Ngụy chứng của Solomon (Bộ 3 tập)

1

1

1

Ngày 20 tháng 7 năm 1991.

Kỳ nghỉ hè đã đến rất gần. Trong nhà thể chất trường trung học Joto số 3, các học sinh lớp 9 đang tập hợp lại. Học sinh ngồi trên sàn nhà thành vòng tròn theo cách phân lớp năm lớp 8.

Mỗi năm đến tầm này, theo thông lệ của trường, học sinh lớp 9 sẽ bàn thảo về việc sáng tác tác phẩm tốt nghiệp ở nhà thể chất. Truyền thống sáng tác tác phẩm tốt nghiệp đã có rất lâu rồi, nhưng từ mười năm trước, học sinh lớp 9 bắt đầu chọn một ngày trước kỳ nghỉ hè, tranh thủ thời gian sau giờ tan học, tập trung theo đơn vị lớp hồi lớp 8 để bàn thảo lựa chọn chủ đề sáng tác.

Việc cần bàn không phải là “làm cái gì”, mà là “chọn chủ đề gì”. Hình thức của tác phẩm tốt nghiệp đã được định sẵn là một tuyển tập tiểu luận. Các học sinh lớp 9 đang bận tối mắt tối mũi cho kỳ thi lên cấp, làm gì còn hơi sức đâu làm những việc tổn hao tinh thần, phung phí thời gian như thế chứ? Vì vậy, thông thường, tuyển tập tiểu luận thường hay chọn những chủ đề tương đối dễ dãi qua loa như là “Hồi ức”, “Giấc mơ tương lai”, miễn sao chủ đề bốn lớp chọn lựa không xung đột nhau là được. Đám học sinh hiểu rõ các thầy cô giáo cũng sẽ mắt nhắm mắt mở mà cho qua.

Cũng chính vì vậy, buổi tập hợp này không có gì căng thẳng. Giáo viên chủ nhiệm năm lớp 8 sẽ đứng bên cạnh quan sát với tư cách người giám sát, nhưng cũng không nhúng tay vào chỉ đạo, vì chỉ khi tôn trọng tính tự chủ của học sinh, việc sáng tác tác phẩm tốt nghiệp mới có ý nghĩa. Lúc rảnh rang, các học sinh còn tranh thủ ôn lại chuyện cũ với những người bạn học đã bị tách ra từ khi lên lớp 9, hoặc là bàn tán về các tin đồn nghe được trong lớp mình, về cơ bản, tất cả đều coi buổi tập trung này là cơ hội để thả lỏng. Trong nhà thể chất không có điều hòa nhiệt độ, vì vậy, một vài học sinh đã gà gật muốn ngủ.

Buổi thảo luận vừa mới bắt đầu. Lớp trưởng đứng ở giữa vòng tròn, vừa đưa mắt nhìn gương mặt các bạn học cũ, vừa giải thích mục đích và nội dung chính của buổi tập trung này với mọi người, đồng thời hỏi xem ai có ý kiến gì không. Dĩ nhiên chẳng có ai giơ tay. Đây đó vang lên tiếng ngáp. Một cảnh tượng đờ đẫn và nhạt nhẽo.

Chỉ có một lớp... lớp 8A của năm ngoái, là ngoại lệ.

Trong khoảng thời gian từ lớp 8 lên đến lớp 9, lớp 8A cũ đã giảm đi ba học sinh. Kashiwagi Takuya và Asai Matsuko đã chết, Miyake Juri thì vẫn không đi học. Cô giáo chủ nhiệm Moriuchi Emiko cũng đã xin nghỉ. Vì vậy, người đứng bên cạnh vòng tròn học sinh, đảm nhiệm vai trò giám sát là giáo viên chủ nhiệm khối 8 lúc đó, cô Takagi.

Lớp trưởng Fujino Ryoko đứng ở rìa vòng tròn. Vẻ mặt cô nghiêm túc, dường như hơi căng thẳng, khóe miệng cô khẽ giật giật.

Các bạn học lần đầu tiên thấy biểu cảm này trên Fujino Ryoko, mọi người đều cảm thấy căng thẳng và có chút bối rối theo.

Người chủ trì là Ryoko nói rõ mục đích của buổi tập trung này xong, không giục giã các bạn phát biểu ý kiến như lớp trưởng các lớp khác. “Tớ có một đề nghị.” Cô nói tiếp, “Tớ nghĩ mọi người vẫn còn nhớ vụ đánh nhau giữa Iguchi và Hashida, khiến Iguchi bị thương nặng nhỉ?”

Cô đưa mắt nhìn một lượt các bạn cùng lớp cũ đang ngồi bó gối dưới đất. Về cuối câu, giọng cô hơi run run, đối với Ryoko, đây cũng là lần đầu tiên xảy ra tình trạng này.

“Hôm đó, trên đường đi học về, các bạn lớp mình tự nhiên tụ tập lại một chỗ, chúng mình đã nói rất nhiều chuyện.”

Là như vậy, đúng không? Như thể để xác nhận, Ryoko nhìn vào mắt mấy người bạn cùng lớp. Nhưng đối phương có người gật đầu, có người nghiêng đầu thắc mắc, có người lại tỏ ra không hiểu gì. Tùy theo phản ứng của mỗi người, tiếng xầm xì bàn tán cũng khác nhau. Nói gì vậy? Hở? Có chuyện đấy à?

“Lần ấy không phải cả lớp mình đều có mặt. Nhiều bạn không có ở đó. Nhưng mà, sau khi nghe mọi người nói chuyện lúc đó, tớ biết được rằng một số bạn trong lớp mình có cùng cảm nhận với tớ, tớ thấy nhẹ lòng lắm”

Có một nhóm gồm hai học sinh nữ đang chụm đầu chụm tai rì rầm rất say sưa, Ryoko liếc nhìn một cái, hai cô nàng liền tách ra luôn.

“Cảm giác đó kiểu như là...”

Bên ngoài vòng tròn của lớp 8A cũ, cô Takagi đang đứng đối diện với Ryoko. Cô giáo bình thường lúc nào cũng nghiêm nét mặt này giờ đang nhíu mày vẻ khó hiểu. Sao cô Takagi lại nhìn học sinh xuất sắc Ryo với ánh mắt ấy nhỉ? Thực là khó tin. Kurata Mariko ngạc nhiên, chớp mắt lia lịa. Mariko đang ngồi ngay cạnh chỗ Ryoko đứng.

