phần lớn, càng thêm căng thẳng: “Người thân nhà anh nhiều thế à?” Tống Hoài Tự khẽ vuốt qua mu bàn tay cô: “Cứ coi họ như là đến cho đủ số đi.” Hứa Nam Âm vốn chẳng tin, nhưng anh nói vậy lại khiến cô yên tâm hơn nhiều, lại thấy dáng vẻ anh nghiêm túc, cẩn thận từng chút, cô thấy đính hôn thật phiền phức. Nhưng mà, sau khi đính hôn thì có thể ngủ chung với anh rồi. Phiền thì phiền một chút cũng được. Lần trước cô hoàn toàn không nghe rõ câu nói ấy của anh, bây giờ cứ nghĩ đến chuyện được ngủ cùng anh là lại thấy háo hức vô cùng. Hôm nay bà Hứa rạng rỡ hẳn lên, đi lại chào hỏi khắp nơi, miệng cười không khép được. Ngay cả ông Hứa, người sáng nay còn quyến luyến chẳng nỡ, giờ cũng được khen ngợi đến mức mặt mày hồng hào cả lên. Hôm nay ngoài tiệc chiêu đãi ra, còn có chụp ảnh tập thể, Hứa Nam Âm còn trông thấy Tống Đình Xuyên, lại nhớ tới việc anh ta thất hứa, thật đáng ghét. Cô lúc thì vui, lúc lại không vui, tuy không biểu hiện ra mặt, nhưng Tống Hoài Tự nhạy bén nhận ra: “Mệt rồi à?”
Tay cô bị anh nắm đến mức lòng bàn tay ấm ướt, “Ừm” một tiếng. Toàn bộ quy trình đều có ba mẹ lo liệu, cô chỉ cần phụ trách một phần, chỉ chờ chụp ảnh xong: “Mẹ nói sau khi đính hôn xong, chúng ta có thể thân mật hơn một chút rồi.” Cô lại hỏi: “Anh thật sự muốn ở đây đợi đến một tháng sau sao? Anh không quay về, công ty có sao không?” Tống Hoài Tự nhìn gương mặt ửng đỏ của cô: “Có thể làm việc từ xa.” Anh biết cô còn phải dự đám cưới bạn trong hai ngày tới, thời gian này không thể rời Cảng Thành. Có người đàn ông nào mà vừa nghe cô dâu nói muốn thân mật, câu sau lại muốn sống xa nhau chứ. Hứa Nam Âm do dự hai giây, trâm vàng trên tóc sáng lấp lánh, đôi mắt như có sao: “Giờ chúng ta đã đính hôn rồi, anh nói đấy nhé.” Cô nghiêm túc nói với anh: “Anh phải nghe em, khiến em thấy dễ chịu, không được hung dữ quá.” Nghe cô lập ra ba điều kiện, Tống Hoài Tự bình thản múc đồ ăn cho cô, khẽ hỏi: “Anh đã từng hung với em khi nào sao?” Mỗi lần cũng đều chỉ có mình cô là thoải mái. Hứa Nam Âm nghiêm túc suy nghĩ một chút, dáng vẻ ngoan ngoãn, cuối cùng đúng là không nhớ ra anh từng hung dữ với cô lúc nào. Xung quanh vẫn còn rất nhiều người, âm thanh ồn ào náo nhiệt. “Em nói là về sau.” Cô nhẹ giọng, nhả từng chữ, “Giờ em là vị hôn thê của anh, sau khi kết hôn thì sẽ là vợ, bất kể lúc nào, muốn anh ôm em thì anh không được phép từ chối, còn nữa... buổi tối phải ở bên em.” Đây tính là yêu cầu gì chứ? Thêm nữa cũng được. “Được.” Giọng Tống Hoài Tự trầm xuống: “Bắt đầu từ tối nay.” Anh lại thật sự đồng ý hết cả, Hứa Nam Âm đang mím môi khẽ cười, lại nghe anh hỏi: “Vậy, vị hôn thê của anh tối nay định sẽ ở bên anh như thế nào đây?” Đọc thêm truyện hay tại: DTV-EBOOK.com.vn
DTV - E B OOK H ứa Nam Âm thật sự chưa từng nghĩ tới, anh còn muốn ở cùng? Tuy rằng sau mấy lần như vậy, cô cũng đoán được là có hơi không đứng đắn, nhất thời cũng không nghĩ ra phải trả lời thế nào. Trước đây đều là anh đưa ra đáp án, cô chỉ cần làm theo là được, giờ đột nhiên phải tự mình suy nghĩ, làm sao mà biết anh thích gì. Vừa nghĩ như vậy liền dễ nghĩ lệch, sắc đỏ trên mặt càng rõ. Rơi vào mắt người khác, chỉ nghĩ rằng cô vì đính hôn mà xấu hổ thất thần, liền hùa nhau gọi cô là “cô dâu”, khiến cô càng thẹn thùng hơn. “Để em nghĩ đã...” Hứa Nam Âm nói nhỏ. Tống Hoài Tự “Ừ” một tiếng, cũng không giục, cùng cô ký vào hôn thư. Sau đó nữa, bên nhà gái phát bánh lễ do họ mang đến, những việc ấy đều không cần Hứa Nam Âm bận tâm, cô có dư dả thời gian. Đến chiều tối, Hứa Nam Âm đã không còn cảm giác xấu hổ này nữa. Trong nhóm chat, Lâm Chỉ Quân và mấy người bạn đang hỏi cảm giác hôm nay thế nào. Lương Gia Mẫn nói, hôm đó cô ta cảm thấy mình là người phụ nữ rạng rỡ nhất toàn Hồng Kông, hôm nay sẵn lòng nhường danh hiệu ấy cho Hứa Nam Âm. Hứa Nam Âm không nói rõ được, rất kỳ diệu.