hồi vẫn chẳng thấy khăn đâu, thế là quyết đoán chạy vào quán ăn bên cạnh rửa nhờ cái mặt luôn, sau đó mới đứng trước gương quan sát bản thân. Khoé mắt đã có nếp nhăn, làn da ăn nắng bao năm đen thui. Ông đã không còn là chàng trai trắng trẻo của năm đó nữa rồi. Ông không còn đẹp trai nữa. Phải gặp nhau rồi ư? Hay là chuồn ra cửa sau chạy đi nhỉ? Không được không được. Người đó thu hút ánh nhìn quá, ông không thể ném bà ở đây một mình được. Thôi nhắm mắt mà gặp đi.
Có dì rửa bát đi ngang qua thấy Giang Mãnh Nam đứng ngẩn người nhìn gương thì cười nói: "Tiểu Giang, chuẩn bị đi xem mắt đấy à?" "Hả?" "Lần trước dì giới thiệu cho cậu một người có một đứa con đấy cậu đã đi gặp chưa? Người đó chịu khó cần mẫn lắm, có thể giúp cậu trông quán ăn nữa đấy. Cậu xem cậu và người ta mỗi người có một đứa con, hợp nhau quá phải không? Người ta vẫn còn chờ cậu kia kìa." "Xin lỗi chị Vương." Giang Mãnh Nam hít một hơi thật sâu: "Mẹ của con em... Vẫn còn ở đây." Chị Vương cũng không nói thêm gì nữa. Những năm qua bà ấy giới thiệu cho Giang Mãnh Nam rất nhiều cô gái rồi nhưng được lần nào thành công cả. Người đàn ông này... Vẫn còn nhớ đến mẹ con gái mình. Đã bao nhiêu năm không có tin tức gì rồi. Giang Mãnh Nam sửa sang lại bản thân qua loa rồi chạy ra ngoài. Có khách mới ngồi xuống nhưng ông vẫn bất chấp nói: "Hôm nay quán chúng tôi nghỉ sớm một chút. Xin lỗi mọi người rất nhiều, mong mọi người lần sau lại tới nhé." Người phụ nữ kia đang dựa lưng lên bức tường gồ ghề, đè thấp vành mũ xuống kiên nhẫn đứng chờ ông dọn dẹp mặt tiền quán ăn. Sau khi làm xong việc của mình, Giang Mãnh Nam đi tới, còn chưa mở miệng đã kéo người ta vào một con hẻm hẹp không người qua lại. Mặc dù đã chắc chắn rằng không có ai đi theo chụp lén nhưng Giang Mãnh Nam vẫn chưa yên tâm, lại kéo bà đi vòng quanh thêm một đoạn dài nữa, cuối cùng lượn về đến cửa nhà mình, đóng cửa rồi lại đi kéo kín hết rèm cửa sổ lại, ngay cả đèn cũng không dám bật lên. Ánh đèn đường xuyên thấu qua lớp rèm cửa lụa mỏng hắt vào trong nhà. Người phụ nữ kia cởi mũ lưỡi trai xuống để lộ khuôn mặt xinh đẹp mà Giang Mãnh Nam thương nhớ bao nhiêu năm qua... "Anh Mãnh, em về rồi." Giang Mãnh Nam còn chưa thốt được lời nào mắt đã đỏ trước rồi. Ông xoay người im lặng mấy giây lấy lại bình tĩnh, cánh tay trái hung hăng nện mạnh lên tường, gân xanh trên mu bàn tay cũng nổi lên.
Ngàn lời muốn nói của Lục Mạn Chi cuối cùng cũng hoá thành im lặng. Bà ôm lấy ông từ phía sau, dùng sự dịu dàng của mình để hoà tan cơ thể kiên cường mạnh mẽ đó. Đọc thêm truyện hay tại: DTV-EBOOK.com.vn
DTV - E B OOK L ục Mạn Chi nhẹ nhàng duỗi tay ra phác họa gương mặt góc cạnh của người đàn ông. "Anh Mãnh, anh đã có dấu vết của thời gian rồi này." Bà nói bằng giọng trêu đùa nhưng lại có hơi nghẹn ngào khó hiểu. "Còn em vẫn xinh đẹp như trước, không khác gì hồi đôi mươi cả." Giang Mãnh Nam ôm lấy vòng eo thon thả của bà nhưng không dám ôm quá chặt, đôi tay chỉ ôm hờ lấy bà. Cho đến khi bà nắm tay của ông vòng quanh người mình: "Đồ hèn nhát..." Đúng, ông là đồ hèn nhát. Nhiều năm trôi qua nhưng ông chẳng đủ can đảm chủ động gọi điện cho bà lấy một lần, hai người khác nhau một trời một vực, ông nào dám vươn tay ngắt lấy sao trời. Ông dẫn con gái sống mai danh ẩn tích, từ đó không còn tin tức gì cả. Ông không dám giãi bày với ai, cả con gái của mình cũng không thể, chỉ biết trong những đêm đen dài dằng dẵng, lấy những ký ức tươi đẹp trong lọ thủy tinh ra để ngắm nghía cẩn thận. Trăn trở, đau đớn cào xé trái tim. "Anh Mãnh, anh muốn em hay không?" "Anh không dám... Muốn em."