Ryoko cũng nhìn thấy rõ nét mặt của cô Takagi. Dù cô đã chuẩn bị tâm lý từ trước rằng cô giáo sẽ không vui vẻ gì, nhưng hai hàng lông mày của cô Takagi đang nhăn tít lại rất ghê.

Cần phải nói hết những lời cần nói ra trước khi cô ấy can thiệp. Ryoko gấp rút hít sâu một hơi, tiếp tục nói: “Kiểu như là... chúng ta đã phải chịu đựng quá nhiều vụ việc lộn xộn rồi. Điều gì là sự thực? Ai đang nói dối? Sự việc gì đã bị che giấu? Không có gì rõ ràng cả. Những gì nghe được thì toàn là đồn đại và suy đoán thôi, trong lớp này có bạn đã chết, có bạn thì bị thương. Chúng ta đã chịu đựng đủ rồi, mệt mỏi quá rồi.”

Không ngoài dự đoán, Ryoko còn chưa dứt lời, giọng nói gay gắt chói tai của cô Takagi đã vang lên: “Em Fujino, em là người chủ trì, đừng có nói ào ào một mình, phải nghe ý kiến của mọi người, bắt đầu thảo luận đi”

Bắt đầu rồi. Tim Ryoko nhảy lên đánh thót một cái. Cô là một học sinh xuất sắc, không quen bị thầy cô giáo phê bình. Lời trách móc của cô Takagi lại khơi lên ác cảm trong cô. Ác cảm mạnh mẽ này còn đi cùng với sự phẫn nộ, chính bản thân Ryoko cũng lấy làm kinh ngạc.

Em sẽ thua cô chắc?

“Với tư cách là người chủ trì, em có quyền trình bày ý kiến của mình chứ ạ?” Ryoko phản bác lại. Giọng cô vẫn hơi run run, nhưng không phải vì căng thẳng.

“Hãy dừng lại ở đây, vì em là người chủ trì” Cô Takagi lạnh lùng bác bỏ lời phản bác của Ryoko. Cô đảo mắt nhìn những học sinh đang ngồi dưới chân. “Các em đừng để em Fujino nói một mình, phải nêu lên ý kiến của mình. Đây là tác phẩm tốt nghiệp của các em đó.”

Cả lớp đều rụt cổ lại. Có người nhìn Ryoko, cũng có người nhìn cô Takagi, có người cúi đầu cười trộm, có người dùng cùi chỏ huých vào bạn bên cạnh, có người thì chăm chú nghiên cứu hoa văn trên giày, cũng có người im như thóc, ôm chặt hai đầu gối.

Ryoko cũng quét ánh mắt nhìn đám bạn cùng lớp cũ. Cô không muốn tìm kiếm viện trợ, mà chỉ muốn nhận được sự đồng cảm. Có tức không chứ? Cô Takagi nói vô lý quá rồi, chẳng có lý lẽ gì cả. Hễ cứ mở miệng ra là bảo “tự các em”, nếu cô ấy thật sự nghĩ như thế, thì lẽ ra nên lắng nghe cảm giác thực sự của chúng mình chứ?

“Ryo ơi” Mariko níu vạt váy của Ryoko, không biết là đang khuyên Ryoko “đừng nói nữa” hay là đang cổ vũ bạn “cố lên” đây.

“Đúng vậy, tớ là người chủ trì, nhưng tớ cũng phải nói cho hết ý kiến của mình đã chứ?” Ryoko hỏi các bạn. Tất cả đều cúi gằm mặt xuống, như ruộng lúa mạch bị cơn gió thổi qua vậy.

Phải rồi, mọi người chỉ là ngẫu nhiên học cùng lớp, chứ đâu phải bạn bè đồng chí gì chứ.

Cô Takagi lập tức dồn ép: “Còn ở đấy lề mà lề mề, các lớp khác đều sắp xong hết rồi kia kìa”

Ba lớp còn lại đều không ngớt vang lên những tiếng cười vui vẻ, các lớp trưởng đảm nhiệm vai trò người chủ trì cũng rất thoải mái. Ngoài vẻ uể oải vì nóng bức, gương mặt mọi người đều không có nét ưu tư lo lắng gì.

Tim Ryoko lại nẩy thót lên một cái. Cảm giác thất bại trào dâng như cơn thủy triều, xối vào chân cô.

“Không ai muốn phát biểu ý kiến à?”

Lời cô Takagi như ngọn roi quất lên người cả lớp 8A cũ. Trong đám học sinh đang cúi gằm đầu có người nhăn mặt, có người thì chép miệng (thật khẽ để cô giáo không nghe thấy).

Lúc này, trong vòng tròn của lớp 8A cũ có người giơ tay lên.

Cô Takagi lấy làm bất ngờ, trợn mắt lên. Học sinh giơ tay kia không đợi cô giáo gọi tên đã đứng dậy... nói chính xác hơn là đứng dậy một nửa. Trước ánh nhìn lom lom của cả lớp, cậu sợ hãi đến cong cả lưng, không đứng thẳng lên được.

Noda Kenichi bắt đầu nói. Cậu khom lưng, vai phải buông thõng, đầu gối khuỵu xuống, tư thế khó coi đã đành, đến nói năng cũng yếu ớt không ra hơi. Mặc dù vậy, cậu vẫn cất tiếng: “Bạn Fujino, xin hãy nói tiếp đi.”

Ryoko nhìn cậu. Lúc bốn mắt họ nhìn nhau, Ryoko thấy được sự cổ vũ trong mắt Noda Kenichi.

“Ừm, như bạn Fujino vừa nói đó, hôm đó lúc mọi người tụ tập trên đường về nhà, tớ cũng có mặt.” Giọng cậu không kiên định, ánh mắt cũng đầy vẻ do dự. Nhưng cậu vẫn lắp bắp nói tiếp, “Vả lại, tớ cũng có cảm nhận giống với Fujino. Những chuyện thế này đã quá nhiều rồi, không thể chịu được nữa, chúng ta đều muốn biết sự thật, nên mới nói như vậy. Iguchi làm bị thương Hashida...”

“Ê, nói ngược rồi.” Một học sinh nam bên cạnh cậu lớn tiếng nói xen vào, “Hashida đẩy Iguchi qua cửa sổ đấy chứ.”

Cả lớp cười ồ lên.

Gương mặt Noda Kenichi ngay tức khắc trở nên đỏ bừng, chóp mũi cũng bóng lưỡng lên vì mồ hôi.

