Thành Phố Hồng

1 La lettre de Toulouse

1 La lettre de Toulouse

1 La lettre de Toulouse

1 Lá thư từ Toulouse

Ce matin de la fin juin, Tidou rentrait du lycée. Ayant quitté ses camarades sur le boulevard de la Croix-Rousse, il prit la rue de la Petite-Lune, arriva devant son vieil immeuble voué à la pioche des démolisseurs et grimpa les étages quatre à quatre.

Sáng nay vào cuối tháng 6, Tidou đang trở về nhà từ trường trung học. Sau khi rời khỏi những người đồng chí của mình trên đại lộ Boulevard de la Croix-Rousse, ông đi theo phố Rue de la Petite-Lune, đến trước tòa nhà cũ của mình dành cho những người phá dỡ và trèo lên bốn tầng một lúc.

Il n’était pas encore sur son palier que de joyeux aboiements emplissaient la cage de l’escalier. Kafi, son fidèle Kafi, avait reconnu son pas. A peine eut-il poussé la porte que le magnifique chien-loup se dressa pour lui poser les pattes de devant sur les épaules.

Anh ta vẫn chưa đặt chân lên cầu thang thì tiếng sủa vui mừng đã vang khắp cầu thang. Kafi, chú chó trung thành của ông, đã nhận ra bước chân của ông. Ngay khi anh mở cửa, con chó sói tuyệt đẹp đứng dậy và đặt hai chân trước lên vai anh.

« Allons, doucement, Kafi ! Tu vas me renverser ! »

“Thôi nào, bình tĩnh nào, Kafi!” Anh sắp đánh ngã tôi rồi! »

La mère du jeune lycéen s’affairait dans sa cuisine, sous le regard intéressé du petit Géo qui humait les senteurs d’une bouillabaisse, menu de tous les vendredis chez ces Provençaux d’origine.

Người mẹ của nữ sinh trung học trẻ đang bận rộn trong bếp, dưới cái nhìn thích thú của cậu bé Géo đang ngửi thấy mùi thơm của món bouillabaisse, một thực đơn vào mỗi thứ sáu của người dân vùng Provence.

« Tiens ! Une lettre pour toi, Tidou », dit la cuisinière.

"Khoan đã! "Một lá thư cho anh, Tidou," người đầu bếp nói.

Tidou prit l’enveloppe, qui était épaisse, examina le tampon de la poste et s’exclama :

Tidou cầm lấy chiếc phong bì dày, kiểm tra dấu bưu điện và thốt lên:

« Une lettre de Toulouse ! Chic ! C’est > sûrement Corget ! »

“Một lá thư từ Toulouse! Tuyệt! Chắc chắn là Corget!”

Mais soudain son front se rembrunit : « Curieux ! il m’a déjà écrit il y a quinze j jours. Pourquoi deux lettres si rapprochées ? Aurait-il eu un accident ?… un décès dans sa famille ? »

Nhưng đột nhiên lông mày anh ta tối sầm lại: “Thật kỳ lạ! Anh ta đã viết thư cho tôi cách đây hai tuần. Tại sao hai lá thư lại gần nhau như vậy? Có thể anh ta đã gặp tai nạn? ... một cái chết trong gia đình anh ta? »

Corget était un ancien camarade que Tidou aimait beaucoup. Il n’y a pas très longtemps, il faisait partie de l’équipe des Six compagnons et il en était même en quelque sorte le chef. Hélas ! son père ayant été muté à Toulouse, Corget avait quitté Lyon pour la capitale languedocienne. Certes, il n’avait pas rompu avec ses anciens copains de la Croix-Rousse, ce vieux quartier de Lyon accroché sur une colline entre Rhône et Saône, mais les lettres ne remplaçaient pas la présence. Le nouveau Toulousain écrivait de temps à autre à Tidou, son successeur à la tête de la joyeuse bande, se plaignant de n’avoir pu reconstituer, dans sa nouvelle cité, une équipe aussi sympa-tique que celle qu’il avait quittée, la mort dans l’âme.

