Quán (Bộ 7 Tập)

Chương 14 Phím đàn hư ảo

Chương 14 Phím đàn hư ảo

Chương 14

Phím đàn hư ảo

“Bác Hiruyama chết rồi.”

Nghe Genji báo tin, Seijun phản ứng giống hệt mọi người. Chú nhíu mày, gỡ cặp kính không gọng ra. “Thật tội nghiệp!” Chú lẩm bẩm và khép vạt trước chiếc áo ngủ màu nâu lại. “Chẳng biết làm thế nào...”

Genji nhìn chằm chằm vào gương mặt tiếc thương của Seijun, chậm rãi dò hỏi, “Chú chưa nghe nói ạ?”

Seijun bối rối, “Nghe nói gì cơ?”

“Chú chưa gặp dì Tsuruko, bác sĩ hay ba cháu sao?”

“Chú xuống nhà là vào thư viện luôn. Hôm nay chú mới gặp có Mowa và Kiyoshi thôi.”

“Theo khám nghiệm của bác sĩ Noguchi, thì bác Hiruyama tử vong trong khoảng 2 đến 4 giờ sáng nay.” Đợi một lúc, Genji khẽ nói, “Nguyên nhân cái chết không phải do vết thương hôm qua.”

“Cái gì?”

Phản ứng của Seijun rất hợp lý. Nhưng nếu hỏi vẻ mặt ngơ ngác kia có phải giả vờ không, thì tôi không thể khẳng định được.

“Thế là sao?”

Hiện tại là gần 1 giờ chiều, chúng tôi đang ngồi trong phòng khách tại tầng một Nhà Bắc. Genji đã đưa Enami từ phòng khiêu vũ về phòng nghỉ Nhà Đông, Kiyoshi không còn ở đấy nữa, Enami ngoan ngoãn nằm xuống nệm. Tình trạng anh ta chưa hề cải thiện, bộ dạng lơ đãng, ánh mắt vô hồn, cử động chậm chạp.

Sau đó, tôi và Genji tới phòng khách Nhà Bắc. Tôi nhận cốc nước Genji đưa, uống cho nhuận họng, tiện thể uống luôn thuốc giải rượu. Khi trong người đã khá hơn, tôi quyết định hỏi Genji về thắc mắc đang quấy rầy mình. Mới máy miệng thì cửa thư viện ở phía Đông phòng khách bật mở, Seijun bước ra, có lẽ là tại nghe thấy tiếng chúng tôi.

“Là sao, Genji? Cái chết có gì bất thường à?” Seijun cau mày.

Từ phía sau chú vọng lại tiếng nhạc báo giờ,

Điệu van màu đỏ

do mẹ của cặp song sinh sáng tác thời trẻ, nghe hơi cô đơn. “Bác Hiruyama tử vong…” Genji hạ giọng trả lời. “Không phải vì vết thương nặng. Mà vì bị sát hại. Bác ta bị siết cổ ngay tại giường.”

Seijun tái mặt, nín lặng mất một lúc, “Sao có thể... Không nhầm lẫn gì đấy chứ?”

“Vừa rồi cháu và Chuya đã kiểm tra.” Genji liếc sang, tôi gật đầu xác nhận.

Seijun lần lượt nhìn chúng tôi với vẻ nghiêm nghị rồi lắc đầu thật lực như muốn phủ nhận sự thật này. “Ai ra tay... Tại sao lại giết bác ta?”

“Không biết hung thủ là ai, cũng không biết lý do sát hại.”

“Báo cảnh sát chưa?”

“Chưa.” Genji lắc đầu, nhắc lại những lời đã nói với tôi ở hiện trường.

Nghe Genji giải thích, Seijun càng lộ vẻ nặng nề. Một lúc sau, chú thở dài, nét mặt giãn ra, không phải vì yên tâm, có lẽ vì cam chịu.

“Chú nghĩ sao về phán đoán của ba cháu?” Genji hỏi.

“Ryushiro muốn đơn giản hóa đi để xử lý nội bộ. Đành chịu thôi.” Seijun im lặng vài giây rồi thở dài, nghe như hết hi vọng. “Mặc dù không hợp lẽ thường, nhưng anh ấy đã kiên quyết... À mà...” Seijun nhìn tôi. “Chuya cũng phải giữ bí mật mới được.”

“Đúng.” Genji phụ họa. “Rời khỏi đây rồi, cậu hãy quên sự cố hôm nay nhé. Đừng tiết lộ với cảnh sát hay bất kì ai. Cậu hứa chứ, Chuya?”

Mặc dù không thể hứa ngay tắp lự, nhưng sau trải nghiệm đêm qua, tôi hiểu cố đưa ra ý kiến theo tư duy bình thường là vô ích. Chưa biết phải trả lời thế nào, tôi đành im lặng cụp mắt.

“Dù sao cũng phải giữ bí mật cho gia đình. Vì cậu đã gánh vác nghĩa vụ này rồi.”

“Nghĩa vụ gì?” Tôi ngơ ngác hỏi

“Bạn đồng hành. Cậu là bạn đồng hành của gia đình tôi, cho nên...”

Tôi càng hoang mang hơn. Genji nghiêng đầu, chăm chú nhìn tôi, nụ cười nở ra trên khuôn mặt gầy gò nhợt nhạt, giống hệt nụ cười lúc anh đón tôi vào hiện trường án mạng của Hiruyama. Vì tham gia bữa tiệc đêm mà tôi trở thành bạn đồng hành? Có gì giống và khác “một trong những người liên quan?”

“Genji à!” Seijun cất tiếng, “Dù thế nào, giờ còn hai vấn đề nan giải: hung thủ, và động cơ.”

“Chú quan tâm đến điều này sao?”

“Tất nhiên rồi.”

Genji gật đầu, châm thuốc, “Cháu cũng thế, nên mới phải điều tra, xem ai là hung thủ, sát hại bác Hiruyama vì nguyên nhân gì. Dù có báo cảnh sát hay không thì đều phải phanh phui hai vấn đề này.”

“Đúng đấy.”

“Cháu định lát nữa nói chuyện với ba.” Genji ngẩng mặt lên. “Ba cũng lo lắng. Là chủ nhà, dĩ nhiên ba muốn tìm ra hung thủ. Miễn hung thủ không phải ba...”

