Trở Về Eden

hồi mới yêu nhau. Nhưng bây giờ khi

hồi mới yêu nhau. Nhưng bây giờ khi

hồi mới yêu nhau. Nhưng bây giờ khi Stephany khoẻ lên từng ngày và sẽ lại mải mê với công việc của hãng, không biết ông có còn cần cho chị hay không?Cưới Stephany, ông hiểu “Harper Mining” đối với chị không chỉ là công việc, mà là cả một di sản quý báu, cả một trọng trách vĩ đại. Nhưng cuộc sống đã bị đảo lộn, khi Jake âm mưu giành quyền kiểm soát hãng. Thêm  vào  đó  Jilly  lại  xuất  hiện…  Nhưng  mọi  thứ  sẽ  được  thu  xếp  ổn thoả. Và họ sẽ sống như trước – ông tự động viên mình.Vào  những  ngày  này,  ông  cùng  Stephany  ăn  sáng  và  cả  ăn  trưa ngay bên bờ bể bơi. Maytie phục vụ họ rất tận tình với những món đặc sản Trung Hoa. Bây giờ vào bất cứ phút nào ông cũng có thể xuất hiện trên bãi cỏ với chai sâm banh ướp lạnh và long trọng mời: - Thưa bà, bà có muốn nếm một chút sâm banh trước khi ăn không ạ? Và  quả  thật,  Maytie  xuất  hiện,  nhưng  ông  ta  không  mang  xô  đá như

https://thuviensach.vn thường lệ, và Dan nhận thấy ông ta đang lo lắng. - Xin bà thứ lỗi, thưa bà – Maytie đến gần và nói – Người ta gửi cho bà một cái gì đó. Tôi không biết phải làm thế nào cả. - Cái gì vậy? – Stephany cố tránh ánh mắt của Dan và sợ lại cười phá lên vì bộ dạng quan trọng của Maytie – Được rồi, ta sẽ cùng xem đó là cái gì. Chị  khoác  chiếc  áo  choàng  và  cùng  với  Dan  đi  vào  nhà.  Người giúp việc mở to cánh cửa ra vào bằng gỗ sồi. Ngoài sân, trước bậc tam cấp là một chiếc xe tải. Cạnh đó là một người đàn ông. - Bà là Stephany Harper? - Vâng, chính tôi.Người đàn ông không nói thêm câu nào, tiến về phía chiếc xe và hạ thành thùng xe. Vài phút sau anh ta dắt xuống đất một chú ngựa trắng có bờm và đuôi tuyệt đẹp. Con ngựa chồm lên, như một con ngựa nhà nòi nó giơ cao hai chân trước và sau đó chạy lại phía bậc tam cấp và nhìn chị.Stephany là người đầu tiên lên tiếng: - Ôi con ngựa mới đẹp làm sao! Ở đâu ra thế này? – Nói đoạn chị chạy lại con ngựa.Chú ngựa cúi rạp đầu xuống như là chào, và ngửi ngửi tay người chủ mới. Stephany ôm lấy cổ con ngựa, hít mùi mồ hôi rất dễ chịu của nó. - Xin chào, tên mình là gì? – Chị thì thầm. - Ông làm ơn ký hộ vào đây – Người đưa ngựa chìa tờ giấy và bút cho Dan. - Ký cái gì? – Dan ngạc nhiên. - Ký là đã nhận ngựa. Đó là ngựa của các vị. Món quà tặng cho bà  Harper của… – Người đàn ông nhìn vào giấy – ông Jake  Sanders hãng “Sanders Enterprises”. - Tôi không tin vào mắt mình nữa! – Dan bật ra – Gã đó định làm trò gì vậy? - Anh đừng hét lên như thế! Anh làm nó sợ đây này – Stephany nói vẻ trách móc.

