Kenya, Đức
Đúng 24 tiếng sau cuộc gọi đầu tiên cho thủ tướng, Allan gọi lại lần nữa. Merkel bốc máy ngay hồi chuông đầu. “Chào buổi sáng, thủ tướng. Tôi cho rằng tốt nhất cứ gọi thủ tướng là thủ tướng càng nhiều càng tốt khi còn có thể - ai mà biết được Chủ nhật tới sẽ có chuyện gì.”
“Chào buổi sáng, ông Karlsson,” Thủ tướng Merkel nói.
“Tôi gọi để báo cho bà thủ tưởng biết về nơi người của bà có thể lấy gói hàng. Đúng hơn là hộp. Nhiều hộp. Tóm lại là uranium.”
“Tốt lắm. Hãy hi vọng rằng lần này ông làm thế, trước khi ông dập ống nghe ù cả tại tôi. Nói đi nào,” bà nói và cầm cây bút trên cái bàn nhỏ bên ngoài phòng ngủ, trên người vẫn diện chiếc áo choàng tắm vừa mặc sáng hôm qua.
Bà đã gợi ý rằng nước Cộng hòa Liên bang Đức rà soát trên tầm thấp và đáp xuống sân bay Keekorok ở Maasai Mara trong bóng tối.
“Nếu bà từ Berlin đến thẳng đây thì đi chếch sang bên trái Kampala một chút, Keekorok nằm không xa lắm trong vùng thôn quê, ngay sau hồ Victoria. Hoặc bà có thể bay vòng từ hướng khác đến. Trong trường hợp đó, nó sẽ nằm ngay bên tay phải Lamu, dọc theo bờ biển Kenya. Sau một giờ gì đó, bà sẽ nhìn thấy Keekorok ngay bên dưới.”
Cha Karlsson này có tỉnh táo không vậy?
“Có lẽ cần một thỏa thuận hợp pháp hơn để giải thích cho chính phủ Kenya ở Nairobi, nhưng nhiều khả năng nó sẽ bị lật đổ tiếp trong trước lúc có hồi đáp thôi.”
Thủ tướng Merkel không có ý định xác nhận qua điện thoại kế hoạch thâm nhập bất hợp pháp vào lãnh thổ một quốc gia khác, nhất là khi chỉ còn hai ngày trước bầu cử. Thay vào đó bà đáp: “Tôi đã nghe rõ rồi. Làm ơn cho tôi tọa độ.”
Tọa độ? Việc đó nằm ngoài khả năng của Allan. Nhưng Meitkini đang đứng cạnh ông, lắng nghe và viết vội ra những gì thủ tướng hỏi.
“Tôi vừa nhận được một mẩu tin. Ồ, hiểu rồi, té ra đấy là tọa độ. Mới nhìn nó cứ nhắc tôi nhớ tới phân rã hạt nhân”
Allan đọc; Angela Merkel ghi lại.
“Ông dự tính bao giờ thì hàng sẵn sàng, ông Karlsson?” Cái đó tùy bà thủ tướng quyết thôi. Ngay đêm nay, không thì hôm sau, có lẽ vậy.
Không trực tiếp khẳng định thỏa thuận, Angela Merkel thông báo cho cụ rằng đêm hôm sau nữa chắc là được. Chẳng hạn vào một chấm không không giờ. “Còn gì ta cần bàn lúc này nữa không?” bà hỏi.
Allan đột nhiên nảy ra một ý. “Có, chắc là có, vì thủ tướng đã có nhã ý hỏi thăm.
“Rồi?”
“Chúng tôi chẳng may cần một chút chi phí để bảo đảm uranium không tới được Triều Tiên.”
Thủ tướng Merkel nghi ngờ là có chuyện. Cho đến giờ Karlsson chưa hề đánh tiếng là muốn được trả công. “Chi phí?” bà hỏi.
“Chúng tôi có vài việc cần làm, một trong số ấy là mua 400 tấn đất.”
Đất? Thứ ấy thì ảnh hưởng gì tới uranium đã qua làm giàu chứ? Không, bà không muốn biết. “Vậy chứ giá thị trường lúc này cho 400 tấn đất là bao nhiêu?” bà hỏi, giọng lạnh tanh.
Nó giàu phù sa và là loại cao cấp nhất. Được thỏa thuận để vận chuyển đường dài từ Nairobi về.
“Trên dưới mười triệu gì đó,” Allan nói.
“Mười triệu euro cho 400 tấn đất?” Thủ tướng Merkel hỏi.
Thì ra, rốt cuộc cái tay Karlsson này là một tên cướp. Tay này đang tính tống tiền.
“Trời đất, không,” Allan nói. “Mười triệu shilling Kenya thôi.”
Angela Merkel nhanh chóng tìm tỷ giá hối đoái hiện tại trên laptop. Đúng là nhẹ cả người! 1 shilling Kenya bằng 0,008 curo. Karlsson đang đòi một khoản tiền tương đương hai phút lợi nhuận của một nước phát triển theo tỷ giá hiện nay. Cuộc nói chuyện của họ nãy giờ đã dài gấp đôi thời gian đó rồi.
“Dĩ nhiên ông sẽ có tiền mua số đất đó rồi, Karlsson,” bà nói, vẫn không muốn biết số đất đó định dùng để chôn cái gì hay chôn ai. “Nếu ông cho tôi số tài khoản, tôi sẽ lo ngay việc đó cho.”
“Chờ chút, bà thủ tướng.” Allan nói và quay sang hỏi Meitkini.
Việc nhận thanh toán từ nước ngoài vẫn diễn ra hàng ngày ở khu trại. Meitkini viết ngay một loạt chữ và số cho Allan.
“Cảm ơn,” thủ tướng nói. “Bây giờ, nếu ông cho phép, tôi xin cúp máy đây. Tôi còn có vài việc cần phải làm.”
Thực ra thì khá nhiều việc đấy. Bà phải bố trí đưa phương tiện vận chuyển đến Keekorok trước khi tiếp tục ngồi im, không nói và không làm gì. Các điểm bỏ phiếu sẽ mở cửa trong vòng 48 tiếng nữa.