Trong lúc họ trao đổi, tôi cầm bình rót nước ra cốc, từ tốn uống, cố nén cơn thèm thuốc, vì chỉ cần hút thuốc là lại thấy buồn nôn. Phòng khách rộng rãi như nhuộm xanh nhờ ánh sáng bên ngoài chiếu vào qua cửa kính hoa văn xanh lam. Giống như hôm qua, tôi lại tưởng như mình đang ở dưới đáy biển. Tôi ngẩng đầu nhìn. Dưới này là đáy biển, còn trần nhà cao cao kia là mặt nước... Ai đó trên ấy đang theo dõi chúng tôi.

“Bác Hiruyama bị sát hại trong khoảng 2 đến 4 giờ sáng, lúc ấy chú đang ở đâu làm gì?”

Seijun nhún vai, “Cháu đang hỏi bằng chứng ngoại phạm của chú đấy à?”

“Vâng. Xác minh điểm này không phải là phương pháp phá án cơ bản nhất hay sao ạ?”

“Nghe cháu nói ra lời thoại kinh điển trong truyện trinh thám, thật là bất ngờ.” Seijun nheo mắt mỉm cười.

“Sao không nói được? Cháu có dị ứng gì với truyện trinh thám đâu.” Genji rít thuốc, thong thả thở ra. “Chú trả lời câu hỏi của cháu đi đã! Từ 2 đến 4 giờ sáng nay, chú ở đâu, làm gì?”

“Chú ngủ.” Seijun thoải mái đáp. “Tiệc tan là chú về phòng, say bí tỉ nên chú ngủ luôn.”

“Chú ở cùng với dì Mowa ạ?”

“Dì cháu ở phòng đối diện. Cô ấy và chú ngủ riêng từ lâu rồi. Cháu biết mà.”

“À, vâng.” Genji gật đầu, gảy thuốc vào chiếc gạt tàn đen trên bàn. “Kiyoshi ngủ với mẹ nhỉ?”

“Ừ.”

“Đêm qua cũng vậy?”

“Hả? Chẳng lẽ cháu liệt cả Kiyoshi vào danh sách tình nghi?”

“Yêu cầu cơ bản khi phá án là nghi ngờ tất cả mọi người mà chú. Dì và Kiyoshi cũng không phải ngoại lệ.”

Tôi ngồi nghe mà toát mồ hôi, dù đây toàn là lời thoại thường gặp trong truyện trinh thám. Chẳng cha mẹ nào chịu đựng được việc đứa con chín tuổi mắc bệnh lão nhi của mình bị nghi ngờ là hung thủ.

Nhưng tôi lo xa rồi, Seijun nở nụ cười ôn hòa, “Cháu không cảm thấy Kiyoshi không thỏa mãn điều kiện về mặt thể lực ư? Thằng bé làm sao siết cổ một người lớn đến chết được.”

“Chưa chắc.” Genji phản bác ngay. “Chú cũng biết, bác Hiruyama đang hấp hối, trí óc không tỉnh táo. Ai làm gì, bác ta cũng không chống cự được. Hơn nữa, siết cổ bằng thắt lưng không khó, không đòi hỏi nhiều thể lực. Nếu biết yếu lĩnh, đứa trẻ ba bốn tuổi cũng làm được.”

“Ừm.”

“Cháu chỉ muốn xác minh thôi.” Genji hỏi tiếp, “Đêm qua, Kiyoshi có ở cùng phòng với dì Mowa không ạ?”

“Có. Trong khoảng thời gian mà cháu nói, có lẽ hai mẹ con đang ngủ say.”

“Vâng.”

“Genji, thẩm vấn như cháu thì e rằng chẳng ai chứng minh được mình không có mặt ở hiện trường gây án cả. Còn ai mà quả quyết chắc như đinh đóng cột thì lại đáng nghi. Đúng chưa?”

“Lập luận này sặc mùi truyện trinh thám.” Dứt lời, Genji dập tắt điếu thuốc. “Nếu chú là hung thủ, chắc chắn chú sẽ chuẩn bị bằng chứng ngoại phạm, phải không ạ?”

Nụ cười của Seijun méo xệch đi, chú không nói gì cả.

“Thôi, tạm gác lại vấn đề này.” Genji tiếp tục. “Gian phòng hiện trường có cửa ngầm. Chú biết chứ?”

“Cháu nhắc chú mới nhớ. Cánh cửa thông giữa tủ quần áo và nhà kho ấy hả?”

“Vâng. Sau chiều tối qua, chú có mở cánh cửa đó không?”

“Chú á?” Seijun tròn mắt lắc đầu, Genji quan sát phản ứng của chú bằng ánh mắt sắc bén đến phát sợ. “Mở cánh cửa ấy làm g... À, chú hiểu rồi. Hung thủ vào bằng cửa đó?”

“Có vẻ thế. Bọn cháu vừa điều tra. Hồi đêm Shinobu ngủ ở gian ngoài. Hung thủ bèn đi qua cửa ngầm để khỏi bị chị ấy phát hiện.”

“Nghĩa là...”

“Dì Mowa và Kiyoshi đều biết có cửa đó nhỉ?”

“Ừ, có lẽ thế. Ai ở lâu năm trong dinh thự thì sẽ biết thôi.”

Genji gật đầu đồng ý. Hung thủ biết đến cửa ngầm, chứng tỏ phải là người nhà Urado. Tôi vừa nghiền ngẫm kết luận này, vừa thầm mường tượng mấy người nhà mà hôm nay chưa gặp. Ryushiro, chủ nhân dinh thự. Cô Mii, vợ ông. Cặp song sinh Midori Mio. Có lẽ Genji sẽ đi xác minh bằng chứng ngoại phạm của họ, nhưng cuối cùng có ích gì không?

“Genji...” Seijun lại lên tiếng. “Khi cháu nói Hiruyama bị sát hại, chú cảm thấy rất kì lạ. Tại sao lại phải giết bác ta? Đây mới là khúc mắc lớn nhất.”

Genji cầm bao thuốc trên bàn. Nhận ra đã hết thuốc lá, anh chép miệng rồi bóp bẹp bao thuốc.

“Chú đợi cháu một lúc.” Genji đứng lên. “Tôi hết thuốc lá rồi. Chuya, cậu có uống cà phê hay trà không?”

“À, không cần đâu, tôi uống nước là được.”

“Vẫn buồn nôn à?”

“Không, đỡ rồi.”

“Bữa trưa sao nhỉ? Nếu cậu đói thì để tôi bảo dọn cơm.”

“Thôi.” Tôi ôm ngực, chầm chậm lắc đầu. “Bữa tối tôi cũng chẳng muốn ăn. Anh không cần lo cho tôi, cứ đi ăn đi.”