Corget là một người bạn cũ mà Tidou rất yêu quý. Cách đây không lâu, anh ấy là thành viên của nhóm Six Companions và thậm chí còn là thủ lĩnh của nhóm. Than ôi! cha của ông đã được chuyển đến Toulouse, Corget đã rời Lyon đến thủ phủ Languedoc. Chắc chắn là ông vẫn chưa cắt đứt quan hệ với những người bạn cũ ở Croix-Rousse, một quận cổ của Lyon nằm trên một ngọn đồi giữa sông Rhône và sông Saône, nhưng thư từ không thể thay thế sự hiện diện. Toulousain mới thỉnh thoảng viết thư cho Tidou, người kế nhiệm ông đứng đầu nhóm người hạnh phúc này, phàn nàn rằng không thể xây dựng lại một đội bóng tuyệt vời như đội bóng mà ông đã rời đi ở thành phố mới của mình, với một tâm trạng nặng nề.

Déjà, au début du mois, il avait demandé aux compagnons s’il leur était possible de venir le voir. Tidou avait été tenté d’accep-ler l’invitation, Gnafron également, mais les autres tenaient à réaliser le projet déjà échafaudé de visiter l’Alsace : aucun d’entre eux ne connaissait cette province qui n’est, pourtant, pas très éloignée de Lyon. Tidou avait répondu à son ami, navré, que ce ne serait pas pour cet été mais qu’on en reparlerait l’année prochaine.

Ngay từ đầu tháng, anh đã hỏi những người bạn đồng hành của mình xem họ có thể đến thăm anh không. Tidou đã bị cám dỗ chấp nhận lời mời, giống như Gnafron, nhưng những người khác lại háo hức thực hiện kế hoạch đã định là đến thăm Alsace: không ai trong số họ biết đến tỉnh này, tuy nhiên, nó lại không quá xa Lyon. Tidou đã trả lời bạn mình rằng xin lỗi, nhưng chuyện đó không thể xảy ra vào mùa hè này được, chúng ta sẽ nói lại vào năm sau.

Corget revenait-il à la charge, une semaine avant la fin des cours, pour les inc iter à changer d’avis ? L’enveloppe déca-chetée, Tidou en retira deux feuilles couvertes recto verso d’une écriture serrée ainsi qu’une carte… ou plutôt un plan de Toulouse. Il lut :

Có phải Corget quay lại tấn công một tuần trước khi khóa học kết thúc để khuyến khích họ thay đổi quyết định không? Sau khi mở phong bì, Tidou lấy ra hai tờ giấy có chữ viết tay dày đặc ở cả hai mặt, cùng với một tấm bản đồ... hay đúng hơn là một bản đồ của Toulouse. Ông đọc:

« Mon vieux Tidou,

“Tidou già của tôi,

«

Tu vas te demander pourquoi je t’écris si longuement alors que je t’ai donné de mes nouvelles il y a peu de temps. Tu vas penser que je te tarabuste encore pour venir à Toulouse…

Eh bien, c’est vrai… mais pas seulement pour le plaisir de vous revoir tous. Oh ! je sais, depuis mon départ de Lyon vous avez connu toutes sortes d’aventures et vous devez en avoir pardessus la tête. Pourtant…

“Bạn sẽ tự hỏi tại sao tôi lại viết thư cho bạn dài như vậy khi tôi chỉ mới báo tin cho bạn cách đây không lâu. Bạn sẽ nghĩ rằng tôi lại làm phiền bạn để bạn đến Toulouse... Vâng, đúng vậy... nhưng không chỉ vì niềm vui được gặp lại tất cả các bạn. Ồ! Tôi biết, kể từ khi tôi rời Lyon, bạn đã có đủ mọi cuộc phiêu lưu và bạn hẳn đã chán ngấy. Tuy nhiên...

