chương dừng lại ở phía trước. Lần này, bọn họ nhìn thấy được Amy · Boro trong kính chiếu hậu. Có bốn năm người cùng xuống xe, Amy · Boro chính là một trong số đó. Cô ta cười vẫy tay với những đồng nghiệp khác, hàn huyên vài câu, liền quay người đi đến một khu chung cư cách đó không xa. Trên mái khu chung cư có một tấm bảng lớn đề tên – Chung cư Tượng Mộc. Chỗ Amy · Boro xuống xe, giống với địa chỉ cô ta đăng ký trong hệ thống của Xuân Đằng như đúc. Nếu như không biết bối cảnh sau lưng cô ta, chỉ nhìn cảnh tượng này một cách đơn thuần, sẽ chỉ cho rằng cô ta thật sự là một cô gái bình thường, mà đây chỉ là một ngày bình thường của cô ta thôi. Đèn đỏ kết thúc, Yên Tuy Chi thuận đường lượn một vòng, chọn một bãi đỗ xe ở một khu chung cư khác. Bên cạnh bãi đỗ xe có một dãy cửa hàng, tầng hai có một cái ban công rất lớn, rất nhiều nhà hàng đặt ghế ngoài trời ở đó. “Sao thế? Đuổi đến nơi rồi?” Joe nghe thấy động tĩnh bên bọn họ, hỏi; “Hai người muốn xuống xe nhìn sao?” “Không.” Yên Tuy Chi nói, “Chúng tôi đi ăn sáng.” Joe: “???” Nhất định trong những dãy nhà này đều có camera, thậm chí ngay cả trên cây và hàng rào cũng có, nếu trực tiếp theo tới thực sự rất dễ thấy, sẽ còn để lại dấu vết không cần thiết. Yên Tuy Chi và Cố Yến tạm thời dừng cuộc gọi, lên tầng hai của cửa hàng, chọn một cái ghế dài bên ngoài tầm mắt không tệ ngồi xuống, gọi hai phần bữa sáng. Từ góc nhìn của họ, có thể nhìn thấy nhà trước nhà sau của khuC. 8 giờ 15 phút, một bóng người xách túi đi ra. Bởi vì đã được chứng kiến cách ăn mặc của Amy · Boro trong trung tâm nghiên cứu, hai người gần như nhận ra ngay lập tức. Cô ta đổi váy, đội tóc giả. Một chiếc xe bay màu trắng lướt đến dưới tầng, cô ta vừa xuống liền chui vào trong xe.
Xe đi qua khúc ngoặt, lái về phía Tây Nam. Yên Tuy Chi mở bản đồ nhìn thoáng qua. “Bây giờ xuống dưới?” Cố Yến đặt tách cà phê lên bàn. “Không vội.” Yên Tuy Chi nói: “Còn có thể đợi thêm năm phút.” Cố Yến nhíu mày: “Làm sao cho ra kết luận này?” Yên Tuy Chi chỉ chỉ bản đồ, “Tính toán quãng đường, cô ta đi ra từ cửa Tây Nam, con đường đó kéo dài đến tận đường Cá Voi Xanh mới có lối rẽ.” Anh lại chỉ mấy con đường có phương hướng hoàn toàn khác biệt, nói: “Tôi lái từ những con đường này, ngoặt vào lối rẽ lên đường Cá Voi Xanh, sẽ đi trước cô ta.” Bản đồ trong tay, giáo sư Yên mù đường có thể quậy tung toàn bộ hành tinh. Anh cầm tay lái, lại chuyển từ xe bay thành tàu bay, một đường nhanh như chớp đến đường Cá Voi Xanh, lại giảm tốc độ khi cách lối rẽ tầm trăm mét, giả vờ như đang lái bình thường. Mỗi khi người này tính toán, luôn luôn chính xác khiến người khác phải líu lưỡi. Không lâu sau, một chiếc xe bay màu trắng lao vụt qua nhanh như tên bắn từ làn xe số 2. Yên Tuy Chi không nhanh không chậm ngoặt một cái. Lần này anh vẫn không có tự giác khi theo dõi người khác, thậm chí còn không đi cùng đường với Amy · Boro, mà chạy lên làn xe số 3. Phương hướng của làn xe số 3 giống với số 2, chỉ là con đường này khá cũ, kém