phần lớn sẽ bị chuyển sang khoa tâm lý, Trần Triệu Lương là một cao thủ trong giới Trung y cũng phải tìm hiểu trên mạng mới biết đến căn bệnh này, nhưng không có thuốc đặc trị, ông đã điều chế riêng thuốc Trung y giúp cô thư giãn và giảm lo âu. Hôm nay đến đây có hai lý do, thứ nhất là để hỏi cô sau khi lấy được chứng chỉ hành nghề y thì định làm gì, thứ hai là vì chuyện hôn sự và bệnh tình của cô. Nhà họ Hứa thực ra cũng được coi là một gia tộc Trung y, chỉ là đến đời ba của Hứa Nam Âm thì đổi nghề, nắm bắt cơ hội trong ngành đồng hồ, không học y, còn họ hàng thì vẫn làm nghề buôn dược liệu. Hứa Nam Âm khi nhỏ sống ở Ninh Thành, thích cùng ông nội học phơi thuốc, khá có tiếng, thậm chí có cả các đại ca từ nơi khác đến xin kê đơn. Sau khi ông nội mất, cả nhà chuyển đến Cảng Thành, ba của Hứa trở thành “vua đồng hồ”, chỉ có mỗi một cô con gái này, cô thích làm gì thì làm, ông chỉ muốn tiêu tiền cho cô. Hứa Nam Âm mím môi: “Trong nhà định mở một phòng khám Trung y, em ở đó khám bệnh, kê đơn cho người ta là được rồi.”
Bây giờ có khá nhiều phòng khám Trung y, có cả chỗ kết hợp kinh doanh dược thiện bên cạnh, với cô thì mấy việc đó chẳng khó khăn gì. Trần Triệu Lương lắc đầu cười: “Cũng được, sau này mấy sư đệ sư muội của cháu tốt nghiệp, chưa biết chừng lại phải đến chỗ cháu làm việc ấy chứ.” Ông ấy bỗng nhiên sực nhớ ra: “Cháu kết hôn với Tống tiên sinh ở Ninh Thành rồi, vậy có phải sẽ chuyển đến Đại Lục không?” Hứa Nam Âm gật đầu: “Chắc là vậy.” Tuy nhà họ Tống có chi nhánh khắp thế giới, nhưng trụ sở chính và nền tảng của gia tộc đều ở nội địa, Tống Hoài Tự cũng không thể ở lại đây mãi. Trần Triệu Lương: “Cũng không khác biệt là bao.” Với hoàn cảnh gia đình của học trò này, mở phòng khám ở đâu cũng vậy thôi. Ông lại quan tâm: “Vị Tống tiên sinh này, có ảnh hưởng gì đến bệnh của cháu không?” Hứa Nam Âm hơi ngượng: “Đối với em thì cũng có chút lợi ích.” Trần Triệu Lương yên tâm trở lại: “Vậy thì tốt rồi, lúc đầu thầy thấy báo chí viết về cậu ấy, trông có vẻ lạnh lùng, còn lo cho mối quan hệ của hai đứa.” Hứa Nam Âm hơi do dự một chút. Ngoài cửa, trợ lý của Trần Triệu Lương đang ngủ gật, thì bất chợt trước mắt xuất hiện một người đàn ông có dáng vẻ cao ráo, thẳng tắp. Ngẩng đầu lên thì nhận ra đó là nhân vật lớn xuất hiện trên báo chí mỗi ngày gần đây, cô ấy sững người gần mười giây. Mãi đến khi Tống Hoài Tự gõ nhẹ lên mặt bàn. Cô ấy mới sực tỉnh, bật dậy khỏi ghế, lắp bắp mở miệng: “Tống, Tống tiên sinh!” Tống Hoài Tự không ngạc nhiên khi cô ấy nhận ra mình, gật đầu: “Tôi tìm Hứa Nam Âm.” Trong mắt trợ lý thoáng hiện vẻ kinh ngạc, lập tức trả lời: “Cô Hứa vẫn đang ở bên trong.” Trong văn phòng. Hứa Nam Âm đang nói thật: “Thầy, em có chút lo lắng, với mấy bạn gái hay A Lật có dính nhau đến mấy cũng không sao. Nhưng mà nếu yêu cầu như vậy với anh ấy, quá bám người, em thấy nhiều cặp đôi đều không chịu được kiểu đó, không thích, bề ngoài anh ấy có vẻ như không để ý.” Trợ lý bất ngờ gõ cửa, thò đầu vào: “Thầy Trần, vị hôn phu của cô Hứa – Tống tiên sinh đến rồi.” Mắt Trần Triệu Lương sáng lên: “Đến đúng lúc lắm, mau mời vào.”
