Thụy Điển
Johnny Engvall choàng tỉnh khi có người bỏ một đồng 5 kronor vào cái cốc trắng mà gã đang cầm trong tay, Gã đang ở đâu đây? Sao gã lại lạnh thể này? Ai ném xu cho gã vậy và tại sao?
Gã đang chịu tác dụng phụ của cú va chạm giữa cái đèn bàn với đầu mình kèm một liều thuốc ngủ nựng đồ, Gã không nhớ nổi vụ trước đó, chuyện đằng sau thì chỉ đoán lơ mơ.
Rồi giã nhận ra bản thân đang ngồi trên một bằng ghê công viên, nhưng chưa đủ thời gian để nhận ra là công viên nào thì đã có ai đó cúi xuống nhìn mình.
“Có chuyện gì vậy, cậu em?”
Một phụ nữ. Mặt bà chỉ cách mặt gã có vài tấc. Bà ta là ai? Chuyện gì xảy ra vậy?
Mắt gã đã hết lờ đờ, hồn cũng đã tìm thấy đường về lại với xác. “Cái quái gì thế này?” gã hỏi. “Việc gì đến bà? Đổ cóc ghẻ.”
Người đàn bà động lòng thương gã ăn mày ngủ trên ghế công viên, đang lấy trong ví ra một đồng xu thì thấy kẻ tội nghiệp đã tỉnh dậy. Trông anh ta ghê quá, tội nghiệp.
“Ô, trời đất,” bà nói. “Làm sao lại cáu với tôi chứ? Chịu khó đi với tôi một chút, biết đâu ta sẽ tìm được nơi nào đó để tôi đãi cậu một bát súp nóng.”
Súp? Đầu óc đang lơ mơ của Johnny nhắc lại. Gã cố đứng dậy. Người đàn bà đưa tay ra giúp.
“Cút ngay, con mụ đàn bà vô dụng chết tiệt này,” gã quát, xô người đàn bà tốt bụng một cái thật mạnh làm bà gần như ngã ngửa.
Khẩu khí của Johnny đã quay trở lại. Gã thông báo cho người phụ nữ biết mình là ai và con dao của gã muốn làm gì bà. Bà già hoảng hốt lùi lại, ban đầu là một bước, rồi thêm bước nữa. Nhưng bà gan hơn thế. “Tôi đang cút đây, cậu thấy đấy. Nhưng ta đến đâu đó ăn bát súp chứ?”
Johnny rút ra con dao quân đội Mỹ lưỡi dài ba tấc sáng loáng và kể vào cổ bà. “Thử nói thêm một tiếng súp nữa xem,” gã hầm hè.
Nhưng bà kia không nói. Bà không nói gì hết. Johnny bỏ đi mà không làm gì bà. Đầu gã đang đau như búa bổ nên chẳng còn thiết gì cả.
Đi được vài khối nhà, tên phát xít vẫn còn lơ mơ trông thấy một quán cà phê, nơi gã có thể gọi một cái bánh kẹp kèm tách cà phê để lại hồn.
Cho đến lúc này, nỗ lực hạ sát những kẻ đã hạ nhục quá đáng ông anh gã ngay giữa đám tang toàn bị cản trở bởi thứ gì đó khuất mày khuất mặt.
Ngay khi gã sắp sửa hoàn thành tâm nguyện thì từ đâu lại bị sét đánh trúng đầu. Không thể cho qua vụ này được. Hay cứ kệ đi? Gã đã có 4 triệu euro và một sự nghiệp phía trước để tưởng nhớ Kenneth.
Trí lực của Johnny đâu đến mức kém cỏi để mà không hiểu được rằng mình bị một bà già và một bộ trưởng ngoại giao hạ gục. Chuyện đó không thể bỏ qua được. Thậm chí phải đưa lên đầu danh sách ưu tiên. Bốn triệu euro và những gì có thể làm được với nó cứ đợi đấy đã. Mụ bộ trưởng sẽ còn được sống nếu không lảng vảng trước mặt Johnny lần nữa; nhưng con mẹ kia với đội của mụ ư? Không bao giờ.
Tất cả những gì gã cần làm là lùng ra chúng. Việc đó có thể mất nhiều ngày, nhiều tuần hay nhiều tháng, nhưng mặc kệ, Johnny nghĩ. Cùng lúc đó, màn hình điện thoại của anh ta hiện lên một mục tin quan trọng.
Lại một vụ tấn công nghi là khủng bố! Lần này ở sân bay quốc tế Kastrup. Copenhagen.
Cà phê với bánh kẹp lại phải chờ vậy.