Chương 222
Cố nhân
"Grào !"
Tiếng ma hống vang vào tai, như muốn xuyên thủng màng nhĩ người ta, làm chấn động cả địa quật. Trong mấy địa quật tối om không ánh sáng truyền tới âm thanh của tiếng xích sắt, cổ động âm u càng thêm phần đáng sợ.
Trong gian thạch thất, trên chiếc giường xương do đầu cốt thần linh đắp thành, nam nhân tóc trắng vẫn lặng lẽ nằm nghiêng tại chỗ, nhãn thần lộ vẻ tang thương mà sầu muộn, hắn nằm im không cử động, dường như căn bản không nhìn thấy Thần nam, cũng không nghe thấy tiếng ma hống càng lúc càng gần.
Bất quá, khí thế mà hắn tỏa ra vẫn nặng như cự sơn, khiến người ta có cảm giác mình như loài sâu kiến còn hắn là thánh thần trên cao.
Thần nam bị kinh ngạc tới bất động, chẳng có lí do gì nhưng chàng đoán đó là ma chủ nơi đây, là 1 tồn tại đáng sợ đã mất tích nhiều năm trong truyền thuyết, chỉ có hắn mới có được cái khí thế vô thượng đủ sức bễ nghễ thiên hạ này.
Hắn vẫn còn sống ư?
Thần nam tay cầm đại long đao, một mặt chuẩn bị với ma nhân đang tiến tới ngày 1 gần, một mặt quan sát kĩ càng nam nhân tóc trắng. Ma chủ trong truyền thuyết đã sớm tiêu vong. Nếu không thì sẽ không có ma huyện đáng sợ thế này tại thiên giới. Nhưng Thần nam lại cảm thấy người phía trước kia vẫn còn sống.
Nhưng, Thần nam đồng thời cũng phát giác ra, ma chủ đáng sợ mà trẻ trung 1 cách lạ thường kia dường như cũng không có dao động sinh mệnh, căn bản khổng thể cảm nhận được nhịp tim và hơi thở của hắn, thậm chí có thể thấy được cơ thể hắn vô cùng lạnh lẽo, không khác gì người chết.
Nhưng mà tại sao xung quanh hắn lại có nguyên khí dao động ? Lẽ nào dù đã chết nhưng ma uy vẫn hạo đãng ngàn năm ? Thật không hổ là 1 ma chủ Chấn cổ thước kim.
"Grào..."
Huyết quang lay động, một ma ảnh cao lớn cuối cùng cũng xuất hiện trong tầm nhìn của Thần nam, ma khu cao lớn có ma khía bao phủ, sát khí cuồn cuộn tỏa ra. Tướng mạo của hắn dữ tợn vô cùng, một con mắt ở nửa đầu lâu bên trái đã bị vỡ nát, trên nửa cái đầu lâu hoàn chỉnh còn lại là bộ tóc màu huyết sắc dài tới eo, dường như có thể nhìn thấy bộ óc màu trắng trên nền tóc đỏ.
Chỉ còn lại 1 mắt, 2 tai, 1 mũi, 1 miệng, nếu như không dính huyết tích và não tương thì rõ ràng là rất hoàn mĩ, người này nếu như không thiếu mất nửa đầu thì thực sự là 1 mĩ nam tử.
Tấm áo choàng rách trên người hắn dính đầy vết máu, điều làm người ta kinh hãi là trên ngực hắn là 1 lỗ thủng to đang chảy máu, quả tim đã bị người ta móc đi.
Sau lưng hắn có mấy đôi cánh, 2 cánh bên trái trắng muốt, hai cánh bên phải đen như mực, khi hắn nghiêng người, phần lưng lộ ra có 2 vết thương cực lớn đập vào mắt khiến người ta kinh hãi, nơi đó có mấy đôi cách đã bị đứt, máu thịt bầy nhầy lẫn lộn, giống như bị người ta xé ra.
Có cánh lưỡng sắc chứng tỏ hắn tuyệt đối không đơn giản như các thiên sứ bình thường, đây giống như Thần ma cổ lão trong truyền thuyết tây phương.
"Là ngươi !" Thần nam đại kinh, thần ma khủng bố như vậy hóa ra lại là người mà chàng từng giao du, chàng thất thanh nói : "Lẽ nào ma chủ chi mộ liên thông với tử vong tuyệt địa ở nhân gian giới ?"
Cự ma gấp gáp phóng tới hóa ra là vô danh thần ma trong tử vong tuyệt địa, hắn từng nói với Thần nam, hắn ở đây thủ hộ tuyệt địa không cho người khác xâm phạm.
Nhưng Thần nam vạn vạn không thể tưởng tượng được nơi hắn thủ hộ là ma chủ chi mộ.