« Je n’insisterais pas autant s’il ne s’était produit, ici, un incident, en apparence banal, mais qui me tracasse. Jette un coup d’œil sur ce plan de Toulouse et de sa banlieue. J’ai marqué d’une croix la rue Mermoz, dans notre faubourg de Blagnac. Nous habitons, comme tu le sais, un immeuble baptisé

Les Cigales.

Juste au-dessous de chez nous, au cinquième, vit une famille composée du père, de la mère et de

quatre enfants, les Khanart. (Un drôle de nom, n’est-ce pas ?) L’aîné des enfants a onze ans et demi, un garçon sympa, un peu timide, qui fréquente depuis cette année le même lycée que moi et que tout le monde appelle Coincoin… à cause de son nom, bien sûr. Comme tu peux le voir sur le plan, Blagnac est tout près de l’aéroport… mais encore plus proche de la S.N.I.A.S. (Société Nationale des Industries Aéronautiques et Spatiales). Mercredi dernier, jour de congé, Coincoin revenait de faire un tour sur son vélo tout neuf du côté de l’aéroport, pour voir décoller les avions, et il longeait la S.N.I.A.S. quand un individu l’a violemment bousculé pour le faire tomber de sa machine et filer à toute vitesse sur le vélo. Dans sa chute, Coincoin s’est brisé le poignet droit. Il s’est mis à hurler. Des employés de la S.N.I.A.S. sont sortis pour lui porter secours. On l’a transporté à l’hôpital

pour

lui radiographier le poignet et le lui plâtrer. Il n’était pas là-bas depuis une heure

que

des policiers sont venus l’interroger et l’ont harcelé de questions, comme si le malheureux

devait

eu le temps de détailler son agresseur, huit ce qu’il a pu dire, c’est que celui-ci lui

avait

paru très grand et maigre. Le plâtre sec,

on

a ramené Coincoin chez lui et je suis allé le

cuir.

Le surlendemain, il a pu retourner au lycée sur le porte-bagages de mon vélomoteur.

"Tôi sẽ không nhấn mạnh nhiều như vậy nếu không có một sự cố nào xảy ra ở đây, rõ ràng là nhỏ nhặt, nhưng điều đó khiến tôi lo lắng. Hãy xem bản đồ Toulouse và các vùng ngoại ô của nó. Tôi đã đánh dấu Phố Mermoz bằng một dấu thập, ở vùng ngoại ô Blagnac của chúng tôi. Như bạn biết đấy, chúng tôi sống trong một tòa nhà có tên là Les Cigales. Ngay bên dưới chúng tôi, trên tầng năm, có một gia đình gồm cha, mẹ và bốn đứa con, gia đình Khanarts. (Một cái tên buồn cười, phải không?) Đứa con lớn nhất mười một tuổi rưỡi, một cậu bé ngoan, hơi nhút nhát, đã học cùng trường trung học với tôi từ năm nay và mọi người gọi cậu ấy là Quack... tất nhiên là vì cái tên của cậu ấy. Như bạn có thể thấy trên bản đồ, Blagnac rất gần sân bay... nhưng thậm chí còn gần hơn với S.N.I.A.S. (Hiệp hội Hàng không và Vũ trụ Quốc gia). Thứ Tư tuần trước, một ngày nghỉ, Coincoin đang trở về sau chuyến đi bằng chiếc xe đạp hoàn toàn mới của mình gần sân bay để xem máy bay cất cánh, và cậu ấy đang đạp xe dọc theo S.N.I.A.S. khi một cá nhân đẩy anh ta một cách thô bạo, khiến anh ta ngã khỏi máy và lao đi trên xe đạp. Trong cú ngã của mình, Coincoin đã làm gãy cổ tay phải của anh ta. Anh ta bắt đầu la hét. Các nhân viên của S.N.I.A.S. đã ra giúp anh ta. Anh ta được đưa đến bệnh viện để chụp X-quang cổ tay và bó bột. Anh ta chưa ở đó được một giờ thì cảnh sát đến thẩm vấn và ném cho anh ta hàng loạt câu hỏi, như thể người đàn ông bất hạnh đó sẽ có thời gian để mô tả chi tiết về kẻ tấn công mình. Những gì anh ta có thể nói là anh ta thấy anh ta rất cao và gầy. Khi thạch cao khô, chúng tôi mang Coincoin về nhà và tôi đến bọc da cho anh ta. Ngày hôm kia, anh ta có thể trở lại trường trên giá để hành lý của xe máy của tôi.

