hồi lâu và cuối cùng thận trọng tiến đến bên cạnh đồng nghiệp c nh, một phụ nữ ba mươi lăm tuổi trông nghiêm nghị, mặc chiếc chân váyg phồng và chiếc áo cánh cũng rộng thùng thình, nhằm giấu giếm yn ếc sơ mi của Conradt. “Có gì không?” Một câu hỏi vô nghĩa, vì cô ta đã gọi Conradt - và tất cả số cảnh sát đa an nhản ở đây tối nay - nếu cô ta thấy ‘có gì’ rồi. Một cái lắc đầu. Những câu hỏi vô nghĩa thì không đáng được đáp bằng lời, theo quan đi a Barb. Bar-bar-a, anh ta tự sửa. Như cô ta đã sửa trong lần đầu tiên hai người cùm việc. “Họ tới đây chưa?” Conradt hất hàm về phía sân khấu được dựng đằng đ a nam Bãi Chăn Cừu, ý hỏi các diễn giả nếu theo Chương trình thì sẽ át biểu lúc sáu rưỡi: Hai thượng nghị sĩ bay từ Washington tới. Họ vốn v m việc với Tổng thống về những vấn đề môi trường, tài trợ pháp lý để làm v
ác đối tượng thời chủ nghĩa tự do đòi bảo vệ môi trường và khiến nửa anh nghiệp Mỹ đủ điên tiết muốn vặn cổ họ. Tiếp theo là một buổi hòa nhạc. Anh ta không kết luận được rằng