phần lớn học sinh đều mặc áo dày để giữ ấm, tuy nhiên nam sinh của trường thể dục vẫn chiếc áo bóng rổ mỏng manh như cũ, tiến hành huấn luyện ngoài trời, chạy tới chạy lui trong tiếng còi đếm nhịp của huấn luyện viên.
Chu Cầm có tốc độ tốt nhất, cũng là người nhanh nhẹn nhất, chạy vượt qua những thành viên khác bên cạnh. Dưới ánh mặt trời, nước da của anh hiện lên màu lúa mì khỏe mạnh, trông rất nam tính. Gần xung quanh Hạ Tang cũng có không ít cô gái nhìn thấy Chu Cầm nên dừng lại đứng xem. Anh xứng đáng với danh hiệu người có giá trị nhan sắc và dáng người đẹp nhất Trung học số 13. Rất nhanh, huấn luyện viên đã thổi còi cho nghỉ, Chu Cầm vén áo lên xoa mồ hôi trên đầu, lộ ra cơ bụng xinh đẹp đủ tám múi, khiến các cô gái xung quanh bãi tập xôn xao tấm tắc một hồi. Hạ Tang thấy có rất nhiều cô gái mua nước đưa đến cho anh. Anh một mực xua tay từ chối, chạy đến bên cạnh Tóc Vàng, nhân lúc cậu ta không đề phòng cướp lấy chai nước khoáng trên tay cậu ta rồi ngửa đầu uống sạch. Giọt nước chảy dọc xuống theo đường nét quai hàm xinh đẹp của anh. Lý Quyết bị cướp nước, trực tiếp xù lông, xông lên đánh lộn với Chu Cầm, được vài phút đã bị anh đè xuống bãi tập rải nhựa, tức giận kêu gào. Sức nóng tuổi trẻ ập đến trước mặt khiến Hạ Tang không khỏi bật cười thành tiếng. …. Chu Cầm quay trở lại sân bóng rổ để thay quần áo, Thích Phong - một cậu em cấp dưới trong đội liền ném cho anh một quả bóng rổ mới tinh. Chu Cầm thuận tay đón lấy, thuần thục biểu diễn (vài trò với bóng) trên tay, bảo: “Cảm giác khá tốt, lấy ở đâu thế?” “Một cô gái trông vô cùng ngoan ngoãn tặng cho anh đó.” Thích Phong nhún vai: “Em bảo cô ấy đến bãi tập tìm rồi tự đưa cho anh, chắc là cô ấy sợ bị từ chối nên cứ nhất quyết nhờ em chuyển giùm.” Trước kia cũng có không ít cô gái tặng đồ này nọ cho Chu Cầm nhưng anh nhất quyết không nhận. Kết quả mấy cô ấy sợ mất mặt vì bị từ chối nên liền nhờ người khác chuyển giùm, vậy nên mới hời cho đám nhóc đội bóng rổ này. “Ố! Không tệ nha! Hôm nay còn có một quả bóng rổ mới nữa hả.” Lý Quyết nói, cầm lấy quả bóng từ trong tay Chu Cầm, nhưng không ngờ Chu Cầm lại nhanh nhẹn lách mình một cái, tránh khỏi cậu ta: “Đi ra.” “Anh Cầm, có bóng mới thì chơi chút coi.” “Chẳng có gì hay để chơi hết.”
Chu Cầm ôm quả bóng rổ đi vào phòng thay quần áo. Thích Phong nhìn thoáng qua bóng lưng anh, mỉm cười, nói: “Thật hiếm có nha, đây là lần đầu tiên em thấy anh Cầm xem quà của con gái như bảo bối thế đó.” Lý Quyết thở dài, nhặt bóng rồi xoay người ném vào rõ, kéo dài giọng nói: “Cậu ~ ta ~ toi ~ rồi ~” …. Trong phòng thay đồ, Chu Cầm ngồi trên băng ghế dài, cúi đầu v**t v* quả bóng rổ màu đỏ lá phong mới tinh trong tay. Ánh nắng chiều xuyên qua cửa sổ nghiêng nghiêng chiếu vào phòng thay đồ, đúng lúc rải xuống một mảng lốm đốm, rơi vào phía trên quả bóng rổ. Trên quả bóng rổ có một hàng chữ nhỏ và mảnh viết bằng bút gel, thoạt nhìt tất cả đều là nét chữ của cô ấy --- Chu Cầm, cầu mong cho con đường phía trước của cậu sẽ xán lạn rực rỡ. ^_^ ------oOo------ Đọc thêm truyện hay tại: DTV-EBOOK.com.vn
DTV - E B OOK T rong giờ ra chơi, Hạ Tang lười biếng gục xuống bàn, che trang giấy mỏng của cuốn vở luyện chữ, luyện kiểu chữ nhỏ của lối chữ khải. Từ sau khi học kiểu chữ của Chu Cầm, Hạ Tang hoàn toàn không tìm lại được chữ viết của bản thân, tiện tay viết bừa một chữ… cũng đều là phong cách của Chu Cầm. Có mấy lần nộp bài văn, giáo viên môn ngữ văn cũng nghi ngờ bài văn của Hạ Tang không phải là cô tự viết, còn gọi cô tới phòng làm việc để hỏi thăm tình hình. Hạ Tang chỉ có thể chính tay viết mấy chữ ở ngay trước mặt giáo viên, đập tan nghi ngờ của giáo viên môn ngữ văn. "Không tệ đâu Hạ Tang, chữ viết càng ngày càng đẹp." Giáo viên môn ngữ văn khen ngợi cô. Hạ Tang chỉ có thể cười cười xấu hổ, bắt đầu luyện chữ lại lần nữa, thay đổi kiểu chữ của Chu Cầm mà cô đã quen viết. Giả Trăn Trăn ngậm kẹo m*t đi vào lớp học, đi tới bên cạnh bàn của Hạ Tang, nói: "Nghe nói Kỳ Tiêu đi tới chỗ thầy Hà dây dưa một trận. Cuối cùng đội bóng rổ được giải trừ lệnh cấm, có thể tổ chức thi đấu ở sân thể dục." Đoạn Thời Âm xoay người lại, nói: "Nói thế nào thì cậu ta cũng là cậu lớn nhà họ Kỳ, cho dù là thầy Hà thì cũng phải nể mặt cậu ta một chút." "Chiều hôm qua, trận đấu đầu tiên sau khi giải trừ lệnh cấm là thi đấu với lớp A10, rất nhiều bạn nữ đi vây xem, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt luôn." Giả Trăn Trăn nhìn Hạ Tang, cố ý hỏi: "Hạ Tang, cậu có đi xem không?"