Genji rời khỏi phòng đã một lúc lâu, tôi và Seijun vẫn im lặng. Tôi không muốn nhắc đến án mạng nữa. Cũng không muốn nhắc đến bữa tiệc đêm qua, vì giờ không phải thời điểm thích hợp để hỏi. Trong phòng yên ắng, tôn thêm tiếng mưa gió bên ngoài. Có lẽ do phòng rộng rãi, trần lại cao cộng với vật liệu xây dựng là đá, nên tiếng mưa ở đây nghe cũng khác ở Nhà Đông và Nhà Tây. Âm cao nghe càng cao, âm thấp nghe càng thấp, lại thêm không khí như đáy biển sâu, tiếng mưa bỗng giống tiếng sóng trào....

Seijun lún sâu vào sofa, khoanh tay bất động, ánh mắt tập trung vào một điểm trên bàn, không còn vẻ điềm tĩnh nữa, khuôn mặt với đường nét sắc cạnh trông hết sức nghiêm nghị.

Không chịu đựng được sự im lặng này nữa, tôi mở lời, “À...”

Seijun buông tay ra, ngẩng lên nhìn tôi, vẻ nghiêm nghị tan biến, “Mowa không làm phiền cậu chứ?”

“Không, làm gì có ạ.” Tôi vội lắc đầu. “Genji kể với cháu rồi. Vì quá yêu thương Kiyoshi, cô ấy mới thành ra như vậy...”

“Yêu?” Seijun nhướng một bên mày. “Phải, có thể coi như một kiểu yêu. Tôi không làm gì được.” Seijun thở dài, điểm nhìn lại đậu ở bàn, khuôn mặt lúc này u uất...

“Mười bảy năm trước, tôi tới dinh thự nhà Urado lần đầu, và gặp Mowa, rung động vì sắc đẹp của cô ấy.” Seijun bắt đầu kể, như thể hồi tưởng quá khứ. “Nói đơn giản thì, đó là tiếng sét ái tình. Cô ấy đón nhận tôi rất nhanh chóng... Khi tôi cầu hôn, họ đưa ra một số điều kiện tiên quyết phải tuân thủ, ở rể nhà Urado, đổi sang họ vợ, từ bỏ cuộc sống cũ. Tôi chấp nhận hết, mặc kệ bao nhiêu ý kiến phản đối xung quanh. Quen biết ba năm thì cưới nhau, tôi chìm đắm trong mãn nguyện, không băn khoăn gì, cực kì hạnh phúc. Ngay cả trong mơ, tôi cũng tin rằng hạnh phúc ấy sẽ dài lâu, mãi mãi.”

Tôi không biết tiếp chuyện thế nào. Chắc là nhận ra vẻ lúng túng ở tôi, Seijun nở nụ cười ngượng nghịu, “Xin lỗi cậu, tự dưng đào bới chuyện xưa, làm cậu khó xử.”

“Không đâu ạ.”

“Vốn phiền não nhiều điều, nhưng ở đây lâu lại phát hiện cuộc sống cũng không tệ.” Chừng như muốn thay đổi không khí, Seijun ngồi thẳng dậy, nhìn quanh căn phòng ngập tràn ánh sáng xanh lam. “Rời xa ồn ào thế sự, lặng lẽ đối diện thời gian. Thoải mái suy nghĩ, đọc sách. Không chỉ truyện trinh thám, còn rất nhiều sách vở khác, đọc bao lâu cũng được...”

“Hôm qua, cháu nghe cặp song sinh nói ‘chú giống diều hậu hoặc đại bàng’, còn bảo chú ‘cũng không thể bay’.”

“Vụ so sánh với động vật ấy hả?” Seijun mỉm cười ấm áp. “Tôi biết. Chỉ riêng mẹ hai đứa là được ví với thực vật thôi.”

“Sao hai đứa lại kêu chú ‘cũng không thể bay’ ạ?”

“Tụi nó thế thôi, chứ khả năng quan sát tốt đấy. Tôi thấy...” Seijun nhắm mắt lại, im lặng một lúc rồi tiếp, “Bay được, hay không bay được, có lẽ liên quan tới khao khát được ra thế giới bên ngoài của tụi nó. Sinh ra với cơ thể khác thường, ru rú nơi rừng sâu núi thẳm, mặc dù không quá bất mãn, hai đứa vẫn rục rịch muốn ra ngoài. Nên tụi nó mới so sánh người rời khỏi dinh thự đến sống ở Tokyo như Genji là con vật bay được. Sóc bay thì phải nhỉ? Chuya, cậu thì sao? Bị ví với con gì?”

“Cú mèo ạ.”

“Cũng là loài vật biết bay.” Seijun lại nở nụ cười ấm áp. “Việc bay tượng trưng cho tự do. Có lẽ hai chị em thấy rằng tôi trước kia bay được, giờ mất tự do, tức là không bay được nữa.” ,

Tôi gật đầu “Chú có thể ra khỏi dinh thự và hòn đảo này không?”

“Tất nhiên là có, nếu cần.” Seijun trả lời. “Nhưng về bản chất vẫn là không bay được. Không bay được, không phải vì gãy cánh mà vì bị xích.”

“Xích?”

“Đúng rồi. Tụi nó thấy Genji bay được, thật ra Genji giống tôi... Nên mới ví với sóc bay đấy thôi! Sóc bay không tự do bay xa như chim được.”

“Genji cũng bị xích?” Cách so sánh ẩn ý này khiến tôi ngột ngạt.

“Bị trói buộc.”

“Trói buộc ở đâu ạ?”

“Đương nhiên là ở dinh thự. Trong Ám Hắc Quán. Trong nhà Urado.” Seijun nheo mắt, tiếp tục tuôn ra những lời khó hiểu, “Không riêng tôi và Genji, mà Mowa và chị cô ấy... rồi Ryushiro chủ nhân Ám Hắc Quán, đều không phải ngoại lệ. Không chỉ thể xác và linh hồn... mà cả mạng sống của chúng tôi đều bị trói buộc, bị cầm tù ở đây. Vì một lời nguyền.”

Đã nghe giải thích, tôi vẫn thấy ngột ngạt. Bay được. Không bay được. Tự do. Bị xích. Mạng sống. Lời nguyền trói buộc... Tôi đang nghiền ngẫm mối liên hệ giữa các từ ngữ này...