https://thuviensach.vn - Đúng là nó rất nhát, – Người đàn ông khẳng định – nhưng nó là con ngựa tuyệt vời. Trong đời tôi đã được xem nhiều ngựa nhưng chưa thấy con nào hay thế này, ông bà có thế tin là như thế. - Tôi thì nhổ toẹt vào, dù nó là con ngựa nhanh nhất thế giới. Hãy mang con ngựa đi đi! – Dan giận dữ – và hãy nói cho thằng cha Sanders biết rằng đừng có lằng nhằng nữa. Nếu không tự tôi sẽ đến nói thẳng vào mặt hắn.- Kìa Dan, anh yêu… – Vẻ mặt Stephany rất bối rối – sao anh lại nói thế, con ngựa đẹp thế này cơ mà.Con ngựa gật gật dường như tán đồng. - Đây là một con vật có hồn – Stephany ngừng một lát và tiếp, – Anh Dan, phải chăng anh không hiểu? Nó cần phải có nhà. Em sẽ chăm sóc nó.Dan lắc đầu chán nản. Song ông hiểu là mình đã thua. Stephany cười rạng rỡ. - Và anh cũng đừng để cho Jake có cớ mà vui thích và nghĩ là anh ta đã đạt được điều mong muốn là làm cho anh bực mình – chị nói thêm.Cơn giận của Dan đã xẹp xuống. - Thôi tuỳ em… – ông nói và bỏ đi. Stephany nhìn theo ông, vui buồn lẫn lộn.Sau đó chị quay lại người đàn ông: - Con ngựa đã về đến nhà, nhờ ông chuyển lời cảm ơn của tôi đến ông Sanders. Tới rất thích món quà của ông ấy. Con ngựa sẽ làm tôi hài lòng… Cả bây giờ và sau này. Tám giờ tối. Chẳng biết làm gì, Jilly lại nhìn ngắm chiếc đồng hồ hạt xoàn mà Philip mua tặng ả ngay sau bữa ăn trưa ở nhà hàng. Vừa lẩm bẩm, ả vừa đi lại trong phòng. Một chút nữa thôi, Philip sẽ đến rồi đưa ả đi. Và khi đến nơi, ả sẽ lập tức nhảy vào bồn tắm, thả mình trong bồn nước ấm, rửa đi những hồi tưởng về cái chuồng lợn này. “Mày thật giỏi – ả tự chúc mừng bản thân – Đặc biệt nếu nhớ lại lần  đầu  tiên  khi  mày  gọi  cho  Philip,  lão  thậm chí  đã  không  muốn  nói chuyện với mày…”Và bây giờ ả lại quay về với Philip sau những lời cầu xin của ông. Thật là tuyệt! Ả đã hành động rất thông minh khi rời khỏi Eden. Nếu như ở  lại  đó,  Philip  sẽ

https://thuviensach.vn chẳng  bao  giờ nghĩ  đến  chuyện  rước  ả  đi.  Còn  bây giờ… Bây giờ ông đã hoàn toàn bị khuất phục và sẽ làm bất cứ việc gì mà ả muốn.Suy nghĩ của Jilly bị ngắt quãng bởi tiếng gõ cửa. - Cứ vào đi, em đã sẵn sàng rồi – Ả nói rồi khẩn trương đút những thứ cuối cùng vào vali và quay ra cửa đón Philip bằng nụ cười rạng rỡ.Nhưng nụ cười của ả tắt ngấm.- Lạy chúa! – Ả rít lên – Lại là cô? - Vâng, còn ai vào đây nữa? – Olivia nói vẻ khiêu khích và bước vào phòng. Cuộc tiếp đón không mấy niềm nở đã làm cho Olivia bực mình. Cô ta nhìn chiếc vali, nhìn căn phòng trống huếch và hỏi: - Chị chờ ai vậy? Chị định đi đâu hả? - Không phải việc của cô. Biến khỏi đây ngay. Sắp có người đến bây giờ. - Jilly, em không thể thiếu chị được! – Olivia tuyệt vọng thét lên. – Em đã phải ẩn náu và không dám đến chị chỉ vì em sợ chị và em đều bị theo dõi. Vậy mà chị định lẳng lặng biến đi mà không để lại dấu vết. - Con bò ngu ngốc! – Jilly cố gắng để không đánh Olivia – Làm sao tôi có thể báo cho cô được khi cô mất tăm mất tích? Nghe đây, không được để họ nhìn thấy chúng ta cùng nhau. Sáng mai gặp nhau ở Rox…. đằng sau cái kho cũ, ở đó có một quán ăn nhỏ. Jilly vội vã cho tay vào túi lấy tiền mà ban sáng Philip đưa cho ả. - Này… cầm lấy… – Ả dúi vào tay Olivia một nắm tiền – Ngày mai lúc mười hai giờ. Còn bây giờ thì đi đi.Olivia từ từ cầm lấy tiền và cuộn lại. - Được rồi – Cuối cùng cô ta nói – Nếu muốn thế, sẽ được như thế chỉ có điều… – Cô ta ngập ngừng – Đừng có mà chuồn đấy. Tôi sẽ không chịu đâu… Chúng ta đã ràng buộc với nhau! Hãy nhớ là tôi đã làm nhiều thứ cho chị! Cả việc Stephany Harper. Jilly khó

https://thuviensach.vn khăn nuốt nước bọt và cố trấn tĩnh. - Tôi nhớ, Olivia ạ, – ả nói – Tôi rất cảm ơn cô. Cô hãy tin như vậy. Làm sao tôi có thể bỏ cô được… Rất cố gắng, Jilly cúi xuống hôn vào đôi môi mỏng và xám ngoét của Olivia. Cô gái run lên, ôm lấy Jilly, nhưng rồi lập tức giằng ra. - Nhưng đừng có lừa em đấy nhé! Ngoài chuyện đó ra, em không cần xin chị thêm gì nữa… – Nói đoạn cô ta bước ra khỏi phòng.

https://thuviensach.vn Rosalind Miles Trở về Eden Dịch giả: Lê Xuân Sơn, Nguyễn Thị Kim Hiền.

Bình Luận & Thảo Luận

Thảo luận cho Chương 70

Đang tải bình luận...