“Không sao, hiểu được. Bọn tớ hiểu được ý cậu.” Một học sinh nữ khác lên tiếng, cười với hai bạn ngồi hai bên, như thể không phải đang nêu ý kiến mà chỉ nói đùa với bạn bè.

“Sau đó, ừm..” Noda Kenichi mồ hôi mồ kê đầm đìa tiếp lời, “Tớ rất lo lắng không biết sau này sự việc sẽ phát triển thế nào. Nếu vụ việc của Hashida và Iguchi lại bị đưa lên ti vi nữa, trường Joto số 3 chúng ta chẳng phải sẽ bị dán lên cái nhãn ‘trường học tồi tệ’ hay sao?”

“Chẳng đã bị dán rồi còn gì?” Một giọng nữ rất cao vang lên, lại dẫn theo một tràng cười lớn. Noda Kenichi hạ thấp hông, như thể muốn ngồi xuống ngay tức khắc.

“Lúc đó tớ cũng có mặt.” Người lên tiếng là Kosaka Yukio. Cậu chậm rãi đứng lên, khom người cho vừa tầm Noda Kenichi. “Đúng là như vậy. Ken... bạn Noda nói không sai đâu. Lúc đó bọn tớ bàn bạc rất sôi nổi. Vì vậy Fujino không nói sai gì cả.”

“Ừm.” Kurata Mariko cũng lên tiếng, cô vẫn níu vạt váy Ryoko, “Ryo, cậu nói đi.”

Nghe thấy Mariko nói vậy, mấy học sinh nữ liền lộ ra vẻ khó chịu như một thứ phản xạ có điều kiện. Lại nữa rồi, Kurata Mariko đúng là cái đuôi của Ryoko, lần nào chẳng thế.

Thế hả, có lẽ là vậy thật. Ryoko thầm nhủ. Nhưng còn các cậu? Lúc ấy các cậu cũng cùng thảo luận ở bên ngoài thư viện cơ mà? Giờ sao tất cả đều làm bộ làm tịch như vậy? Các cậu sợ cô Takagi hay là cảm thấy phiền phức? Mari còn mạnh mẽ hơn các cậu nhiều.

“Về tác phẩm tốt nghiệp,” Ryoko điều chỉnh lại hơi thở, nói tiếp, “Trong khoảng thời gian từ lúc Kashiwagi qua đời đến nay đã xảy ra rất nhiều sự việc, tớ nghĩ là hãy lấy chủ đề sáng tác tốt nghiệp là nêu trải nghiệm và suy nghĩ của chúng ta đối với những sự việc này. Trong đó bao gồm cả ảnh hưởng của chương trình truyền hình, những người từng được phỏng vấn xin hãy viết hết tất cả ra, không cần giấu gì cả. Lúc đó mỗi người nghĩ thế nào, giờ lại nghĩ thế nào, đều có thể viết ra. Chúng ta sẽ làm một tập tiểu luận như thế, có được không?”

Cả lớp lại im phăng phắc. Sau khi Kosaka Yukio thúc giục, Noda Kenichi cũng ngồi xuống. Đám học sinh nữ khi nãy đang cười đùa rúc rích, giờ trên mặt cũng không còn nụ cười.

“Tôi không cho rằng đây là chủ đề thích hợp cho tác phẩm tốt nghiệp.” Cô Takagi lên tiếng.

Cô Takagi đã hóa thành một khối khó chịu. Trong mắt cô bùng lên ngọn lửa giận dữ, nhìn chòng chọc vào Ryoko. Ryoko có cảm giác, thứ mà ánh mắt cô truyền đạt đã không còn là sự trách móc của giáo viên với một học sinh đang nói bậy nói bạ, mà như đang lên án một kẻ đồng mưu lật lọng thất tín vậy.

Học sinh như em, sao lại nói ra những lời như vậy? Chỉ cần em ngoan ngoãn làm bộ như không biết gì, vậy thì có thể vào trường cấp 3 theo nguyện vọng mà không khó khăn gì rồi. Em và nhà trường có chung lợi ích, lẽ ra em phải là người sẵn lòng phối hợp với nhà trường nhất mới đúng.

Vậy mà em lại phản bội!

“Thế ạ?” Ryoko không chút do dự vặn hỏi, “Kashiwagi Takuya và Asai Matsuko đã qua đời rồi, hai bạn lẽ ra cùng tốt nghiệp với bọn em đã chết đi như thế. Nếu bọn em giả bộ như không có gì xảy ra, viết những bài văn giả dối kiểu ‘thời trung học tràn đầy niềm vui, sau đó biên thành tập, thế thì có ý nghĩa gì đâu chứ?”

Trước sự phản bác ngang nhiên đó, cô Takagi không kịp đề phòng, ngẩn ra trong giây lát. Cả lớp 8A cũ đều hết sức ngạc nhiên. Học sinh xuất sắc Fujino Ryoko không ngờ lại dám cãi cô Takagi ấy cơ đấy!

“Được, đương nhiên, bày tỏ niềm thương tiếc với bạn học đã qua đời dĩ nhiên là rất quan trọng…”

Như thể né tránh đòn tấn công sắc bén của Ryoko, cô Takagi vừa nói vừa hơi nhếch khóe miệng tạo thành một nụ cười. Nhưng Ryoko lại không nể nang gì, chặn lời cô lại: “Việc lựa chọn chủ đề này, không phải chỉ là để gửi gắm niềm thương tiếc. Em cảm thấy Kashiwagi và Asai đều không mong muốn như thế.”

“Sinh mệnh quý giá của mỗi người đều chỉ có một, các em phải...”

“Thưa cô, bọn em đã nghe đủ những lời hoa mỹ ấy rồi ạ.”

Lời hoa mỹ? Cô Takagi trợn trừng mắt lên, các bạn cùng lớp cũng ngẩn người ra.

Ryoko bị đứt hơi, ngừng lại giây lát. Nước mắt đang trào lên nơi khóe mắt, cô gắng sức nín lại.

“Hai bạn đó đã chết rồi.” Cô nói tiếp.

Không thể dừng lại. Nhất định phải nói tiếp. Đối thủ không phải chỉ một mình cô Takagi, mà là tất cả bạn học cùng lớp 8A năm ngoái.

“Đến lúc này chúng ta vẫn không rõ hai bạn ấy chết như thế nào. Tự sát, hay là tai nạn?”

