phần mềm, hóa ra mấy trò hacker cậu cũng biết luôn à?”
“Vừa mới học đó.” Lục Miên nhún nhún vai: “Trước đây tớ cũng từng nghiên cứu vài thứ.” “Đại thần, cậu… quá lợi hại!” Diệp Lam nhìn cô với ánh mắt sùng bái. “Được rồi.” Lục Miên bóp bóp mặt cô ấy, lưu đoạn video vừa ghi lại, sau đó tắt video của đối phương đi: “Có thứ này trong tay, hắn ta không muốn khai ra cũng khó.” Lục Miên vừa nói vừa cắt một phần trong video, nén lại rồi gửi vào gmail của người đàn ông kia, kèm dòng nội dung: “Tôi biết hết mọi việc anh đã làm. L” Ngắn gọn, súc tích, đủ để đối phương khiếp sợ. Diệp Lam chọc chọc vào Lục Miên: “L, tớ cảm thấy cậu bây giờ cực kỳ giống thiên tài IT của mấy băng nhóm tội phạm có chỉ số IQ cao trong phim Mỹ vậy!” “Không phải là ý tưởng ban đầu của tớ, chiêu này tớ học từ 《Black Mirror 3》, chỉ áp dụng vào thực tế thôi.” Không lâu sau, liền nhận được hồi âm của người đàn ông đó qua gmail: “Mày muốn làm gì!” Không cần nghĩ cũng biết hắn ta lúc này sợ hãi đến mức nào, nếu loại video này một khi bị lộ ra, gia đình, bạn bè hắn ta mà biết được, thì cuộc sống của hắn ta cũng coi như kết thúc. Nếu hắn ta chỉ xem phim AV bình thường, Lục Miên cũng không nghĩ ra chiêu này để đối phó, nhưng ** d*m… điều này hoàn toàn vượt ngoài giới hạn của cô. “Lục Miên, cậu định làm gì?” Diệp Lam lo lắng nhìn cô. “Đi gặp hắn ta.” Lục Miên vừa nói vừa gõ bàn phím, trả lời gmail của hắn ta, hẹn thời gian và địa điểm. “Đừng mà!” Diệp Lam vội vàng bước tới, giữ chặt máy tính của cô lại: “ Gặp loại người như này, rất nguy hiểm!” “Cậu yên tâm, tớ không cần phải ra mặt đâu.” Lục Miên nhìn cô ấy, tự tin nói: “Loại chuyện này, Thẩm tổng chắc chắn sẽ sẵn lòng giúp.” Đọc thêm truyện hay tại: DTV-EBOOK.com.vn
DTV - E B OOK Q uả nhiên, 3 ngày sau khi vụ việc được chuyển cho Thẩm Ôn Lương đã có hồi âm. Chu Đông Hải bị người của Thẩm Ôn Lương vừa đe dọa vừa dụ dỗ, lập tức đã khai sạch mọi chuyện từ đầu đến cuối về việc hắn ta hợp tác với Phó Nam Quân. Chu Đông Hải là một kẻ nghiện cờ bạc, nợ người ta một số tiền khá lớn, không có tiền trả thì bọn chủ nợ dọa chặt tay hắn. Đúng lúc đó, Phó Nam Quân thông qua mối quan hệ ở sòng bạc tìm đến hắn, đưa cho hắn biển số xe của Eric và ra điều kiện, đâm chết hoặc đâm thương nặng, nếu cần bồi thường thì Phó Nam Quân sẽ lo hết, không những thế, anh ta còn hứa sẽ giúp hắn trả sạch nợ, kể cả khi đâm chết người phải ngồi tù, anh ta cũng sẽ mời luật sư giỏi nhất cho hắn, còn chu toàn sắp xếp mọi việc cho gia đình hắn. Cứ vậy, Chu Đông Hải lập tức đồng ý với điều kiện của Phó Nam Quân. Ngày hôm đó, vừa hay trời mưa rất to, đến lúc đó hắn ta chỉ cần nói là do mưa che khuất tầm nhìn, không nhìn rõ được đèn giao thông, như vậy lại có thể giảm nhẹ bớt tội. Thiên thời, địa lợi, hắn cũng không nghĩ nhiều, liền đạp mạnh chân ga, “rầm” một tiếng lao thẳng tới… Trong văn phòng, Lục Miên nghe Thẩm Ôn Lương kể lại mọi chuyện, hai tay nắm chặt lại, cả người run rẩy, ngọn lửa giận dữ như muốn nhấn chìm lý trí của cô: “Bây giờ báo cảnh sát ngay.” “Tôi nghĩ chuyện này nên hỏi ý kiến của Eric trước thì hơn.” Thẩm Ôn Lương đứng dậy, đặt tay lên vai cô: “Cô bình tĩnh lại đã.” Phó Nam Quân muốn g**t ch*t anh, chỉ cần nghĩ đến điều này, cô đã hận không thể lập tức băm vằm hắn ta ra thành từng mảnh rồi. Lục Miên xoay người rời khỏi văn phòng, Thẩm Ôn Lương ở phía sau hét lên: “Cô đi đâu vậy?”