn thuế, và chị sẽ cho họ biết tay. Chỉ cần họ quên đóng một xu thuế mười năm về trước thôi, chị sẽ cho họ tới số!

Nữ đồng nghiệp không nói gì. Giọng Mira tiếp tục oang oang khắp căn phòng:

– Chị sẽ tấn công tất cả những thứ, tất cả những người mà họ yêu quý, và chị sẽ bảo vệ con mình, em có nghe chưa? CHỊ SẼ BẢO VỆ CON MÌNH!

Nữ đồng nghiệp đứng dậy. Trong giọng nói của cô gái có một chút thất vọng khi cô đáp:

– Câu chuyện đã bắt đầu đúng như thế. Một bên bảo vệ mình, bên kia tự vệ dữ dội hơn, và chúng ta bắt đầu nhầm nỗi sợ hãi của chúng ta với mối đe dọa của họ. Chúng ta bắt đầu nã đạn vào nhau.

Đến đây thì tách cà phê bay thẳng vào tường.

– CON BÉ LÀ CON CỦA CHỊ!

Nữ đồng nghiệp nhắm mắt lại. Quan điểm của hai người quá khác biệt.

– Có lẽ đã đến lúc chị thực sự cần phân biệt giữa công lý và báo thù.

Ana ra mở cửa. Bố nó đã đưa mấy con chó đi bác sĩ thú y, ngôi nhà hoàn toàn vắng lặng. Maya đứng bên ngoài, hai tay khoanh chặt trước ngực. Thật khó để hai đứa biết giữa cười và khóc, giữa la hét và đùa cợt, cái nào sẽ cho chúng cơ hội sống sót tốt hơn.

– Mình nhớ cái bản mặt khó ưa của cậu. - Cuối cùng Maya khẽ nói.

Ana mỉm cười.

– Còn tớ thì nhớ gu âm nhạc kinh khủng của cậu.

Môi dưới của Maya run run.

– Mình không muốn cậu bị liên lụy. Mình muốn giữ cho cậu đứng ngoài cuộc.

Ana đặt tay lên vai bạn.

– Chúng ta là hội chị em mà. Còn gì có thể liên lụy nhiều hơn thế?

Maya nhìn bạn cho đến khi mắt đau nhói.

– Mình chỉ đang cố bảo vệ cậu.

– Cậu đã cố bảo vệ tớ cả đời rồi, và tớ nói cái này được không? Cậu làm chuyện đó dở tệ! Rõ ràng đầu mình đã hỏng hết cả rồi đây này, cậu nghĩ sự bảo vệ của cậu có tác dụng à?

Cả hai bật cười.

– Cậu đúng là dở hơi. - Maya thút thít.

– Nhưng không ai yêu cậu như tớ đâu, cái đồ dở hơi nhà cậu. Không một ai!

– Mình biết.

Đôi mắt Maya long lanh khi con bé đề nghị:

– Chúng ta đi vào rừng bắn cái gì đó được không? Mình cần được giải thoát, Ana. Mình cần... sự thư giãn mà bắn súng mang lại. Mình nghĩ nó có thể giúp mình xả bớt sự... hung hăng.

Maya nói dối. Con bé chưa bao giờ làm thế với Ana. Ana nhìn bạn mình hồi lâu. Nhưng là một người bạn thực thụ, nó chỉ im lặng đi lấy hai khẩu súng trường mà không hỏi han gì thêm.

Ramona đặt hai bàn tay xuống quầy. Bà quan sát hai người đàn ông.

– Đây là chỗ kinh doanh.

– Gì cơ? - Đuôi Tôm thắc mắc.

Erdahl thì ngược lại, chỉ bình thản ngồi xuống ghế và mỉm cười thông cảm.

– Bà ta muốn chúng ta gọi gì đó. Được thôi. Hai whisky lớn, loại ngon nhất mà bà có. Sau đó chúng ta sẽ nói chuyện.

Ramona rót rượu. Erdahl không bỏ phí một phút nào và hỏi luôn:

– Bà có biết tôi là ai không?