Muốn nói ra những lời tiếp theo, cần phải một lần nữa khơi lên dũng khí ẩn sâu bên trong. Cả người Ryoko run rẩy lên một chặp.

“Hay là bị người nào đó giết chết?”

“Em Fujino, đừng nói năng lung tung!”

Câu mắng như thể tiếng kêu thảm thiết của cô Takagi dội lên tận trần nhà thể chất, gây ra một loạt tiếng vọng.

Học sinh các lớp khác và giáo viên giám sát các lớp tất thảy đều kinh ngạc nhìn về phía này. Ryoko mím chặt môi, nhìn thẳng vào cô Takagi. Cô đã kiên định hạ quyết tâm từ trước, không muốn nhượng bộ dù chỉ là một bước.

Ryoko đã trao đổi rất kỹ với bố mẹ. Rốt cuộc cô muốn làm gì? Tại sao lại phải làm vậy? Để bố mẹ có thể hiểu được mình, cô đã gắng hết sức giải thích. Bố mẹ đều rất kinh ngạc và phản đối. Bố cô dù bận công việc, không thể sống điều độ, nhưng vì chuyện này cũng đặc biệt dành ra thời gian về nhà. Ban đầu, bố mẹ chỉ định thuyết giáo vài câu với Ryoko để cô dẹp bỏ ý định này đi, nhưng sau đó họ lại bị Ryoko thuyết phục.

Kashiwagi Takuya và Asai Matsuko đều đã chết. Con không muốn coi như không có chuyện gì xảy ra, cứ thế tốt nghiệp như bình thường. Khởi đầu là cái chết của Kashiwagi Takuya, kế đó là cái chết của Asai Matsuko, câu chuyện đầy ắp những nghi vấn bao trùm lên các học sinh lớp 9 của trường trung học Joto số 3 vẫn đang tiếp diễn. Kết cục sẽ như thế nào, bọn con hoàn toàn không biết. Trong tình trạng như vậy, làm sao con có thể nói ra những câu như: Thế thì sao? Tôi không quan tâm. Dù đài truyền hình có bịa tạc, bới móc thế nào, thì tôi cũng chẳng làm gì cả, không liên quan gì đến tôi.

Con không thể nào thờ ơ, không thể nào không để ý được!

Nhiệt huyết và cảm xúc kích động của Ryoko cuối cùng đã khiến bố mẹ cô cảm động. Hai người đã cùng Ryoko bàn bạc về phương án thực tế.

“Chúng ta vẫn luôn bị treo lơ lửng trên không, bị đặt ở điểm lưng chừng. Sau khi chương trình truyền hình đó phát sóng, chúng ta liền bị cuốn vào một vòng xoáy thị phi, vậy mà hoàn toàn không biết gì về chân tướng sự thật cả. Như thế mà mọi người lại không thấy bất mãn tẹo nào à? Nói tóm lại là tớ không thể chấp nhận được.”

Ryoko cũng cao giọng nói lớn, không chịu kém cạnh cô Takagi chút nào. Toàn bộ nhà thể chất đều trở nên yên tĩnh, chỉ còn một mình Fujino Ryoko đang nói.

“Mặc dù không thể chấp nhận được, nhưng nói nhiều thì lại sợ chuốc phải phiền phức nhiều hơn nữa, đành phải ngậm miệng im lặng. Lúc trước, tớ chỉ nghĩ rằng mình là học sinh cấp 2, tất cả mọi chuyện cứ giao phó hết cho bố mẹ và nhà trường là được. Nhưng kết quả thì sao chứ? Vụ bức thư tố cáo vẫn chưa được giải quyết, Asai đã chết rồi, Iguchi và Hashida cũng bị cuốn vào theo, sự việc vẫn chưa kết thúc. Nhà Oide lại bị cháy, mọi người đều đã biết rồi phải không? Rất có thể là có người phóng hỏa đấy! Trước vụ hỏa hoạn, có người gọi điện thoại dọa nạt đòi lấy mạng Oide đấy, bố của Oide có nói trên ti vi, mọi người đều đã xem rồi phải không?”

Cuộc phỏng vấn ấy vừa khéo được phát trên chương trình tin tức “chuyên đề” của đài truyền hình HBS tối qua, còn tóm lược vắn tắt những sự kiện xảy ra trước vụ “phóng hỏa”.

Phong cách đưa tin của chương trình này hoàn toàn trái ngược với

News Adventure

, biến Oide Shunji thành một học sinh lớp 9 bị oan ức không thể biện minh, rơi vào cảnh khốn cùng đến nỗi không thể đến trường. Lời chứng móc nối trực tiếp vụ hỏa hoạn với những cuộc điện thoại đe dọa của bố cậu ta là ông Oide Masaru xuất hiện đi xuất hiện lại trong chương trình, mà mỗi khi ông ta nói đến chuyện bà mẹ già của mình bị thiêu sống trong ngọn lửa thì lại càng nghẹn ngào, khóc không thành tiếng.

“Màn sương mù bao trùm lên trường trung học Joto số 3 vẫn rất dày đặc, sự thật vẫn nằm trong bóng tối.”

Mặc dù có thêm vào đoạn thuyết minh kiểu chót lưỡi đầu môi này, nhưng nội dung chương trình rõ ràng là đứng về phía gia đình nhà Oide. Ngay lúc đó, bố Ryoko đã nói, lần này bọn họ đi cũng hơi xa thật đấy. Chương trình tin tức của các đài truyền hình khác đều không đưa tin nhiều về vụ hỏa hoạn này, các báo cũng chỉ viết một mẩu tin đại để là “Nhà dân ở Joto bị cháy, một người tử vong” ở góc của trang xã hội, thậm chí còn không viết câu nào có ý “không rõ nguyên nhân bắt lửa”, cùng lắm thì cũng chỉ có báo thêm vào một câu “Sở cứu hỏa Joto đang điều tra nguyên nhân vụ cháy”.

“Vẫn chưa có chứng cứ xác thực chuyện có người gọi điện dọa nạt, nguyên nhân hỏa hoạn cũng chưa rõ ràng. Trong tình hình như thế mà để mặc cho Oide Masaru nói ra những lời đó không khác nào chưa có súng hiệu lệnh đã chạy trước rồi. Thế này chắc là có chủ đích rồi nhỉ?”

“Có chủ đích?”

“Đây chính là lời xin lỗi cho những gì phóng viên Mogi đã làm trên chương trình

News Adventure

. Thế này thì đài truyền hình HBS đã để hai bên đều có cơ hội lên tiếng, đối xử công bằng rồi còn gì.”

