Thần Mộ (Tru Ma) - Phần 2

Chương 78Hựu kiến thiên sử

Chương 78Hựu kiến thiên sử

Chương 78

Hựu kiến thiên sử

Thần nam và tử kim thần long thiếu chút nữa thì nôn ọe, đám mây mù màu đen sở dĩ thoắt sáng thoắt tối là do tổ thi vương điều tức thở ra hít vào.

Sau khi thi khí bị tổ thi vương hút vào lần nữa, 1 người 1 rồng lại được nhìn thấy rõ, phần ngực bụng của hắn bị xuyên thủng thành 1 lỗ lớn rất đáng sợ, có thể nhìn thấy rõ xương cốt trắng đục và tạng phủ hôi thối, vô cùng kinh khủng.

Rõ ràng đây là vết trọng thương ở huyền giới Đỗ gia, đủ để chứng minh cao thủ của Đỗ gia đáng sợ thế nào, đồng thời cũng có thể biết được sự ngang ngược của lão thi vương, đột phá huyền giới Đỗ gia rồi chạy về, sau đó phong bế thông đạo.

Khi thi khí lần nữa bao phủ huyền giới, Thần nam và con rồng bỉ ổi lặng lẽ thoái lui, vưa ra khỏi bạch cốt điện, 1 người 1 rồng thi nhau nôn ọe.

"Ây da, buồn nôn chết mất, cứ như bị ngâm trong thi khí 1 thời gian dài vậy, khỉ thật."

"Không ổn, đi mau!" Thần nam sắc mặt biến đổi dữ dội.

Một luồng sóng động làm cho người ta sợ hãi từ trong bạch cốt điện tuôn ra.

Tử kim thần long cảm thấy khí tức của tổ thi vương, chở Thần nam phóng lên, Thần nam nhanh chóng mở nội thiên địa, một người 1 rồng biến mất hút.

Đúng lúc này, tổ thi vương toàn thân tỏa ra mùi hôi thối, nhanh như chớp xông tới, ma ảnh cao lớn tóc tai rối bời, hiện rõ vẻ dữ tợn đáng sợ.

"Gừuuuu"

Tổ thi vương tóc tai rối bời gào lên khiến cho những dãy núi xung quanh đều rung chuyển.

"Oàng"

Tổ thi vương thò ra 1 cái móng quỷ yếu ớt, chỉ về phía dãy núi bên cạnh, 1 chưởng đánh làm cho những tảng đá bay tứ tán, cát bụi mù mịt, trong tiếng "oàng" vang lên, đỉnh núi sụp xuống.

Sau đó, hắn bay lên, song nhãn trong hốc mắt tỏa ra những tia sáng đỏ như máu, không ngừng quét qua 4 phía. Nhưng mà đúng như Thần nam nói, tổ thi vương công lực cái thế, bất luận là tục giới hay huyền giới thì cũng không có đối thủ. Nhưng hiện tại phản ứng của hắn rất chậm chạp, linh thức vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh, khó mà cảm ứng được nội thiên địa của Thần nam.

Lần trước trọng thương tại huyền giới Đỗ gia trở về, trong lòng tổ thi vương thấy vô cùng tức giận, vừa xong cảm ứng thấy có kẻ đến do thám, thế mà bây giờ lại không thể tìm ra, hắn tức giận gào lên từng hồi, điên cuồng vung chưởng lực.

Thi khí vô tận tuôn trào ào ạt, cả phong đô sơn run rẩy, mười mấy phong đỉnh vỡ vụn trong nháy mắt, cả dãy núi cát bụi cuồn cuộn, những tiếng "oàng oàng" không ngừng vang lên.

Tổ thi vương hận không thể lật tung cả phong đô sơn lên, hắn điên cuồng tàn phá cả dãy núi, liên tiếp đánh vỡ hơn hai mươi phong đỉnh mới chịu dừng lại, phát ra một tiếng gào bất kham, quay trở lại huyền giới càn thi phái.

Thần nam và tử kim thần long trốn trong nội thiên địa, qua 2 canh giờ mới cẩn thận mở tiểu thế giới ra, khi nhìn thấy những đỉnh núi bên dưới đã mất đi phong đỉnh, 2 người như hít phải luồng khí lạnh, tu vi của lão quỷ này thực sự quá đáng sợ.

Tử kim thần long đưa Thần nam bay xa hơn trăm dặm, mới dám mở miệng ra dài giọng : "Đáng chết, cuối cùng thì cũng thoát ra được, ta nghĩ giới nhân gian này chả có mấy người có khả năng trị được lão quỷ đáng chết đó, ây da, thối chết đi được, chúng ta phải mau tìm một dòng sông để rửa sạch thi khí."

Tây cảnh mộng quốc lân cận với Thập vạn đại sơn ở miền đất trung bộ thiên nguyên đại lục, tử kim thần long năm xưa có một thời gian qua lại nơi đây, năm xưa cũng tại nơi đây nó bị cổ thần bắt phong ấn dưới lòng đất.

