Mộng Trong Mộng

hồi lâu, lúc này mới lưu luyến buông cô ra.Cơn đau dưới

hồi lâu, lúc này mới lưu luyến buông cô ra.Cơn đau dưới

hồi lâu, lúc này mới lưu luyến buông cô ra.Cơn đau dưới chân so với cảm giác thỏa mãn được ôm lấy cô gái mình yêu chẳng đáng nhắc tới, nếu cô không từ chối, anh thậm chí có thể đứng đây một ngày một đêm.Cửa thang máy lại ‘ting’ lên, có chị gái y tá đẩy xe lăn đi tới: “A, bệnh nhân giường số 8, sao cậu có thể tự ý xuống giường hả! Chân cậu vừa mới làm phẫu thuật xong đấy! Không đau à!”Khương Vũ nghe vậy cũng sợ hết hồn, nhìn bộ dáng này của Cừu Lệ chẳng khác gì bị trật chân, cô xém quên mất xương cẳng chân của tên nhóc này mới bị đạn bắn trúng đây!Anh thế mà dám xuống giường, còn đi xa như vậy bằng một chân.Quả nhiên…… vẫn không có cảm giác gì ư?Y tá đẩy xe lăn qua nói với Cừu Lệ: “Mau ngồi lên đi.’Cừu Lệ không muốn ngồi lên xe lăn giống như người tàn phế vậy,

Bình Luận & Thảo Luận

Thảo luận cho Chương 172

Đang tải bình luận...