Trong con mắt còn lại của vô danh thần ma vần vũ quang mang huyết sắc. Khuôn mặt hắn trông thật dữ tợn, tuy hắn từng gặp Thần nam, nhưng lúc này thấy Thần nam xông vào trong cấm địa, toàn thân hắn tỏa ra sát khí đáng sợ, như sắp xuất thủ với Thần nam.
Nhưng đúng lúc này, trong 6 ma động tối om đáng sợ đột nhiên truyền ra tiếng sắt rung. Vô danh thần ma lập tức giật mình, hắn quay đầu nhìn về phía gian thạch thất chính giữa, vẻ vô cùng thành kính nhìn chăm chú vào nam nhân tóc bạc trên giường xương.
Hắn dường như đang lắng nghe điều gì đó, sát khí trên thân trong chớp mắt đã biến mất, sau đó hắn phủ phục trên mặt đất, tôn kính hướng về phía thạch thất bái lạy, sau đó hắn ra hiệu cho Thần nam theo hắn ra ngoài.
Thần nam thầm kinh ngạc, ma chủ hình như thật sự không chết, cả thiên giới dường như không biết sự thật này.
Nhưng mà nam nhân tóc trắng đó từ lúc Thần nam xuất hiện tới giờ, tư thái và nhãn thần của hắn đều không hề thay đổi, dường như là vĩnh viễn bất động tại đó.
Thần nam trong lòng trần đầy nghi hoặc, chàng há miệng định nói, sau rồi chàng kìm lại được, cùng với vô danh thần ma ra ngoài.
Thông qua các địa hạ thông đạo rắc rối, Thần nam theo vô danh thần ma từ trong lòng núi đi ra ngoài, nhìn phong cảnh trước mắt chàng biết mình đã tới tử vong tuyệt địa, cốc địa tử khí ngập tràn, xương cốt vô tận, ma khí tỏa ra cuồn cuộn cùng với cự sơn phía sau.
Lúc này, Thần nam nhớ tới 1 vấn đề nghiêm trọng, vô danh thần ma hình như không thể tiến vào nơi sâu nhất của ma động, nơi đó có 1 khốn thiên pháp trận, phong ấn những bí mật bên trong, chàng không biết trong đó rút cục là loại tồn tại gì, nhưng vô danh thần ma từng nói, những kí ức vốn có của hắn dường như đã bị người khác lấy mất, nhưng tiềm thức của hắn bảo hắn phải thủ hộ tại nơi đây, tuyệt đối không để cho kẻ nào đặt chân vào sơn cốc.
Nhưng, bản thân hắn cũng không biết hắn phải thủ hộ cái gì, đây hoàn toàn những những hành vi trong tiềm thức của hắn.
Tại sơn cốc này tồn tại 2 cỗ lực lượng khiến chàng cảm thấy khó hiểu, một cỗ khí tức khiến chàng cảm thấy thân quen vô cùng, dường như đó là người thân của chàng nhưng chàng lại không thể nắm được nó, không thể tìm ra nó bắt nguồn từ đâu, cỗ khí tức còn lại khiến chàng cảm thấy căm ghét vô cùng, thậm chí chàng cảm thấy sợ hãi, nó nằm tại nơi sâu nhất của ma động.
Cho tới hôm nay, thông qua tất cả những điều chàng thấy, Thần nam đã có 1 dự đoán khái quát, cỗ sức mạnh mà chàng cảm thấy thân quen là do nam nhân tóc trắng phát ra, còn cố khí tức khiến chàng căm ghét hiện giờ dường như đang bị nam nhân áp chế. Khốn thiên pháp trận đã bị phá vỡ, vô danh thần ma có thể tự do ra vào trong lòng núi.
"Người đó chiếm thượng phong, hắn áp chế cỗ sức mạnh làm ngươi hoảng sợ, hắn là ai?" Thần nam có chtú kích động, lo lắng hỏi, dường như chàng không hề quan tâm tới an nguy của bản thân.
"Hắn là ma chủ, ta hiện giờ là đệ tử kí danh của hắn."
"Hắn vẫn còn sống ư?" Thần nam kinh hãi, nếu như tin tức này truyền tới thiên giới, e rằng sẽ dẫn tới phiền phức lớn.
"Đang ở giữa sống và chết. Có lẽ sẽ có ngày sống lại."
"Là sao?"
"Bản thân vốn đã hồn bay phách lạc, nhưng trong tàn khu vẫn còn lại ít linh niệm, qua thiên kiếp vạn hiểm, có lẽ sẽ có ngày trùng lâm thế gian, ma trụ trầm phù."
"Còn cỗ sức mạnh mà hắn áp chế thì sao?"