L

e pauvre Coincoin ne souffre plus mais comme il s’agit du poignet droit, il lui est impossible d écrire. Ce n’est pourtant pas ce qui le tracasse le plus. Il pleure son vélo neuf. Ses parents n ’ont pas les moyens de lui en racheter un autre

dè

s maintenant.

Coincoin tội nghiệp không còn đau đớn nữa, nhưng vì đó là cổ tay phải nên cậu bé không thể viết được. Nhưng đó không phải là điều khiến anh lo lắng nhất. Anh ấy than thở về chiếc xe đạp mới của mình. Bố mẹ em hiện không đủ khả năng mua cho em một chiếc khác.

« Voilà les faits. Tu vas penser, Tidou, à un incident banal : un sale type qui bouscule un gamin pour lui voler sa machine. Mais je viens

de

te le dire, cela s’est produit au moment oùC.oincoin longeait la S.N.I.A.S. Or c’est là que

s’

élaborent les plans secrets des nouveaux appareils et on n’y entre pas comme dans un moulin.

"Đây là sự thật. Tidou, anh sẽ nghĩ đến một sự cố tầm thường: một gã xấu xa đẩy một đứa trẻ đi ăn cắp máy của hắn. Nhưng tôi vừa nói với anh, sự việc xảy ra khiC.oincoin đang đi cùng S.N.I.A.S. Đây là nơi các kế hoạch bí mật cho các thiết bị mới được lập ra, và anh không vào đó như anh vào một nhà máy.

« De plus, dès le retour de Coincoin, je lui ai lait préciser l’endroit exact où il avait été agressé et je suis allé sur les lieux… Là, j’ai fait une découverte. A deux cents mètres du point de chute, j’ai trouvé, sur la route, une chaussure jaune qui avait dû passer et repasser sous des roues de voitures car elle était toute déformée, mais qui était presque neuve. A l’intérieur, parfaitement lisibles, la marque « Fedor » et la pointure, un « 45 », ce qui correspond à un grand pied…. Et mieux que ça, encore. A moins d’un mètre de la godasse, j’ai relevé plusieurs traces de sang. Tu me connais, Tidou. Comme toi, je ne suis pas né de la dernière pluie. J’ai tout de suite fait un rapprochement. Dans sa fuite précipitée, l’individu est peut-être tombé, à cause de la selle trop basse pour lui, et a heurté le guidon avec son genou. Dans sa chute, l’homme se serait écorché ou aurait saigné du nez en tombant sur le “pif”– Une de ses chaussures, la gauche, mal lacées, se serait défaite et, dans sa hâte de fuir, il n’aurait pas pris le temps de la ramasser.

“Hơn nữa, ngay khi Coincoin trở về, tôi đã nói với anh ấy địa điểm chính xác nơi anh ấy bị tấn công và tôi đã đến hiện trường… Ở đó, tôi đã phát hiện ra một điều. Cách điểm rơi hai trăm mét, tôi tìm thấy trên đường một chiếc giày màu vàng có lẽ đã đi qua đi lại dưới bánh xe ô tô vì nó bị biến dạng hoàn toàn, nhưng gần như mới. Bên trong, hoàn toàn có thể đọc được, nhãn hiệu “Fedor” và kích thước, “45”, tương ứng với một bàn chân lớn…. Và tốt hơn thế nữa. Cách chiếc giày chưa đầy một mét, tôi nhận thấy một số vết máu. Anh biết tôi mà, Tidou. Giống như anh, tôi không sinh ra ngày hôm qua. Tôi đã ngay lập tức kết nối. Trong quá trình chạy trốn vội vã, cá nhân đó có thể đã ngã, vì yên xe quá thấp so với anh ta, và đập đầu gối vào tay lái. Khi ngã, người đàn ông được cho là đã sượt qua mũi hoặc chảy máu khi anh ta ngã đập đầu xuống "mũi". Một trong những chiếc giày của anh ta, chiếc bên trái, được buộc dây không đúng cách, đã bị tuột ra và trong lúc vội vã chạy trốn, anh ta không dành thời gian để nhặt nó lên.