“Cậu thấy Tokyo thế nào?” Seijun đột nhiên đổi giọng. “Nghe nói cậu bắt đầu sống ở đó từ mùa xuân năm nay. Đã quen chưa?”

Tôi gật đầu, “Rất khó miêu tả. Đất chật người đông, ai cũng bận rộn... khác hẳn quê cháu.”

“Tôi cũng từng sống ở đấy.” Seijun nói. “Mười bảy năm trước, lúc gặp Mowa, tôi còn đang làm việc ở Tokyo. Tất nhiên hồi đó khác với bây giờ, khắp đất nước không nơi nào yên bình.”

“Quê chú ở đâu ạ?”

“Tôi sinh ra ở Kyushu. Sống ở thành phố Shimabara đến năm mười tuổi.”

“Shimabara... ngay dưới chân núi Unzen.” Tôi từng nhìn ngắm núi Unzen hùng vĩ từ bờ biển Ariake. Dạo ấy là mùa hè, mây giăng kín đỉnh như khói núi lửa, tôi đi du lịch Kumamoto một mình.”

“Thanh niên ngã lầu kia...” Seijun sực nhớ. “Cậu ta họ Enami thật à?”

“Vâng.”

“Hôm qua, lúc cậu ta viết hai chữ đó, tôi nghĩ có khi cậu ta cũng là người Shimabara.”

“Tại sao ạ?”

“Vì Shimabara rất nhiều người mang họ Enami.” Seijun gỡ kính xuống, “Chữ Hán đều là ‘Giang Nam’, nhưng cách đọc khác nhau. Ngoài ‘Enami’ còn có ‘Kawaminami’ như cậu bảo.”

"Ồ.”

“Mặc dù lý do này chưa đủ khẳng định cậu ta là người Shimabara, nhưng chắc chắn cậu ta có họ hàng người Shimabara."

Chớp vụt lóe lên bên ngoài khung cửa sổ kiểu Pháp mở ra sân. Căn phòng tối mù bỗng sáng bừng. Một lát sau, sấm nổ inh ỏi. Gương mặt ấy là? Băn khoăn lúc trước lại hiện lên trong tâm trí tôi. Khi gặp Enami ở phòng khiêu vũ, tôi chợt có cảm giác ngờ ngợ rất lạ...

“Tiếng sấm khó chịu ghê, gợi ra toàn những liên tưởng không hay.” Seijun rời mắt khỏi cửa sổ, quay sang nhìn tôi. “À quên, Chuya. Genji đã nói với cậu chưa?”

“Nói gì ạ?”

“Về bữa tiệc Dahlia và chuyện nhà Urado. Nó đã nói kĩ với cậu chưa?”

“Dạ chưa.” Tôi khẽ lắc đầu. “Không một lời nào.”

Seijun hơi bất ngờ, “Thế thì, cậu...”

“Bữa tiệc hôm qua là thế nào ạ?” Nhận thấy đã đến lúc, tôi gặng hỏi. “Cháu biết cụ Dahlia là người phụ nữ được cụ Genyo đưa từ Ý về và là cụ ngoại của Genji. Hôm qua là ngày sinh, cũng là ngày mất của cụ ấy, theo lời ông Ryushiro... Cháu đoán người phụ nữ trong bức tranh ở phòng tiệc chính là cụ Dahlia. Bữa tiệc tối qua thì sao ạ? Nó là nghi lễ gì à?”

“Chà...” Seijun định nói lại thôi. “Để Genji cho cậu biết thì hơn.” Chú lặng lẽ nhìn ra chỗ khác, cài lại khuy áo choàng ngủ, đứng dậy bật ti vi rồi đến chỗ cái tủ bày cốc thủy tinh.

Có lẽ do mưa bão nên hình ảnh còn nhiễu hơn hôm qua, đang chiếu phim tài liệu về phong tục các vùng miền thì phải, âm thanh rất ồn ã, không nghe rõ lời nào.

Seijun buông mình xuống sofa, rót nước từ bình ra cốc thủy tinh màu xanh lam vừa lấy trong tủ, uống một hơi nửa cốc. Tôi lại thèm thuốc, tay đã lần tới túi áo khoác còn cố nhịn, ép mình chuyển sang rót nước.

“Ôi.” Seijun thốt khẽ và nhoài người về phía ti vi, lẩm bẩm. “Một sự tình cờ đáng kinh ngạc...”

“Sao ạ?” Tôi hỏi. “Có chuyện gì?”

“À... Cậu nhìn biệt thự kia.” Seijun chỉ ti vi, chưa kịp nói tiếp thì đã thấy chuyển cảnh. Tiếng sấm vẫn rền vang, hình ảnh càng mờ mịt. Âm thanh mỗi lúc một nhiễu, gần như chẳng nghe rõ tiếng ti vi.

“Biệt thự ban nãy... Cậu nhìn thấy chưa?”

“Cháu thấy rồi.” Đó là một ngôi nhà lớn, các cấu kiện gỗ như cột, rường, khung cửa sổ đều lộ ra ngoài, đó là kiến trúc nhà khung gỗ kiểu Tây.

Kiến trúc nhà khung gỗ bắt nguồn từ Bắc Âu, thường thấy trong các ngôi nhà ở Anh thế kỉ 15 đến 17. Ở Nhật Bản, phong cách này cũng từng thịnh hành vào cuối những năm 1920, có lẽ do kiểu cột nhà lộ ra bên ngoài có nét tương đồng với kiến trúc truyền thống của Nhật Bản. Hiện giờ ở Nhật vẫn còn nhà cửa thời đó, ví như tư gia của Matsumoto Kenjiro ở thành phố Kitakyushu tỉnh Fukuoka, được mệnh danh là “một trong những ngôi nhà kiểu Tây hoa lệ nhất còn tồn tại”. Tôi từng tận mắt nhìn ngắm, thấy đẹp và rung cảm hơn mình tưởng nhiều.

“Ồn quá, chẳng nghe rõ thuyết minh...” Seijun rời mắt khỏi màn hình mờ mịt. “Cảnh vừa rồi là đảo Tokishima ở biển nội địa Seto.”

"Tokishima..."

“Ngày xưa, chính xác là hai mươi năm trước, một đại gia về già đã mua cả hòn đảo để xây dựng thiên đường riêng. Ông ta chuyển bộ sưu tập tác phẩm nghệ thuật ra đảo, còn sắp xếp cho rất nhiều người tình của mình ở đó. Câu chuyện này có nhiều điểm tương đồng với tình tiết phạm tội lạ lùng trong

Chuyện lạ trên đảo Panorama

của Edogawa Ranpo.”

