phần mềm quản lý anh không định truy cứu nữa, cũng không kiện tụng gì hết.”Nhưng đương sự như Dương Tu, đương nhiên hắn biết vì sao Hàn Định Dương lại làm vậy.Hàn Định Dương đỡ Dương Triệu đang kích động rời bàn ăn, ngồi vào ghế sô pha bên cạnh. “Ừm.” Tạ Nhu còn đang đắm chìm trong sự dịu dàng vừa rồi, gặp một miếng rau kèm dưa chuột bỏ vào miệng nhai. Mười mấy giây sau cô mới phản ứng lại, đột nhiên ngẩng đầu: “Cái gì cơ?”Trên mặt A Xuân đầy nước mắt, xoay người nói với hắn: “Nếu cậu không giúp được tôi thì cũng đừng xen vào chuyện của người khác!” * * * Vài ngày sau, vào một buổi sáng mưa to, Dương Tu đến phòng tự học, lấy ra một quyển dự đoán đề thi chính trị chuẩn bị học thuộc. Cửa sổ kính sát đất phòng tự học không ngừng bị nước bắn tóe lên. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc chạy nhanh qua hành lang, là A Xuân.Tạ Nhu đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng hừng đông đã đâm thủng màn đêm u ám, thành phố ngủ say dần được đánh thức.Hàn Định Dương cười nhẹ, ôm ngang cô đặt xuống ghế sô pha mềm mại: “Anh thấy hình như em cũng không muốn ngủ, hay là vận động một chút?”Tạ Nhu ngồi cạnh Dương Triệu đang nghẹn ngào cảm xúc lau nước mắt, nhẹ nhàng an ủi bà, quay đầu thì thấy Hàn Dụ Lâm đang quay về thư phòng. A Xuân thấy Dương Tu, lập tức nổi giận đùng đùng đi về phía hắn. Dương Tu định đứng dậy thì nghe cô tức giận nói: “Rốt cuộc cậu làm cái khỉ gì vậy?”Editor: Giản Linh KiwiLúc này phía chân trời đã có những tia nắng ban mai ngó lên, cũng không biết anh tỉnh giấc nửa đêm, hay là suốt đêm vẫn chưa ngủ.Dương Tu nhanh chóng lấy điện thoại ra, gõ một hàng chữ cho A Xuân xem: “Cô với người đó chia tay thật à?” Dương Tu ngẩn người, đang định lấy giấy bút ra nói chuyện với cô thì A Xuân đã giật lấy giấy bút trong tay hắn mà ném mạnh xuống đất, hét to: “Cậu hại chết tôi rồi! Cậu thật sự hại chết tôi rồi!”“Bây giờ mọi người đều về nhà ăn tết, ở cơ quan lạnh lẽo, hay ba cứ ở nhà đi.”
Cô xoay người đi luôn. Dương Tu phản ứng lại, vội chạy nhanh theo sau cô.Dương Triệu nói: “Làm cha như ông thì đúng là không cần lo thật.”Tạ Nhu còn đang đắm chìm trong sự dịu dàng vừa rồi, gặp một miếng rau kèm dưa chuột bỏ vào miệng nhai. Trên mặt A Xuân đầy nước mắt, xoay người nói với hắn: “Nếu cậu không giúp được tôi thì cũng đừng xen vào chuyện của người khác!”Anh bị dọa tỉnh. Mặt Dương Tu đỏ bừng, định nói gì đó nhưng lại nghẹn lại ở cổ họng. “Bây giờ tôi chia tay rồi, cậu vừa lòng chưa?”Vì buổi tối náo loạn, cả nhà cũng không đón giao thừa. “Chia…”Hàn Trì cúi đầu, nhẹ giọng giải thích: “Thật ra mẹ cũng mong ba có thể về nhà sớm một chút, chỉ là công việc ba bận quá, hơn nữa ba mà về là hai người sẽ cãi nhau. Em cảm thấy nếu bọn họ tách nhau ra, có lẽ mẹ sẽ vui vẻ hơn mà ba cũng nhẹ nhàng hơn nhiều, tốt cho cả hai bên.” “Mấy người đanh Đặng Tề, hắn uy h**p tôi sẽ nói ra chuyện này, tôi với người kia cũng chia tay luôn rồi!”Đêm đã khuya, Tạ Nhu nhìn Hàn Trì đi vào giấc ngủ xong mới về phòng mình.Hàn Định Dương nói: “Em ngủ đi, anh đi tắm đã rồi làm bữa sáng cho em.” A Xuân tức muốn hộc máu, “Bây giờ thì vừa lòng rồi chứ gì!”“Hư thế.” Dương Tu nhanh chóng lấy điện thoại ra, gõ một hàng chữ cho A Xuân xem: “Cô với người đó chia tay thật à?” A Xuân liếc nhìn màn hình điện thoại, trào phúng: “Ông ta vừa nghe thấy chuyện này đã sợ đến mất vía. Muốn vụng trộm mà lá gan nhỏ như vậy, đám đàn ông mấy người thật khiến tôi ghê tởm.”Chương trướcTâm trạng Dương Triệu càng xấu hơn, không khí trên bàn ăn cũng tệ đi nhiều. Cô xoay người đi, Dương Tu lại chạy theo, gõ mấy chữ để cô đọc nhưng A Xuân không để ý tới hắn nữa. Ra khỏi thư viện, cô bắt taxi rời đi.Tạ Nhu nhận ra cơ thể Hàn Định Dương đang run rẩy.Cô dịu dàng xoa đầu Hàn Định Dương, hỏi: “A Định có chuyện không vui sao?” Nhìn xe taxi đi xa rồi biến mất như làn sương mờ ảo trong cơn mưa to như trút nước, Dương Tu xóa đi mấy dòng vừa gõ ra: “Người đó là ba của Hàn Định Dương.” Hàn Định Dương quyết định không truy cứu chuyện