hồi lâu, mãi cho đến khi bóng lưng cô biến mất ở hành lang, xúc cảm ấm áp ở gò má trái cũng chậm rãi tiêu tan.Anh ngẩng đầu nhìn ánh trăng.Sáng như vậy, thật muốn đem nó cất vào trong bình thủy tinh, giấu đi thật kỹ, sau này nâng trên tay mà ngắm nhìn.Bao nhiêu thứ không nỡ chứ.Tầm mắt của anh khó khăn rút về, nhịn đau, rời đi.! !..Ngày hôm sau, Cừu Lệ đúng hẹn, mới sáng liền đứng dưới lầu đợi cô.Hành lý của Khương Vũ không nhiều, bởi vì cô không định sống lâu trong ký túc xá của trường,
hồi lâu, mãi cho đến khi bóng lưng cô
Bình Luận & Thảo Luận
Thảo luận cho Chương 136
Đang tải bình luận...