CHƯƠNG 53
Nơi Đường Tô đang sống cũng nằm ở khu vực tấc đất tấc vàng của trung tâm thành phố, ở một tiểu khu cao cấp, cô không mua nhà một mình, mà cô cùng chủ một quán bar cùng nhau mua. Đoạn Trạch theo đuổi cô 2 năm, trái tim của Đường Tô cũng không phải làm bằng đá nên cuối cùng cô cũng đã ở bên cạnh anh ấy. Hai người hiện tại rất dính nhau, tình cảm cũng rất ổn định. Lục Miên mang theo luồng không khí lạnh lẽo của mùa đông bước vào nhà, Đoạn Trạch đúng lúc vừa đặt đĩa cá chiên sốt chua ngọt lên bàn, ngẩng đầu lên nhìn Lục Miên: “Tiểu Miên đến rồi à, mau vào sưởi ấm đi, bên ngoài lạnh lắm! Xem sắc mặt của em kia, lạnh đến mức đỏ bừng lên rồi.” “Lại chả vậy, nhìn đôi mắt này đi, sưng húp như cá vàng rồi.” Đường Tô mặc một chiếc áo lông bó sát, dáng người trông vô cùng duyên dáng: “Dáng vẻ tiều tụy này của cậu nhất định không được đi vào buổi đêm nha, tớ sợ dọa tới người đi đường.” …… Có phải những người xung quanh cô, một ngày không làm tổn thương cô một trăm tám nghìn lần thì không sống được phải không! Ôi, những ngày tháng tới thật khó sống quá mà! Đường Tô kéo Lục Miên vào phòng, nhìn cô một vòng, nhếch môi: “Hóa ra là thấy chúng tớ liền không cần trang điểm nữa.” Cô đau lòng tiền, trang điểm là thấy những đồng tiền biết bay đi mất rồi. Đoạn Trạch đi tới bên cạnh Đường Tô, nhìn Lục Miên: “Tiểu Miên có trang điểm hay không…” “Đều giống nhau phải không?” Lục Miên nhìn anh ấy nở một nụ cười tỏa nắng. “Phải là khác nhau như hắc bạch vô thường.” Ôi, không sống nổi nữa rồi! Đường Tô và Đoạn Trạch nằm trên sofa cười lăn cười bò. Lục Miên không vui hắng giọng nói: “Này chủ nhà ơi, hôm nay mời tớ tới ăn cơm, mà không bận rộn ở trong bếp đi, chẳng lẽ lát nữa chúng ta uống gió Tây Bắc à?” Đường Tô cười ranh mãnh: “Hôm nay chúng tớ mời một đầu bếp tới, làm gì còn chuyện tới tay chúng ta!” “Hả?” Lục Miên chú ý tới, trong bếp quả nhiên có tiếng nấu ăn: “Lại còn đặc biệt thuê đầu bếp cơ à?” “Đúng vậy!” “Hừ, người có tiền.”
Đầu bếp mặc chiếc áo len màu xanh đậm, buộc tạp dề màu trắng bước ra khỏi bếp, bê bát soup vịt đặt lên bàn, nhẹ nhàng nhìn về phía phòng khách một cái. Đờ mờ! Lục Miên trực tiếp kéo Đường Tô tới, chắn trước mặt mình. “Này… trốn cái gì mà trốn…” Đường Tô giãy giụa muốn rời đi. Lục Miên liều chết túm chặt lấy cô ấy, trầm giọng nói: “Cậu gọi anh ấy tới mà không nói cho tớ! Bà đây còn chưa trang điểm!” “Tớ nói rồi mà, là do cậu ngủ quá sâu.” Đường Tô kéo quần áo của mình: “Đừng kéo nữa, tớ nói cho cậu nghe, bộ quần áo này mấy ngàn tệ đấy, cậu kéo rách thì bồi thường nha.” “Đều là bạn học cũ mà, trang điểm làm gì, cũng không phải là chưa từng gặp mặt.” Đoạn Trạch ở bên cạnh cười gian xảo. “Ăn cơm thôi.” Từ Trầm ở trong phòng bếp hô lên. Giọng nói của anh… vẫn hay như ngày nào. Hừ, tiền đồ! Lục Miên túm chặt lấy tay áo của Đường Tô, thì thầm vào tai cô ấy: “Không được, đưa tớ vào phòng của cậu sửa sang lại, trên trán tớ có một cái mụn, ít nhất cũng phải cho tớ che lại.” “Được được được, tớ phục cậu rồi, bình thường tùy ý với chúng tớ như vậy, vậy mà vừa gặp người nào đó lại… ai ya.” Lục Miên nhéo mạnh cánh tay cô nàng, Đường Tô đau đến nỗi hít sâu một hơi. Trong phòng, Lục Miên cầm lấy kem che khuyết điểm bôi lên trán, Đường Tô nhìn vẻ mặt không chút cảm xúc nào của cô: “Tớ biết ngay…” “Cậu đừng nghĩ nhiều, tớ làm điều này hoàn toàn là vì bản thân mình, dù sao cũng đã có một khoảng thời gian hạnh phúc với nhau, nếu bây giờ để anh ấy nhìn thấy bạn gái cũ của mình ở bộ dạng ma chê quỷ hờn này, tớ sẽ rất mất mặt.” “Đúng đúng đúng, cậu lúc nào cũng đúng.” Đường Tô thoải mái nằm trên chiếc giường đôi mềm mại, thoải mái duỗi người. “Cậu thấy tớ ổn chưa?” Lục Miên quay đèn chiếu vào khuôn mặt mình, quay mặt về phía Đường Tô. “Tớ nói này, cậu đây là tham dự quốc yến à, đánh son đậm như vậy tý nữa sao ăn cơm!” “…”
Cuối cùng cũng xong, Lục Miên nhìn gương trang điểm một