CHƯƠNG 57
Miên thấy sắc mặt anh không ổn lắm, cô liền biết bệnh thoái hóa đốt sống cổ của anh lại đau rồi, anh thường ngồi trước máy tính quanh năm, một khi đã ngồi liền ngồi mấy tiếng, hầu như ai trong giới thể thao điện tử cũng đều mắc bệnh thoái hóa đốt sống cổ ở mức độ này hay mức độ khác. “Hôm nay không chụp nữa.” Lục Miên trực tiếp đi tới tắt đèn, xua tay nói: “Nếu chưa chụp xong thì lần khác chụp tiếp.” Nhiếp ảnh gia là một người đàn ông trung tuổi hơi mũm mĩm, cũng có chút tiếng tăm trong giới, thấy cô nói vậy liền lập tức nói: “Chỉ còn vài tạo hình nữa là kết thúc rồi, hôm nay cảm xúc rất tốt, lần sau mặc vào có thể sẽ không còn cảm giác như hôm nay nữa đâu.” Ông cảm thấy tốt, nhưng cũng nên hỏi mọi người xung quanh có cảm thấy tốt hay không. Lục Miên có chút không vui: “Tổng cộng cũng chỉ có 5 6 tấm poster quảng cáo, nãy giờ ông chụp cũng được 50 60 tấm rồi chứ nhỉ! Sao lại còn chưa chụp xong? Đây không phải là đang dày vò người ta sao?” “Cô thì biết cái gì? Muốn đưa cho mấy người những tác phẩm đã tốt còn muốn tốt hơn mà cũng không vui à? Làm gì có chuyện như vậy, trước đó những nghệ sĩ tới đây chụp ảnh, đều mong tôi có thể chụp cho họ nhiều hơn…” Nhiếp ảnh gia lẩm bẩm, rất không hài lòng với hành vi của Lục Miên. “Dù sao thì hôm nay cũng không chụp nữa.” Lục Miên rất kiên quyết, cho dù là quá khứ hay hiện tại, cô chính là không đành lòng nhìn Từ Trầm bị khó chịu: “Lần sau lại chụp, trả ông gấp đôi tiền thù lao.” “Không phải vấn đề tiền bạc.” Nhiếp ảnh gia cũng là một người chính trực: “Lịch làm việc của tôi đã kín rồi.” Lục Miên vẫn còn muốn lên tiếng, nhưng lại bị Từ Trầm kéo lại: “Chụp một lần cho xong đi, lần sau có thể tôi sẽ không có thời gian đến đây nữa.” “Không được…” “Tôi không có yếu ớt như vậy.” Anh nắm lấy cổ tay cô, đè xuống. Lục Miên chung quy cũng không lay chuyển được Từ Trầm, ánh đèn đã được bật lại, anh miễn cưỡng tạo dáng, Lục Miên vẫn luôn đứng bên cạnh nhiếp ảnh gia, thúc giục ông ta bằng một áp lực vô hình. Cô bây giờ thật sự không còn quan tâm đến chất lượng bức ảnh nữa, cô chỉ muốn nhanh chóng kết thúc sự dày vò của Từ Trầm càng sớm càng tốt. Nửa tiếng sau, tạ ơn trời đất, cuối cùng cũng chụp xong. Khi Từ Trầm đã tẩy trang và thay quần áo rồi bước ra khỏi phòng trang điểm, Lục Miên nhanh chóng chạy tới kéo anh đến ghế sofa, mát xa cho anh, kỹ thuật xoa bóp của cô rất điêu luyện lại dứt khoát, lực đạo cũng cực kỳ hợp lý. Tay nghề này cô đặc
biệt chạy tới cửa hàng mát xa để học khi hai người còn ở bên nhau. Từ Trầm nhắm mắt lại, dáng vẻ tựa như rất hưởng thụ: “Ừm, sang bên trái một chút.” “Đúng, chính là chỗ đó, mạnh lên.” “A~…” Trong suốt quá trình, anh chỉ toàn phát ra những thanh âm ưm ưm a a, khiến mấy cô gái chủ động tới bưng trà rót nước nghe được đều mặt đỏ tai hồng. “Đừng kêu nữa.” Lục Miên rốt cuộc không nhịn được nói. Khóe miệng Từ Trầm cong lên, mỉm cười nói: “Em làm tôi thoải mái mà.” Lục Miên đẩy đẩy anh, không ấn nữa, thật sự coi mình là ông lớn sao? Cơn đau ở sau cổ của Từ Trầm thật sự được cô xoa dịu đi rất nhiều, anh nhìn thời gian, nói: “Tối nay tôi còn có việc phải làm, đi trước nhé.” Nói xong, anh liền đứng dậy đi ra ngoài. Lục Miên cũng thu dọn đồ đạc một chút, lúc cô chuẩn bị rời đi thì nhìn thấy Từ Trầm quay lại: “Đưa em về trước.” “Không cần, anh bận việc của mình đi.” Lục Miên bình tĩnh đáp. “Vậy thôi.” Từ Trầm nói xong rồi trực tiếp bước ra khỏi studio. Haizz… – Mấy ngày sau, tấm poster của 《Quỷ Thuật Sư》được tung ra, Eric mặc trang phục cổ trang, đứng trong khu rừng lạnh lẽo, cầm trên tay một tấm bùa Âm Dương, phía sau là bối cảnh bách quỷ dạ hành, anh dường như đang bước ra từ địa ngục, ánh mắt sắc bén, vượt qua thời không nhìn tới thế giới này. Ngay sau khi bộ ảnh quảng cáo này được tung ra trên Weibo, nó đã nhanh chóng oanh tạc trên mạng, chỉ trong 2 tiếng ngắn ngủi, đã có hơn vạn lượt chia sẻ. Hashtag #Quỷ Thuật Sư# ngay lập tức trở thành hot search, cư dân mạng sôi nổi bình luận, hỏi xem tựa game này khi vào sẽ phát hình, mức độ kỳ vọng cực kỳ cao. Mà Weibo của Eric cũng thuận tay chia sẻ lại, nhưng fans nhanh chóng phát nhiên ra, người mà anh ấy @ khi chia sẻ lại bài viết lại chính là [Lục Lục của Trầm Miên]. “Mẹ! Chuyện gì xảy ra vậy!” “Sao hai người lại làm cùng nhau!” “A a a a, chồng ơi, anh thật không có tiền đồ!” …… Lục Miên đỡ trán, tất cả bài viết trên Weibo của cô đều đã bị xóa từ lâu, cơ bản như một tài khoản clone mới được tạo mới gần đây. Bài đăng gần nhất chính là bài chia sẻ lại poster của MT, sau đó được Eric, người đã không đăng bất cứ bài nào trong 3
năm qua tag tên khi anh chia sẻ. Điện thoại của Lục Miên lại một lần nữa tràn ngập các tin nhắn. Chỉ là những thành