Trong thập vạn đại sơn có 1 dòng sông cuồn cuộn chảy, tử kim thần long đưa Thần nam nhanh chóng bay tới nơi này, khi con rồng bỉ ổi đang bay lượn trên không trung, Thần nam đột nhiên phát hiện ra phía xa có điều bất thường, chàng nhắc nhở : "Ở phía tây hình như có người bay lại đây, là mấy người cùng bay tới, thật là khó hiểu. Tu vị thế này mà một lúc xuất hiện 4 người, cá trạch, mau bay xuống."

Tử kim thần long cũng cảm thấy, năm xưa nó ở tây phương nó cũng gây không ít tai họa, sợ gặp phải đối thủ năm xưa, thần long quẫy cái đuôi lớn, nhanh chóng bay xuống.

Nhưng 4 bóng người ở phía tây đã sớm nhìn thấy họ, 4 người nhanh nhứ chớp phóng đến.

Đối mặt với những cao thủ như thế này, Thần nam định mở nội thiên địa ra trốn tạm, nhưng đột nhiên chàng lại thay đổi chủ ý, lặng lẽ đợi phàm nhân phi lâm (???)

4 người này đều là người phương tây tóc vàng mắt xanh, 2 nam 2 nữ, đều không quá hai mươi tuổi. Nam to cao tuấn tú, nữ kiều mĩ diễm lệ.

Tuy là thanh niên, nhưng từ ánh mắt của họ, Thần nam có cảm giác thương tang, giống như biểu hiện của những người đã trải qua năm tháng dài đằng đẵng.

Thần nam trong lòng trầm lắng, bởi vì chàng nhớ ngày xưa, khi đại chiến tại hoàng cung Mộng quốc, đã xuất hiện 3 phụ thân thiên sử, hiện tại chàng lại có cảm giác thân thuộc khi đó.

Cảm giác của tử kim thần long còn mạnh hơn cả chàng, người nó cong lại, đã chuẩn bị tốt để chiến đấu hoặc bỏ chạy.

"Hóa ra là 1 con thần long đông phương, cho dù là thiên giới thì cũng trăm năm khó gặp được thần thú." Một thanh niên kêu lên.

"Ừ, nghe nói thần long của phương đông trên người đều là báo (???), có thể luyện thành thần dược cực phẩm." Một nữ tử mỉm cười nói.

"Vậy thì còn chờ gì nữa, ta cảm thấy trên người bọn chúng đều là thi khí tà ác."

"Bắt lấy con thần long đông phương này, nhất định là có chỗ hữu dụng."

Hai người nam thanh niên tranh nhau nói.

Người thanh niên nói đầu tiên có chút do dự, nói : "Chúng ta lén lút tới đông phương, chỉ là để tìm hiểu các huyền giới, tiết ngoại sinh chi (gây rắc rối ) e là không ổn."

"Có gì không ổn, đám người rồng này đã phát hiện ra tông tích của chúng ta rồi, nếu như lộ ra ngoài, để những kẻ tu luyện cường đại đông thổ biết được, chúng ta có thể quay lại Tây thổ hay không cũng khó nói trước."

"Có cái gì mà phải do dự chứ, dù sao trên người chúng cũng tỏa ra thi khí tà ác, nhìn là biết thường quan hệ với những kẻ tu luyện tà ác, như vậy chúng ta trảm trừ bọn chúng thì cũng không cảm thấy áy náy."

Thần nam nhìn 4 người, xem bọn họ giống như cái thớt, lập tức cảm thấy vừa ngạc nhiên vừa tức giận, 4 người thanh niên kì quái này, rõ ràng muốn bắt tử kim thần long để luyện thuốc, vậy mà còn tìm lí do bao biện.

Thần nam mở miệng kêu to : " 4 người rút cục là người thế nào ?"

Một nữ tử trong đó liếc chàng 1 cái khinh miệt, nói : "Lũ thấp hèn, ngươi dám mở miệng nói chuyện với 1 thần linh sao ? Thật quá bừa bãi !"

"Ha ha..." Thần nam cười to, nói : "Qủa thật mấy con điều nhân các ngươi không hiểu sự cố nhân tình, các ngươi có gì đáng để ta tôn trọng ? Khi xưa ta còn suýt chút nữa giết chết 1 điều nhân." Nói tới đây, Thần nam lập tức để cho khí tức mạnh mẽ mà chàng vẫn giấu kín thoát ra ngoài.

Nử tử kia có chút kinh ngạc, nói : "Ngươi trẻ như vậy, mà đã sắp đạt tới lục giai... như vậy càng không thể bỏ qua cho ngươi.

Bình Luận & Thảo Luận

Thảo luận cho Chương 79

Đang tải bình luận...