« Cette godasse, je l’ai gardée. J’aurais peut-être dû la porter au commissariat mais tu te souviens, Tidou, du jour où nous étions allés trouver la police, à Lyon, et où l’on nous avait rabroués… Et puis, pour être franc, j’ai pensé à vous tous et surtout à ton chien au flair extraordinaire.

“Tôi giữ chiếc giày này. Có lẽ tôi nên đưa cô ấy đến đồn cảnh sát, nhưng anh còn nhớ không, Tidou, ngày chúng ta đến đồn cảnh sát ở Lyon và bị khiển trách... Và rồi, thành thật mà nói, tôi nghĩ đến tất cả mọi người, và đặc biệt là chú chó của anh với khứu giác phi thường.

« Si tu étais chic, tu déciderais les autres compagnons à venir m’aider à tirer cette affaire au clair. Hélas, impossible de loger toute l’équipe chez nous ; nous ne disposons que de quatre pièces, mais devant

Les Cigales

s’étend un terrain vague où Ton commence à édifier des villas. Vous pourriez y monter vos tentes… Aup

ire, si cette affaire ne menait à rien, vous ne

re

gretteriez pas votre déplacement. Toulouse,

q

u’on appelle la ville rose à cause de ses maisons et monuments en brique, est formi-

d

able comme dirait le Tondu.

"Nếu anh thông minh, anh sẽ thuyết phục những người bạn đồng hành khác đến và giúp tôi giải quyết chuyện này. Thật không may, không thể bố trí toàn bộ nhóm ở chỗ chúng tôi; Chúng tôi chỉ có bốn phòng, nhưng trước Les Cigales có một bãi đất trống nơi những biệt thự đang bắt đầu được xây dựng. Anh có thể dựng lều ở đó... Tệ nhất, nếu chuyện này chẳng đi đến đâu, anh sẽ không hối hận về chuyến đi của mình. Toulouse, được gọi là thành phố màu hồng vì những ngôi nhà gạch và tượng đài của nó, thật đáng sợ, như Le Tondu vẫn nói.

« Voilà, c’est tout, f ’attends ta réponse avec impatience. Si, par chance, vous vous décidiez, ne tardez pas à venir.

"Được rồi, tôi đang mong đợi câu trả lời của anh. Nếu anh tình cờ quyết định đến, đừng chậm trễ.

«

Ton vieux copain :

Corget. »

“Người bạn cũ của anh: Corget. »

La lettre était longue. Sa lecture finie, Tidou réfléchit. Il était certain que Corget n’avait pas monté cet incident en épingle pour appâter les compagnons. Ce n’était pas son genre, cette affaire l’intriguait réellement et il avait tout de suite pensé à Kafi, le chien de l’idou. Durant le repas, oubliant de savourer la bouillabaisse, il demeura perplexe. Son dessert terminé, il reprit son « artable, donna une tape amicale à Kafi qui, comme chaque jour, voulait le suivre, et fila vers le boulevard de la Croix-Rousse se planter devant le lycée, mixte depuis l’année précédente, pour attendre ses camarades.

