hồi mã thương là tính bất ngờ, khiến đối phương không kịp trở tay. (Nguồn: Wikipedia). “A, hóa ra là làm thuyết khách à, quả là anh em tốt nhỉ.” “Tôi có làm thuyết khách hay không, chẳng phải kết quả đều giống nhau sao? Ông cụ giúp cậu giải quyết một lần rồi, sợ là sẽ không giúp cậu lần hai nữa đâu.” Lý Quyết ngồi ngay ngắn lại, nhìn cậu ta: “Chỉ dựa vào bản thân cậu, thứ lỗi cho tôi nói thẳng nhé, cậu chẳng đấu lại cậu ấy được đâu.” Kỳ Tiêu đã ăn trái đắng từ chỗ Kỳ Mộ Đình, biết ông bố không giúp được gì mình trong chuyện này cả.
Cậu ta nhếch miệng cười khẩy, nói: “Được thôi, nhìn những chuyện trước đây, tôi có thể cho cậu ta một cơ hội. Nên làm như thế nào, trong lòng cậu ta hẳn là biết. Anh cứ ngoan ngoãn đi làm thuyết khách cho tôi đi.” Đợi Kỳ Tiêu rời đi rồi, lúc này Lý Quyết mới lắc đầu bất lực, móc điện thoại di động ra, gửi một tin nhắn ngắn cho Chu Cầm --- “Anh Cầm, chỉ còn hơn nửa năm nữa thôi, sắp hết khổ rồi, trước đây cố gắng như vậy đều là vì cái gì cơ chứ.” “Cậu chính là không bao giờ thiếu bạn gái, đừng hành động theo cảm tính, vì cái nhỏ mà mất cái lớn.” Chu Cầm để trần hai cánh tay, mồ hôi nhễ nhại tập đấm bốc trong phòng tập. Thấy màn hình điện thoại sáng lên, anh ngắn gọn gõ mấy chữ: “Tìm tôi tâm sự à?” Lý Quyết: “Cô gái kia là người trong lòng của Kỳ Tiêu, xem ra cũng để tâm đến. Tên đấy là cái loại cặn bã gì, chắc hẳn cậu cũng biết, lúc điên lên con mẹ nó y như bị dại vậy.” Lý Quyết: “Cậu là người thông minh, đã nhẫn nhịn bao nhiêu lâu như vậy rồi, cần gì phải vậy chứ.” Chu Cầm luyện quyền trong phòng, luyện một