"Trời, bị ma tỏa nhân gian!"
"Cái gì?" Thần nam không dám tin vào tai mình, Trời ? Nếu như chỉ dựa vào ý nghĩa của chữ này để lý giải, thì ma chủ kia thực quá biến thái.
Thông qua vô vàn câu hỏi, Thần nam phát giác vô danh thần ma vẫn chưa khôi phục kí ức, nên những gì hắn biết chỉ có hạn. Nhưng như vậy cũng đủ làm Thần nam kinh hãi, ma chủ năm xưa thực sự đã chết, dường như yên tịch tại nơi này, nhưng mà hắn ta mạnh tới mức tà dị, gần như biến thái.
Trải qua năm tháng vô tận, 1 tia ma niệm khiến hắn quay trở lại thế gian, hơn nữa còn lợi dụng sức mạnh trong ma khu còn chưa khô, triệt để áp chế "trời" bị phong ấn.
"Hả?" Thần nam cảm thấy kinh ngạc.
"Sư phó của ta nói ta tặng ngươi 1 thanh kiếm." Vô danh thần ma nói, hắn hóa phá hư không, triệu hoán tới 1 thanh kiếm chói mắt, đó chính là liệt không kiếm của Thần vũ Minh.
Thần nam không khách khí, thu liệt không kiếm lại. Hỏi thêm cũng không được gì, chàng lại không muốn lưu lại đây lâu, nhưng trước khi đi, chàng còn muốn làm rõ 1 vấn đề.
Thập đại cao thủ thanh niên năm xưa liên thủ xông vào tử vong tuyệt địa, chỉ có 3 người còn sống trở về còn 7 người đã vẫn thân tại đây.
Thần nam rất muốn biết hiện giờ bọn họ còn sống hay không.
"Những người năm xưa cùng ta xông vào đây có còn sống không ?"
Vô danh thần ma vẻ mặt vô tình, lạnh lùng nói : "Chỉ có 1 người còn sống."
"Ngươi nói gì? Hắn đang ở đâu?"
"Bảy người giết lẫn nhau, chỉ có 1 người có thể sống, hắn hiện giờ là sư đệ của ta, hắn phục tùng sư mệnh, thay sư phụ tiếp nhận đồ đệ."
Sự thực lại là 1 kết quả tàn khốc như vậy, Thần nam cảm thấy có chút thương cảm. Vô hình chung, đối với phong cách hành sự của ma chủ, Thần nam cảm thấy lạnh răng.
"Hắn đang ở đâu? Ta muốn gặp hắn!"
"Hắn ở kia!" Vô danh thần ma chỉ ra phía trước tử vong tuyệt địa.
Ma khí dũng động tới, 1 nam tử vẻ mặt vô cùng lãnh khốc đứng trên đống cốt sơn, hắn bất động như 1 hóa thạch, đó chính là Tiềm long - ca ca của Long vũ.
Vô danh thần ma giải thích : "Hắn đang tu luyện, đang xuất nhập ma khí."
Thần nam gật đầu, Tiềm long trước mặt và Tiềm long mà chàng quen trước khi không giống nhau, người thanh niêm rạng rỡ như mặt trời, giống như anh em 1 nhà với chàng hiện giờ đã rơi vào ma cảnh, biến thành 1 kẻ máu lạnh.
"Thôi, hay là không gặp hắn nữa!"
Gặp mặt thì chỉ có sự gượng gạo, Thần nam quyết định rời khỏi đây.
Tử vong tuyệt địa ma khí hạo đãng, vô danh thần ma đem Thần nam hóa thành 1 đạo điện quang nhanh chóng phóng ra ngoài cốc khẩu.
Thần nam kinh ngạc phát hiện, tử vong tuyệt địa hóa ra là liên thông với thế giới bên ngoài, chàng không biết tất cả đều là do chàng đã khuấy động bái tướng đài khi đi vào rừng rậm vĩnh hằng.
Ba ngày sau, trong tuyệt tình đạo - một trong tà đạo lục thánh địa, bạch y dâm tặc Nam cung Ngâm phong lưu hào phóng, anh hùng tiêu nhã thất thanh kêu lên : "Trời ơi, kia không phải là Thần huynh sao? Hiện giờ ở đông thổ có ai không biết huynh đã bị thần long Khôn Đức phong ấn vào 18 tầng địa ngục, huynh làm sao mà thoát ra được ? thật là cứ như ma vậy !"
Nửa thời thần sau, bạch y dâm tặc lại kinh ngạc kêu lên : "A, để tên hòa thượng thiếu lâm tự hoàn tục sao ? Để người của hỗn thiên phái và tuyệt tình phái xuất gia ? Tìm chồng cho đệ tử Đạm thai phái?