Bức thư dài. Đọc xong, Tidou nghĩ. Chắc chắn Corget không thổi phồng sự việc này quá mức để trêu chọc những người bạn đồng hành. Đây không phải là phong cách của anh, vụ án này thực sự khiến anh tò mò và anh ngay lập tức nghĩ đến Kafi, chú chó của idou. Trong suốt bữa ăn, quên mất việc thưởng thức món bouillabaisse, ông vẫn cảm thấy bối rối. Sau khi ăn xong món tráng miệng, anh ta nhấc bàn lên, vỗ nhẹ vào Kafi, như mọi ngày, cậu bé muốn đi theo anh ta, rồi đi về phía đại lộ Boulevard de la Croix-Rousse để đứng trước trường trung học, nơi đã trở thành trường học chung từ năm trước, để đợi các bạn cùng lớp.

Gnafron, le « petit » Gnafron comme on l’appelait parfois, se pointa le premier, suivi du Tondu au crâne déplumé depuis qu’une maladie d’enfance lui avait fait perdre tous ses « tifs », comme il disait. Bistèque, le fils d’un garçon boucher du quartier, apparut à son tour. Enfin, Mady, qui se croyait en retard, déboucha du coin de la rue, suivie du fantaisiste la Guille, le virtuose de l’harmonica.

Gnafron, hay còn được gọi là Gnafron "nhỏ" như mọi người vẫn gọi, xuất hiện đầu tiên, tiếp theo là Người đàn ông bị cạo trọc đầu từ khi còn nhỏ, một căn bệnh đã khiến ông mất hết "tóc", như ông vẫn gọi. Bistèque, con trai của một người bán thịt địa phương, lần lượt xuất hiện. Cuối cùng, Mady, người nghĩ rằng mình đã đến muộn, đi ra từ góc phố, theo sau là Guille, một nghệ sĩ harmonica tài ba.

Fine mouche, Mady, la seule fille de l’équipe, vit tout de suite que Tidou n’avait pas son air habituel.

Mady, cô gái duy nhất trong đội, là một cô gái thông minh và ngay lập tức nhận ra Tidou trông không giống mình.

« Qu’as-tu ? lui demanda-t-elle. Quelque chose ne va pas chez toi ? Ton petit frère est encore malade ?

"Có chuyện gì thế?" cô ấy hỏi anh ấy. Có chuyện gì không ổn với bạn vậy? Em trai của bạn lại bị bệnh nữa à?

— Non, mais je viens de recevoir une lettre de Corget.

— Không, nhưng tôi vừa nhận được một lá thư từ Corget.

— Encore ?… Il t’a déjà écrit la semaine dernière. Il te relance pour que nous allions le voir ?… Tu ne lui as donc pas parlé de notre projet de visiter l’Alsace ? Bien sûr, nous aurions aimé le revoir, mais Toulouse est si loin…

— Lại nữa à?… Anh ấy đã viết thư cho cậu tuần trước rồi. Anh ấy đang yêu cầu em đi gặp anh ấy à?... Vậy em chưa nói với anh ấy về kế hoạch đi thăm Alsace của chúng ta à? Tất nhiên, chúng tôi rất muốn gặp lại anh ấy, nhưng Toulouse quá xa...

— Et nos vélomoteurs si fatigués, pour ne pas dire plus, ajouta le Tondu. Cinq cents kilomètres ! Ils ne tiendraient pas le coup. »

—Và xe máy của chúng tôi cũng mệt mỏi lắm, Tondu nói thêm. Năm trăm cây số! Họ sẽ không thể tồn tại được lâu. »

Tidou ne répondit pas. Il sortit la lettre de son cartable en invitant Mady à la lire tout haut. Quand elle eut fini, il regarda ses camarades et leur demanda :

Tidou không trả lời. Anh lấy lá thư ra khỏi cặp và mời Mady đọc to. Khi cô ấy nói xong, anh nhìn các bạn cùng lớp và hỏi họ:

« Qu’en pensez-vous ? »

"Bạn nghĩ sao?" »

Personne n’eut le temps de réfléchir et de répondre. La sonnerie du lycée venait d’annoncer la rentrée. Les Six compagnons se précipitèrent dans la cour puis gagnèrent la classe pour deux heures consécutives de maths, deux heures pendant lesquelles, inconsciemment, ils se répétèrent, chacun de son côté, le contenu de la lettre.