Ramona hừ mũi và uống cạn ly của mình. Erdahl diễn dịch hành động đó như một lời khẳng định. Ông ta đưa ly rượu lên miệng, và suýt nữa đã phun rượu khắp mặt quầy khi nó chạm vào lưỡi mình.

– Cái quáig... đây là loại whisky NGON NHẤT của bà đó hả?

Ramona lắc đầu.

– Đó là loại dở nhất.

Đuôi Tôm nốc cạn ly rượu mà không thay đổi sắc mặt. Nom anh còn có vẻ hài lòng. Nhưng các nụ vị giác trên chiếc lưỡi của anh cũng bị rối loạn y như bộ dây thanh quản vậy.

Erdahl kinh tởm đẩy ly rượu ra xa.

– Trong trường hợp đó, bà có thể đem loại whisky ngon nhất ra đây được không? Thứ này có vị như nước lau giày ấy.

Ramona gật đầu miễn cưỡng. Bà đi lấy mấy cái ly mới. Và rót rượu từ cùng một cái chai như vừa nãy. Erdahl trố mắt nhìn bà. Đuôi Tôm không nén được nụ cười.

– Ở Da Gấu chỉ có một loại whisky này thôi.

Maya và Ana đi bộ cho đến khi khu rừng nuốt chửng hai đứa. Chúng đi xa đến nỗi ngay cả bố của Ana cũng phải mất vài ngày để tìm xác nếu có gì chẳng lành xảy ra. Tại đó, hai đứa đứng lại và bắn, hết phát này đến phát khác. Ana thỉnh thoảng chỉnh tư thế cho Maya, nắn lại vai và khuỷu tay bạn, nhắc nhở con bé giữ hơi thở nhưng không nín thở hẳn. Nó hỏi:

– Thôi được rồi... chơi thử cái này nhé? Sống cả đời ở Beartown cho đến khi chết già, hay chuyển đi đâu đó khác nhưng chết trong vòng không đầy một năm?

Maya đáp lại bằng một cái nhíu mày. Toàn bộ khuôn mặt của nó nhăn nhó như một tờ khăn ăn đã sử dụng.

– Câu hỏi ngu lắm à? - Ana hỏi lại.

– Khá ngu.

– Chúng ta sẽ thoát ra khỏi đây, Maya. Tớ sẽ không để chúng ta mắc kẹt ở đây. Chúng ta sẽ tới New York, cậu sẽ giành được một hợp đồng thu âm, và tớ sẽ trở thành quản lý của cậu.

Maya cười ngặt nghẽo. Nó không tin nổi mình vẫn còn kiểu cười ấy, nhưng nó cứ thế bật ra.

– Còn lâu nhé, cậu sẽ không bao giờ được làm người quản lý của mình.

– Sao cơ? Tớ sẽ là một quản lý XUẤT SẮC! - Ana phản đối.

– Cậu sẽ là một quản lý tệ hại. Cậu thậm chí không chăm lo được cho cái điện thoại của cậu.

– Có chứ!

Maya nhướn mày.

– Được rồi. Thế nó đâu rồi?

Ana bắt đầu luống cuống sờ soạng khắp người.

– Có thể không phải LÚC NÀY! Nhưng... thôi được! Tớ sẽ làm người định hình phong cách cho cậu vậy. Tin tớ đi, cậu CẦN một người như thế.

– Phong cách của mình có gì không ổn à? - Maya thắc mắc.

Ana nhìn cô bạn từ đầu xuống chân.

– Xin lỗi nhé. Cậu không trả nổi thù lao của tớ đâu. Hãy liên lạc lại sau khi đã giành được hợp đồng thu âm đầu tiên của cậu.

Maya cười như điên.

– Cậu đúng là khùng.

– Hoặc tớ cũng có thể làm chuyên gia dinh dưỡng của cậu! Tớ sẽ tìm ra một chế độ ăn kiêng giúp thải độc toàn bộ đường ruột của cậu! Quá trình đó sẽ bao gồm...

Maya bịt tai lại, quay gót và đi sâu hơn vào trong rừng.

