phần còn lại đến trước mặt Tạ Nhu, hỏi: “Dám ăn không?” Anh cắn nắp bút, nhanh chóng viết gì đó lên tờ giấy. Hai phút sau, tờ giấy kia đưa tới trong tay Tạ Nhu. Tạ Nhu nhìn qua, mỗi ô giấy đều viết một dòng chữ: Một tâm nguyện Hàn Định Dương có thể giúp thực hiện. Một lần được thoải mái đánh mắng mà không bị đánh trả, cãi lại.
Một hứa hẹn mà Hàn Định Dương dành cho Tạ Nhu.“Bồ câu.” Một đồ vật có thể yêu cầu từ Hàn Định Dương. Một lần được Hàn Định Dương vô điều kiện tha thứ. Mà ở ô cuối cùng, viết:Hàn Định Dương không nhịn được cười, đưa tay xoa đầu cô. Nếu Hàn Định Dương vi phạm một trong những cái trên, Tạ Nhu có thể tùy ý trừng phạt Hàn Định Dương. Sáu ô giấy, sáu hứa hẹn, chính là món quà Hàn Định Dương tặng cho Tạ Nhu vào sinh nhật 18 tuổi năm đó. * * *“Sao em cứ sống chết muốn theo dõi cậu ấy vậy? Định Dương rất bận, không rảnh gặp em đâu!” Vào cuối tháng 11, danh sách diễn viên cuối cùng cũng được xác nhận. Danh sách diễn viên của đoàn kịch nói được dán trước bảng thông báo của khoa nghệ thuật. Tạ Nhu nhìn từ trên xuống dưới: Chu Phác Viên – Vương An Kỳ.Hàn Định Dương đi chậm lại. Lỗ Thị Bình – Lý Duyệt Gia. Chu Bình – Tạ Định Nhu.Hàn Định Dương xoa tay cho cô, ngữ khí hòa hoãn xuống: “Lạnh không?” Phồn Y – Kiều Tây Thần. Lỗ Đại Hải – Tiền Lê. Từ từ! Tạ Nhu nhìn lại lần nữa, người diễn Phồn Y lại là Kiều Tây Thần! Không phải Kiều Tây Thần là diễn viên bổ sung thay thế cho Phồn Y sao, sao giờ lại thành diễn viên chính thức chứ? Cô ấy sẽ trở thành người diễn Phồn Y chính thức! Vậy A Xuân đâu? Tạ Nhu tỉ mỉ nhìn lại toàn bộ tên diễn viên một lần, vẫn không thấy tên Hồ A Xuân. Ở khu dạy học thứ năm, Tạ Nhu mang cặp vội vã chạy đi, không nhìn đường liền đâm thẳng vào lồng ngực rắn chắc, hương bạc hà quen thuộc xông vào mũi. Tạ Nhu ngẩng đầu, nhìn thấy Hàn Định Dương mặc áo lông xám, tay cầm sách đi từ phòng học ra, tay kia còn cầm một bịch sữa bò. Hàn Định Dương đỡ lấy Tạ Nhu để cô ổn định lại, dịu dàng hỏi: “Chạy nhào làm gì thế?” “A Định, anh đi học à?” “Mới tan học.” Hàn Định Dương giơ sách trong tay lên, hỏi cô: “Em muộn giờ à?” “Không phải, em đi tìm A Xuân, cô ấy có môn tự chọn.”
Tạ Nhu thở hồng hộc nói, “Em đi nha.”“Nếu rảnh quá thì về xem thêm sách để bồi dưỡng bản thân, đừng suốt ngày nghĩ mấy chuyện yêu đương trong đầu. Nếu em thực sự thích Hàn Định Dương thì nên cố gắng khiến bản thân giỏi lên. Chờ em đủ giỏi, chắc chắn cậu ấy sẽ nhìn đến em, chứ không phải lén lút như bây giờ.” “Vội cái gì.” Anh đưa sữa bò đến trước mặt Tạ Nhu, “Uống sữa đi, uống từ từ thôi.” Đúng lúc Tạ Nhu vừa khát. Cô cũng không chê, ngậm ngay ống hút Hàn Định Dương đã dùng qua, uống một ngụm lớn. Nữ sinh xung quanh xao động, đặc biệt là con gái ở lớp Hàn Định Dương. Trước giờ chưa thấy anh đối xử với ai tốt như vậy, có thể uống chung sữa bò! Đọc thêm truyện hay tại: DTV-EBOOK.com.vn
DTV - E B OOK Ánh mắt các cô nhìn Tạ Nhu thay đổi. Nhưng Tạ Nhu vẫn hồn nhiên bất giác, chỉ lo giải thích với Hàn Định Dương: “Thì là… Bọn em đăng ký tham gia vở kịch , nhưng em mới phát hiện nhân vật của cô ấy bị thay thế bởi bởi người dự bị, nên muốn đi hỏi xem rốt cuộc là có chuyện gì.” “Em muốn diễn ?” Hàn Định Dương chỉ tập trung vào điểm mấu chốt liên quan đến cô, “Em diễn ai? À… Đừng nói, để anh đoán, chắc không phải là Lỗ Đại Hải chứ?” “Này!” Tạ Nhu giả vờ muốn đánh anh, Hàn Định Dương cười lảng đi: “Anh đoán em sẽ không đóng nhân vật nữ.” Đúng là hiểu cô! “Thật ra cũng không khác lắm, em diễn cậu chủ Chu Bình.” Hàn Định Dương uống miếng sữa bò, suy nghĩ rồi nói: “Rất hợp với tính cách thiếu quyết đoán, lo trước lo sau của em.” “Do dự thiếu quyết đoán hồi nào hả!” Tạ Nhu không phục, “Anh đừng nói lung tung.” Lúc này tiếng chuông vào lớp vang lên, Tạ Nhu muốn nhanh chóng tìm A Xuân nên vội vàng tạm biệt Hàn Định Dương. “Lúc em diễn, anh sẽ tới xem.” Hàn Định Dương nhìn bóng cô hét to.