Không ai có thời gian để suy nghĩ và trả lời. Tiếng chuông trường vừa vang lên báo hiệu năm học mới đã bắt đầu. Sáu người bạn đồng hành vội vã chạy vào sân rồi đến lớp học toán liên tục trong hai giờ, trong suốt hai giờ đó, vô thức, họ lặp lại với nhau, mỗi người một nội dung của bức thư.

Le cours terminé, ils se retrouvèrent sur le trottoir du boulevard. Tout d’abord,

Sau giờ học, họ thấy mình đang ở trên vỉa hè của đại lộ. Đầu tiên,

Tidou ne dit rien, se contentant d’examiner la mine de ses camarades. Le Tondu ouvrit la bouche le premier :

Tidou không nói gì, chỉ chăm chú quan sát khuôn mặt của các đồng đội. Người đàn ông cạo trọc đầu mở miệng trước:

« Evidemment, fit-il, en grattant sa “ boule de billard” sous son éternel béret basque, nos “pétarelles” ne sont pas fameuses mais ça vaudrait la peine d’éclaircir cette affaire.

"Rõ ràng là," ông nói, vừa gãi "quả bóng bi-a" dưới chiếc mũ nồi Basque vĩnh cửu của mình, "những "pétarelles" của chúng tôi không nổi tiếng, nhưng cũng đáng để làm rõ vấn đề này.

— Surtout si Corget a récupéré une godasse appartenant au voleur. Qui sait si Kafi ne nous mettrait pas sur la piste, ne nous permettrait pas de retrouver le vélo lout neuf ?

—Đặc biệt là nếu Corget tìm lại được chiếc giày của tên trộm. Ai biết được Kafi có đưa chúng ta đi đúng hướng hay không, có cho phép chúng ta tìm chiếc xe đạp hoàn toàn mới không?

— Oui, surtout le vélo, approuva Mady. |e ne connais pas ce Coincoin mais rien que le surnom ridicule qu’on lui a donné me le rend sympathique. »

— Đúng vậy, đặc biệt là xe đạp, Mady đồng ý. |Tôi không biết Coincoin này, nhưng chỉ cần biệt danh buồn cười mà anh ấy được đặt cũng khiến tôi thấy anh ấy dễ mến. »

La Guille et Bistèque, eux, hésitèrent. Ils avaient envie de vacances tranquilles mais la curiosité l’emporta. Finalement, tous se rallièrent à Tidou. Tant pis pour l’Alsace. Ce serait pour une autre année. Pourquoi pas au congé de Pâques ?

La Guille và Bistèque do dự. Họ muốn có một kỳ nghỉ yên tĩnh, nhưng sự tò mò đã thúc đẩy họ. Cuối cùng, mọi người đều tập hợp xung quanh Tidou. Thật không may cho Alsace. Phải đợi thêm một năm nữa. Tại sao không phải là kỳ nghỉ lễ Phục sinh?

« Vraiment, fit Mady s’adressant au Tondu, tu crois que nos engins ne tiendront pas le coup ?

"Thật sự," Mady nói với Tondu, "anh có nghĩ là máy móc của chúng ta không chịu nổi không?"

— Euh !… peut-être qu’en les révisant à fond… Je vais m’en occuper.

— Ừm!… có lẽ nếu tôi xem lại chúng thật kỹ… tôi sẽ xử lý được.

— Alors, Tidou, dit Gnafron l’intrépide, toujours impatient d’agir, réponds tout de suite à Corget. Dis-lui que nous prendrons la route le premier jour des vacances… »

— Vậy thì, Tidou, Gnafron gan dạ nói, luôn nóng lòng muốn hành động, hãy trả lời Corget ngay lập tức. Nói với anh ấy là chúng ta sẽ lên đường vào ngày đầu tiên của kỳ nghỉ..."

Bình Luận & Thảo Luận

Thảo luận cho Chương 2

Đang tải bình luận...