Biển nội địa Seto, thiên đường ở Tokishima... Tôi có cảm giác mình đã nghe qua chuyện này ở đâu đấy.

“Kết quả là, thiên đường chưa hoàn công, đại gia đã qua đời, biệt thự đang xây phải bỏ dở. Một tập đoàn đến tiếp quản, định mở cửa hòn đảo cho khách tham quan, biến nó thành điểm du lịch kỳ quái. Ti vi vừa đưa tin về nó đấy.”

“Vâng... Biệt thự ban nãy làm sao ạ?”

“Nếu tôi không nhầm...” Seijun khựng lại rồi nói tiếp, “Nó là do kiến trúc sư mà cháu hỏi hôm qua thiết kế. Đại gia giao trọng trách cho ông ta...”

“Hả?” Tôi kêu lên. “Chính là kiến trúc sư tu bổ Nhà Bắc...” Seijun nheo mắt, thích thú nhìn phản ứng của tôi, gật đầu, “Đó là dinh thự ông ta đảm nhận khi còn trẻ. Ai biết tất nhiên sẽ biết...”

Tôi đưa mắt về phía màn hình ti vi nhập nhòe. Nakamura Seiji thật ra còn từng thiết kế... Nỗi ngạc nhiên nổi lên trong tâm trí tôi rồi chìm xuống, lòng ít nhiều nuối tiếc. Tôi mà biết trước là do ông thiết kế, vừa rồi tôi đã tranh thủ ngắm kĩ. Vị kiến trúc sư này lần đầu đến Ám Hắc Quán đã phát biểu cảm tưởng giống tôi. Ông ta lựa chọn lối sống khác người rồi qua đời.

Cuối cùng ông ta cũng trở thành một trong những kẻ bị nguyền rủa. Hôm qua, Seijun đã nói như vậy. Sự tò mò trỗi dậy, cái bóng màu xám với những đường nét mơ hồ lại chao đảo trong lòng tôi.

“Tổng thể biệt thự mang phong cách nhà khung gỗ, nhưng vẫn thấy sự dung hòa với những ý tưởng độc đáo của riêng ông ta ở khắp mọi nơi, ví như việc sử dụng cấu kiện gỗ nhiều hơn mức cần thiết, trên tường vẽ các họa tiết phức tạp phong phú, vân vân.”

Seijun tiếp tục giải thích với tôi về biệt thự kiểu Tây do kiến trúc sư Nakamura thiết kế trên đảo Tokishima, “Toàn bộ khung gỗ đều sơn màu đồng xanh, giống màu mái nhà bằng đồng.”

Nghe đến đây, tôi bỗng có cảm giác lạ lùng. Một tia chớp lóe lên, biến cả căn phòng thành màu xanh lam. Tiếp đó, tiếng sấm long trời lở đất vang vọng, còn nặng nề hơn ban nãy. Màn hình ti vi nhiễu hơn, rồi vụt tắt.

“Chú Seijun...” Tôi đang định nói ra thắc mắc và cảm giác lạ lùng trong lòng thì... có tiếng người vọng vào. Tiếng ai vậy nhỉ? Hình như là tiếng hét kích động của một phụ nữ.

Seijun cũng nghe thấy. Chúng tôi nhìn nhau, bật dậy gần như cùng lúc. Cái xác bị siết cổ của Hiruyama thoáng qua tâm trí, tôi lập tức có linh tính chẳng lành.

Chúng tôi chạy bổ ra hành lang tối om chạy dài theo hướng Đông-Tây. Không một bóng người. Tiếng động phát ra từ hành lang phụ phía bên phải, nơi có phòng nhạc và phòng bida...

“Không. Không được... đừng qua đây...” Giọng nói đứt quãng vọng lại. Không phải tiếng hét, mà là tiếng khóc, xen lẫn tiếng ho sù sụ.

“Cô bình tĩnh lại đi. Không sao đâu, cô cứ bình tĩnh lại đã...” Giọng nam trung dày dặn. Nghe qua là biết Noguchi.

“Kayako đấy!” Seijun ngoảnh nhìn tôi, khẽ hỏi. “Cậu nghe kể về cô ấy chưa?”

“Dạ rồi. Mẹ kế của Isao.”

Suto Kayako. Người duy nhất tôi chưa gặp ở dinh thự này. Cô là mẹ kế của Isao (con sâu rượu tự xưng nghệ sĩ), cũng là vợ hai của chú Rikichi ra ngoài ba hôm trước chưa về.

“Nghe nói từ khi đến đây cô ấy bị sốt, nằm bẹp giường suốt.”

“Đúng vậy. Hình như đã xảy ra chuyện gì đó.”

Chúng tôi đi về phía tiếng nói, vừa vặn bắt gặp một phụ nữ mặc yukata lảo đảo đi qua chỗ giao nhau giữa hai hành lang, nơi đặt tượng đồng mấy con rắn quấn quanh người đàn ông ở trần. Người phụ nữ không buồn nhìn chúng tôi, cứ liêu xiêu tiến bước. Vài lọn tóc rủ xuống gò má nhợt nhạt. Kayako đây hả?

Tiếp đó, Noguchi với thân hình đồ sộ xuất hiện trước mắt chúng tôi. Bác sĩ đã thay chiếc áo choàng bẩn sang áo ghi lê màu lục thẫm, trông thấy chúng tôi thì dừng bước, nhún vai bất lực.

“Sao vậy?” Seijun đến gần.

“Hai người thấy đấy. Bị bệnh nhân xua đuổi.” Noguchi nhíu mày, nhìn theo hướng đi của Kayako. “Mặc tôi khuyên bảo ‘Cô bình tĩnh nào’...” Bác sĩ nhún vai. “Cô ấy đều tảng lờ không nghe. Vừa rồi tôi muốn giữ lại, cô ấy liền la hét ầm ĩ như phát rồ. Thật là mất mặt.”

“Kayako đi đâu thế?”

“Chắc là phòng điện thoại. Cô ấy nói, ‘Các người đều không đáng tin. Tôi phải tự đi kiểm chứng’.”

“Kiểm chứng?”

“Ban nãy, tranh thủ xem bệnh, tôi báo tin là Rikichi chưa về. Kayako sốt hầm hập, nằm lì trên giường suốt mấy hôm nay nên cũng lơ mơ về thời gian. Khi biết đã 25/9 mà chồng vẫn biệt tăm, cô ấy liền biến sắc, nhảy ra khỏi giường.”