“Có phải bố của Oide đã đưa ra yêu cầu như vậy không ạ?”

“Chuyện ấy thì bố không biết, nhưng có khả năng này.”

“Vậy thì, tay phóng viên Mogi đến phỏng vấn con là như thế nào ạ?”

“Anh ta chẳng nói là bị cấp trên ngăn chặn còn gì?”

“À, vâng ạ.”

“Đang chống đối đấy nhỉ? Anh ta sẽ không chịu an phận đâu.”

Đúng thế, phóng viên Mogi sẽ không buông tay. Tính toán của đài HBS là để Oide Masaru lên chương trình khác nói thoải mái hòng lấy lại sự cân bằng, đồng thời tranh thủ an toàn rút ra khỏi vụ việc này. Nhưng làm gì có chuyện phóng viên Mogi sẽ chịu như vậy.

“Vì vậy, chính vì như thế,” Ryoko cao giọng, “mới cần phải làm cho rõ ràng, ai đã phóng hỏa đốt nhà Oide, có phải là một tên tội phạm phóng hỏa lai lịch không rõ ràng? Những cuộc điện thoại dọa nạt kia chỉ là một trò đùa ác ý, hay bố của Oide đang nói dối? Trước đấy, có người nghi ngờ Oide đã giết chết Kashiwagi. Sau khi Asai qua đời, cậu ta cũng bị nghi ngờ. Lần này nhà cậu ta bị hỏa hoạn, lẽ nào lại không liên quan gì đến những sự nghi ngờ này, mà chỉ là một tai nạn ngẫu nhiên? Mọi người có suy nghĩ thế nào về chuyện này?”

Các bạn cùng lớp đều ngẩn người ra nghe Ryoko thao thao bất tuyệt diễn thuyết như bị ma nhập, không biết từ lúc nào, cô Takagi đã lẳng lặng đi men theo mé ngoài của vòng tròn đến bên cạnh Ryoko. Cô giáo vươn tay ra ôm lấy vai Ryoko, kéo cô lại.

“Em Fujino, em bình tĩnh lại đi. Hiện giờ em đang rất rối loạn đấy.”

Ryoko vặn người, giằng thoát ra khỏi tay cô Takagi.

“Em rất bình tĩnh, em không rối loạn gì cả.”

Mắt cô Takagi vẫn toát lên vẻ giận dữ như thể đang nhìn đứa phản bội, và cô không hề che giấu điều đó. Chỉ ngoài miệng nói ngọt ngào thì có tác dụng gì đâu chứ?

“Em cảm thấy mình có trách nhiệm của người làm lớp trưởng, điều này thì tôi rất hiểu”

Câu này của cô thật chẳng liên quan chút nào, Ryoko không kìm được, bật cười.

“Trách nhiệm? Trách nhiệm gì ạ?”

“Không thể trông nom tốt cho lớp này.”

“Ủa? Đây là trách nhiệm của em ạ? Chẳng lẽ Kashiwagi và Asai vì em mà chết ạ?”

Cô Takagi run lên, vẫn cố tóm lấy Ryoko.

“Không ai nói thế cả. Em vẫn nên bình tĩnh lại đi”

Ryoko đẩy cánh tay đang vươn tới của cô Takagi ra, quay mặt về phía các bạn học lớp 8A cũ.

“Không lâu sau khi nhà Oide xảy ra hỏa hoạn, tay phóng viên Mogi sản xuất chương trình

News Adventure

đó đã đến tìm tớ, hỏi han này nọ.”

Trước khi làn sóng kinh ngạc kịp lan ra trong các học sinh, cô Takagi đã vọt lên chắn giữa Ryoko và các bạn cùng lớp cũ. Lần này, cô dùng cả hai tay chụp lấy vai Ryoko, vừa ra sức lắc mạnh vừa lớn tiếng chất vấn: “Em đã nói những gì? Trả lời ngay! Em đã nói những gì với tay phóng viên đó rồi hả?”

Nước bọt bắn tung tóe lên mặt Ryoko. Ryoko dồn lực vào hai chân, cố gắng đứng vững.

“Nếu em đã nói gì đó, thì có phải sẽ làm hỏng chuyện hay không, cô Takagi?” Cô như thể nhai kỹ từng chữ một rồi mới phun ra, rành rọt hỏi vặn lại.

“Bạn Fujino.” Một học sinh nam gọi tên cô. Trong vòng tròn im phăng phắc, lớp phó Inoue Yasuo đứng dậy. Vì có Ryoko, vai trò của cậu ta ở lớp 8A cũ luôn có vẻ không quan trọng lắm, mà cậu ta cũng chưa bao giờ hứng thú với công việc của một cán bộ lớp. Trong một loạt những vụ việc rối loạn từ trước đến nay, cậu ta luôn thể hiện thái độ chẳng liên quan gì đến mình.

Nhưng thực ra, Inoue Yasuo là một học sinh sáng láng rất có óc logic.

“Những gì cậu nói là thật chứ?” Cậu ta hỏi. Đầu cậu ta vừa chuyển động, chiếc kính gọng bạc trên sống mũi liền phản chiếu ra một vệt sáng lành lạnh.

“Ừ” Ryoko đẩy cô Takagi ra, dợm bước lên vài bước. Cô Takagi loạng choạng lùi về phía sau.

Inoue Yasuo hỏi cả lớp: “Có bạn nào khác được phỏng vấn sau vụ hỏa hoạn nữa không?”

Hoàn toàn không có phản ứng.

“Người đó vẫn chưa buông xuôi đâu.” Ryoko nói tiếp, “Ông ta không chấp nhận mọi thứ kết thúc thế này đâu. Sau này, trường chúng ta... à không,” cô lắc mạnh đầu, “là chúng ta mới đúng, sẽ còn bị mọi người đồn đại, viết thành sách, suy đoán, tưởng tượng, mà lại không nhận được bất cứ thông tin nào chuẩn xác, bởi vì họ đều cho rằng chúng ta không cần phải biết.”

Cô Takagi muốn nói gì đó, nhưng lại để ý thấy sự chú ý của cả lớp đều tập trung cả lên Ryoko, bèn hướng ánh mắt sang chỗ khác.

“Tớ không thể nào nhẫn nhịn nổi chuyện này nữa rồi, gần như là cảm thấy phẫn nộ.”