– Xin lỗi, ở đây sóng chập chờn quá... Alo... alo? - Con bé áp điện thoại vào tai, vờ như đang nhận cuộc gọi của ai đó.

Ana nheo mắt nhìn Maya.

– Đó là điện thoại của tớ mà? Cậu đã tìm thấy nó ở đâu vậy?

– Tôi đang lái xe qua hầm! - Maya gào tướng lên.

Ana đuổi theo cô bạn. Hai đứa vật lộn với nhau một lúc. Mặt trời đã lên cao. Maya thì thào:

– Tối nay mình ngủ lại nhà cậu được không?

Ana không biết phải nói gì. Maya chưa bao giờ ngủ lại nhà nó, chưa một lần nào. Luôn là ngược lại. Nhưng Maya là bạn thân của nó, nên nó đáp:

– Lại còn phải hỏi.

Ramona uống cạn ly của mình. Đuôi Tôm cũng làm theo. Erdahl nheo mắt:

– Thế này nhé, bỏ qua mấy cái trò mèo này đi. Bà có biết tại sao tôi đến đây không?

Ramona tỏ ra tò mò:

– Không, nhưng tôi dám cá anh có đem theo một ít vàng. Đuôi Tôm chắc là đem theo ít nhũ hương. Và đứng ngoài cửa kia còn một anh chàng thứ ba với túi quần nhét đầy nhựa thơm. Có phải thế không?

Erdahl thở phì phò qua lỗ mũi và phác một cử chỉ kinh tởm về phía gian phòng.

– Cái... quán rượu này... là một trong những nhà tài trợ lâu đời nhất của câu lạc bộ khúc côn cầu trên băng Beartown. Dĩ nhiên nó chẳng đóng góp gì mấy, nhưng chúng tôi tôn trọng truyền thống. Và tôi đoán bà đã được thông báo về một cuộc họp thành viên bất thường... sau những gì đã xảy ra.

Đuôi Tôm ho húng hắng rồi nói thêm:

– Chúng tôi chỉ muốn nói chuyện thôi, Ramona. Các nhà tài trợ, tất cả chúng ta ấy, cần phải sát cánh bên nhau tại cuộc họp. Vì sự tồn vong của câu lạc bộ.

– Tức là sao? - Ramona thắc mắc với một sự ngoan ngoãn giả vờ.

Erdahl đã ngán đến tận cổ. Ông ta đứng dậy và tuyên bố:

– Cần có sự thay đổi về nhân sự trong ban lãnh đạo. Peter Andersson sẽ được bỏ phiếu bãi nhiệm chức vụ giám đốc kỹ thuật và được thay thế bằng một người phù hợp hơn. Cả ban lãnh đạo lẫn các nhà tài trợ đều nhất trí về chuyện đó, nhưng chúng tôi tôn trọng các thành viên và muốn họ trực tiếp đưa ra quyết định. Chúng tôi đến đây với thiện chí.

Ramona mỉm cười mỉa mai.

– Phải rồi, anh đúng là loại người luôn hành động vì thiện chí. Xin phép được hỏi Peter đã làm điều gì không phù hợp vậy?

Erdahl rít lên qua kẽ răng:

– Bà biết tỏng chuyện gì đã xảy ra mà.

– Không, tôi có biết gì đâu. Và tôi cũng không nghĩ anh biết. Vì thế nên cảnh sát mới phải vào cuộc.

– Bà biết con trai tôi đã bị cáo buộc chuyện gì rồi. - Erdahl nói.

– Anh nói cứ như thể con trai anh là nạn nhân vậy.

Erdahl không còn giữ được bình tĩnh nữa. Đuôi Tôm chưa từng thấy chuyện này xảy ra, anh luống cuống đến nỗi đánh đổ ly rượu của mình lẫn ly rượu của Ramona.

Erdahl hét lên:

– Con trai tôi LÀ nạn nhân! Bà có biết bị tố cáo như thế có nghĩa là gì không hả? BÀ CÓ BIẾT KHÔNG?