“Và nói các người đều không đáng tin?”

“Ừm.” Noguchi thở dài. “Cô ấy gặng hỏi ‘Tại sao không báo sớm cho tôi? Thật là quá đáng’. Cô ấy trách cũng phải, nên tôi cố phân trần, tiếc là không để tôi nói hết, cô ấy đã la hét, ‘Không thể nào, ông nói dối, các người giấu anh ấy’. Đúng ra bây giờ cô ấy vẫn chưa được chạy lung tung.”

“Chưa hạ sốt à?”

“Còn nặng hơn, có khi biến chứng thành viêm phổi. Cô ấy phải tĩnh dưỡng, nhưng tôi có khuyên thế nào, cô ấy đều không nghe, nhất quyết đòi tự mình gọi điện xác minh...”

“Bác sĩ vẫn chưa nhắc đến cái chết của Hiruyama chứ?”

“Chưa. Tôi mà kể dinh thự vừa xảy ra án mạng, không biết cô ấy còn vật mình vật mẩy thế nào nữa.”

Noguchi lại thở dài, vuốt râu. Seijun cũng vuốt cằm như bắt chước.

“Cô ấy định gọi điện cho ai?”

“Trời mới biết. Chắc cô ấy đoán được chồng mình đi đâu.” Từ hành lang chính rẽ phải là tới cửa sảnh lớn, đi hết sảnh lớn là đến hành lang dẫn sang Nhà Đông. Chúng tôi theo Noguchi băng qua cửa đôi màu đen đang mở. Phòng điện thoại nằm bên trái sảnh lớn. Hôm qua, Genji đã vào đây để cố liên lạc với Hiruyama.

Cửa phòng điện thoại khép hờ, bóng Kayako loáng thoáng bên trong. Cô cầm điện thoại, ngồi dựa lưng vào tường.

“Điện thoại bị làm sao?” Cô hỏi chúng tôi, giọng khàn đặc, ánh mắt sợ hãi. “Không gọi được.”

“Cái gì cơ?” Seijun lẩm bẩm bước tới, đẩy rộng cửa ra, nhìn xuống cô Kayako, dịu giọng hỏi, “Điện thoại không gọi được thật à?”

“Thật, gọi đi đâu cũng không được.” Giọng Kayako vẫn khàn đặc.

Genji nhận xét cô là mỹ nhân thành thị. Diện mạo cô rất cân đối, nhưng giờ có tâng bốc thế nào cũng khó mà bảo là mỹ nhân được. Mặt trắng bệch mướt mồ hôi, lem luốc nước mắt nước mũi. Quầng mắt thâm sì, tóc tai rối bù xơ xác, làn da trần ở ngực không gợi ham muốn mà lại khiến người ta đau lòng.

Seijun rút điện thoại khỏi tay Kayako, “Đường dây sang bờ hơi trục trặc thôi mà.”

Kayako ngồi bất động như người máy bị ngắt pin. Noguchi bước tới gần, đỡ lấy cô, “Không sao chứ?”

“Không gọi được...” Kayako thẫn thờ lẩm bẩm, tay trái cầm cuốn sổ bìa vàng. Trong đó ghi số điện thoại của Rikichi chăng?

“Bão về, mưa và sấm sét liên tục nên tạm thời chú Rikichi chưa về được.” Tôi xen vào. “Cô đừng lo quá.”

Kayako quay sang nhìn tôi, nghiêng đầu ngạc nhiên, “Cậu là...” Đôi môi thâm nứt nẻ mấp máy, chưa nói hết đã họ sù sụ.

“Không gọi được thật.” Seijun nhìn điện thoại, “Gọi ra ngoài cũng trục trặc, nhiễu lắm.”

“Đứt cáp ạ?” Tôi hỏi.

“Hình như không phải. Nếu đứt thì đã không nghe tiếng nhiễu. Có lẽ mưa to gió lớn làm đường dây gặp sự cố.” Seijun đặt điện thoại xuống.

“Vậy...” Giờ mà Ryushiro cho phép báo cảnh sát đi nữa, chúng tôi cũng bó tay. Chỉ còn cách tìm người qua hồ, lái xe tới làng I. Thế này là sao? Thuyền trôi mất, cầu phao hỏng, điện thoại không gọi được. Ám Hắc Quán đã tách biệt hoàn toàn với thế giới. Chẳng thể kêu cứu. Chẳng thể chạy thoát. Lại còn mới xảy ra án mạng. Tất cả nghe choáng váng hoang đường như tình tiết trong truyện trinh thám.

“Được rồi, chúng ta về phòng thôi.” Noguchi giục Kayako. “Tôi chịu hết nổi... Tôi chịu hết nổi cái nhà này rồi!” Kayako lắc đầu, xoay người, hất tay Noguchi. Bác sĩ buông tay ra, Kayako mất đà đỡ, lại phải dựa vào tường. “Khốn nạn thật, tôi chịu hết nổi rồi!...” Kayako lẩm bẩm, giọng yếu ớt, mắt lờ đờ. “Tôi chẳng thích thú gì cho cam, nhưng… người đó cứ bắt làm thế, nên, nên mới...” Môi cô run run như lạnh, giọng mê man rời rạc, có cảm giác ngất xỉu đến nơi.

“Cô phải cố lên.” Noguchi cúi xuống đỡ Kayako lần nữa. “Cô vịn tay tôi đứng dậy nào.”

“Nên tôi... A, tôi mặc kệ. Nên mới thành ra thế này, ra thế này...”

“Để tôi giúp bác sĩ.” Seijun vòng qua phía đối diện Noguchi, quàng tay Kayako qua vai mình. “Đưa cô ấy về phòng rồi tính tiếp.”

Hai người đỡ Kayako dậy. Người phụ nữ chẳng còn sức phản kháng, mặc cho họ dìu mình lên, kéo mình rời khỏi phòng điện thoại.

Tôi nhìn ba người lên cầu thang sảnh lớn, nhớ lại lời Isao hôm qua.

Lần này còn cùng ả kia bày mưu tính kế.

Rồi nhớ lại tiếng oán trách của Kayako ban nãy... Vợ chồng họ định làm gì?

Đâu đó vọng lại tiếng chuông. 2 giờ chiều, không, có lẽ là 2 rưỡi.

Khi bóng ba người khuất khỏi tầm mắt, tôi quay ra hành lang một mình.

“A, anh Chuya.”