Vốn dĩ định cao giọng nói ra câu này một cách đanh thép hơn, nhưng không hiểu sao lại thành một lời than thở vậy. Ý chí chiến đấu của mình đang hừng hực như thế, nhưng đầu gối sao lại run lên thế này?

“Fujino, cậu muốn làm gì?” Inoue Yasuo hỏi. Cậu ta hỏi rất nghiêm túc, đồng thời dường như đã đoán biết được câu trả lời. Cậu thực sự nghĩ như vậy à? Cậu thực sự muốn làm thế hay sao?

“Nghe ý cậu, dường như không chỉ là tập hợp cảm tưởng của các bạn lớp 8A thành một tuyển tập”

Đúng thế, cậu nói không hề sai.

Ryoko hạ quyết tâm, bật lên.

“Chúng ta cần phải đào bới ra sự thật!” Ryoko cảm thấy hơi hoa mắt, rất nhiều gương mặt đang trợn tròn mắt, há hốc miệng chao đảo trước mắt cô, “Chính chúng ta sẽ tự điều tra.”

Như thể thủy triều đang rút đi, các học sinh lớp 8A cũ dồn dập hít vào.

“Thật thế sao?” Có bạn lẩm bẩm.

“Ry... ry... Ryo này.” Sau khi níu lấy vạt váy của Ryoko lần nữa, Mariko cứng đờ người đứng dậy, “Không, không được đâu. Chúng ta làm sao mà làm được chứ?”

Inoue Yasuo vẫn đang đứng, khe khẽ gật đầu: “Bạn Kurata nói có lý. Chúng ta không thể bắt được tên tội phạm phóng hỏa, cứ để cho cảnh sát và Sở cứu hỏa làm việc đó thì hơn.

Ryoko thở ra một hơi, rồi lại hít sâu vào, mỉm cười nói: “Không phải. Tớ không nói là muốn điều tra vụ hỏa hoạn.”

“Vậy thì điều tra cái gì?”

“Điều tra sự kiện căn bản nhất, chính là vụ việc của Kashiwagi.”

Tại sao cậu ấy lại chết?

“Thoạt đầu, cũng tức là khi bức thư tố cáo kia chưa xuất hiện, ngay cả bố mẹ của Kashiwagi cũng cho rằng cậu ấy tự sát, cảnh sát điều tra cũng rút ra kết luận như vậy, vì không có điểm gì đáng ngờ.”

Mọi người cuối cùng cũng trở nên sôi nổi, đưa mắt nhìn nhau, chụm đầu ghé tai thầm thì.

“Sau đó liên tiếp có những sự việc không tự nhiên xảy ra, hết chuyện này đến chuyện khác, rốt cuộc tình hình đã thành ra như bây giờ. Nhưng điểm khởi đầu của tất cả vẫn là cái chết của Kashiwagi. Cậu ấy vì sao lại chết? Nếu đúng là tự sát, vậy nguyên nhân rốt cuộc là do đâu?”

Inoue Yasuo tiếp lời, thay Ryoko nói tiếp: “Nếu cậu ấy bị người khác sát hại, vậy thì hung thủ là ai? Nội dung bức thư tố cáo có phải là thật hay không?”

Tiếp đó lại đến lượt Ryoko: “Nếu nội dung của bức thư tố cáo không phải là bịa đặt, vậy thì tại sao bức thư ấy lại xuất hiện? Có một việc tớ vẫn luôn giấu mọi người. Tớ cũng nhận được một bức thư tố cáo, gửi đến địa chỉ nhà có lẽ là vì bố tớ là cảnh sát.”

Cả lớp xôn xao vì kinh ngạc, nghi hoặc và bất an, đúng lúc ấy, Kurata Mariko lại nói ra một câu chẳng liên quan gì đến trọng điểm: “Đâu mà, có khi vì cậu là lớp trưởng đấy”

Đây là lỗi mà Mariko thường hay mắc phải, nhưng lúc này Ryoko lại cảm thấy, biết đâu lại là thế thật thì sao?

Nếu đó là sự thực, vậy thì bây giờ cần phải ứng phó cho ra dáng lớp trưởng mới được.

Inoue Yasuo khoanh hai tay trước ngực, nhìn khoảng không phía trước mà nói, như thể ta đây không biết gì cả: “Có nghĩa là, muốn tìm hiểu ngọn ngành, đúng không?” Cậu ta quét ánh mắt nhìn các bạn cùng lớp cũ, “Thế nào? Đây là đề nghị của lớp trưởng. Ủng hộ hay phản đối, chúng ta giơ tay biểu quyết nhỉ?”

“Gượm đã!” Một giọng nói đã lạc hẳn đi cất lên.

Đó là cô Takagi. Sắc mặt cô tái nhợt, mắt trợn lên. Cô túm lấy cánh tay Ryoko, kéo giật về phía sau. Bị tấn công bất ngờ, Ryoko suýt chút nữa thì ngã nhào.

“Cô giáo!”

“Qua đây.” Cô Takagi kéo Ryoko toan đi về phía cửa chính của nhà thể chất.

“Cô làm gì vậy ạ! Bọn em đang thảo luận mà!”

Đối diện với Ryoko đang ghì người xuống phản kháng, cô Takagi dốc hết toàn bộ sức lực, lần này không túm vào cánh tay Ryoko nữa, mà nắm vạt áo cô.

“Thế này chẳng phải đang thảo luận gì sất. Rốt cuộc em đang nghĩ cái gì vậy?”

“Em đã suy nghĩ rất nghiêm túc rồi mới...”

Lửa giận bốc lên bừng bừng trong cô Takagi.

“Câm miệng!” Một cái tát bay đến.

Thời gian dường như dừng lại ở khoảnh khắc đó. Bị đánh vào mặt, Ryoko cảm thấy khó mà tin nổi, ngay cả cô Takagi dường như cũng không thể tin mình lại làm ra chuyện như thế. Cô giáo thẫn thờ nhìn Ryoko, rồi lại nhìn bàn tay mình, tựa như đang xác nhận dấu vết lưu lại trên lòng bàn tay.

Tiếng hét của một nữ sinh xé toang sự tĩnh lặng trong hội trường: “Quá đáng lắm rồi!”