Ramona chẳng hề nao núng khi đáp:

– Không. Nhưng theo cái đầu của tôi mách bảo thì, thứ duy nhất tồi tệ hơn việc bị tố cáo hiếp dâm chính là bị hiếp dâm đó.

– Vậy là bà cho rằng con nhỏ đó nói thật? - Erdahl rít lên.

– Tôi chỉ đang đứng đây và tự cho mình cái quyền tự do suy nghĩ để không tin rằng cô gái đó nói dối chỉ bởi vì con trai anh tình cờ là một cầu thủ khúc côn cầu. Và cô bé có một cái tên. Maya. - Ramona đáp trả.

Erdahl bật cười với giọng bề trên.

– Vậy ra bà là một trong những người đang tìm cách đổ trách nhiệm chuyện này cho môn khúc côn cầu đấy à?

Ramon gật gù một cách nghiêm túc và hỏi lại:

– Anh có bao giờ chơi khúc côn cầu chưa?

– Tôi ngừng chơi năm mười hai tuổi. - Erdahl thừa nhận.

– Vậy thì anh đúng. Tôi đang đổ trách nhiệm cho khúc côn cầu đấy. Bởi vì nếu nó giữ anh lại thêm vài năm, có lẽ anh đã học được cách thua như một thằng đàn ông. Có lẽ anh đã học được rằng con trai anh có thể phạm sai lầm, và khi thằng bé mắc lỗi thì anh phải đứng lên như một người đàn ông để nhận trách nhiệm cho chuyện đó. Chứ không phải đến đây và đổ hết trách nhiệm lên đầu một đứa con gái mười lăm tuổi và bố nó.

Erdahl hất tung cái ghế khi tức tối vung tay. Có thể chuyện đó không phải do cố ý, nhưng ông ta cũng không buồn nhặt nó lên. Thở phì phò qua lỗ mũi, đôi mắt gườm gườm nhìn vào mắt bà chủ quán, Erdahl ném tờ giấy bạc mười ngàn krona xuống mặt quầy và chốt hạ với giọng vừa khinh bỉ vừa đe dọa:

– Bà có thể sở hữu cái quán này. Nhưng bà không sở hữu ngôi nhà. Tôi sẽ nghĩ đến chuyện đó, nếu tôi là bà.

Erdahl sập cửa đánh rầm khi bước ra ngoài, làm cửa sổ rung bần bật.

Ana và Maya vào trong nhà. Ana lấy chìa khóa tủ súng của bố rồi cất trả hai khẩu súng trường mà chúng vừa sử dụng. Maya ghi nhớ mọi chi tiết, cách các khẩu súng được sắp xếp, vị trí để chìa khóa.

– Cái này ngộ quá nhỉ? - Nó hỏi với giọng ngây thơ, tay chỉ vào một khẩu súng hai nòng.

– Súng hai nòng dọc đó. - Ana đáp.

– Nạp đạn có khó không? - Maya thắc mắc.

Thoạt đầu Ana bật cười, nhưng rồi con bé tỏ ra nghi ngờ.

– Sao cậu lại hỏi vậy?

Maya nhún vai đáp:

– Cậu là ai chứ, cảnh sát à? Mình chỉ đang thắc mắc thôi mà. Nhìn nó ngầu phết. Hôm nào đó tụi mình thử sử dụng nó được không?

Ana nhăn mặt và nhún vai.

– Cậu mới là cảnh sát ấy, cậu đúng là đồ điên!

Sau đó con bé đi lấy hộp đạn và chỉ cho Maya cách gập súng, nạp đạn, mở chốt an toàn, bởi vì con bé thích những dịp hiếm hoi mình giỏi hơn bạn. Ana còn nói thêm với giọng kẻ cả rằng “khẩu này dễ sử dụng đến mức ngay cả cậu cũng xoay xở được”. Maya bật cười.

– Nó chứa được bao nhiêu viên đạn?

– Hai. - Ana đáp.