“Đúng là anh Chuya thật.”

Tôi đang định mở cửa phòng khách thì nghe lanh lảnh hai giọng nói giống hệt nhau... Midori Mio. Hai đứa ở cuối hành lang, gần phía Nhà Tây. Trong vùng bóng tối nhuốm màu đen của tường, trần và sàn, hai thân hình dính liền mặc kimono màu vàng hiện ra mờ ảo. Tôi vẫy tay thay lời đáp.

“Tối qua anh ngủ ngon không?”

“Không gặp ác mộng chứ ạ?”

“Mai anh đi thật ạ?”

“Bao giờ anh lại đến?”

Cặp song sinh tíu tít hỏi. Họ mà không tới gần thì tôi không thể nào biết được ai đang nói. Nhìn từ phía mình, bên phải là Midori, bên trái là Mio, tôi thầm nhủ rồi đi qua. Họ cũng di chuyển lại chỗ tôi.

“Chúng em vừa gặp anh Genji.”

“Chúng em gặp anh ấy ở Nhà Tây.”

“Anh ấy đến phòng ba, vẻ mặt dữ tợn.”

“Xảy ra chuyện gì ạ?”

Hình như họ vẫn chưa biết về cái chết của bác gác cổng.

“Anh Chuya, anh có biết không?”

“Anh không rõ nữa.” Tôi nói dối.

Genji đến phòng ba làm gì nhỉ? Thuyết phục Ryushiro đừng để mặc vụ án mạng, hay là báo cáo quá trình điều tra, tiện thể xác minh sáng nay ông ta ở đâu làm gì?

Khi chỉ còn cách cặp song sinh vài bước chân, tôi mới phát hiện phía sau họ có một người nữa. Đó là một phụ nữ mảnh mai, mặc váy nâu đậm. Mái tóc đen dài xõa đến ngực, gương mặt thon nhỏ trắng trẻo... Ơ, mẹ hai đứa mà nhỉ?

Cặp song sinh tinh ý nhận ra vẻ mặt của tôi.

“Mẹ, đây là anh Chuya.” Mio lên tiếng.

“Hôm qua hai người đã gặp nhau rồi đấy, mẹ ạ.” Cặp song sinh cùng nhìn dì Mii rồi bảo tôi, “Đúng không, anh Chuya?”

“À, đúng. Cháu chào cô.” Tôi lặng lẽ cúi chào. Mii không mảy may phản ứng, vẻ mặt như mất hồn, đờ đẫn dõi vào khoảng không. Không rõ đôi mắt trống rỗng kia đang nhìn cái gì. Trong tâm hồn đóng chặt ấy, thế giới trông như thế nào.

“Mẹ lại đây đi ạ.” Mio vẫy tay với cô Mii.

“Mời mẹ.” Midori mở cánh cửa đen ở phía Bắc, bên tay phải tôi, đối diện phòng khách. Phòng gì thế nhỉ? Mii lảo đảo bước vào phòng.

“Anh Chuya, anh vào cùng nhé.”

“Mời anh.”

Tôi đi theo họ. Vừa băng qua cửa, tôi tròn mắt ngạc nhiên, bất ngờ vì cảnh tượng bên trong. Căn phòng rất rộng. Diện tích phải gấp đôi hoặc gấp ba phòng khách. Trần cao bằng hai tầng bình thường. Hầu như không có đồ đạc nên càng rộng rãi. Bất ngờ nhất là màu sắc căn phòng. Màu đỏ. Ngay không khí cũng bị nhuộm đỏ. Tưởng đâu sương mù đỏ đang giăng kín. Thật ra không khác gì các phòng khác, sàn, tường, trần ở đây tuyền màu đen. Đèn chùm rủ xuống cũng đen kịt, không có ánh kim loại.

Tuy vậy, màu đỏ hiện diện là do kính cửa sổ trên bức tường đối diện cửa vào, trông ra khoảnh vườn phía Bắc. Tường trổ hai cửa sổ cực lớn hình chữ nhật, mỗi cửa sổ năm ô, lắp kính mờ đỏ thẫm. Ban ngày, ánh sáng bên ngoài lọt qua lớp kính, nhuộm đỏ toàn bộ căn phòng. Mặc dù hiệu quả tương tự kính xanh lam bên phòng khách, nhưng ở đây kích thích thị giác mạnh hơn nhiều, tưởng đâu căn phòng này được xây chỉ để tạo ra cảm nhận thị giác như vậy.

“Đây là đại sảnh đỏ.” Hai chị em quay lại nhìn tôi. Midori nói, “Phòng khách bên kia là đại sảnh lam.”

“Không khí rất thú vị, đúng không ạ?”

“Chúng em thích màu đỏ lắm.”

“Đó là màu máu người cá.”

“Biển Bắc. Không có người cá.”

“Hihi.”

“Chỉ có sóng to.”

"Ha ha ha..."

Giọng nói lanh lảnh của hai cô bé xinh đẹp vang vọng khắp căn phòng đỏ thẫm.

Đúng lúc này, ánh chớp lóe lên. Màu đỏ thẫm liền biến thành đỏ tươi. Một lát sau, tiếng sấm rền vang vọng, nghe như tiếng trống định âm loạn nhịp, không giống tiếng sấm tôi nghe bên phòng khách ban nãy. Chưa hết, tiếng mưa tầm tã và tiếng gió cuồng dã nghe cũng khác lạ. Đặc biệt là tiếng gió, cứ như ai đang thổi sáo bên cạnh mình...

“Tiếng sấm to thật.”

“Anh Chuya, anh có ghét tiếng sấm không?”

“Anh không thích tiếng sấm.”

“Em ghét tiếng sấm.”

“Có lẽ chẳng ai thích tiếng sấm đâu.”

Nghe tôi trả lời, Midori Mio nhìn nhau cười.

“Đúng thế.”

“Ghét tiếng sấm ghê.”

“Người xưa cho rằng có sấm là vì rốn của mình bị lấy mất.”

“Rốn mà bị lấy thì chết mất. Sẽ thế nào nhỉ?”

“Anh Chuya, anh có thích con gái không rốn không?”