số 2 không ít. Bọn họ phi nhanh trên đường số 3, lần này không dẫn trước, mà đi ở phía sau. Xuyên qua cửa sổ xe, có thể trông thấy rõ làn xe số 2 ở vị trí thấp hơn một chút, từ đầu đến cuối chiếc xe bay màu trắng kia vẫn ở trong phạm vi tầm mắt của bọn họ. Gần nửa giờ sau, cây cối hai bên đường càng ngày càng nhiều, bóng dáng những tòa nhà cao lại càng ngày càng ít. Yên Tuy Chi nhìn thoáng qua bản đồ, bọn họ đang lái đến vùng ngoại ô nào đó của khu Pháp Vượng. Amy · Boro dừng ở một trạm nghỉ, từ trên xe bước xuống, đạp giày cao gót tiến vào trạm nghỉ lớn như cửa hàng. Yên Tuy Chi tìm một khu sửa chữa khẩn cấp, mượn cây cối che chắn, cũng dừng xe. Cố Yến hết sức phối hợp lấy biển báo từ cốp xe ra, lại bật đèn nhắc nhở. Bọn họ vốn định đứng ở chỗ này quan sát một lát, chọn thời cơ thích hợp để vào trạm nhìn xem. Nhưng lúc đang định đi, Cố Yến liền túm Yên Tuy Chi lại. “Chờ một chút.” Hắn nhíu mày, chỉ vào phương hướng trạm nghỉ. Một bóng người cao gầy từ trong cửa hàng đi ra. Đó là một người đàn ông trẻ tuổi, ăn mặc trang phục bình thường. Ở khoảng cách xa như vậy, thật ra Yên Tuy Chi và Cố Yến không thể hoàn toàn thấy rõ ngũ quan của hắn ta, nhưng mái tóc xoăn và tư thế có chút quen mắt kia, thực
sự rất dễ để cho người ta nghĩ đến một người. Bác sĩ tóc xoăn làm việc với Lâm Nguyên, người con nuôi cạch mặt nhiều năm với chủ nhà — Jacques · White. Đọc thêm truyện hay tại: DTV-EBOOK.com.vn
DTV - E B OOK E dit: Bonnie/Reup là cờ hó Trạm nghỉ từ hơn 8 giờ đến 9 giờ là thời gian bận rộn nhất. Có người đi ngang qua vào nghỉ chân ăn sáng, có người ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, dọn dẹp chuẩn bị lên đường. Trong cửa hàng, tiếng người huyên náo, gần như không tìm thấy chỗ nào yên tĩnh. Amy · Boro đứng đằng sau tủ đồ nào đó, nhìn Jacques · White rời đi qua cửa sổ. “Sao hắn ta cứ luôn có dáng vẻ không mấy hứng thú này chứ, cứ như không tình nguyện lắm ấy.” Một giọng nói vang lên ở sau lưng cô ta, trào phúng Jacques · White đã đi xa. Amy · Boro nhìn thoáng qua người đàn ông trung niên ăn mặc như lái xe chuyển đồ, lại đưa ánh mắt trở lại trên bóng lưng Jacques · White lần nữa, đáp: “Ngày đầu tiên ông biết hắnanh ta sao?” “Dĩ nhiên không phải, nhưng cũng không tính là quen biết từ lâu.” Người đàn ông trung niên kia cắn một miếng bánh mì trong tay, ậm ờ nói: “Tôi biết hắn ta có tính cách này, nhưng mấy người không lo lắng sao?” “Lo lắng cái gì?” Amy · Boro cười một tiếng. Bởi vì chỉ động môi, cảm xúc không tới mắt, cho nên nghe qua có một cảm giác trào phúng lạnh lùng, “Lo lắng ngày nào đó hắn ta bán tất cả mọi?” “Cô đừng có cười! Điều này rất khó hiểu sao?” Người đàn ông trung niên xòe ngón tay ra, thấp giọng tính toán, “Trên người hắn ta có nhiều vấn đề lắm, cô xem cha nuôi của hắn ta đi, chính là người tên Mervyn · White gì đó ấy? Nghe nói năm đó từng làm trong sở nghiên cứu, cũng tiếp xúc với điểm chính của nghiên cứu mà? Đã từng đọc không ít hồ sơ, kết quả phủi mông một cái nói đi là đi.