Trúc Mã Của Tôi Nguy Hiểm Vô Cùng

phần lưng của cô lại

phần lưng của cô lại

phần lưng của cô lại lộ ra, những đường nét được phác hoạ vô cùng đẹp mắt, nhìn không những không béo mà mang đến cảm giác nở nang. Kỳ Thịnh đổ kem chống nắng lên vùng da lộ ra của cô rồi nhẹ nhàng vỗ lên. Cảm nhận được lòng bàn tay thô ráp của chàng trai nhẹ nhàng đụng chạm, cơ thể cô khẽ run lên. Cô cảm thấy có đôi chút tê buồn, ngứa ngáy như bị điện giật. Kỳ Thịnh lại giúp cô bôi lên gáy, chỗ dễ bị cháy nắng nhất. Sau đó anh hỏi một câu rất ảnh hưởng đến bầu không khí: “Cậu bị lạnh hay sao mà run lên bần bật thế?” “Không!” Sau khi bôi xong, anh vặn nắp lọ kem chống nắng lại rồi đưa sang cho cô. Giang La cầm lấy nhét vào túi xách rồi tiện thể lấy dây tai nghe màu trắng và chiếc máy nghe nhạc MP3 Sony Ericsson đã lỗi thời của cô từ trong túi xách ra: “Nghe nhạc không?” Kỳ Thịnh nhận lấy sợi dây tai nghe mà cô đưa sang rồi đeo lên tai. Một cơn gió biển thổi lướt qua. Giang La chọn album của Hứa Tung rồi nhấn mở. Bài hát đầu tiên là bài ‘Thanh minh vũ thượng’ của Hứa Tung. “Tôi thích nghe nhạc của Hứa Tung.” Cô nói với Kỳ Thịnh. “Ừm.” Cô dựa vào bên người anh, nhìn về phía mặt biển rộng bao la xa xa: “Có một loại... Buồn bã, đau thương không thể giải thích được.” “Các cô gái trong độ tuổi thanh xuân các cậu hình như đều rất buồn bã, đau thương thì phải.” “Tôi đã rất kiềm chế rồi đấy! Không chụp một bức ảnh nào ngẩng đầu bốn mươi lăm độ nhìn lên trời rơi nước mắt đâu.” “Nhưng

Bình Luận & Thảo Luận

Thảo luận cho Chương 89

Đang tải bình luận...