Tôi chỉ biết gượng cười trước những câu nhảm nhí ấy. Tôi bước đến giữa đại sảnh đỏ, nhìn quanh để cảm nhận sự kì diệu của nơi này. Hai cầu thang trải thảm đỏ tạo ra những đường cong mềm mại, uốn tới tận tầng hai phía Nam. Cầu thang nối liền với hành lang rộng rãi ở tầng hai. Hành lang này tạo thành hình chữ U nằm bao quanh đại sảnh, tương tự hình dáng Nhà Bắc. Thông thường, từ hành lang có thể đến các phòng hoặc hành lang khác trên tầng hai. Nhưng khắp hành lang chữ U không có lấy một cánh cửa. Nghĩa là hành lang và cầu thang kia đều không phải để lên xuống tầng. Tôi chợt nhớ đến cầu thang cụt ở tầng hai Nhà Đông. Khi đảm nhận việc xây lại Nhà Bắc, phải chăng Nakamura đã lấy cảm hứng từ cầu thang cụt đó để thiết kế đại sảnh đỏ này?

Trong lúc tôi miên man suy nghĩ, Mii bỗng có động thái khác. Vẫn với bước chân lảo đảo và vẻ mặt lơ đãng, cô chầm chậm đi về một phía. Khi người phụ nữ thụ động ấy chủ động cất bước, tôi hơi ngạc nhiên. Nghe kể cô hầu như chỉ ngồi hoặc nằm đờ đẫn cả ngày trong phòng riêng ở Nhà Tây mà. Chính tại trạng thái “bất động” này, Midori Mio mới ví cô với xương rồng. Bây giờ... cô bỗng tự đi lại mà không cần ai hướng dẫn. Tại sao?

Mii tiến về phía bức tường giữa hai cầu thang, bên dưới hành lang chữ U. Tường lồi ra, hành lang lượn cong tương ứng, cạnh tường đặt một chiếc bàn dài hẹp. Bàn trải nhung đỏ, ghế bọc nhung đỏ. Mii lảo đảo đi lại gần, hít một hơi thật sâu rồi lặng lẽ ngồi vào ghế, đặt hai tay lên mép bàn. Cô định làm gì vậy?

Ánh chớp lóe lên, biến cả căn phòng thành màu đỏ tươi. Tiếng sấm rền theo sau, cùng lúc, một cơn gió lớn thổi qua, hắt mưa lên mặt tường ngoài dinh thự... Âm thanh như tiếng sáo vang vọng, không khí trong phòng khẽ rung lên. Cơn rung này là sao? Tôi nghĩ là do gió thổi vào phòng... Chẳng lẽ cửa sổ đang mở? Hay một trong các ô kính đỏ...

“Anh Chuya.” Tự nhiên có người gọi sát bên, tôi giật mình. “Ôi trời, thật là... Anh không cần ngạc nhiên thế.”

“Ờ... anh hơi...”

Midori Mio đã đến bên tôi tự lúc nào. Người gọi tôi hình như là Mio. Tôi quay sang nhìn hai đứa rồi nhìn Mii ở chỗ ghế nhung.

“Cô ấy định làm gì?” Tôi hỏi nhỏ. “Bộ bàn ghế đó để làm gì?"

“Mẹ sắp chơi đàn.” Midori khẽ đáp.

“Chơi đàn?”

“Đúng vậy ạ, chơi đàn organ.”

“Organ?” Tôi chớp chớp mắt. “Nhưng, ở đó...” Có nhạc cụ nào đâu, có mỗi chiếc bàn trải nhung đỏ.

“Phòng này hồi xưa là phòng nhạc. Bấy giờ chúng em chưa ra đời, Nhà Bắc cũ chưa cháy rụi.” Mio nói.

Midori tiếp lời, “Vốn dĩ ở đó có một cây đàn organ, giờ thì không còn nữa.”

“Organ dễ thương, âm sắc cũng hay.”

Khi nghe “organ”, tôi nghĩ ngay tới đàn organ lớn trong nhà thờ, hoặc đàn organ đạp chân trong giờ học nhạc ở trường tiểu học. Trông na ná nhau thôi. Cây đàn hai đứa này nhắc tới trông như thế nào? Tôi không tưởng tượng được.

“Hồi trước, mẹ thích tiếng organ lắm, hầu như ngày nào cũng chơi.”

“Hồi trước, ba cũng rất thích mẹ chơi organ, hầu như ngày nào cũng nghe.”

“Mẹ còn biết sáng tác.”

“Vì ba nên mẹ soạn nhạc cho đàn organ.”

“Hồi trước, suốt ngày mẹ chơi bản nhạc đó.”

“Cho nên, dù phòng nhạc cũ không còn, ngày nào mẹ cũng tới đây.”

“Đúng giờ mỗi ngày, mẹ lại đến chơi đàn.”

Không hiểu soạn nhạc là thế nào. Kiến thức âm nhạc của tôi khá ít ỏi, chỉ kể được vài bản nhạc của Bach là hết vốn.

“Mấy chuyện này, đều do anh Genji kể cho chúng em đấy.” Midori nói.

“Dù không phải là chuyện trực tiếp nghe thấy hay trông thấy.” Lần này là Mio.

“Đúng rồi đúng rồi. Vì anh Genji quên sạch ký ức hồi nhỏ.”

“Chắc là ba kể anh nghe.”

“Hoặc Onimaru.”

“Dì Tsuruko nói gần giống anh Genji.”

“Cũng không phải dì nghe thấy hay trông thấy.”

“Sau khi Nhà Bắc cháy rụi, dì mới đến làm mà.”

“Có khi ba kể dì nghe.”

“Hoặc Onimaru.”

Cặp song sinh véo von trò chuyện. Mii ngồi quay lưng về phía này, đôi vai gầy khẽ chuyển động, mái tóc đen xõa sau lưng lay động theo. Nếu vòng ra đằng trước xem, ắt sẽ thấy mười ngón tay trắng muốt đang lướt trên phím đàn vô hình.

“Mẹ soạn nhạc gì nhỉ?” Midori nheo đôi mắt to tròn vào xa xăm.

“Mẹ chơi nhạc gì vậy?” Mio vén tóc ra sau tai như đón nghe tiếng đàn từ xa vọng lại.

“Chuya, anh nghĩ sao?”

“Chuya, anh nghĩ sao?”

Tôi không trả lời, nín thở nhìn Mii. Trong không gian đỏ máu, cô lướt tay trên nhạc cụ tưởng tượng, say mê diễn tấu cùng phím ảo vô thanh. Tôi có cảm giác mình cũng nghe thấy, giai điệu ai oán trang nghiêm, tên một bản nhạc hư vô hiện ra trong óc...

Tẩu pháp ảo ảnh.

Bình Luận & Thảo Luận

Thảo luận cho Chương 251

Đang tải bình luận...