hồi còn bé nữa. “Ngài Manson?” Cảnh sát hơi buồn bực, đối tượng tra hỏi thất thần còn không lấy hồn về nữa. “Xin lỗi, tôi lại bắt đầu suy nghĩ người cứu tôi là ai theo thói quen.” George · Manson nói xong, trả lời câu hỏi vừa rồi của cảnh sát, “Anh nói thế nào là một bất ngờ bình thường? Đúng thế, đương nhiên là chỉ vì tôi không cẩn thận khinh thường mà thôi.” Cảnh sát: “Vẫn không tìm được người cứu anh sao?” George · Manson gật đầu một cái: “Đúng vậy, không biết tại sao, mặc dù tôi không có ấn tượng cụ thể với hắn, nhưng luôn là rất chắc chắn hắn rất trẻ tuổi. Có thể sử dụng tủ trang bị số vip6, nói rõ cũng là một con em nhà giàu, hoặc là tuổi trẻ tài cao? Trừ những thứ này ra, tôi không biết gì cả.” Cùng lúc đó, đến căn phòng tầng ba của biệt thự mini gần rừng thông đèn. Cảnh sát cũng đang hỏi Yên Tuy Chi vấn đề liên quan: “Kỹ thuật lặn của cậu rất tốt, nhưng một buổi chiều cậu đều ngồi trên bờ, từ đầu đến cuối không xuống nước. Hơn nữa vừa cậu nói rất nhiều năm không lặn rồi, tại sao?” “Không có tiền.” Yên Tuy Chi cực kì thản nhiên nói. Cảnh sát: “…” Yên Tuy Chi vì muốn chứng minh mà còn quơ quơ máy thông minh trên ngón tay. Nụ cười mang vẻ bất đắc dĩ nói: “Học sinh nghèo, trước đây còn có chút căn cơ, nhưng bây giờ đã không có.” Cảnh sát nghĩ về tài sản cá nhân của mình, cực kì đồng tình. Thực tập sinh này vốn cũng không ở trong danh sách hỏi thăm chính của bọn họ, dù sao cậu ta cũng được tạm thời dẫn đến, ít nhất là không quen những người ở
đây. Cho dù đồ lặn của Jason · Charles bị đổi là có người cố ý làm, cũng sẽ không liên quan đến cậu ta. Hoàn toàn không tìm được động cơ. Lúc cảnh sát cúi đầu lật xem danh sách câu hỏi của cảnh sát trưởng Kane, ánh mắt Yên Tuy Chi rơi vào bờ biển bên ngoài ban công. Từ bên ngoài cửa lớn biệt thự đến gần bãi biển cuối rừng thông đèn, có mấy nhân viên sửa chữa đang để tay trần, ngồi xổm, lăn qua lộn lại kiểm tra hai cánh cửa kia. Yên Tuy Chi hơi thất thần nhìn bọn họ. Trên thực tế, cả quá trình tra hỏi, từ đầu đến cuối anh đều đang thất thần, chỉ là cảnh sát không nhận ra mà thôi. Anh nghĩ lại cảnh tượng đi quan cửa kiểm tra lúc trước, lại rút ra củ cà rốt mang bùn tìm ra hết mấy chỗ khả nghi, một chuỗi người, những chi tiết đã từng bị anh không thèm để ý lướt qua cuối cùng đan thành mấy luồng suy luận… Mỗi một cái đều có khả năng, cho nên anh cần loại bỏ một chút. Cảnh sát lật xong danh sách, ngẩng đầu cười một tiếng với anh, nói: “Được rồi, cậu Nguyễn Dã, chúng tôi tạm thời không có vấn đề khác, cám ơn đã phối hợp.” Yên Tuy Chi đứng lên đưa bọn họ ra phòng. Cảnh sát tiến hành tra hỏi tất cả mọi người ở đây đại khái kéo dài hai giờ, ngắn nhất là Yên Tuy Chi, dài nhất Kha Cẩn. Cuối cùng, lúc cảnh sát trưởng Kane ôm một đồng quang não ghi chép chuẩn bị rời đi, sắc trời đã sớm đen sì, đã qua giờ cơm. “Chúng tôi cần sửa lại tài liệu về tất cả mọi người, để xác định tính chất sự việc lần này.” Kane nói, “Trước khi có kết quả, tôi sẽ để một tiểu đội lại khu biệt thự trông nom, trong một hai ngày này việc đi lại có thể sẽ bị hạn chế. Nhưng tôi bảo đảm, chậm nhất là chiều mai, nhất định cho mọi người một câu trả lời.” Nghe bảo ngày mai có thể giải quyết, mấy vị khách bị trì hoãn cũng thở phào nhẹ nhõm. Tên Glenn luôn cảm thấy gen của mình rất đắt kia chân thành nói: “Theo kinh nghiệm của tôi, chuyện mà cảnh sát chỉ cần một hai ngày đã tra ra, sẽ không quá
nghiêm trọng. Điều này nói rõ nội dung tra hỏi hôm nay cũng không có gì đáng để kích động. Tin tôi đi, chuyện lần này mười