phần là động tâm rồi. “A Đằng, cô bé vừa rồi trông gia giáo quy củ, chắc là con gái của một gia đình tốt nhỉ.” “Được rồi bố, những lời tiếp thôi bố có thể ngừng, con biết bố muốn nói gì.” “Vậy bố muốn nói gì?” “Chẳng qua là nói con trèo cao không nổi đại loại vậy, đúng không?” “Tìm một người như Chỉ Ninh ấy, yên phận ổn định có gì mà không tốt chứ hả con.” “Hồ Chỉ Ninh mà yên phận ổn định?” Chu Cầm cười. “Lúc cô ta đến quán bar với hộp đêm chơi chắc là bố đã đi ngủ rồi.”
“Con đừng có nói bậy bạ.” Chu Thuận Bình thở dài. “Bây giờ con còn trẻ, chưa hiểu rõ, những cô gái có điều kiện quá tốt…. không thể giữ được đâu.” “Cô ấy không phải mẹ, cô ấy sẽ không rời bỏ con.” Chu Cầm dập điếu thuốc trong tay, xoay người đi về phòng. Trong phòng vẫn còn sót lại mùi hương dịu dàng của cô gái. Chu Cầm hít một hơi thật sâu, ngồi xuống ghế, ôm cây đàn Ukulele tùy ý gảy một cái, như thể vẫn còn đang chìm đắm trong ký ức vậy. Anh lấy ra từ trong ngăn kéo một tờ ghi chú, trên tờ giấy ghi chú có hai hàng chữ --- - “Tôi thật sự rất thích cậu, là loại thích mà cậu không thể nào tưởng tượng nổi, cậu nhất định phải là của tôi.” “Tôi biết, nhưng tôi không xứng.” Dòng trước là Tống Thanh Ngữ viết, dòng sau là Hạ Tang bắt chước chữ viết của anh trả lời cho Tống Thanh Ngữ. Chu Cầm tựa vào bệ cửa sổ, nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời, sau đó lại liếc nhìn dòng chữ sau trên tờ giấy ghi chú, lẩm bẩm nói: “Em cũng cảm thấy anh không xứng sao?” Chu Cầm xé tờ giấy ghi chú. Anh không tin vào thứ này. ------oOo------ Đọc thêm truyện hay tại: DTV-EBOOK.com.vn
DTV - E B OOK L úc Hạ Tang về đến nhà, từng họ hàng thân thích trong nhà đang chuẩn bị rời đi, nhìn thấy Hạ Tang, bọn họ rối rít tiến liên hỏi han ân cần một phen, nói mấy lời kiểu như cô bé lại cao hơn, trở nên xinh đẹp rồi. Đàm Cận ra khỏi phòng bếp, nhìn thấy Hạ Tang thì có vẻ cũng hơi kinh ngạc. Nhưng bà không nói gì thêm, mãi cho đến khi họ hàng thân thích rời đi hết rồi, bà mới bưng một bát sủi cảo nóng hôi hổi ra khỏi bếp, đặt lên mép bàn. Hai mẹ con cũng không nói gì, Hạ Tang ngồi vào bên cạnh bàn, yên lặng ăn sủi cảo. Cô ăn một chút, rồi lặng lẽ rơi mấy giọt nước mắt. Đàm Cận ngồi vào bên cạnh bàn, châm một điếu thuốc nhỏ dài của phụ nữ, lạnh nhạt nói: “Người phụ nữ kia chọc tức con à?” Hạ Tang lắc đầu. “Ăn tết ở bên kia… không vui à?” “Vâng.” Cô gái nhỏ gật đầu. Mẹ làm một bát sủi cảo cho cô, khiến trong lòng cô càng áy náy hơn mấy phần, cũng có thêm một chút ấm áp. Cô nhìn Đàm Cận một cái. Trong làn khói, các đường nét trên mặt của Đàm Cận trở nên vô cùng dịu dàng.