Âm thanh ấy tựa như một tín hiệu, tất cả các học sinh đồng loạt hành động, quây kín xung quanh Ryoko. Cô Takagi bất chấp tất thảy muốn kéo Ryoko ra khỏi đám đông, còn Ryoko thì dốc hết sức phản kháng lại. Mariko bổ nhào tới bên cạnh Ryoko để giúp bạn, còn có mấy học sinh khác muốn chen vào giữa Ryoko và cô Takagi. Cô Takagi gào lên bằng giọng nói đã lạc cả đi: “Các em muốn làm gì vậy? Mau ngồi xuống hết cho tôi!”

Cô muốn gạt các học sinh ra, nhưng lại bị xô đẩy cho loạng choạng.

“Cô Takagi, cô buông bạn Fujino ra”

“Cô giáo, cô quá quắt lắm rồi, không được dùng bạo lực!”

“Các em làm gì vậy?” Thầy Kusuyama chạy đến, kéo cô Takagi đang giằng co với Ryoko ra khỏi các học sinh xung quanh. Học sinh các lớp khác cũng tản ra, một nửa số học sinh đều đã đứng dậy, tiếng ồn ào vang lên hết chỗ này đến chỗ khác: Ôi trời! Khiếp thật đấy!

Ryoko hất được cánh tay cô Takagi ra. Khoảng cách giữa hai người khá gần, cô thậm chí còn nhìn thấy được đáy mắt vắn lên tia máu của cô Takagi, tư chừng như còn nghe thấy cả tiếng dòng máu đang trào lên trán cô giáo.

Cô Takagi lại vươn tay ra đánh Ryoko, nhưng lần này cánh tay cô đã bị người khác túm lấy từ phía sau. Đó là lớp phó Inoue, cậu ta bẻ ngoặt cánh tay cô Takagi ra sau để khống chế cô.

“Cô Takagi, cô đang làm gì vậy?” Giọng nói và ánh mắt của cậu ta đều lạnh đến thấu xương, “Cô không cảm thấy thế này không ra thể thống gì ạ?”

Trước hành động này, thầy Kusuyama đang kéo các học sinh khác cũng trợn tròn mắt ngạc nhiên.

Cô Takagi tức giận đến mặt mũi vẹo vọ, bộ dạng như muốn khóc đến nơi. Inoue Yasuo vừa buông tay, cánh tay cô liền rũ rượi buông thõng xuống.

“Đây là hành vi bạo lực học đường” Fujino Ryoko run giọng nói với mọi người. Cô cảm nhận mùi vị của máu đang không ngừng rỉ ra trong khoang miệng, trịnh trọng tuyên bố: “Em bị cô giáo Takagi trừng phạt về thể xác. Em xin được kịch liệt kháng nghị”

Fujino Ryoko ngồi trong phòng hiệu trưởng, dùng khăn bông ẩm áp lên gương mặt bị cô Takagi tát. Ngồi đối diện với Ryoko là quyền hiệu trưởng Okano và nhân viên phụ trách phòng y tế Ozaki. Sau khi kiểm tra vết thương của Ryoko - nói thẳng ra là tình trạng bị đánh, cô Ozaki lập tức khôi phục thái độ ôn hòa như mọi khi. Thầy Okano nhìn bề ngoài có vẻ rất bình tĩnh, nhưng sắc mặt đã hơi tái đi.

“Mẹ em sẽ đến ngay bây giờ, đợi bà ấy đến, rồi hãy nói rõ chuyện hôm nay cho chúng tôi nghe nhé” Thầy Okano đeo cà vạt thẳng thớm, đầu tóc chải chuốt gọn gàng. Thầy kéo ghế ra một chút, vươn người về phía Ryoko, “Không cần biết nguyên nhân là gì, việc cô Takagi dùng bạo lực với em thực sự là chuyện rất đáng tiếc.

“Tại sao cô Takagi không có mặt ở đây ạ? Cô ấy là đương sự mà.” Inoue Yasuo ngồi bên cạnh Ryoko lên tiếng hỏi, cậu ta không có vẻ hùng hổ dồn ép người khác, mà cũng không nổi giận đùng đùng. Giọng nói vẫn còn chút lạnh lẽo nhưng đã đỡ hơn khá nhiều so với lúc nãy.

Quyền hiệu trưởng Okano có vẻ hơi phật ý trước giọng điệu đó: “Để cô ấy bình tĩnh lại chút đã.”

Trước câu trả lời lịch sự đó, Inoue Yasuo thản nhiên đáp lại: “Được ạ, việc đó quả là rất cần thiết.”

Cô Ozaki cúi đầu, che giấu nụ cười trên gương mặt.

Chắc hẳn lúc này cô Takagi còn hoang mang hơn em nhiều lắm. Em thắng rồi. Ryoko dường như có thể nghe thấy lời trêu đùa như thế.

“Thực sự rất xin lỗi các em. Bất kể là xuất phát từ lý do gì, giáo viên cũng đều không được phép có hành vi trừng phạt về thể xác đối với học sinh…”

“Với cá nhân em, ‘bất kể là xuất phát từ lý do gì có hơi quá lời” Inoue Yasuo ngăn lời quyền hiệu trưởng lại, nghênh ngang khoanh tay lại trước mặt ông ta, cũng chưa chắc đã là cậu ta muốn ra vẻ ta đây, mà có khi chỉ là vì không muốn cánh tay mình chạm vào Ryoko ngồi bên cạnh thôi cũng nên, “Sử dụng bạo lực và hành vi trừng phạt về thể xác trong trường hợp khẩn cấp hoặc không còn cách nào khác cũng là một trong những biện pháp giáo dục có thể chấp nhận được. Ví dụ, khi hành vi của đối tượng bị trừng phạt về thể xác đó uy hiếp đến an toàn tính mạng của bản thân hoặc các học sinh khác, bắt buộc phải lập tức ngăn lại, hoặc là khi bản thân người giáo viên đó bị uy hiếp tính mạng, cần phải phòng vệ một cách chính đáng”

Inoue Yasuo bắt đầu thao thao bất tuyệt trình bày, quyền hiệu trưởng Okano trợn tròn mắt lên, cô Ozaki thì đã không thể che giấu được nụ cười trên gương mặt mình nữa.

“Nhưng mà, hành vi của cô Takagi lúc nãy không thuộc trường hợp này. Fujino không muốn gây tổn thương cho bản thân cậu ấy, mà cũng không muốn làm tổn thương đến các học sinh khác, càng không cần nói là gây tổn thương cho cô Takagi. Mặc dù cậu ấy có hơi kích động, song cũng chỉ là đang phát biểu ý kiến của mình mà thôi. Dù ý kiến của cậu ấy có khó nghe cỡ nào đi nữa, cô Takagi cũng tuyệt đối không nên dùng bạo lực để ngăn cản cậu ấy”

Một nhát dao ngọt xớt, gọn gàng và sạch sẽ.