Nghe thấy vậy, Hứa Nam Âm ngừng lời một chút, qua khe cửa trợ lý mở ra, có thể nhìn thấy vóc dáng cao lớn của người đàn ông. Tim cô khẽ loạn nhịp, hạ thấp giọng: “Nhưng em cũng không biết trong lòng anh ấy có thấy phiền hay khó chịu không.” Còn nữa, bây giờ anh ấy không như vậy, nhưng sau này liệu có không? Con người thì vốn dễ thay đổi, đàn ông lại càng dễ thay đổi hơn. Trần Triệu Lương nhìn cô học trò cưng của mình, ngoan ngoãn, mềm mại, trong đôi mắt trong veo ấy vẫn còn chút ngơ ngác. “Sẽ như vậy sao?” Ông nhìn về phía người đàn ông đang đẩy cửa bước vào, ánh mắt đầu tiên của đối phương là nhìn về phía học trò ông. Tống Hoài Tự nhìn Hứa Nam Âm, nheo mắt lại một chút. Không rõ hai thầy trò đang bàn chuyện gì, Hứa Nam Âm vừa nhìn thấy anh, khuôn mặt trắng trẻo đã lộ ra chút chột dạ khó giấu. Ánh mắt người đàn ông chuyển sang Trần Triệu Lương, thể hiện sự kính trọng với thầy của vị hôn thê: “Thầy Trần, tôi đến đón vị hôn thê của tôi.” Trần Triệu Lương mỉm cười: “Tống tiên sinh, nghe danh đã lâu.” “Vừa hay, tôi và Châu Châu cũng gần nói xong rồi.” Ông liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường. ——Vẫn chưa đến năm giờ. Ở thời điểm này, mọi người đều còn đang làm việc, vậy mà người đàn ông nắm quyền kiểm soát tập đoàn lớn ấy lại còn có thời gian đến đón vị hôn thê. Trần Triệu Lương thầm nghĩ, có lẽ anh sẽ không phiền lòng. Nhưng trên mặt vẫn nói với Hứa Nam Âm: “Em cứ hỏi trực tiếp cậu ấy đi.” Đọc thêm truyện hay tại: DTV-EBOOK.com.vn
DTV - E B OOK V iệc tự mình hỏi thẳng Tống Hoài Tự là một hành vi đáng để cân nhắc. Mãi cho đến khi cùng Tống Hoài Tự rời đi, Hứa Nam Âm vẫn đang đắn đo làm thế nào để đặt câu hỏi vừa không bại lộ, lại vừa không có vẻ kỳ quái. Trợ lý của Trần Triệu Lương từ cửa sổ đi xuống nhìn theo, gửi tin nhắn cho bạn bè: “Tôi thấy Hứa Nam Âm và chồng cô ấy rồi!” Mọi người lập tức hỏi xin ảnh, cô chụp nhanh một tấm, tiếc là chỉ có bóng lưng, sau khi xem xong cô lập tức xóa ảnh đi. Hai người đi dưới lầu, một cao một thấp, vô cùng hài hòa, không biết đang nói gì đó, rồi đột nhiên dừng lại. Và cô vừa lúc chụp được khoảnh khắc người đàn ông nửa ngồi xổm xuống trước mặt cô gái, không khỏi “Oa” một tiếng. Hứa Nam Âm hôm nay đi giày sandal có đính kim cương lấp lánh, vừa ra khỏi tòa nhà cô cảm giác như có đá dăm dính vào. “Hình như không có.” Cô nhúc nhích chân, rồi người đàn ông đứng dậy, “Anh hôm nay đi công ty, sao còn nhanh hơn em?” “Tôi không nói nhiều như em.” Tống Hoài Tự bình tĩnh nói. “Anh lại không nghe được, sao biết em nói nhiều...” Hứa Nam Âm khẽ hừ một tiếng, lập tức lên xe.