CHƯƠNG 109
Lúc đầu, Giang Mãnh Nam để Kỳ Thịnh giúp việc trong phòng bếp, nhưng cậu chủ này lại là “Quân tử xa nhà bếp”, “Mười ngón không bao giờ chạm nước”. Giang Mãnh Nam nhìn thấy anh dùng ngón cái và ngón trỏ cầm cẩn thận cầm đĩa dính dầu lên với vẻ mặt ghét bỏ thì nhận ra anh không thể làm việc này được. “Thôi bỏ đi, con ra bên ngoài phụ đi, có bưng đồ ăn được không?” “Dạ con làm được á ba.” “Kêu ba luôn rồi ha, cũng biết điều đó.” Kỳ Thịnh ngại ngùng cười cười: “Con luôn luôn nghe lời thầy mà.” “Nói đến mức này rồi thì thầy cũng không thể để con làm mấy việc này được nếu không con bé về sẽ trách thầy.” Vì vậy Kỳ thịnh bị Giang Mãnh Nam đẩy ra bên ngoài rồi cho anh mặc đồng phục phục vụ để làm mấy chuyện nhỏ như bưng món ăn và gọi món cho khách. Không ngờ rằng trong mấy ngày Kỳ Thịnh đến để phụ việc thì công việc làm ăn trong tiệm bỗng nhiên phát triển, lượng khách đông đúc và doanh thu gấp mấy lần lúc trước và lượng khách hàng nữ cũng tăng rõ rệt. Sau này mới biết được là do có người chụp Kỳ Thịnh làm phục vụ rồi đăng lên mạng, bức ảnh đó đã nổi tiếng khắp mạng. Có rất nhiều khách hàng đến tiệm bởi vì nhân viên phục vụ Tiểu Kỳ đẹp trai. Họ vừa ăn vừa chụp hình anh rồi đăng lên mạng. Trong những ngày hè nóng bức, Kỳ Thịnh vốn dĩ muốn mặc áo ba lỗ để thoải mái và mát mẻ nhưng những người chụp hình anh quá nhiều nên phải mặc áo dài tay để tránh gây ra ảnh hưởng không tốt. Mỗi ngày đều thấy những nữ sinh bắt chuyện và hỏi thông tin liên lạc với Kỳ Thịnh thì Giang Mãnh Nam phản ứng giống như bao che cho con và kéo anh ra phía sau: “Không được đâu nha, đây là con rể của tôi! Là hoa đã có chậu rồi!” Có vài người nhận ra Kỳ Thịnh là giám đốc sáng tạo của trò chơi “Trường học mèo con”. Hành trình theo đuổi vợ của giám đốc sáng tạo cuối cùng cũng thành công, chú chó Husky nhỏ trong trò chơi cuối cùng cũng tìm được bé mèo của nó sau trăm ngàn cay đắng. Tất cả người chơi đều chúc phúc cho họ, mong rằng giám đốc sáng tạo không bao giờ đánh mất bé mèo của mình nữa. Hai người phải răng long đầu bạc và sống hạnh phúc mãi mãi cùng nhau. …… Ông cụ Kỳ với tư cách là trưởng bối của đàn trai đích thân đến Hồng Kông, cuối cùng thì người lớn hai bên cũng đã gặp nhau.
Bây giờ ông cụ không còn giữ thái độ giương cung bạt kiếm như lúc trước nữa mà tràn đầy thành ý, ông muốn biến chiến tranh thành tơ lụa và cùng nhà họ Lục hợp tác cùng có lợi trong tương lai. Để thể hiện sự tôn trọng, hai người cậu đến sân bay để đón ông cụ. Thái độ của họ cũng rất khách khí. Giang La đi về cùng với ông cụ, từ lúc trên máy bay đã dặm phấn bắt đầu trang điểm đến nỗi ông cụ ở kế bên còn trêu cô tự luyến quá. Nhưng thật ra cô rất nhớ Kỳ Thịnh, mỗi sợi tóc và từng tế bào đều đang kêu gào rất muốn gặp anh. Sau khi xuống máy bay, Giang La nhìn thấy Kỳ Thịnh đang đứng chờ từ xa. Bởi vì hôm nay là sự kiện quan trọng nên anh mặc một bộ lễ phục, dáng người cao thẳng, ngũ quan tuấn tú và cằm cũng được cạo râu sạch sẽ. Cổ áo tự do mở rộng làm lộ ra