Con bé gập súng lần nữa và tháo đạn cất đi, trước khi đóng tủ. Hai đứa rời khỏi tầng hầm. Maya không nói gì, nhưng thầm nghĩ trong đầu rằng nó chỉ cần một viên.

Đuôi Tôm vẫn đang nán lại trong quán Da Gấu. Anh cẩn thận nhặt mấy cái ly.

– Chỉ là... một cuộc thảo luận thôi mà. - Anh nói khẽ.

– Bố cậu sẽ vô cùng xấu hổ. - Bà quạt luôn.

– Tôi chỉ đang cố... không chọn phe.

Ramona hừ mũi.

– Cậu làm điều đó rất tệ.

Đuôi Tôm quay gót, rầu rĩ siết chặt áo khoác quanh người, rồi bước ra ngoài. Vài phút sau anh quay trở vào trong, và tiến đến đứng trước quầy bar giống như cậu bé mặt buồn ngày xưa, hồi anh từng đến đây cùng Peter để luyện tửu lượng.

– Robbie Holts có còn đến đây nữa không? - Anh lí nhí hỏi.

– Gần như hàng ngày, kể từ khi cậu ta mất việc. - Ramona đáp.

Đuôi Tôm gật đầu.

– Nhắn với cậu ấy gọi điện đến siêu thị và nói chuyện với thủ kho. Tôi sẽ thu xếp để cậu ấy được phỏng vấn.

Ramona gật đầu. Họ có thể trao đổi nhiều hơn thế. Nhưng họ là người Beartown.

Chiều muộn ngày hôm đó, Kevin chạy bộ theo cung đường vòng quanh khu Thượng. Guồng chân mỗi lúc một nhanh, với cái mũ lưỡi trai sùm sụp cộng thêm phần mũ trùm của áo chui dầu. Nó cố tình mặc đồ rộng thùng thình và không có logo con gấu nào để không bị ai nhận ra. Dĩ nhiên chuyện đó là không cần thiết, tất cả mọi người ở khu Thượng đều đã đi dự cuộc họp tại sân băng để tiến hành bỏ phiếu. Nhưng Kevin vẫn cảm thấy như mình bị những ánh mắt từ trong rừng theo dõi. Tưởng tượng, tất nhiên rồi. Nó chỉ đang hoang tưởng. Kevin tự nhủ như thế.

Mặt trời vừa lặn. Maya đang đứng trong rừng, run lẩy bẩy. Nhưng cây rừng đã che chắn cho nó. Những tán lá bất động u ám khiến nó sợ hãi, nhưng nó đã quyết định biến chúng thành bạn của mình. Thành đồng minh của mình. Nó đứng đó quan sát Kevin di chuyển trong ngôi nhà sáng đèn. Anh ta không thể thấy nó, nhưng nó có thể thấy anh ta. Điều đó cho nó một cảm giác mạnh mẽ. Thật nhẹ nhõm.

Khi anh ta bước ra ngoài, Maya bắt đầu canh giờ. Vòng chạy đầu tiên tốn mất ba phút hai mươi tư giây. Vòng thứ hai: ba phút hai mươi hai giây. Thêm một vòng nữa. Một vòng nữa. Nữa, nữa, nữa.

Nó ghi lại thời gian. Và giơ tay lên, làm động tác giương súng. Ngẫm nghĩ xem mình nên đứng ở đâu.

Một trong hai đứa phải chết. Nó vẫn chưa quyết định được là ai.

Bình Luận & Thảo Luận

Thảo luận cho Chương 49

T
Trần Thế VIP 12· 10 phút trước

Truyện này đọc cuốn dã man! Đoạn cao trào xử lý quá mượt, đề cử ae đọc mạnh nhé.

L
Lâm Phong VIP 3· 1 giờ trước
⚠️ Bình luận có chứa Spoil (Bấm để xem)

Ai đọc rồi cho hỏi đoạn sau nhân vật chính có gặp lại sư phụ không vậy?

B
Bạch Tiểu Thuần· 3 giờ trước

Web đọc mượt thật sự, không có quảng cáo nhảy lung tung như mấy web khác. 10 sao!