“Khi nãy em thấy cô Takagi đã không thể khống chế được cảm xúc, có ý muốn đánh Fujino lần nữa, bèn tiến lên túm lấy cánh tay cô ấy, gắng sức ngăn cản hành vi bạo lực của cô ấy. Vai hoặc cánh tay của cô Takagi có thể vì vậy mà bị thương, nhưng xét cho cùng đó là phản ứng của em trong tình huống khẩn cấp, không còn cách xử lý nào khác. Thầy hiệu trưởng, thầy có thể chấp nhận cách giải thích như vậy hay không?”

Quyền hiệu trưởng Okano còn chưa kịp trả lời, đã có tiếng gõ cửa vang lên, rồi lập tức, gương mặt bà Fujino Kuniko ló vào. Hai giáo viên ngay tức khắc đứng lên. Ryoko để ý thấy, trong một khoảnh khắc cực kỳ ngắn ngủi, gương mặt thầy Okano thoáng hiện ra cái vẻ như thể vừa thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ, chỉ cần có thể thoát khỏi Inoue Yasuo, ông ta thà phải gặp mặt phụ huynh của học sinh vừa mới chịu trừng phạt về thể xác còn hơn.

“Inoue,” Ryoko thì thầm hỏi, “cậu cố tình đi theo đến đây là để xác nhận chuyện này đấy à?”

Inoue Yasuo trả lời hết sức rành mạch: “Đối với tớ thì chuyện này rất quan ọng. Vả lại, tớ là lớp phó, tớ có trách nhiệm thông báo lại kết quả xử lý chuyện này với các bạn lớp 8A cũ.”

Rốt cuộc là phần nào quan trọng hơn thì không biết được. Có điều, Inoue Yasuo chính là kiểu người như vậy, chuyện gì mà chỉ cần không hợp lý là cậu ta sẽ cảm thấy khó chịu. Cậu ta không thích làm việc theo cảm tính, rất coi trọng trách nhiệm và cảm giác nghĩa vụ. Một khi đã biết đối phương sai trái hoặc không thể bào chữa kín kẽ, cậu ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua, kể cả “đối phương” ấy có là thầy hiệu trưởng đi chăng nữa.

“Tôi là mẹ của Fujino Ryoko.” Bà Kuniko đứng ở cạnh cửa, trịnh trọng khom người chào hỏi. Bà mướt mát mồ hôi, hẳn là đã gấp gáp chạy từ văn phòng đến đây.

“Mời vào, mời vào.”

Quyền hiệu trưởng Okano thúc giục bà vào trong, nhưng bà ngăn lại.

“Xin lỗi thầy. Làm ơn cho tôi nói chuyện riêng vài câu với con gái tôi trước đã”

“Chuyện này thì...”

“Chỉ cần năm phút thôi, ba phút cũng được. Nói ngay bên ngoài hành lang thôi. Phiền các thầy cô.”

Okano như thể đang làm động tác duỗi người – kỳ thực ông ta vẫn thực hiện động tác này trong phòng rửa mặt sau khi ngủ dậy mỗi buổi sáng – cúi chào thật thấp, đầu gần như chạm vào đầu gối đến nơi. Ông ta nhìn Kuniko và Ryoko, khẽ khàng đồng ý: “Vậy mời chị”

Ryoko nhanh chóng bước về phía mẹ. Sau khi trông thấy mẹ, lồng ngực Ryoko nghẹn ngào, chỉ chực khóc nấc lên, nhưng cô cắn chặt răng cố nén.

Sau khi dẫn Ryoko ra hành lang, đóng cửa lại, bà Kuniko hỏi: “Con đã nói rồi à?”

“Vâng, nói rồi.”

“Thế nào? Các bạn có đồng ý không?”

“Không biết ạ” Ryoko lắc đầu, cặp môi mím chặt trở nên run rẩy, “Vẫn chưa nghe được ý kiến của mọi người mà cô Takagi đã nổi khùng lên...”

Ryoko kể chuyện mình bị cô Takagi tát. Mắt bà Kuniko lóe lên.

“Vậy à? Tát bên nào thế?”

“Bên này ạ.” Ryoko chìa một bên má ra, mẹ cô đưa ngón tay khẽ vuốt ve lên đó.

“Trong miệng hình như bị toác rồi.”

“Đưa mẹ xem nào... ừm, đúng là toác rồi. Ra tay cũng nặng thật đấy chứ.” Bà Kuniko rít lên qua kẽ răng, “Con nói đúng như những gì đã bàn với bố mẹ phải không?”

“Vâng ạ.”

“Không nói câu nào hỗn với cô Takagi đấy chứ?”

“Không ạ. Cô ấy vô duyên vô cớ ngăn con lại, con giận lắm.”

“Con không đánh lại cô ấy phải không?”

“Không ạ.” Ryoko chăm chú nhìn mẹ, “Chỉ có lúc cô ấy kéo con thì con đẩy lại thôi ạ.”

“Không bị thương ở đâu nữa chứ?”

Ryoko chìa đầu gối có vết xước nhỏ ra, cô Ozaki đã sát trùng cho cô.

“Bị thương lúc giằng co hả?”

“Vâng”

Từ mũi bà Kuniko phả ra những làn hơi nóng rực: “Thế nào bây giờ?”

“Thế nào là thế nào ạ?”

“Con còn định làm tiếp không?”

Ryoko nín thở.

Hành động hôm nay của cô đều đã bàn bạc rất kỹ với bố mẹ, đồng thời luyện đi luyện lại nhiều lần, cô đã chuẩn bị tâm lý từ trước rồi. Vì vậy, đến lúc này cũng không cần nói gì hơn nữa.

“Nhất định phải làm tiếp. Quyết tâm của con không thay đổi gì cả.”

“Ừm.” Bà Kuniko lại thở mạnh ra một hơi qua mũi, “Mẹ hiểu rồi. Đã vậy...”

Những ngón tay thon dài của bà kêu lên “rắc rắc” – thực ra không phải phát ra âm thanh như thế, mà chỉ là toát lên khí thế ấy mà thôi.

“Chuyện còn lại, cứ giao hết cho mẹ xử lý”

Bình Luận & Thảo Luận

Thảo luận cho Chương 52

Đang tải bình luận...