phần căng thẳng.Thêm một chút xấu hổ.Anh cố làm ra vẻ bình tĩnh nhìn xung quanh, sau đó dùng diễn xuất cực kỳ vụng về nói: “Ơ, anh xuyên không rồi à?” “…….”Hai người cầm điện thoại, im lặng nhìn vào mắt đối phương thật lâu.Nét buồn bã và luống cuống trong đáy mắt cô gái phút chốc biến mất tăm.Dần dần trên mặt cô xuất hiện tia mừng rỡ và ý cười rạng rỡ: “Điên à! Bạn trai!”“Vừa rồi còn ở thư viện mà.” Cừu Lệ diễn tiếp: “Kỳ lạ thật, hoa hồng này ở đâu ra thế?”Khương Vũ nhìn anh, cuối cùng phá lên cười.Cừu Lệ nhìn hai lúm đồng tiền ngọt ngào bên má cô gái, khóe môi cũng khẽ cong lên.“Bạn trai, mau tới đây để em ôm cái nào.”Khương Vũ cúp điện thoại dang rộng cánh tay muốn ôm anh, Cừu Lệ lập tức lùi về sau hai bước, không muốn quần áo ướt nhẹp của mình dính lên đồ múa của cô.“Duy trì khoảng cách.” Cừu Lệ nói một cách lý trí: “Đợi buổi biểu diễn của em kết thúc rồi hãy nói.”“Em không có biểu diễn mà.”“Lỡ như thì sao.”Khương Vũ biết tính cách của người đàn ông này, hết cách đành phải duy trì khoảng cách hai mét với anh, đứng từ xa nhìn anh.Ánh mắt hai người giao nhau, trong mắt đối phương đều chứa được tia khao khát và bứt thiết không thể che giấu được.Khương Vũ thử bước về phía anh một bước, đứng trước mặt anh hơi nhón chân lên đưa gương mặt xinh đẹp tới gần anh.Hô hấp của người đàn ông
đình trệ thấy rõ, anh dời mắt đi.Cừu Lệ sợ làm nhòe lớp trang điểm tinh tế của cô, nên chỉ có thể nhẹ nhàng ghé sát bên tai cô ngửi mùi hương thuộc về cô.Anh thậm chí còn không dám đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô.“Buổi thi đấu bắt đầu chưa?”“Hình như bắt đầu rồi…”“Bao lâu thì kết thúc?”“Hơn mười giờ.”Cô gái nhẹ nhàng ghé tới dựa vào cổ anh, hơi thở mềm mại phả lên da thịt anh, rất ngứa.Tiếng mưa lớn ngoài cửa sổ sát đất che đi cơn mê loạn của anh, mỗi một phút một giây trôi qua giống như cực hình dài dằng dặc.“Bạn trai, anh có nhớ em không vậy.”Lời thổ lộ nũng nịu của cô gái giống như con rắn chậm rãi chui vào tai anh, buông lời trêu chọc mỗi một sợi dây thần kinh mẫn cảm của anh: “Còn em rất nhất anh đấy.”Cổ họng anh cử động phát ra tiếng nuốt nước miếng cực khẽ: “Im miệng, đừng nói chuyện kiểu như vậy nữa.”“Tại sao.”“Không có tại sao hết.”Tầm mắt Khương Vũ từ từ dời xuống:“A!” Đọc thêm truyện hay tại: DTV-EBOOK.com.vn
DTV - E B OOK K hương Vũ dẫn Cừu Lệ vào phòng trang điểm ấm áp, bảo anh c** đ* ướt nhẹp trên người ra tránh bị cảm.Phòng hóa trang rất rộng, có hai chiếc gương trang điểm đặt song song nhau, trước gương đặt các hộp phấn bông phấn, bút kẻ viền mắt các loại, trên tủ quần áo là trang sức và trang phục của thiên nga trắng và thiên nga đen.“Đây là phòng trang điểm chung của em với Bộ Bộ, không có người khác vào đâu.” Khương Vũ đẩy Cừu Lệ vào phòng tắm: “Tắm cái đi, anh xem anh sắp đông thành băng luôn rồi này…”Cừu Lệ cũng cảm thấy giờ anh nhếch nhác rất giống con chuột lột, anh vào nhà vệ sinh tắm nước nóng.Khương Vũ gọi điện thoại cho Tiểu Lưu trợ lý của Tạ Uyên, chưa đầy nửa tiếng trợ lý Tiểu Lưu đã gõ cửa phòng hóa trang đưa một bộ đồ tây sạch sẽ cho Khương Vũ.“Đây là quần áo dự phòng chuẩn bị cho Tạ tiên sinh, đề phòng xảy ra tình huống ngoài ý muốn.”“Cám ơn anh.”Khương Vũ biết, Tạ Uyên tham gia tiệc tối sẽ có rất nhiều tình huống bất ngờ xảy ra, như sẽ có phái nữ làm đổ các loại rượu vang hoặc bia trúng vạt áo ông hòng bắt lấy cơ hội bắt chuyện, cho nên trợ lý Tiểu Lưu luôn chuẩn bị một bộ đồ khác dự phòng.Chiều cao của Cừu Lệ tương đương với Tạ Uyên, mặc bộ đồ tây cao cấp của ông, áo sơ mi được cài tới hạt nút trên cùng nhất, trông cân đối thon dài đầy chín chắn.Anh dựa lưng lên bàn trang điểm, trong nét lạnh lùng lộ ra mấy